Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 217: Gió Xuân Lại Ghé

Đăng: 11/10/2026 22:03 1,209 từ 4 lượt đọc

Mùa xuân ở Lưu Vân Tông luôn đến rất khẽ.

Không có tiếng sấm mở đầu, cũng chẳng có một ngày nào đó bỗng nhiên vạn vật đồng loạt đổi sắc. Chỉ là sau một đêm dài, những chồi non vốn còn cuộn mình dưới lớp vỏ cây đã lặng lẽ hé ra, mang theo sắc xanh trong trẻo của đầu mùa. Sương sớm đọng trên từng phiến lá, dưới ánh mặt trời vừa nhô khỏi dãy núi lại ánh lên những hạt sáng li ti như vô số viên ngọc nhỏ.

Từ những khe núi xa xa, mây trắng chậm rãi tràn xuống.

Gió xuân lướt qua những rặng trúc, làm cả biển trúc lay động thành từng đợt sóng xanh. Tiếng lá va vào nhau xào xạc, khi gần khi xa, hòa cùng tiếng chim linh điểu gọi bầy trên những vách núi cao, tạo thành một buổi sáng yên bình đến mức khiến người ta dễ dàng quên mất nơi đây vốn là một tông môn tu tiên.

“Hựngg~... à...”

Một tiếng ngáp kéo dài phá tan sự tĩnh lặng.

Chido vươn vai thật mạnh.

Hai cánh tay giơ cao quá đầu, lưng hơi ngả về phía sau, miệng vẫn còn há ra sau một giấc ngủ đủ đầy. Hắn đứng trên con đường lát đá quen thuộc, hai bên là những hàng trúc xanh kéo dài tăm tắp, thân cây cao vút, thẳng tắp hướng lên trời.

Sau khi hạ tay xuống, Chido hít vào một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng mang theo mùi cỏ non, hơi đất ẩm và một chút hương hoa không biết tên từ đâu theo gió bay tới.

Hắn chậm rãi thở ra, khóe môi không hề che giấu ý cười.

“Mấy tháng rồi ăn no ngủ kỹ, tập luyện với nghỉ ngơi...”

Hắn lại vặn vai một cái.

“Quả nhiên là thật sảng khoái.”

Giọng nói trầm đặc còn mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ.

Mấy tháng qua, cuộc sống của Chido ở Lưu Vân Tông gần như đã trở thành một vòng tuần hoàn đơn giản đến mức có phần nhàm chán.

Ăn.

Ngủ.

Tập luyện.

Lại ăn.

Lại ngủ.

Thỉnh thoảng bị Thanh Tiêu kéo đi đối luyện. Thỉnh thoảng lại biến mất ở đâu đó chỉ để tìm một góc yên tĩnh ngồi ngắm cảnh.

Không có chiến đấu sinh tử, không có những ngày phải chạy trốn giữa núi rừng. Cũng chẳng có chuyện gì đủ lớn để khiến hắn phải căng người lên đề phòng từng khoảnh khắc.

Hắn đã quen với nó, thậm chí bắt đầu thích nó.

Chido vừa đi vừa thỉnh thoảng lại hít vào một hơi thật sâu, như thể muốn đem toàn bộ mùi vị của mùa xuân vào trong lồng ngực.

Đến cuối con đường, rặng trúc dần thưa đi. Ánh sáng phía trước lập tức trở nên chói mắt. Chido theo bản năng nheo mắt, hắn bước thêm vài bước. Một khoảng sân rộng mở ra trước mặt.

Ánh mặt trời từ phía trên cao chiếu xuống, xuyên qua những tầng mây mỏng, phản chiếu lên nền đá thành một màu sáng dịu. Sau khi đã quen với bóng râm của rừng trúc, Chido phải đưa tay lên che mắt mất vài nhịp.

Một cơn gió nhẹ vừa lúc thổi qua. Mái tóc đen của hắn lập tức bị nâng lên, vài sợi tóc lộn xộn trước trán. Luồng khí mát mẻ lướt qua gò má, mang theo hơi lạnh rất nhẹ của núi cao.

Chido hạ tay xuống, và rồi hắn nhìn thấy nàng.

Cách đó không xa, dưới bóng của một cây cổ thụ, có một chiếc ghế đá.

Thanh Tiêu đang ngồi ở đó, nàng ngồi rất ngay ngắn.

Lưng thẳng, hai tay đặt hờ trên đầu gối, tà áo trắng xanh rủ xuống bên ghế đá. Mái tóc lam dài được gió xuân nhẹ nhàng nâng lên, từng sợi tóc mỏng lay động bên gò má rồi lại chậm rãi rơi xuống.

Nàng đang nhắm mắt. Không tu luyện hay đọc sách. Cũng chẳng thấy đang làm bất cứ chuyện gì. Chỉ đơn giản là ngồi đó, để gió đi qua.

Không gian xung quanh dường như cũng theo nàng mà trở nên yên tĩnh hơn.

Chido đứng tại chỗ nhìn một lúc. Ánh mắt màu xám của hắn vốn luôn mang theo vẻ sắc bén, lúc này lại hiếm khi trở nên mềm đi. Hình bóng nàng phản chiếu trong đôi mắt ấy. Rất nhạt, rất yên. Nhưng lại khiến hắn bất giác mỉm cười.

Chido bước tới.

Thanh Tiêu vẫn nhắm mắt, không hề động đậy. Cho đến khi tiếng bước chân trên nền đá dần đến gần. Một tiếng *cạch* rất khẽ vang lên. Chido ngồi xuống bên cạnh nàng.

...

Thanh Tiêu vẫn không mở mắt, chỉ có khuôn mặt nàng hơi nghiêng sang một chút. Rất nhỏ, nếu không chú ý gần như chẳng thể nhận ra. Rồi nàng lại quay mặt về phía trước.

...

Chido cũng không nói gì. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, cùng nhìn về phía khoảng sân rộng lớn trước mặt.

Một cơn gió nữa thổi qua. Lá cây trên cao rung lên. Một chiếc lá non rời khỏi cành, chao nghiêng vài vòng rồi đáp xuống mặt đất.

Không ai nói gì.

Một lúc.

Hai lúc.

Chido bắt đầu cảm thấy... hơi kỳ. Hắn quay sang nhìn Thanh Tiêu: Nàng vẫn nhắm mắt.

Hắn nhìn ra phía trước, lại quay sang: Vẫn vậy.

Chido cúi xuống. Một chiếc lá khô nằm cạnh chân. Hắn tiện tay nhặt lên, xoay xoay trong tay. Một lát sau, hắn lại đặt nó xuống. Rồi nhìn thấy một con kiến đang bò ngang qua phiến đá. Hắn cúi đầu nhìn con kiến đi được một đoạn.

Con kiến đi tiếp. Chido nhìn tiếp. Cuối cùng con kiến chui vào một khe đá.

Hắn ngẩng đầu, Thanh Tiêu vẫn ngồi đó, không nói.

Chido khẽ nhíu mày. Hắn thử nhắm mắt lại, ngồi giống nàng.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Mở mắt.

Thanh Tiêu vẫn không nói gì. Chido bắt đầu thấy chuyện này có gì đó không đúng.

Hắn đổi tư thế, khoanh chân: Không phản ứng.

Duỗi chân: Không phản ứng.

Lại khoanh tay: Không phản ứng.

Cuối cùng, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

“...Thanh Tiêu.”

“Ừ.”

Câu trả lời vang lên gần như ngay lập tức. Chido khựng lại, hắn quay đầu sang. Thanh Tiêu vẫn nhắm mắt. Gương mặt bình thản đến mức gần như không có chút thay đổi.

Chido im lặng vài nhịp.

“Cô... cố tình im lặng có đúng không?”

Lần này Thanh Tiêu không trả lời. Chido nhìn nàng. Nàng vẫn ngồi rất yên. Nhưng khóe môi... đã hơi cong lên.

Rất nhẹ.

Rồi cuối cùng, Thanh Tiêu quay mặt sang một bên. Một tiếng cười khẽ bị nàng cố gắng nén xuống.

“Phụt...”

Bờ vai nàng rung lên rất nhỏ. Chido nhìn nàng, mặt hắn lập tức trở nên có chút bất lực.

“...”

Thanh Tiêu vẫn quay mặt đi.

Nhưng lần này, nàng không thể hoàn toàn che giấu nụ cười nữa.

0