Chương 205: Đường Trên Mây
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
Gió từ phương xa thổi tới.
Nó vượt qua những tầng mây trắng, len qua những vách núi dựng đứng, mang theo hơi lạnh của những nơi cao đến mức mặt đất bên dưới đã trở nên xa xôi như một ký ức. Trên con đường dẫn lên Phong Nhãn Nhai, cây cỏ mọc thành từng mảng thưa dần, nhường chỗ cho đá xanh và những khe núi sâu hun hút. Có những thân cây già mọc nghiêng khỏi vách đá, rễ bám chặt vào những kẽ nứt nhỏ bé, mặc cho gió quanh năm quất qua từng tán lá.
Hai bóng người đi giữa nơi ấy.
Thanh Tiêu đi phía trước, bước chân vẫn thong thả như thường. Nàng không mang theo kiếm trong tay, cũng chẳng cần bất cứ phương tiện nào. Vạt áo trắng xanh theo gió khẽ lay, mái tóc lam dài buông sau lưng mảnh, mỗi lần gió thổi mạnh hơn lại nâng lên một chút rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Chido đi sau nàng vài bước.
Con đường đá quanh co men theo sườn núi, lúc rộng lúc hẹp, có đoạn chỉ vừa đủ cho hai người tránh nhau. Hắn không nói gì, đôi mắt xám thỉnh thoảng lướt qua những vách đá xung quanh, quan sát địa thế theo thói quen.
Phong Nhãn Nhai quả nhiên khác những nơi hắn từng đi qua.
Càng lên cao, tiếng gió càng rõ.
Không phải tiếng gió thổi qua đồng bằng hay rừng cây. Ở đây, gió như có hình dạng riêng. Nó từ những khe núi sâu thổi ngược lên, khi mạnh khi nhẹ, đôi lúc xoáy thành từng vòng quanh vách đá, cuốn theo những chiếc lá khô bay lên rồi lại thả xuống nơi rất xa. Có lúc cả khoảng trời trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng ngân dài, giống như tiếng hú của một sinh vật khổng lồ đang ngủ say trong lòng núi.
Thanh Tiêu vẫn đi tiếp.
Cho đến khi con đường phía trước đột nhiên kết thúc. Không có ngã rẽ, không có cầu đá. Cũng chẳng có một bậc thềm nào dẫn xuống. Trước mặt chỉ còn một vách núi dựng đứng, mép đá nhô ra giữa trời, phía dưới là biển mây trắng xóa trải dài đến tận đường chân trời.
Chido dừng lại. Hắn nhìn sang trái: Không có gì.
Nhìn sang phải: Vẫn không có gì.
Một khoảng đường cụt hoàn toàn.
Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới. Mây dày đến mức không thể nhìn thấy mặt đất, từng tầng từng tầng cuộn lại như một đại dương trắng bất tận. Thỉnh thoảng một luồng gió mạnh xuyên qua biển mây, khiến cả mặt mây lõm xuống thành một vùng sâu hun hút rồi nhanh chóng khép lại.
Không cầu không tiên hạc không phi chu. Cũng chẳng có bất kỳ thứ gì giống một phương tiện để đưa người sang phía bên kia cả.
Chido đứng yên thêm một lúc.
Thanh Tiêu vẫn bước tiếp. Nàng đi qua hắn, không hề có ý dừng lại.
Chido nhìn theo.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Đến khi chỉ còn cách mép vực vài trượng, Thanh Tiêu mới chậm rãi dừng lại.
Nàng quay đầu.
“Nghe nói...”
Ánh mắt lưu ly lướt qua hắn.
“Ngươi đã có thể dùng linh lực đẩy mình di chuyển trên không?”
Chido im lặng một thoáng rồi gật đầu.
“Lần đó... đúng là như vậy.”
Thanh Tiêu nhìn hắn thêm một chút.
“Vậy là tốt.”
Nàng quay lại phía trước.
“Đi cùng ta.”
Nói xong, nàng bước thẳng ra khỏi vách núi. Không có tiếng kinh hô, chẳng một thoáng chần chừ. Mũi chân vừa rời khỏi mép đá, thân ảnh nàng đã nhẹ nhàng dừng giữa không trung.
Tà áo trắng bị gió nâng lên. Mái tóc lam bay về phía sau. Thân hình nàng không rơi xuống, trái lại còn chậm rãi tiến về phía trước, mỗi một bước đều giống như đang đặt chân lên một mặt đất vô hình. Gió thổi qua dưới chân nàng, nhưng chẳng thể làm lệch đi dù chỉ một chút.
Thanh Tiêu cứ thế bước giữa trời.
Êm ả.
Tự nhiên.
Như thể đối với nàng, mặt đất hay không trung vốn chẳng có gì khác biệt.
Chido đứng bên mép vực nhìn theo. Hắn cúi mắt nhìn hai bàn tay mình. Lần trước hắn đã làm được.
Không phải nhờ kỹ xảo hoàn chỉnh, càng không phải vì đã nắm giữ một loại thân pháp đặc biệt. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, linh lực trong cơ thể đã tự tìm được một phương thức khác để vận hành, giống như một phản xạ được đánh thức giữa lúc nguy cấp.
Nhưng làm lại... Có lẽ sẽ không dễ như vậy.
Chido hít vào một hơi. Hắn nhắm mắt, cảm nhận linh lực đang chảy trong kinh mạch. Từng chút. Từng chút một.
Luồng khí vô hình dần hội tụ dưới thân, men theo các huyệt đạo rồi lan ra ngoài. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn hiện lên một tầng ánh sáng vàng rất nhạt, không rực rỡ, chỉ giống như một lớp bụi sáng mỏng bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua.
Đá dưới chân nhẹ rung. Sau đó... Thân thể hắn chậm rãi rời khỏi mặt đất.
Chido mở mắt, khoảng không dưới chân đã cách xa. Hắn không rơi, linh lực thực sự đang nâng hắn lên.
Cảm giác ấy rất khác với đứng trên mặt đất. Không còn điểm tựa. Không còn sức nặng của cơ thể truyền xuống bàn chân. Mỗi một ý niệm đều có thể trở thành phương hướng, nhưng chỉ cần mất tập trung một chút, toàn bộ cân bằng cũng có thể lập tức biến mất.
Chido thử đưa người về phía trước. Thân thể hắn quả nhiên chậm rãi tiến đi. Hơi vụng về, nhưng vẫn tiến được.
Thanh Tiêu ở phía trước chỉ khẽ liếc lại. Ánh mắt nàng dừng trên người hắn một thoáng, rồi lại quay đi. Không nói gì.
Chido tiếp tục đuổi theo, gió lướt qua người.
Biển mây bên dưới trôi chậm như một dòng sông khổng lồ. Những đỉnh núi cao hơn thỉnh thoảng xuyên qua tầng mây, giống như những hòn đảo cô độc nổi giữa một đại dương trắng. Xa hơn nữa, vài con linh điểu vỗ cánh bay qua, nhìn thấy hai bóng người giữa trời cũng chỉ lượn một vòng rồi biến mất vào tầng mây.
Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. Chido bắt đầu quen với cảm giác này. Không trung dưới chân không còn khiến hắn căng thẳng như lúc đầu.
Nhưng chỉ một lúc sau, linh lực quanh người đột nhiên dao động, rất nhẹ. Chido khẽ cau mày, luồng sáng vàng dưới thân chợt tối đi. Hắn cố điều chỉnh: Không được.
Một lần nữa: Vẫn không được.
Linh lực vốn đang ổn định bỗng trở nên chập chờn, lúc mạnh lúc yếu như ngọn lửa bị gió thổi liên tục. Thân thể hắn lập tức mất thăng bằng. Chido hơi nghiêng người, bàn chân không còn điểm tựa. Cả người bắt đầu rơi xuống. Biển mây trắng xóa lập tức dâng lên trước mắt.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một tiếng kiếm ngân rất khẽ đã vang lên.
Keng—
Một đạo kiếm quang từ phía trước lướt ngược trở lại. Thanh kiếm xuyên qua tầng mây, vòng một đường dưới thân Chido rồi dừng lại đúng lúc hắn rơi xuống. Bàn chân Chido chạm lên thân kiếm. Linh lực dưới người lập tức tản đi. Hắn đứng vững trên thanh kiếm. Bên dưới... Không còn gì ngoài mây.
Một biển mây khổng lồ kéo dài đến vô tận, sâu đến mức khiến người ta không thể đoán được đáy vực nằm ở đâu. Gió từ phía dưới thổi lên, cuốn vạt áo Chido tung về phía sau.
Hắn cúi xuống nhìn thanh kiếm dưới chân. Sau đó mới ngẩng đầu.
Thanh Tiêu đã dừng lại cách hắn không xa. Nàng quay đầu nhìn hắn.
“Không dùng được nữa sao?”
Chido thử cảm nhận linh lực trong cơ thể. Một lúc sau, hắn lắc đầu.
“Chưa quen.”
Hắn nhìn bàn tay mình.
“Bình thường... cần một khoảng thời gian mới hồi lại được.”
Thanh Tiêu im lặng. Nàng không hỏi thêm, chỉ quay người về phía trước. Thanh kiếm dưới chân Chido cũng lập tức chuyển động theo nàng.
Hắn nhìn bóng lưng phía trước một lát, rồi cúi xuống, bước thêm một bước trên thân kiếm. Sau khi xác định nó đủ rộng để đứng vững, Chido chậm rãi ngồi xuống, khoanh chân trên thân kiếm, hai tay đặt tự nhiên trên đầu gối.
Lần này, hắn không cần tự mình chống đỡ nữa. Thanh kiếm mang hắn đi giữa trời. Thanh Tiêu vẫn lướt phía trước.
Một người bước trên gió.
Một người ngồi trên kiếm.
Phía dưới là biển mây.
Phía trên là trời rộng.
Và ở tận cùng con đường mây ấy, giữa những tầng núi cao chót vót, Phong Nhãn Nhai đang dần hiện ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.