Chương 166: Món Hàng Đắt
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
---
Đêm.
Nam Dạ Châu khi mặt trời lặn xuống lại mang một bộ mặt hoàn toàn khác. Nếu ban ngày nơi này là những con đường lát đá sạch sẽ, những hàng tre đung đưa trong gió cùng tiếng rao bán vang lên khắp phố... Thì khi màn đêm buông xuống. Phía sau khu phố phía nam. Sau ba con ngõ hẹp. Sau một cánh cổng gỗ mục nát chẳng hề có biển hiệu. Lại là một thế giới khác.
Chợ đen.
Không ai biết nó tồn tại từ bao giờ, cũng chẳng ai hỏi. Ánh đèn lồng đỏ treo lơ lửng dưới mái hiên cũ kỹ. Khói thuốc. Mùi rượu. Mùi máu khô. Mùi da thú, dược liệu và mùi sắt rỉ. Tất cả trộn lẫn thành một thứ hương vị rất khó chịu.
Hai bên đường, có người bày bán linh thảo chưa rõ nguồn gốc, người đặt vài viên yêu đan vẫn còn dính máu. Có kẻ công khai bán dao găm. Có kẻ thì rao bán thân phận giả.
Một góc khác, lại là vài tên cười nói mặc cả giá của một nô lệ.
Xa hơn.
Một lão già đang dùng lồng sắt nhốt vài con yêu thú non. Tiếng mặc cả. Tiếng chửi bới. Tiếng cười. Tiếng kim loại va chạm. Tiếng đồng tiền rơi. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một nơi vừa náo nhiệt... Lại vừa khiến người ta lạnh sống lưng.
Giữa dòng người ấy, một cô bé len lỏi qua từng quầy hàng. Hai tay ôm chặt một miếng ngọc bội màu xanh biếc. Nàng hít sâu một hơi. Rồi đặt nó lên mặt bàn.
"Ông chủ!"
"Thu cái này không?"
Người đàn ông sau quầy gầy gò như que củi. Mặt mũi lấm lem. Ông ta cầm miếng ngọc lên. Vừa nhìn một cái đã lập tức đặt xuống.
"...Không."
"Cái gì??"
Cô bé mở to mắt.
"Không thể nào!"
"Đây đẹp thế mà!"
Ông chủ chỉ lắc đầu.
"Đẹp."
"Nhưng không ai dám mua."
Ông ta cúi thấp giọng.
"Con bé."
"Ngươi ăn trộm ở đâu?"
"..."
Cô bé lập tức quay mặt đi.
"Nhặt được."
"..."
Ông chủ chỉ cười khẩy.
"Đừng lừa ta."
Ông khẽ chỉ vào những đường vân mây và sóng nước được khắc trên miếng ngọc.
"Thứ này."
"Là tín vật của người có quan hệ đặc biệt với Lưu Vân Tông."
"Cắt."
"Sẽ phát tín hiệu."
"Đập."
"Cũng phát tín hiệu."
"Dùng linh lực cưỡng ép mở."
"Càng phát tín hiệu."
Ông trả lại miếng ngọc.
"Người ngoài cầm."
"Không dùng được."
"Không bán được."
"Không ai dám mua."
"Nếu bị điều tra."
"Đầu ta rơi trước."
Ông khoát tay.
"Đi đi."
"Ta không gánh nổi."
...
Cô bé bĩu môi. Ôm miếng ngọc chạy sang quầy khác.
"Ông chủ!"
"Cái này..."
"Không."
...
"Cái này..."
"Không thu."
...
"Còn chỗ này?"
"Đi nơi khác."
...
Đến quầy thứ tư. Người bán còn chưa cầm lên đã xua tay.
"Đừng mang tới."
"Thấy là phiền rồi."
...
Một lúc sau. Cô bé chán nản bước khỏi khu chợ. Hai vai rũ xuống. Miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Đen quá..."
"Đã mất luôn túi tiền..."
"Lại còn bán không được..."
"Xui gì đâu..."
Nàng cúi đầu đá một viên sỏi.
"Hừ..."
"Biết vậy..."
"Còn chẳng thèm lấy."
Nói xong lại thở dài. Hoàn toàn không phát hiện. Phía sau, có vài bóng người đang lặng lẽ bám theo.
...
Con ngõ càng lúc càng vắng. Đèn lồng cũng ít dần. Cho đến khi, một bóng người bước ra. Chặn trước mặt.
"Này."
Một gã đầu trọc. Miệng cười đầy răng vàng.
"Đi đâu vội thế?"
Cô bé giật mình. Quay người. Lại khựng lại. Phía sau cũng đã có hai người. Một tên khác từ trên tường nhảy xuống. Tên cuối cùng chống dao găm đứng ở cuối ngõ. Bốn người. Chặn kín.
Cô bé lùi từng bước.
"Ta..."
"Ta chẳng có gì đâu..."
Một gã cười khẩy.
"Trẻ con."
"Nói dối."
"Sẽ bị cắt lưỡi đấy."
Tên khác cười hề hề.
"Cắt làm gì."
"Bán luôn."
"Con bé trắng trẻo thế này."
"Cũng được giá."
Tiếng cười vang lên. Cô bé quay người định chạy, liền bị một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng.
"Ưm!!"
"Ưmmm!!"
Nước mắt lập tức trào ra. Nàng vùng vẫy, hai chân đạp loạn. Nhưng hoàn toàn vô ích. Đúng lúc ấy trong đầu nàng bỗng nhớ đến lời của ông chủ.
...
Đập ngọc.
Sẽ gọi người của Lưu Vân Tông.
Có lẽ... Có lẽ còn kịp...
Nàng run run, lấy hết sức. Giơ miếng ngọc lên. Định đập xuống mặt đất. Thì...
"Này."
Một giọng nói lạnh đến mức khiến cả con ngõ như yên đi. Không lớn nhưng rất rõ. Bốn tên đồng thời quay đầu.
Ở cuối con ngõ, một nam nhân mặc hắc y đang chậm rãi bước tới. Không mang kiếm, không mang đao. Hai tay buông tự nhiên. Ánh mắt màu xám. Bình tĩnh nhìn thẳng về phía bọn chúng, từng bước đều đặn.
Một tên nhếch mép.
"Thêm một thằng muốn chết."
Hắn xách dao, đi thẳng tới.
"Biến đi."
"Đừng xen..."
Bốp!
Không ai nhìn rõ. Chỉ thấy bàn tay người mặc hắc y vụt đưa ra đặt lên ngực hắn. Quá nhanh! Một cái đẩy.
Rầm!!
Tên kia biến mất khỏi tầm mắt. Thân thể hắn đâm xuyên qua mấy thùng gỗ phía sau. Mảnh gỗ văng tung tóe. Nằm bất động.
Ba tên còn lại đồng tử co rút.
"..."
"..."
Không ai nhìn thấy hắn vừa làm gì. Người mặc hắc y vẫn tiếp tục bước. Khoảng cách càng lúc càng gần. Không nói một câu, không hề thay đổi sắc mặt.
Ba tên kia nhìn nhau. Rồi... Đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Một tên vẫn còn tham. Thừa lúc chạy giật mạnh miếng ngọc khỏi tay cô bé.
"A!!"
Cô bé bị kéo ngã thân thể mất thăng bằng. Nhưng trước khi chạm đất, một bàn tay đã đỡ lấy vai nàng đồng thời một bàn tay khác chụp lấy cổ tay tên cướp.
Rắc...
Không phải xương gãy mà là tiếng khớp xương bị bóp đến biến dạng.
"Aaaaa!!"
Tên kia gào lên. Ngón tay lập tức mở ra, miếng ngọc rơi xuống. Người mặc hắc y đưa tay, đón lấy, rồi nhìn thẳng vào hắn. Giọng nói vẫn bình thản không chút cao thấp.
"Ta để ý đến các ngươi rồi."
Hắn dừng một nhịp.
"Nếu còn tái phạm."
"...Đừng trách mạng các ngươi không đủ lớn."
Tên kia tái mét mặt, liên tục gật đầu.
"Vâng!"
"Vâng!"
"Ta biết rồi!"
Vừa được buông ra, hắn lập tức cắm đầu bỏ chạy. Không dám ngoái lại.
Con ngõ một lần nữa trở nên yên tĩnh. Người mặc hắc y lúc này mới cúi xuống. Ánh mắt màu xám bình lặng. Lặng lẽ nhìn cô bé vẫn còn ngồi dưới đất.
Cô bé cũng ngẩng đầu.
Hai người.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.