Chương 197: Ở Trong Lưu Vân Tông
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
Ánh đèn dầu lay rất nhẹ.
Trong gian phòng kín không có lấy một ô cửa sổ, chỉ còn mùi giấy cũ và mùi mực khô lẫn với hương gỗ mục đã ngấm vào từng bức tường đá suốt nhiều năm. Từng chồng văn kiện được xếp kín trên giá, từ mặt đất kéo dài lên tận trần, có cái đã úa vàng, có cái còn mới, mép giấy vẫn sắc như vừa được cắt.
Một bàn tay từ trong bóng tối chậm rãi lật sang tờ tiếp theo. Tiếng giấy ma sát khe khẽ vang lên.
"...Lịch trình xuất tông sau một tháng."
Bàn tay dừng lại, rồi lại lật thêm một tờ khác.
"...Đệ tử Chido hiện vẫn đang dưỡng thương trong nội môn, dự kiến chưa thể rời giường."
Người kia im lặng rất lâu. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua hai văn kiện đặt cạnh nhau, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn một nhịp.
"Giả..."
Giọng nói rất nhỏ, nhưng lại vô cùng chắc chắn.
"Hai phần đều là giả."
Hắn đặt hai tờ giấy xuống, tiếp tục kéo một chồng hồ sơ khác tới.
Lần này là báo cáo từ Thành Hạ Giang.
Những trang giấy ghi chép chi chít thời gian, địa điểm, nhân chứng cùng từng diễn biến xảy ra trong suốt mấy ngày hỗn loạn ấy.
Ánh mắt hắn lướt rất nhanh, rồi bỗng khựng lại.
"...Có người nhìn thấy hắn ở Nam Dạ Châu."
Lật.
"...Có người nhìn thấy hắn tại Thành Hạ Giang."
Lật tiếp.
"...Có người xác nhận hắn xuất hiện gần khu vực Thất Hà Sơn."
Lật nữa.
"...Sau vụ nổ..."
Đầu ngón tay hắn dừng lại trên cái tên quen thuộc.
Chido.
Lại là Chido.
Hắn khẽ ngả người ra sau. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc rất lâu sau, tiếng cười nhạt mới khe khẽ vang lên.
"Thú vị..."
"Thật thú vị."
Một người vốn nên nằm trên giường dưỡng thương... Lại xuất hiện ở hầu như mọi nơi. Mỗi lần xuất hiện lại vừa khéo có thêm một mắt xích trong kế hoạch của bọn họ bị cắt đứt.
Nếu chỉ một lần, có thể gọi là trùng hợp. Nhưng nhiều đến mức này... Thì không còn là trùng hợp nữa.
Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới trước giá sách khác. Nơi ấy không phải hồ sơ về Thành Hạ Giang.
Mà là...
Kiếm Mộ.
Một cuộn giấy được mở ra.
"...Thanh kiếm của Kiếm Chủ tiền nhiệm."
"...Từ sau ngày ấy."
"...Không còn phản ứng với bất kỳ linh lực nào."
"...Mọi phép thử đều thất bại."
"...Không thể tiếp cận."
Hắn đọc đi đọc lại đoạn báo cáo ấy. Ánh mắt càng lúc càng trầm xuống.
Thanh kiếm ấy.
Đáng lẽ là quân cờ lớn nhất của hắn. Hiện tại, lại giống như đã biến thành một khối sắt vô tri. Không ai lay chuyển được, không ai điều khiển được. Cũng không ai biết vì sao.
"..."
Hắn khép văn kiện lại. Đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu chỉ riêng việc Thành Hạ Giang bị lộ. Vô Minh Các vẫn còn khả năng xoay sở. Nhưng sau cú tập kích vào tổng đàn... Tình thế đã khác hoàn toàn.
Mạng lưới bên trong địa bàn của Lưu Vân Tông gần như đã bị bẻ gãy. Tiếp tục cắm rễ chỉ khiến càng nhiều người bị lôi ra ánh sáng. Rút lui... Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hắn chống hai tay lên mép bàn, chậm rãi nhắm mắt.
Vậy thì...
Từ nay trở đi.
Ở trong Lưu Vân Tông.
Sẽ chỉ còn lại...
Một mình hắn.
Không còn ai có thể âm thầm hỗ trợ, không còn đường dây. Phương tiện người vận chuyển biến mất, không còn nơi che giấu.
Mọi chuyện.
Đều phải tự làm.
Trong bóng tối, khóe môi hắn khẽ kéo lên thành một đường cong rất nhạt. Ánh mắt từ từ nghiêng về phía góc phòng không có ánh sáng. Giống như nơi đó... Đang có ai đứng. Hoặc cũng có thể, chỉ là một khoảng tối vô tận.
"...Vậy."
"Hai người."
"Ta nên loại bỏ ai trước đây..."
Tiếng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan vào bóng đêm.
...
Bên ngoài.
Đêm đã xuống từ rất lâu.
Ánh trăng treo cao giữa bầu trời, dịu dàng phủ lên những dãy núi một màu bạc mỏng. Gió đêm mang theo mùi cỏ non và nhựa thông nhè nhẹ lướt qua khu rừng tĩnh lặng, làm những tán lá khe khẽ xào xạc như đang thì thầm điều gì đó với màn đêm.
Giữa một khoảng đất trống trên sườn núi, có một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt cỏ. Chido nằm nghiêng trên đó. Một tay gối sau đầu, tay còn lại buông hờ trước ngực. Hơi thở đều đặn. Chậm rãi.
Ánh trăng rơi lên mái tóc đen, phủ lên gương mặt đang say ngủ một tầng sáng nhàn nhạt. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá khô theo gió đáp xuống bên cạnh, rồi lại lặng lẽ bị gió cuốn đi.
Xa xa, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng nước suối chảy giữa khe đá.
Bầu trời đầy sao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.