Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 167: Đường Về Không Chung

Đăng: 09/10/2026 10:16 1,136 từ 12 lượt đọc

Con hẻm nhỏ lại chìm vào yên tĩnh.

Những tên côn đồ đã chạy mất từ lâu, chỉ còn lại vài chiếc thùng gỗ vỡ nát nằm lăn lóc bên đường, nước mưa cũ đọng trong những vũng bùn phản chiếu ánh nắng chiều nhợt nhạt. Không khí vẫn còn phảng phất mùi ẩm mốc của gỗ mục và bùn đất.

Chido đứng đó. Ánh mắt màu xám lặng lẽ nhìn xuống cô bé đang ngồi bệt dưới đất. Đến lúc này hắn mới có thời gian nhìn rõ hơn.

Con bé không lớn. Có lẽ chỉ chừng mười tuổi. Thân hình gầy gò, nhỏ nhắn, giống như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi ngã. Mái tóc đen cắt ngắn lởm chởm, có chỗ còn bị cắt lệch như tự mình lấy dao gọt đi. Vài lọn tóc bết lại vì bụi bẩn, dính lên gò má lấm lem. Khuôn mặt vốn hẳn rất sáng sủa. Chỉ tiếc đã bị lớp bụi đất phủ kín. Trên chiếc áo vải cũ vá chằng vá đụp vẫn còn vài vết rách mới, có lẽ vừa bị đám người kia giằng co. Đôi chân trần dính đầy bùn. Ngón chân cũng có vài vết trầy xước cũ chưa lành. Chỉ có đôi mắt... Đôi mắt ấy rất sáng. Sáng đến mức hoàn toàn không giống với vẻ ngoài nhếch nhác của nàng. Một đôi mắt đã quen nhìn người khác bằng sự cảnh giác. Đã quen chạy trốn. Đã quen sống.

...

Chido khẽ động, chỉ một bước nhỏ. Cô bé lập tức giật bắn cả người. Hai vai co rúm lại. Hai tay ôm đầu.

"Xin... xin lỗi!"

"Đừng đánh ta!"

"Ta... ta trả lại hết!"

Giọng nói run lên, đến cả thân người cũng đang phát run theo. Chido dừng lại... Rồi chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Khoảng cách vừa đủ không quá gần. Cũng không khiến đối phương cảm thấy bị ép buộc.

Một lúc sau, giọng hắn mới khẽ vang lên.

"...Có sao không?"

Âm thanh rất nhẹ nhàng, không hề giống lúc đối mặt với đám côn đồ ban nãy. Cô bé ngẩn người. Nàng chớp chớp mắt.

"...Hả?"

Chido vẫn giữ nguyên tư thế, không tiến thêm cũng chẳng thúc giục. Chỉ yên lặng đợi.

Thấy người trước mặt không có ý định làm gì mình, cô bé mới từ từ hạ hai cánh tay xuống. Vẫn còn cảnh giác. Nhưng đã bớt đi rất nhiều.

Một lát sau, nàng mới lí nhí.

"...Không sao..."

Lại im lặng.

Gió khẽ lướt qua con hẻm, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn trên mặt đất. Cô bé ngước nhìn Chido thêm một lần nữa rồi nhỏ giọng hỏi.

"...Ngươi..."

"...Không giận ta sao?"

Chido khẽ lắc đầu.

"Không."

Hắn đáp rất ngắn, nhưng sau đó vẫn bổ sung.

"Chỉ là..."

"Nếu lần sau em còn làm như vậy."

"Sẽ rất nguy hiểm."

Không có lời trách móc, cũng chẳng dạy dỗ. Hắn giống như đang nói về một sự thật.

Ánh mắt cô bé dao động, nàng cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Đầu ngón tay vẫn còn dính chút bụi đất.

"..."

Không biết phải trả lời thế nào.

Chido cũng không ép, hắn đứng dậy. Ánh mắt lặng lẽ quét một vòng quanh con hẻm. Những căn nhà ở đây đều thấp bé. Mái ngói cũ kỹ. Có nơi còn bị thủng cả một khoảng lớn. Tường đất bong tróc từng mảng. Vài cánh cửa gỗ nghiêng ngả, chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là có thể đổ sập.

Đường đi toàn là đất, chỗ trũng tích đầy nước đục. Bùn nhão bị người qua lại giẫm thành từng vệt dài. Mùi ẩm mốc, rác mục cùng khói bếp quyện lẫn trong không khí, tạo nên một thứ hương vị rất đặc trưng của khu dân nghèo.

Không xa còn có tiếng trẻ con khóc. Tiếng người lớn cãi nhau. Tiếng ho khan, tất cả hòa lẫn vào nhau. Bình thường đến mức khiến người ta thấy chua xót.

Chido nhìn thêm một lát, rồi quay lại.

"Nhà em ở đâu?"

"Để ta đưa về."

Cô bé lập tức lùi nửa bước.

"...Không cần!"

Nói xong, nàng quay người định chạy.

"Đợi."

Chido gọi, chỉ một chữ. Không lớn nhưng đủ khiến cô bé khựng lại. Nàng quay đầu, khuôn mặt đầy vẻ do dự.

Một lúc sau mới lí nhí.

"...Thật sự... chỉ đưa về thôi?"

"Ừ."

"...Không đánh?"

"Không."

"...Không bắt?"

"...Không."

"..."

Cô bé nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu.

"...Vậy... đi theo ta."

...

Hai người cứ thế bước đi. Một lớn một nhỏ. Không ai nói gì nhiều.

Chido cố ý đi chậm, mỗi bước đều vừa đủ để ngang hàng với cô bé. Con bé thì khác, cứ vài bước. Lại lén liếc hắn một lần. Đến lúc Chido quay đầu. Nàng lại lập tức nhìn sang chỗ khác, giả vờ như đang ngắm trời. Rồi vài nhịp sau lại tiếp tục nhìn trộm.

Con đường càng lúc càng hẹp. Nhà cửa cũng càng cũ. Có những mái nhà dùng tre chống tạm. Có những bức tường đã nghiêng hẳn sang một bên. Thỉnh thoảng lại có vài người ngồi trước cửa, ánh mắt vô hồn nhìn hai người đi ngang qua rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Không ai hỏi, không ai chào. Dường như nơi này. Ai cũng có cuộc sống đủ khó khăn để chẳng còn sức quan tâm đến người khác.

Hai người tiếp tục bước, tiếng chân giẫm lên nền đất ẩm vang đều đều. Cho đến...

Vút!

Một tiếng xé gió cực nhỏ bất ngờ vang lên.

Bộp.

Bàn tay trái của Chido đã giơ lên từ lúc nào. Giữa hai ngón tay, là một chiếc phi tiêu đen sì. Đầu phi tiêu còn ánh lên màu tím nhàn nhạt.

Có độc.

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hướng nó bay tới. Con hẻm phía sau vẫn trống rỗng lhông một bóng người. Chỉ có vài mái nhà cũ nằm im lìm dưới ánh chiều.

Chido thu ánh mắt lại, rồi quay sang bên cạnh.

"..."

Không còn ai. Cô bé vừa rồi đã biến mất. Nhanh đến mức như chưa từng xuất hiện.

Chido nhìn khoảng đất trống bên cạnh vài giây, sau đó chỉ khẽ thở ra.

"..."

Hắn xoay nhẹ chiếc phi tiêu trong tay rồi tiện tay bẻ gãy. Âm thanh "rắc" rất nhỏ vang lên giữa con hẻm yên tĩnh.

Chido lại bước tiếp, một mình. Không hề quay đầu. Chỉ có điều... Trong đôi mắt màu xám ấy. Một điểm sáng rất nhỏ vẫn đang lặng lẽ di chuyển.

Xa dần.

Như thể đang vội vã chạy trốn khỏi nơi này.

0