Chương 157: Người Tiếp Tục Đi
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
---
"...Ta xin lỗi."
Giọng nói ấy vang lên rất khẽ giữa hành lang ngập ánh nắng.
Trời vừa sang buổi sớm. Gió từ bên ngoài Thiên Trì Y Các lùa qua những khung cửa gỗ mở rộng, mang theo mùi dược thảo thanh mát cùng tiếng lá cây xào xạc nơi sân viện.
Hai người đứng đối diện nhau, đều mặc y phục của bệnh nhân.
Một người thấp hơn, thân thể đã gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn vài lớp băng mỏng nơi cổ tay và vai.
Người còn lại cao hơn. Bàn tay phải quấn kín băng trắng, vài vệt máu nhàn nhạt vẫn còn thấm qua lớp vải. Trên cổ, trên vai và bên hông còn lưu lại vô số vết thương mới kéo da non.
Chu Tiểu Bảo nhìn Chido, hắn hít vào một hơi thật sâu.
"...Ta xin lỗi."
Lần này, từng chữ đều rõ ràng hơn.
"Vì những lời ta đã nói với ngươi hôm đó."
"Lúc ấy..."
"Ta thật sự rất sợ."
"Cho nên đã nói những điều không nên nói."
Chido không đáp, chỉ lặng lẽ đứng nghe.
Giống như mọi lần, Chu Tiểu Bảo cúi đầu cười nhạt.
"Triệu Hổ..."
"...Đại Sơn..."
"...Hàn Vũ..."
"...Lâm Dịch..."
Hắn dừng lại.
"Cả ta nữa."
Lần đầu tiên, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám trước mặt. Khóe môi khẽ cong lên.
"Mỗi người đều có con đường của riêng mình."
"Bọn ta..."
"...đã đi đến cuối rồi."
Một khoảng lặng, rồi hắn cười, nụ cười gượng gạo nhưng chân thành.
"Cho nên..."
"Hãy cố gắng thay cả phần của bọn ta nữa nhé."
"...Huynh đệ đồng môn."
Lời cuối cùng nhẹ như gió.
"Tạm biệt."
"...Chido."
Chu Tiểu Bảo xoay người, bước đi không quay đầu lại.
Tiếng bước chân nhỏ dần giữa hành lang dài phủ đầy nắng. Chido vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cho đến khi bóng người kia khuất hẳn sau khúc rẽ. Hắn mới khẽ gật đầu.
"...Ờ."
Ánh mắt chậm rãi nhìn ra khoảng sân phía ngoài. Mấy chiếc lá xanh khẽ rung theo gió. Cuộc sống... Vẫn đang tiếp tục.
---
Chiều tà.
Ánh hoàng hôn phủ lên bến ngự hành của Lưu Vân Tông một màu vàng nhạt. Từng thanh phi kiếm chở đệ tử lần lượt bay lên rồi hạ xuống như những cánh chim. Có người vừa trở về sau nhiệm vụ. Có người chuẩn bị rời tông môn. Tiếng chào hỏi, tiếng cười, tiếng kiếm khẽ va vào vỏ vang lên rải rác.
Ở một góc yên tĩnh hơn. Hai người đứng đối diện nhau. Thanh Tiêu đứng phía xa dưới bóng một gốc cổ thụ. Nàng không đến gần, chỉ lặng lẽ quan sát.
"...Huynh phải rời tông môn?"
Chido hỏi. Tần Mặc khẽ gật đầu.
"Ừ."
Hắn ngước nhìn bầu trời. Nụ cười quen thuộc vẫn còn, nhưng yên tĩnh hơn rất nhiều.
"Gia tộc xảy ra chút chuyện."
"Cũng vừa đúng lúc đến kỳ tự tu."
"Ta phải trở về."
Hắn cười.
"Trước khi đi..."
"Ta muốn gặp ngươi."
Gió khẽ thổi, không ai nói thêm. Một lúc sau... Tần Mặc *đột nhiên rút kiếm*.
Keng!
Ánh kiếm lóe lên giữa nắng chiều. Một nhát chém thẳng tới. Thanh Tiêu vừa định bước lên. Nhưng rồi... Nàng dừng lại, chỉ khẽ nâng một bàn tay. Những người xung quanh vốn định can thiệp đều lập tức lui xuống. Thanh kiếm dừng giữa không trung. Hai ngón tay trái của Chido chặn lấy lưỡi kiếm. Một lớp linh lực xanh lam mỏng bao phủ đầu ngón tay. Không nhiều nhưng đủ cứng.
Ánh mắt hai người giao nhau. Không có sát khí, chỉ còn sự thừa nhận.
Tần Mặc bật cười.
"Lần sau..."
"Đừng dùng mỗi hai ngón."
Chido nhìn thanh kiếm.
"...Được."
Tần Mặc thu kiếm. Nụ cười cuối cùng cũng trở nên rạng rỡ như thường ngày.
"Quả nhiên..."
"Vẫn là sư đệ của ta."
Hắn xoay người, đạp lên phi kiếm. Thân ảnh dần khuất vào tầng mây.
Chido khẽ ngẩng đầu.
"...Ừm."
Một tiếng đáp rất nhỏ, nhưng đủ để người đã đi xa nghe thấy.
---
Trong một gian phòng khác của Thiên Trì Y Các. Ngọn đèn dầu cháy lặng lẽ. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên từng trang sách. Mộc Thanh ngồi ngay ngắn bên bàn. Đôi mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lần theo nét mực.
Nàng đọc khe khẽ.
"...Kinh mạch tổn thương không thể cưỡng ép nối lại."
"Nếu cưỡng hành..."
"...khí huyết sẽ nghịch lưu."
Nàng khẽ nhíu mày, lật sang trang khác.
"...Muốn tái sinh linh mạch."
"...cần lấy sinh khí làm dẫn."
"Linh Tủy Hoa làm chủ."
"Huyền Mộc Dịch làm phụ."
"Ba phần dưỡng."
"Bảy phần nuôi."
Mộc Thanh cầm bút, nắn nót ghi chép từng chữ. Một lát sau, nàng mỉm cười rất nhẹ.
"...Muội sẽ học."
"Thật chăm chỉ."
---
Ở một khoảng sân khác. Kiếm liên tục chém ra. Cố Trường An vung, thanh kiếm gỗ trong tay không ngừng lưu chuyển qua lại dù vẫn còn chỗ cứng. Kiếm thứ nhất. Kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba. Mồ hôi chảy xuống cằm, hai cánh tay đã bắt đầu run. Nhưng thanh kiếm vẫn không dừng. Một lần nữa. Lại một lần nữa. Lại thêm một lần nữa. Không ai cổ vũ, không ai quan sát. Chỉ có tiếng kiếm đều đặn vang lên giữa sân luyện.
---
Lưu Vân Tông.
Sau cơn bão. Cuối cùng cũng dần trở lại nhịp sống vốn có. Tiếng chuông sớm vang vọng khắp các ngọn phong. Đệ tử nối nhau đến quảng trường luyện kiếm.
Xa hơn là Luyện Khí Phong. Tiếng búa gõ vào phôi sắt ngân vang không ngớt.
Bên Thiên Trì Y Các, các dược đồng ôm từng sọt linh dược mới hái trở về.
Một vài vị trưởng lão ngồi dưới đình đá đàm đạo. Có người lặng lẽ ngồi nghe gió. Có người chỉ ngắm mây trôi. Tựa như những ngày tháng bình yên chưa từng rời đi.
---
Chiều muộn.
Kiếm Mộ.
Hàng vạn thanh kiếm vẫn cắm im lìm trên mặt đất. Gió lướt qua mang theo tiếng kim loại ngân rất khẽ. Chido dừng lại trước một thanh linh kiếm cũ. Không rực rỡ. Không có kiếm ý kinh người. Thân kiếm đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Đó là kiếm của... Lâm Dịch.
Hắn đứng thật lâu, không nói. Thanh Tiêu cũng không thúc giục, nàng chỉ lặng lẽ đứng cạnh. Sau một hồi yên tĩnh, cơn gió nữa nhẹ nhàng thổi du dương qua Kiếm Mộ, mỗi thân kiếm lại khẽ rung nhẹ lên một lần nữa.
Nàng khẽ hỏi.
"Bây giờ..."
"Ngươi muốn làm gì?"
Chido vẫn nhìn thanh kiếm. Rất lâu sau, khóe môi mới khẽ mở.
"...Ta..."
—
Ở phía chân trời. Tần Mặc đứng trên phi kiếm. Gió mạnh thổi tung mái tóc.
Hắn khẽ cười.
"...Muốn trở nên mạnh hơn."
—
"...Muốn trở nên mạnh hơn."
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
Thanh Tiêu mỉm cười, khẽ gật đầu.
"...Ừ."
"Được."
Hai người cùng quay lưng, lặng lẽ rời khỏi Kiếm Mộ. Phía sau họ, giữa biển kiếm tĩnh lặng. Có một thanh kiếm cũ kỹ trên bệ đá cổ đã bám đầy rêu. Khẽ rung.
"Keng..."
Âm thanh rất nhỏ. Như thể... Đang đáp lại một lời hứa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.