Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 219: Từ Trên Trời Rơi Xuống

Đăng: 11/10/2026 22:03 2,643 từ 4 lượt đọc

Buổi sáng ở nơi đây vẫn yên bình như mọi ngày.

Gió từ những tầng núi cao thổi xuống, lướt qua từng mái hiên, mang theo hơi lạnh trong trẻo của mây trời. Những đám mây trắng dày đặc bao quanh sơn môn, trôi chậm dưới những vách núi dựng đứng, khiến cả Lưu Vân Tông nhìn từ xa tựa như đang được đặt giữa một biển mây vô tận.

Không ai để ý, có một bóng người đang chèo lên bức tường của Lưu Vân Tông.

Chido đứng trên một bậc đá ngoài rìa sơn môn. Phía trước hắn không có đường. Chỉ có trời. Và bên dưới... là biển mây dày đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phía dưới.

Chido cúi đầu nhìn xuống, gió thổi tung mái tóc đen của hắn. Hắn nhìn thêm một thoáng, không có vẻ do dự. Cũng hà tất có vẻ gì giống một người đang chuẩn bị nhảy xuống từ độ cao có thể khiến người bình thường mất hết can đảm.

Chido chỉ khẽ xoay cổ.

Rắc.

Rồi hắn bước thêm một bước. Bàn chân vượt khỏi mép đá, thân hình lập tức rơi xuống. Hắn không hề quay đầu hay vận linh lực, Chido chỉ thu gọn hai tay, hơi ép sát thân mình, đầu gối co lại trong khoảnh khắc đầu tiên, sau đó duỗi thẳng toàn bộ cơ thể.

Hắn chúc đầu xuống. Cả người giống như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung.

Vù—!

Gió lập tức gào thét bên tai. Tốc độ rơi tăng lên nhanh chóng. Mây trắng bên dưới vốn còn ở rất xa, chẳng mấy chốc đã phình lớn trong tầm mắt.

Chido không giảm tốc. Ngược lại, hắn còn hơi điều chỉnh tư thế. Thân người nghiêng xuống. Mũi chân kéo dài. Vai thu lại. Cả cơ thể xuyên thẳng vào biển mây.

Ầm!

Mây trắng lập tức bị xé toạc, một đường lõm dài xuất hiện giữa tầng mây dày. Hơi nước lạnh buốt quét qua gương mặt. Mái tóc đen bị ép ngược ra sau. Tầm nhìn trước mắt hoàn toàn trắng xóa.

Chido không mở miệng, chỉ hơi nheo mắt. Rồi... ánh sáng bỗng bừng lên. Hắn lao ra khỏi tầng mây, thiên địa lập tức mở rộng trước mắt. Lần đầu tiên Chido nhìn thấy cảnh tượng này, hắn từng ngẩn người. Lần đó, hắn gần như quên mất mình đang rơi. Nhưng lần này... Chido chỉ khẽ cong khóe môi, một nụ cười rất tự nhiên.

Hắn đã quen với cảm giác này. Không phải quen với việc rơi từ trên trời xuống. Mà là quen với việc mỗi lần nhìn xuống, nơi này, thế giới vẫn luôn rộng lớn đến mức khiến người ta không biết phải nhìn từ đâu trước.

Gió cuồng bạo kéo thân thể hắn tiếp tục lao xuống. Chido hơi nghiêng người, ánh mắt quét qua phía đông. Một vùng nước khổng lồ nằm giữa thiên địa, màu xanh ngọc bích phản chiếu ánh mặt trời, sáng đến mức gần như không thể nhìn thẳng. Mặt nước trải dài tới tận chân trời. Ở chính giữa vùng nước ấy, vòng xoáy khổng lồ vẫn chậm rãi chuyển động.

Từ độ cao này, nó giống như một con mắt xanh khổng lồ đang mở giữa mặt đất. Những dải sương trắng xung quanh không ngừng bị hút về phía tâm xoáy.

Chido nhìn thêm vài nhịp, rồi ánh mắt hắn chuyển xuống phía nam.

Đồng bằng trải rộng. Những con sông bạc uốn lượn giữa những cánh đồng xanh ngắt. Các ô ruộng nối tiếp nhau thành từng mảng lớn nhỏ, xen giữa là những con đường đất chạy dài về phía những ngôi làng. Khói bếp từ những mái nhà nhỏ bay lên.

Ở một nơi rất xa, vài điểm đen đang chậm rãi di chuyển giữa cánh đồng. Nếu không nhìn kỹ, gần như chẳng thể nhận ra đó là những con người đang làm việc.

Chido khẽ nheo mắt, hắn nhìn một lúc rồi tiếp tục rơi.

Phía bắc là núi. Hàng trăm, hàng nghìn ngọn núi chồng lên nhau, kéo dài đến tận đường chân trời. Có những đỉnh núi cao đến mức mây cũng chỉ có thể quấn quanh chân. Có những vách đá dựng đứng như những thanh kiếm khổng lồ cắm ngược vào mặt đất. Lại có một con linh điểu khổng lồ từ trong mây bay ra.

Nó sải rộng đôi cánh, lướt qua một dãy núi. Chido nhìn theo. Con chim nhanh chóng biến thành một chấm đen rồi biến mất.

Hắn lại quay đầu.

Xa hơn nữa là một vùng đất trắng xóa. Băng tuyết trải dài bất tận. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt băng, phản xạ thành vô số điểm sáng nhỏ li ti. Đẹp đến mức không giống một nơi mà con người có thể đặt chân tới.

Chido cứ thế rơi xuống, nhưng lần này hắn không còn mở lớn mắt như ngày trước. Không còn kinh ngạc đến mức quên cả hô hấp. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn, nhìn từng dòng sông. Từng cánh đồng. Từng thành trì. Từng dãy núi. Từng mảng mây.

Những thứ trước đây đối với hắn từng xa lạ đến mức giống như một thế giới trong tranh, giờ đã dần trở thành những cảnh vật quen thuộc. Có những nơi hắn đã đi qua, có những nơi hắn từng nghe Thanh Tiêu kể. Có những chỗ hắn vẫn chưa đặt chân tới.

Thiên hạ vẫn rộng lớn như vậy. Nhưng cảm giác của hắn đối với nó đã khác.

Chido hơi xoay người, gió lập tức lướt dọc theo cơ thể. Hắn không chống lại, chỉ thuận theo nó. Thân hình đang rơi đột nhiên nghiêng sang một bên. Từ một đường thẳng lao xuống, hắn chuyển thành một đường vòng cung mềm mại. Chỉ bằng cơ thể và cảm giác đối với gió. Hắn lướt qua một tầng mây thấp. Mảng mây trắng bị thân thể hắn xé ra thành hai nửa.

Chido đưa tay ra, những sợi mây mỏng lướt qua kẽ ngón tay. Hắn khẽ cười, rồi thu tay lại. Tốc độ lại tăng lên. Phía dưới, một dãy núi bắt đầu lớn dần.

Chido điều chỉnh thân thể, đầu không còn chúc xuống nữa. Vai xoay. Hông chuyển. Hai chân mở ra. Thân hình đang lao xuống đột ngột đổi hướng.

Vút!

Hắn lướt ngang sườn núi. Khoảng cách với vách đá chỉ còn vài trượng. Một con chim nhỏ đang đậu trên cành cây giật mình bay vọt lên. Chido lướt qua nó, không hề chạm vào.

Hắn tiếp tục lao xuống. Đến khi khoảng cách với mặt đất chỉ còn vài chục trượng, hắn mới đưa một chân xuống.

Ầm!

Bàn chân chạm lên nền đá. Một vòng bụi mỏng bắn ra. Thân hình cao lớn trượt về phía trước vài bước rồi dừng lại. Chido đứng thẳng người dậy, mái tóc vẫn còn rối vì gió. Áo ngoài bị thổi tung. Hắn đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía sau gáy.

Biển mây trắng vẫn đang trôi phía trên. Lưu Vân Tông nằm đâu đó bên kia tầng mây ấy.

Chido nhìn một lúc, rồi quay đầu, trong một khoảng khắc khẽ nhe răng cười.

**Vụt!**

Một bóng người lập tức xé ngang màn sương sớm. Nhanh đến mức tiếng gió chỉ kịp bật lên một tiếng *vù* rất ngắn trước khi thân ảnh ấy đã đi xa hàng chục trượng.

Chido chạy.

Không phải kiểu chạy để di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà giống như hắn đang **đuổi theo chính cơn gió**.

Hai cánh tay vung mạnh theo từng bước chân, thân thể nghiêng về phía trước, bàn chân liên tục đạp xuống mặt đất với nhịp độ dồn dập đến chóng mặt. Hắn lách qua một phiến rừng, thân hình thấp xuống trong nháy mắt để tránh cành cây chắn ngang, rồi lại bật sang một bên, vòng qua một khối đá lớn nằm chắn giữa đường.

*Vút!*

Một chiếc lá vừa rời khỏi cành còn chưa kịp rơi xuống đất, Chido đã lướt qua bên dưới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Gió đập sát vào mặt. Mái tóc đen tung ngược ra sau. Áo ngoài phần phật phía sau lưng. Khóe môi hắn cũng dần cong lên. Không phải vì có chuyện gì đáng cười. Chỉ đơn giản là... **thật sảng khoái.**

Cảm giác cơ thể được thả hoàn toàn trong gió, không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, khiến nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rõ. Chido nghiêng người, lại tăng tốc.

*Vù—!*

Thân ảnh lập tức biến mất sau một triền cây.

---

Ở một sườn núi cách đó không xa. Một con nai đang đứng bên mép vực. Có lẽ vì đuổi theo một bụi cỏ non mọc sát vách đá, một chân trước của nó vô tình trượt khỏi nền đất. Thân thể lập tức mất thăng bằng. Hai chân sau cuống cuồng đạp vào mặt đất. Một tiếng hí hoảng hốt bật ra. Nửa thân hình đã chực lao xuống vực sâu.

Đúng lúc ấy—

**Vút!**

Một bóng đen lướt ngang qua nhanh hơn cả cơn gió. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí mạnh quét qua sườn núi. Con nai bỗng cảm thấy phần thân sau bị một lực rất nhẹ nâng lên. Bốn vó cùng lúc trở lại mặt đất, nó đứng ngơ ngác. Hai mắt mở lớn, nhìn quanh nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có vài chiếc lá còn đang xoay tròn giữa không trung. Con nai lắc lắc đầu, rồi cúi xuống tiếp tục ăn cỏ.

---

Ở một con đường đất phía dưới.

“Đẩy!”

“Cố lên!”

“Nào! Một, hai, ba!”

Sáu người đàn ông đang cùng nhau ghì vai vào một chiếc xe gỗ chất đầy đá. Bánh xe đã lún quá sâu vào một đoạn đất mềm. Cả chiếc xe nghiêng sang một bên.

“Không được!”

“Thêm người nữa đi!”

“Thêm nữa cũng vô ích! Nó nặng quá!”

Năm người, sáu người. Cùng nhau dồn sức. Mặt đất dưới chân đã bị giẫm thành từng vệt sâu. Chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Một người vừa định lau mồ hôi trên trán thì—

**Vụt!**

Một cơn gió mạnh quét ngang qua. Tà áo của sáu người đồng loạt bị thổi tung. Bụi đất bay mù. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra—

Chiếc xe đã đứng ngay ngắn trên đoạn đường bằng phía trước.

Bánh xe còn đang chậm rãi quay. Sáu người đứng chết lặng. Một người chớp mắt. Người bên cạnh cũng chớp mắt.

“...Ai đẩy vậy?”

“Ngươi à?”

“Ta còn chưa kịp dùng sức.”

“...”

Cả sáu cùng nhìn nhau. Phía con đường phía trước trống không. Chỉ có một chiếc lá vàng chậm rãi bay xuống.

---

Ở một gốc táo bên triền đồi. Một con nhím nhỏ đang ngẩng đầu. Trên cây, những quả táo đỏ mọng đung đưa giữa những tán lá xanh. Mùi thơm ngọt dịu phảng phất trong gió. Con nhím nhìn, nhìn mãi. Nó thử trèo lên thân cây. Hai chân trước bám vào vỏ cây... Trượt xuống.

Thử thêm lần nữa. Vẫn trượt. Cuối cùng, nó đành ngồi dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn những quả táo ở trên cao.

Một cơn gió bỗng lướt qua.

**Vù—!**

Cành cây rung mạnh. Lá xanh đồng loạt xào xạc. Rồi—

*Lộp bộp!*

Một quả.

Hai quả.

Ba quả.

Hàng loạt quả táo chín rơi xuống mặt đất. Con nhím lập tức dựng người lên. Nó nhìn những quả táo nằm ngay trước mặt rồi nhìn lên tán cây, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng hiển nhiên... nó không có ý định phàn nàn.

Con nhím vui vẻ bò tới.

---

Cách đó rất xa.

Chido vẫn đang chạy, hắn ngoảnh đầu nhìn lại. Khu rừng phía sau đã nhanh chóng thu nhỏ. Những tán cây vốn cao lớn giờ chỉ còn là một mảng xanh trải dài phía sau lưng. Chido quay đầu lại, khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một quả táo đỏ.

Hắn đưa lên miệng.

*Cắn.*

Một miếng giòn tan. Nước táo ngọt lịm tràn ra đầu lưỡi. Chido vừa chạy vừa nhai, không nhanh không chậm. Nhưng tốc độ của hắn lại hoàn toàn không giống dáng vẻ nhàn nhã ấy.

**Vù!**

Một triền núi lùi lại phía sau.

**Vù!**

Một cánh đồng lướt qua.

**Vù!**

Một con đường dài biến mất khỏi tầm mắt.

Chido chạy xuyên qua thiên địa như một vật thể đang tự do chuyển động trên một quỹ đạo chẳng có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Vượt qua thảm cỏ mênh mông. Lướt trên mặt một dòng sông. Bàn chân chỉ khẽ chạm lên một phiến đá giữa dòng nước rồi lập tức bật đi. Nước sông bắn tung thành một vòng cung phía sau. Hắn lao qua những triền đồi. Vượt qua những hàng cây. Thỉnh thoảng lại có vài người chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt ngang qua trước mắt.

Không ai biết đó là ai, cũng chẳng ai kịp nhìn rõ. Chỉ biết rằng sau mỗi lần bóng người ấy đi qua, cỏ cây đều rung lên một trận.

Chido cứ thế chạy mãi, rồi trước mặt hắn xuất hiện một vách núi. Dốc đứng. Cao ngất. Không có đường đi lên.

Chido chẳng hề giảm tốc, hắn cắn nốt miếng táo cuối cùng.

*Rắc.*

Quả táo chỉ còn lại phần lõi. Hắn tiện tay ném nó ra phía sau. Sau đó—

**Ầm!**

Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đá, cả thân hình lập tức dựng đứng. Hắn chạy **ngược lên vách núi**. Một hai ba bốn năm- Mỗi lần bàn chân chạm vào đá đều tạo ra một tiếng động trầm thấp. Thân hình càng lên cao, tốc độ càng tăng. Gió từ dưới vực thổi ngược lên. Áo quần bị kéo căng. Những mảnh đá nhỏ liên tục bị gót chân hắn đá văng xuống dưới.

Chido không hề giảm tốc ngược lại hắn càng chạy càng nhanh. Mặt vách núi vốn dựng đứng như muốn ngăn cả người tu hành cũng phải dừng bước, giờ lại giống như một con đường dài vô tận dưới chân hắn. Một trăm trượng - Hai trăm trượng - Ba trăm trượng. Đến khi bàn chân cuối cùng đạp lên mép đỉnh núi—

**Vút!**

Cả người Chido bắn thẳng lên trời. Không còn mặt đất, không còn vách đá, không còn bất cứ thứ gì giữ hắn lại. Hai tay hắn dang rộng. Toàn bộ cơ thể thả lỏng. Mái tóc đen tung bay giữa trời cao. Hắn nhắm mắt, gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn hiếm thấy. Gió lướt qua từng tấc da. Mát lạnh. Tự do.

Phía xa, mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Một vệt sáng vàng nhạt chậm rãi trải dài trên thiên địa. Mây trắng nhuộm màu. Núi non thức giấc. Sông ngòi phản chiếu ánh bình minh.

Chido bay lên cao hơn nữa, xuyên qua tầng mây. Rồi đến khi quán tính dần cạn—

thân hình hắn bắt đầu rơi xuống.

Lần này không còn là cú rơi khiến người ta hoảng sợ, Chido chỉ khẽ mở mắt. Nhìn bầu trời phía trên, rồi nhìn xuống thiên hạ phía dưới. Khóe môi hắn cong lên. Không cần bám víu, không cần chống đỡ, không cần sợ hãi. Hắn chỉ để cơ thể mình rơi tự do giữa trời đất.

Tựa như...

**rơi xuống cũng chỉ là một cách khác để tiếp tục đi.**

0