Chương 165: Dấu Vết
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
_
Nam Dạ Châu.
Mặt trời đã lên cao hơn một chút.
Sương sớm tan dần khỏi những mái ngói thấp, để lại từng vệt nước long lanh trên mép hiên. Con đường đất xuyên qua trung tâm thị trấn bắt đầu đông đúc hẳn lên. Tiếng rao bán bánh nóng, tiếng dao băm thịt lốc cốc, tiếng xe bò nghiến trên mặt đường, xen lẫn tiếng cười nói của người qua kẻ lại.
Một bà lão gánh rau.
Một tiểu nhị ôm vò rượu chạy vội.
Một đoàn thương nhân dắt ngựa đi ngang.
Một nhóm trẻ con đuổi nhau khắp đầu ngõ.
Khung cảnh náo nhiệt ấy khiến nơi đây hoàn toàn khác với sự thanh tĩnh trên đỉnh Lưu Vân Tông. Ở đây... Con người sống rất gần nhau. Mà cũng vì quá gần... Nên chẳng ai để ý có những bàn tay nhỏ bé đang lặng lẽ len lỏi giữa đám đông.
...
Một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi lách người qua dòng người như một con cá nhỏ. Quần áo vá nhiều chỗ. Mái tóc buộc lệch sang một bên. Đôi mắt sáng lanh lợi không ngừng đảo quanh.
Bộp.
Vai cô bé khẽ va vào một nam nhân trung niên.
"Ôi!"
"Xin lỗi thúc!"
Cô bé cúi đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy mất. Người đàn ông chỉ phủi phủi vai áo.
"Không sao."
Ông tiếp tục đi. Hoàn toàn không biết rằng... Chiếc túi tiền bên hông đã biến mất.
...
Cô bé rẽ nhanh vào một góc khuất. Mở bàn tay, một túi vải nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nàng cười híp mắt.
"Lại thành công."
Mở ra.
Đếm.
"Một..."
"Hai..."
"..."
"Mười tám."
"Hì hì..."
"Đủ ăn thêm mấy hôm."
Nàng cất túi tiền vào người, lại ló đầu nhìn ra đường. Đôi mắt nhanh chóng khóa vào mục tiêu tiếp theo. Một nam nhân mặc đồ đen. Không mang kiếm, không mang hành lý. Chỉ lặng lẽ bước giữa dòng người.
"Dễ ăn."
Cô bé lẩm bẩm, rồi lập tức lao ra.
...
Bộp.
Hai người va vào nhau. Nhưng... Không giống những lần trước. Nam nhân mặc đồ đen gần như không hề nhúc nhích. Ngược lại. Cô bé cảm giác như mình vừa đâm vào một bức tường đá.
"A!"
Nàng mất đà. Ngã ngồi xuống đất. Đầu còn hơi ong ong. Chido cúi đầu nhìn, không nói gì. Chỉ khom người. Đưa một bàn tay ra.
"Có sao không?"
Cô bé hơi ngẩn người, rồi cười gượng.
"C... cảm ơn."
Nắm lấy tay hắn. Đứng lên, phủi phủi bụi đất trên váy. Lại cúi đầu.
"Xin lỗi huynh nhé."
"Ta không để ý."
Chido chỉ khẽ gật đầu.
"Không sao."
Rồi tiếp tục bước đi.
...
Cô bé cũng quay người, đi được vài bước. Khóe môi từ từ cong lên. Trong tay áo, một miếng ngọc bội xanh biếc lặng lẽ xuất hiện. Nàng chạy ngay vào một góc hẻm nhỏ. Hai mắt sáng rực.
"Oa..."
"Đẹp quá..."
Miếng ngọc được điêu khắc tinh xảo. Mặt ngọc trong suốt như nước hồ. Bên trong là những đường vân tự nhiên uốn lượn, tựa mây trắng ôm lấy núi non, dưới chân núi lại có dòng nước mềm mại chảy quanh. Chỉ cần nhìn... Đã biết không phải vật bình thường.
"Phen này phát tài rồi..."
Cô bé cười đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết. Nhanh chóng nhét miếng ngọc vào trong áo. Rồi vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Hoàn toàn không biết. Ngay sâu trong miếng ngọc. Có một tia linh lực màu vàng cực nhỏ. Đang lặng lẽ lưu chuyển. Mỏng đến mức gần như không thể cảm nhận.
...
Ở bên ngoài.
Chido vẫn tiếp tục đi, đi thêm chừng vài chục bước. Hắn dừng lại trước một nam nhân trung niên. Chính là người vừa bị mất túi tiền.
"Thứ này."
Chido đưa tay ra, túi tiền nằm gọn trong lòng bàn tay. Người đàn ông lập tức biến sắc.
"Tiền của ta!"
Ông vội nhận lấy, kiểm tra một lượt. Đến khi xác nhận không hề thiếu một xu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đa tạ!"
"Đa tạ công tử!"
"Nếu không có ngài..."
Ông vội lấy một túi tiền từ trong ngực áo.
"Xin nhận chút lòng thành."
Chido lắc đầu.
"Không cần."
Nói xong, hắn xoay người. Ánh mắt khẽ liếc về phía con hẻm lúc nãy. Trong tầm nhìn màu xám của hắn. Giữa vô số người qua lại. Có một điểm sáng màu vàng nhạt đang xuyên qua từng bức tường. Xuyên qua từng mái nhà. Xuyên qua cả dòng người đông đúc. Di chuyển rất nhanh.
Khóe mắt Chido khẽ hạ xuống, không đuổi theo. Chỉ đứng nhìn. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi bước tiếp.
Trong khi đó.
Ở đầu bên kia con phố. Cô bé vẫn vừa đi vừa tung tăng đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường.
"Lá la la..."
Nàng hoàn toàn không hề biết. Mỗi một bước chân của mình. Đều đang để lại một dấu vết vô hình.
Bị nhìn thấy rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.