Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 162: Đằng Sau Lời Nói

Đăng: 09/10/2026 10:15 1,232 từ 13 lượt đọc

—

Lời nói của Thanh Tiêu vừa dứt, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Ánh trăng vẫn lặng lẽ rơi xuống bệ cửa sổ, phủ lên cành Trường Lam một màu bạc dịu nhẹ. Gió thổi qua khung cửa mở hé, lay chiếc ngọc bội treo bên cạnh phát ra những tiếng va chạm khe khẽ, như thể thời gian trong căn phòng này cũng chậm lại theo từng nhịp gió.

Chido vẫn nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt không hề dao động. Chỉ có đồng tử màu xám ấy khẽ phản chiếu ánh trăng, sâu đến mức chẳng thể nhìn ra hắn đang nghĩ điều gì.

Thanh Tiêu cũng không tiếp tục nói. Bởi nàng biết.

Hắn hiểu.

...

Buổi chiều hôm ấy.

Vân Hải Đại Điện.

Ba mươi sáu cột ngọc trắng đứng sừng sững giữa mây trời, gió tự do thổi xuyên qua khoảng đại điện không vách, mặt Tĩnh Tâm Hồ vẫn lặng như một tấm gương phản chiếu bầu trời đang ngả dần sang màu vàng nhạt.

Sau khi Chido đã rời đi được một lúc, không một ai lên tiếng.

Cho đến khi Thanh Tiêu chậm rãi đứng dậy. Tà áo trắng khẽ lay theo gió. Ánh mắt nàng bình tĩnh lướt qua từng vị Phong Chủ.

"Từ những gì hiện có."

"Ta cho rằng..."

"Thanh kiếm của Kiếm Chủ tiền nhiệm mới là mục tiêu thật sự."

Âu Dương Chú hơi nhíu mày. Ông chống hai tay lên cán búa, giọng trầm xuống.

"Nếu vậy..."

"Thanh Vân Thành thì sao?"

Thanh Tiêu nhìn xuống mặt hồ. Một vòng gợn rất nhỏ vừa bị gió chạm khẽ.

"Chỉ là nước cờ thứ hai."

Nàng đáp.

"Bọn chúng biết."

"Muốn động vào thanh kiếm ấy."

"Thì trước tiên phải giữ chân toàn bộ lực lượng của Lưu Vân Tông."

Lạc Thư khẽ khép chiếc quạt ngọc trong tay.

"Ý người là..."

"Đám thích khách kia chưa từng định thắng?"

"Đúng."

Thanh Tiêu gật đầu rất nhẹ.

"Nếu mục tiêu là tiêu diệt Lưu Vân Tông."

"Chúng quá yếu."

"Nhưng nếu chỉ cần khiến chúng ta không thể rời khỏi Kiếm Mộ..."

"...thì đã đủ."

Không khí trong đại điện lặng đi. Ngay cả Bạch Hạc vốn thường cười nói cũng thôi xoay vò rượu trong tay.

Gió lướt qua mặt hồ. Mặt nước vẫn phẳng lặng. Thanh Tiêu tiếp tục.

"Thanh Vân Thành xuất hiện Thiết La."

"Không chỉ là một trận tập kích."

"Nếu hôm ấy không có ai ngăn hắn."

"Nếu cả thành bị tàn sát."

"Nếu thiên hạ biết..."

"...Lưu Vân Tông ở ngay gần đó."

"...nhưng lại không cứu được."

Nàng ngừng lại, chỉ một nhịp.

"Uy tín của tông môn."

"Sẽ bị lung lay."

"Lòng người."

"Cũng sẽ dao động."

Huyền Cơ Tử khẽ vuốt chòm râu. Ông tiếp lời.

"Từ đó."

"Những thế lực đang quan sát."

"Cũng sẽ bắt đầu hành động."

Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Nói tiếp.

"Đúng."

"Một nước cờ."

"Nhắm vào thanh kiếm."

"Đồng thời..."

"...cũng nhắm vào chính Lưu Vân Tông."

Không ai phản bác, không ai hỏi thêm. Bởi tất cả đều hiểu. Nếu thật sự là như vậy. Vô Minh Các... Đã tính xa hơn rất nhiều so với những gì bọn họ từng nghĩ.

...

Khung cảnh ấy dần tan đi.

Tiếng gió ngoài cửa sổ kéo Thanh Tiêu trở về hiện thực. Nàng vẫn ngồi đó.

Đối diện là Chido.

Những lời nàng đã nói ở trong hội nghị, thực ra lại là suy luận của hắn, thế mà sau khi cho nàng biết, lại dặn nàng đừng tiết lộ là hắn đã lên lời...

Hắn chưa từng hỏi, cuộc họp diễn ra thế nào? Mọi người phản ứng ra sao? Hay cuối cùng đã quyết định điều gì? Giống như... Những chuyện ấy vốn không còn quan trọng đối với hắn nữa. Thanh Tiêu trầm ngâm, im lặng.

Một lúc sau, Chido mới lên tiếng.

"Thanh Tiêu."

"Ừm?"

"Người..."

"...có mệt quá không?"

Câu hỏi ấy... Đến rất đột ngột. Thanh Tiêu thoáng sững người, đôi mắt khẽ mở lớn hơn một chút. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ lại. Suốt mấy ngày qua. Người hỏi nàng về trận pháp. Người hỏi về hội nghị. Người hỏi về thương vong. Người lại hỏi về kế hoạch.

Có rất nhiều. Nhưng... Đây là người đầu tiên. Hỏi nàng... Có mệt hay không?

Thanh Tiêu khẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng phản chiếu nơi đáy mắt trong trẻo. Giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.

"Ta ổn."

"Những việc này..."

"...vốn là trách nhiệm."

Nàng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức chính nàng cũng không biết... Đó là đang trả lời hắn. Hay đang tự nhắc nhở bản thân mình.

Lại một khoảng lặng, Thanh Tiêu khẽ hít một hơi. Rồi quay sang nhìn hắn.

"Việc gạch tên khỏi tông môn..."

"...nhất định phải làm sao?"

Chido không đáp ngay, hắn ngả người ra sau. Hai bàn tay chống xuống nền gỗ. Ngẩng đầu nhìn lên khoảng trần nhà được ánh trăng chiếu sáng một góc. Một lúc rất lâu. Hắn mới nói, giọng có phần trầm hơn trước, nó sâu đến mức khó tài nào thấu được.

"Để dễ hành động hơn thôi."

Thanh Tiêu nhìn hắn, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng... Lại thôi. Bởi nàng hiểu. Nếu hắn đã quyết, thì sẽ không đổi. Giống như ngày trước, một khi đã quyết định bước vào con đường nào. Chido chưa từng quay đầu.

Hắn chống tay đứng dậy, vươn vai rất nhẹ. Tiếng khớp xương khẽ vang lên sau quãng thời gian dài dưỡng thương.

"Cô nên nghỉ sớm."

Hắn nói.

"Đừng để thương thế tích lại."

Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn theo.

"Ngươi..."

"...đã có chỗ nghỉ đêm nay chưa?"

Chido bước đến trước cửa. Bàn tay đặt lên then cửa.

"Chưa."

Hắn đáp rất tự nhiên.

"Cùng lắm."

"...ngủ ngoài trời."

Thanh Tiêu hơi nhíu mày. Đôi môi khẽ mở. Dường như định giữ hắn lại. Nhưng lời còn chưa kịp thành tiếng, Chido đã khẽ nghiêng đầu. Không quay hẳn người mà chỉ để ánh mắt mình lướt qua nàng một lần nữa.

Giọng nói vẫn bình thản như mặt nước.

"Thanh Tiêu."

"Ừm?"

"Nếu sau này..."

"...có chuyện gì."

"Đừng tự mình gánh nữa."

Hắn dừng lại, ánh mắt khẽ hướng về bình hoa Trường Lam vẫn còn xanh biếc bên cửa sổ. Một cơn gió lướt qua, cánh hoa rất khẽ lay động.

"...Để ta cùng người san bớt."

Nói xong, hắn mở cửa. Gió đêm ùa vào, mang theo mùi cỏ non sau mưa. Bóng lưng ấy rất nhanh đã hòa vào màn đêm ngoài sân. Cạch. Cánh cửa khép lại. Căn phòng một lần nữa trở về tĩnh lặng.

...

Thanh Tiêu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, thật lâu. Nàng mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía bình hoa Trường Lam. Những cánh hoa vẫn xanh. Hệt như ngày đầu tiên hắn mang đến.

Bên ngoài, tiếng bước chân của Chido đã xa dần rồi biến mất. Thanh Tiêu khẽ đưa tay, chạm lên miệng chén trà vẫn còn hơi ấm. Khóe môi nàng rất nhẹ nhàng cong lên. Một nụ cười mỏng đến mức chính nàng cũng không nhận ra.

"...Ngốc."

Lời trách rất khẽ vừa rơi xuống.

Đã tan vào tiếng gió đêm ngoài cửa sổ.

0