Chương 223: Đừng Chạm Vào
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
Bầu không khí trong quán ăn hoàn toàn thay đổi. Mùi thịt nướng thơm nức vẫn còn vương trong không khí, khói bếp vẫn chậm rãi cuộn lên dưới mái gỗ, nhưng chẳng còn ai có tâm trạng để thưởng thức chúng nữa.
Ở giữa quán, một người vẫn đang treo lơ lửng trên trần. Đầu hắn cắm sâu vào những thanh gỗ phía trên, thân người buông thõng xuống, hai tay hai chân chẳng còn chút sức lực nào. Từ góc nhìn của những người xung quanh, trông hắn chẳng khác gì đã chết.
Hai người còn lại đứng đối diện Chido. Kiếm đã rút khỏi vỏ. Một người hơi nghiêng thân, mũi kiếm chếch xuống phía trước. Người còn lại đứng thấp hơn nửa bước, tay cầm kiếm chắc chắn, ánh mắt không rời khỏi Chido.
Còn Chido... Hắn chỉ đứng đó. Thẳng người. Hai tay buông tự nhiên. Không thủ thế. Chẳng vận khí. Hà tất có bất kỳ động tác phòng bị nào. Ánh mắt màu xám nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.
Một khoảng lặng kéo dài. Gió từ cánh cửa đã vỡ thổi vào trong, lay nhẹ tà áo của hắn.
Người đầu tiên đứng phía trước khẽ nghiến răng. Rồi—
*Vụt!*
Hắn lao tới. Tên còn lại lập tức chuyển động theo, bù vào khoảng trống phía sau. Ba bước. Khoảng cách giữa hai bên vốn chỉ vẻn vẹn ba bước chân, vậy mà trong mắt người bình thường, hai bóng người kia gần như biến mất ngay khi vừa xuất phát.
Kiếm quang lóe lên. Một đường kiếm thẳng tới.
Nhưng đối với Chido... Quá chậm.
Hắn khẽ hít vào một hơi. Không khí tràn xuống lồng ngực. Mọi âm thanh xung quanh dường như chậm lại trong khoảnh khắc ấy.
Lưỡi kiếm sáng lạnh đã tiến sát gương mặt. *Vụt!* Chido biến mất khỏi đường kiếm. Không phải lùi, mà là tiến tới. Thân người hắn hạ thấp xuống trong nháy mắt, trọng tâm gần như ép sát mặt đất. Không khí bị thân thể lao qua xé thành một đường rõ rệt.
Tay trái nâng lên. *Chát!* Mu bàn tay đánh mạnh vào phía trong cổ tay đối phương. Cổ tay đang giữ kiếm lập tức lệch sang một bên.
Chido đã ở sát trước mặt hắn. Một quyền thẳng. *Bốp!* Nắm đấm nện chính giữa bụng. Hơi thở của người kia nghẹn lại, cơ thể theo quán tính hơi cong xuống. Nhưng Chido không cho hắn có thời gian phản ứng, bàn tay còn lại lập tức túm lấy phần vải trên lưng áo. Các ngón tay siết chặt. Hắn xoay thân nửa vòng, không cần lấy đà, chỉ dùng đúng khoảnh khắc trọng tâm của đối phương đã mất.
*Vút!* Thân người kia lập tức bị kéo khỏi mặt đất mà nhấc bổng lên, bị Chido xoắn ngang rồi ném ngược ra phía sau như một món đồ nhẹ bẫng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—người thứ hai đã tới. Mũi kiếm xé gió lao thẳng về phía lưng Chido đang hướng mở ngay trước mặt hắn.
Chido thậm chí còn chưa quay lại. Tay trái đã chuyển động, nắm tay đã siết lại thành hình nắm đấm vung ra phía sau. *Bốp!* Một quyền nện thẳng vào vai phải của đối phương. Cú đánh đến nhanh đến mức người kia chỉ kịp cảm thấy cả cánh tay cầm kiếm của mình đột nhiên tê rần như bị điện giật, vai phải bị đẩy mạnh về phía sau.
Lực vung kiếm lập tức bị kéo lệch mất. Quỹ đạo tan vỡ. Toàn bộ thân người mở ra trước mắt Chido.
Lúc này hắn mới quay đầu. Ánh mắt xám lướt qua đối phương. Rất ngắn. Rất lạnh. Rồi—
*Thud, thud, thud, thud, thud.*
Vai, đùi, đầu gối, khuỷu tay và sườn.
Năm đòn. Năm vị trí. Liền mạch đến mức gần như không có khoảng nghỉ giữa chúng. Người kia còn chưa kịp hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Chido đã uyển chuyển vòng lướt qua bên cạnh. Một bước. Hai bước. Hắn luồn thẳng ra sau lưng đối phương. Thân người bật lên vừa phải. Một chân co lại lên không trung. Chân còn lại vung ngang vụt tới tạo thành một đường cong mờ mang theo tiếng xé gió *vùuu*.
*Ầm!*
Mu bàn chân nện thẳng vào lưng đối tượng. Thân người kia lập tức bị đá bay, hắn lao đi như một mũi tên.
Ở phía trước, tên đầu tiên vẫn còn đang chao đảo giữa không trung sau cú ném vừa rồi. Hai người va thẳng vào nhau.
*RẦM!*
Cả hai cùng cuộn thành một khối, bay xuyên qua cánh cửa gỗ.
*ẦM—!*
Cánh cửa vỡ tung. Mảnh gỗ bắn ra ngoài.
Bên trong quán chỉ còn lại một khoảng im lặng đến kỳ lạ. Hai thanh kiếm rơi khỏi tay chủ nhân. Một thanh xoay tròn giữa không trung, *vù... vù... vù...* Rồi—
*Keng!* Cắm thẳng xuống nền gỗ. Lưỡi kiếm xuyên sâu vào mặt sàn, rung lên khe khẽ.
Thanh còn lại chưa kịp rơi. Một bàn tay đã đưa tới. Chido bắt lấy chuôi kiếm giữa không trung, động tác nhẹ đến mức gần như chẳng có tiếng động. Ngay khoảnh khắc năm ngón tay khép lại—
*Vù!*
Một luồng khí xung kích lan ra từ vị trí hắn đứng. Không mạnh đến mức phá hủy bất cứ thứ gì, nhưng đủ khiến những lọ gia vị đặt trên bàn rung lên. Một chiếc lọ ngã xuống. *Lạch cạch.* Một lọ khác lăn vài vòng rồi dừng lại sát mép bàn.
Tất cả chỉ xảy ra trong chưa đầy *một nhịp thở*... Không ai nói gì hết.
Chido không nhìn thanh kiếm trong tay, rồi cũng không nhìn thanh kiếm đang cắm dưới sàn. Hai thanh kiếm nằm cách nhau không xa. Hắn bước tới, chậm rãi, không có vẻ gì vội vàng. Đôi giày giẫm lên những mảnh gỗ vụn phát ra từng tiếng cộp, cộp khô khốc.
Chido cúi xuống một chút. Rồi— *Phập. Keng.*
Hắn cắm thanh kiếm thứ hai xuống bên cạnh thanh kiếm đầu tiên. Hai thanh kiếm dựng hơi chéo với nhau trên nền gỗ. Một thanh vẫn còn rung nhẹ, thanh còn lại cũng bắt đầu rung theo.
Hắn thẳng người dậy mà bước tiếp về phía cánh cửa đã vỡ. Mỗi bước đều bình thản không một chút sát khí. Nhưng chẳng hiểu vì sao, không ai trong quán dám lên tiếng.
Đến ngang qua hai thanh kiếm, hắn không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói:
“Đừng chạm vào.”
Ba chữ. Ngắn gọn. Không cần giải thích. Cũng chẳng cần nói rõ là thứ gì. Tất cả mọi người đều hiểu. Hai thanh kiếm kia... không được chạm vào.
Chido tiếp tục bước, ra khỏi cánh cửa đã vỡ. Ánh sáng bên ngoài lập tức phủ lên người hắn. Bên ngoài, bụi đất vẫn còn chưa kịp lắng xuống. Hai bóng người vừa bị đánh bay đang nằm cách quán một đoạn không xa.
Chido nhìn về phía đó. Ánh mắt màu xám không còn chút vẻ tưng tửng lúc ăn sáng nữa, chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạnh người. Hắn tiến tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.