Chương 163: Rời Núi
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
Đêm.
Cả Lưu Vân Tông vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
Mây đêm lững lờ trôi qua những đỉnh núi cao, che khuất ánh trăng rồi lại để thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy rơi xuống từng mái điện, từng rừng trúc, từng con đường lát đá đã in dấu chân biết bao thế hệ đệ tử. Mọi thứ đều rất yên tĩnh. Chỉ có... Tiếng nước.
Ào...
Một gáo nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống. Nó men theo mái tóc, trượt qua gương mặt, bờ vai, rồi chảy dọc theo những đường cơ bắp săn chắc trước khi nhỏ xuống nền đá lạnh.
Lại thêm một gáo nữa.
Ào...
Nước bắn tung thành vô số hạt nhỏ, va lên mặt sàn tạo thành những vòng sóng li ti. Trong màn hơi nước mờ nhạt ấy, có một âm thanh rất nhỏ. Không phát ra từ bên ngoài mà vang lên ở nơi sâu nhất trong tâm trí.
> "Mày không phải là anh hùng..."
...
Mặt nước dưới chân khẽ gợn. Âm thanh ấy tan đi. Rồi rất chậm, lại trở về. Như một con sóng dài không nhìn thấy điểm cuối.
> "...Mày cũng chẳng phải người được chọn..."
Tiếng nước vẫn đều đặn rơi xuống.
Tách.
Tách.
Tách...
Một lúc rất lâu. Đến cả người đang đứng dưới dòng nước kia cũng khẽ mấp máy môi. Giọng nói rất nhỏ. Khàn hơn trước.
"...Mày..."
"...chỉ là..."
Hắn ngẩng đầu, để mặc dòng nước chảy thẳng xuống gương mặt.
"...một người đàn ông."
...
Chido mở mắt. Dòng nước từ khe đá trên cao vẫn không ngừng đổ xuống. Đây là phòng tắm dành cho đệ tử ngoại môn, một nơi hắn đã quá quen thuộc.
Không có bồn ngọc, không có linh tuyền quý giá. Chỉ có dòng nước núi quanh năm trong vắt chảy xuống từ vách đá, lạnh đến tận xương, đủ để rửa sạch bụi đất sau mỗi ngày luyện kiếm.
Từng giọt nước chảy dọc theo cằm hắn rồi rơi xuống.
Tách.
Vỡ tan trên nền đá. Chido lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu trong làn nước đang chảy. Đó vẫn là gương mặt ấy. Nhưng cũng đã không còn là gương mặt của ba tháng trước. Thân hình hắn cao lớn hơn trước rất nhiều. Vai rộng. Lồng ngực nở ra vững chãi. Những khối cơ dưới làn da không hề phô trương sự đồ sộ, mà hiện lên cân đối, đầy đặn và săn chắc như được mài giũa qua vô số trận chiến thực sự.
Không phải cơ thể của một người chỉ biết khổ luyện. Mà là cơ thể của một kẻ đã sống sót qua những lần cận kề cái chết. Nhưng thứ khiến người khác khó có thể rời mắt... Lại không phải những đường cơ ấy. Mà là... Những vết sẹo. Trên vai. Sau lưng. Dọc theo hai cánh tay. Bên hông. Trước ngực. Có vết dài như bị kiếm chém. Có vết tròn như bị xuyên thủng. Có những vết chỉ còn là một đường trắng mờ. Cũng có những vết vẫn còn hơi đỏ, chưa hoàn toàn liền hẳn. Chúng chồng chéo lên nhau, dày đặc. Lặng lẽ kể lại từng trận chiến mà không cần một lời nào.
Chido đưa bàn tay khẽ chạm lên một vết sẹo nơi ngực trái. Đầu ngón tay dừng lại rất lâu rồi buông xuống. Hơi thở của hắn vẫn đều. Sâu. Ổn định. Không còn chút gấp gáp nào.
...
Đây... Có lẽ là lần cuối cùng hắn tắm ở nơi này.
Chido đưa tay với lên chiếc kệ đá bên cạnh. Một con dao nhỏ, lưỡi dao đã cũ. Hắn cầm lấy. Không do dự.
Soạt.
Một nắm tóc đen rơi xuống nền đá.
Soạt.
Thêm một nhát nữa. Những lọn tóc từng dài quá mang tai lần lượt rơi xuống theo dòng nước, bị cuốn trôi dần về phía rãnh thoát. Hắn cắt rất đơn giản, chỉ vừa đủ để mái tóc không còn che mắt. Không quá ngắn cũng chẳng cầu kỳ. Phần tóc trên đỉnh đầu theo nếp tự nhiên hơi dựng ngược ra phía sau, hai bên buông xuống thành hai mái mỏng ôm lấy gương mặt.
Đến khi đặt con dao xuống, người trong mặt nước dã khác đi đôi chút. Gọn gàng hơn. Trưởng thành hơn. Cũng... Xa lạ hơn.
...
Một lát sau, cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Chido bước ra. Hắn không mặc bộ đồng phục ngoại môn màu trắng xám quen thuộc. Thay vào đó. Là một bộ y phục màu đen đã bạc màu theo năm tháng. Nơi cổ tay còn vài đường chỉ vá cũ. Ống tay áo đã sờn đi ít nhiều. Đó là bộ quần áo hắn mặc... Trước khi bước chân vào Lưu Vân Tông.
Ba tháng trước, nó theo hắn đến nơi này.
Và hôm nay, nó cũng sẽ theo hắn rời đi.
Hắn cúi đầu, gấp gọn bộ đồng phục ngoại môn lại. Đặt ngay ngắn trên chiếc giường gỗ nhỏ trong căn phòng. Bên cạnh là tấm lệnh bài đệ tử. Không có thư từ. Không có lời nhắn. Chỉ có hai thứ ấy. Được đặt chỉnh tề. Như thể chủ nhân của chúng chỉ vừa mới đi đâu đó, rồi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
...
Bầu trời phía đông vẫn còn tối. Chỉ có một đường sáng rất nhạt nơi cuối chân trời. Sương sớm phủ kín những con đường đá trong tông môn. Khắp nơi đều yên ắng. Không có tiếng luyện kiếm. Không có tiếng người trò chuyện. Không có tiếng chuông báo thức.
Chido bước đi một mình, tiếng bước chân rất khẽ. Qua sân luyện kiếm. Qua rừng trúc. Qua những mái nhà ngoại môn mà hắn từng ở. Qua cả những con đường từng ngày vẫn đi nhận nhiệm vụ.
Mọi thứ đều quen thuộc. Đến mức... Không cần nhìn. Hắn cũng biết phía trước sẽ có gì.
Một cơn gió sớm lướt qua, mang theo mùi cỏ còn đẫm sương. Chido không dừng lại cũng không ngoái đầu. Cho đến khi... Hắn đã đứng trước cổng lớn của Lưu Vân Tông.
Cánh cổng gỗ khổng lồ, vẫn còn lưu lại vết nứt lớn ở chính giữa. Nơi hắn từng dùng một cú đạp... Phá tung nó để lao về Thanh Vân Thành.
Vết nứt ấy vẫn còn, chưa ai sửa. Chido đứng lặng. Ngẩng đầu nhìn nó. Một lúc rất lâu rồi khẽ cúi đầu. Không phải hành lễ. Chỉ giống như... Một lời chào.
Cuối cùng, hắn xoay người. Bước qua cánh cổng. Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới đúng lúc vượt qua đỉnh núi. Rơi lên bóng lưng mặc đồ đen ấy. Con đường phía trước rất dài. Mà phía sau, Lưu Vân Tông vẫn đứng lặng giữa biển mây. Như một mái nhà. Âm thầm nhìn theo một người... Đang một mình rời núi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.