Chương 220: Ba Thanh Kiếm Lạ Giữa Thanh Vân Thành
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
Buổi sáng ở Thanh Vân Thành vẫn còn mang theo hơi lạnh của núi cao.
Những dấu tích của trận biến loạn ngày trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng so với mấy tháng trước, nơi này đã gần như thay đổi thành một dáng vẻ khác. Những căn nhà từng đổ sập nay đã được dọn sạch. Gạch vụn, gỗ mục và đá vỡ chất thành từng đống nhỏ ở ven đường, chờ được vận chuyển đi nơi khác. Trên những khoảng đất trống, nền móng của các công trình mới đã bắt đầu được dựng lên, từng hàng đá được xếp ngay ngắn, từng cột gỗ mới tinh dựng thẳng lên trời.
Tiếng búa gõ vào gạch đá vang lên liên hồi.
*Cạch! Cạch! Cạch!*
Tiếng người gọi nhau từ đầu phố vọng tới.
“Bên này! Đưa thêm ba xe đá tới đây!”
“Cẩn thận chân! Nâng lên!”
“Một, hai, ba—đẩy!”
Những chiếc xe ngựa chở đầy vật liệu nối đuôi nhau chạy qua các con phố. Người đánh xe liên tục hô nhỏ, những con ngựa khỏe mạnh bước đều trên nền đường còn vương bụi đất. Mọi thứ tuy bận rộn nhưng không hề hỗn loạn, mỗi người đều có công việc của mình, từng đoạn đường đều có người phụ trách.
Giữa những người dân đang tất bật làm việc, thỉnh thoảng lại có những bóng áo trắng đi qua.
Đệ tử Lưu Vân Tông.
Có người đang cùng dân phu khiêng một phiến đá lớn, người khác đứng trên mái nhà, giúp dựng lại những thanh xà gỗ. Lại có đệ tử chỉ đơn giản ngồi xổm bên đường, cẩn thận giúp một ông lão xếp từng viên gạch thành đống.
Không ai tỏ vẻ mình đang làm một chuyện đặc biệt, cũng chẳng ai cần người khác cảm ơn. Bởi vậy, Thanh Vân Thành dần dần sống lại.
Cho đến khi—
Một nhóm người xuất hiện ở đầu phố. Ba người, đều là thanh niên.
Bọn họ mặc những bộ kiếm phục màu trắng xám viền đỏ nhạt, đường may chỉnh tề, bên hông mỗi người đều đeo một thanh trường kiếm. Kiếm được đặt trong vỏ, không hề có dấu hiệu chuẩn bị rút ra. Nhưng bàn tay của cả ba... đều đặt rất gần chuôi kiếm.
Bọn họ đi cùng nhau, không nói chuyện hay nhìn ngó hai bên. Cũng không chủ động tránh né bất kỳ ai khác, chỉ lặng lẽ bước về phía trước.
Những tiếng búa đang vang lên dọc con phố dần thưa đi. Một người dân đang khiêng một sọt đá bỗng chậm lại. Một người khác đặt viên gạch trong tay xuống. Vài ánh mắt lần lượt hướng về phía ba người kia. Không khí vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh hơn đôi chút.
Một người phụ nữ đứng gần đó khẽ kéo tay chồng.
“...Kia là ai vậy?”
Người đàn ông nhìn theo, hạ thấp giọng.
“Không biết.”
Vị nương nương lại hỏi.
“Người của tông môn nào?”
Người đàn ông không trả lời ngay, ánh mắt hắn dừng lại trên những bộ kiếm phục. Một lát sau, hắn mới khẽ nói:
“Định Thiên Kiếm Tông.”
Cái tên vừa được nói ra, người bên cạnh lập tức im lặng. Không phải bởi họ từng nhìn thấy những người này. Mà bởi cái tên ấy... đã đủ để khiến người ta hiểu rằng ba người trước mặt không phải những vị khách bình thường.
Một người dân khác nhìn sang mấy đệ tử Lưu Vân Tông đang dựng lại một căn nhà cách đó không xa, rồi thấp giọng hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Định Thiên Kiếm Tông sao lại tới đây?”
“Chẳng lẽ... hai tông lại xảy ra chuyện?”
Câu hỏi nhanh chóng truyền từ người này sang người khác. Một vài người vô thức nhìn về phía những đệ tử Lưu Vân Tông. Một nam đệ tử trẻ tuổi vừa đặt một thanh gỗ xuống, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại.
“Tiểu tiên trưởng.”
Một người dân vội hỏi:
“Ba người kia... là người của Định Thiên Kiếm Tông phải không?”
Đệ tử kia nhìn theo, hắn im lặng một thoáng.
“Phải.”
Người kia lại hỏi tiếp.
“Vậy... đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nam đệ tử lắc đầu.
“Ta không biết.”
Người dân nghe vậy càng thấp thỏm.
“Nhưng mà...”
Đệ tử Lưu Vân Tông nhìn ba bóng người đang đi dọc con phố. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn.
“Đây là Thanh Vân Thành.”
Hắn nói chậm rãi.
“Bất kể bọn họ tới đây làm gì, chỉ cần không gây chuyện thì chúng ta cũng không cần để ý.”
Một người dân nuốt khẽ.
“Còn nếu bọn họ gây chuyện?”
Nam đệ tử đưa mắt xuống thanh kiếm bên hông mình.
“Thì Lưu Vân Tông sẽ xử lý.”
Hắn không nói lớn, nhưng giọng nói rất bình tĩnh.
“Còn nếu bọn họ dám rút kiếm ở đây...”
Bàn tay hắn khẽ đặt lên chuôi kiếm.
“...chúng ta cũng sẽ rút kiếm.”
Không có sát khí hay lời đe dọa. Chỉ là một câu trả lời quá đỗi bình thường.
Những người dân xung quanh nhìn nhau, rồi không ai nói thêm nữa.
Ba người của Định Thiên Kiếm Tông vẫn bước đi. Bàn tay vẫn đặt gần chuôi kiếm, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước. Bọn họ đi qua những căn nhà đang được dựng lại. Đi qua những chiếc xe chở đá. Đi qua những đệ tử Lưu Vân Tông đang cùng người dân sửa chữa thành trì.
Không ai ngăn cản, cũng không ai chào hỏi. Những ánh mắt lặng lẽ dõi theo ba bóng người ấy cho đến khi họ khuất khỏi cuối phố.
Một lúc lâu sau, tiếng búa mới lại vang lên.
*Cạch.*
Rồi thêm một tiếng nữa.
*Cạch.*
Nhịp điệu của Thanh Vân Thành dần trở lại như cũ. Nhưng những người từng nhìn thấy ba thanh kiếm kia... vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về con đường mà họ vừa đi qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.