Chương 177: Ánh Sáng Không Dẫn Đường Đi(Iii)
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
Gió trên núi khẽ thổi.
Lớp sương trắng lại bắt đầu tràn tới, chậm rãi lấp đầy những khoảng trống vừa bị nhiệt lượng tách ra. Thế nhưng lần này... Nó không còn đáng sợ như trước nữa. Bởi trong màn sương ấy, đã có ánh sáng.
Chido chạy rất nhanh, không phải kiểu lao đi bằng sức mạnh tuyệt đối mà là một nhịp chạy cực kỳ tiết kiệm. Bước chân ngắn. Ổn định. Linh lực chỉ được dùng đúng vào những khoảnh khắc cần thiết nhất. Mỗi lần đến một điểm nối, đầu ngón tay hắn chỉ khẽ điểm. Một chấm sáng lại được lưu lại.
Rồi tiếp tục.
Cứ như vậy.
Từng đoạn.
Từng đoạn.
Hai bên tuyến linh quang dần xuất hiện những cột mốc trắng nhỏ, đều nhau đến kỳ lạ. Không cần chữ. Không cần ký hiệu. Chỉ cần nhìn là sẽ vô thức muốn đi theo.
...
Trong màn sương, Lâm Hứa vẫn còn đứng lặng. Người đàn ông bên cạnh cũng ngước nhìn đường sáng kéo dài trước mắt. Một lúc rất lâu, hai người đều không nói. Cuối cùng, Lâm Hứa hít vào thật sâu. Ánh mắt vốn đã mỏi mệt, lúc này lại sáng lên.
"...Không phải dị tượng."
Hắn bước tới gần hơn, khẽ đưa tay chạm vào một điểm sáng bên cạnh: Không nóng. Không lạnh. Chỉ có linh lực rất thuần khiết. Ổn định đến mức đáng kinh ngạc.
Hắn ngẩng đầu, nhìn theo hai hàng ánh sáng kéo dài về phía trước. Con đường ấy: Thẳng. Rõ ràng.
Không hề do dự, Lâm Hứa gần như lập tức hiểu ra.
"...Đây là..."
"Đường."
Người đàn ông bên cạnh vẫn còn chưa tin.
"Đường?"
"Trong sương?"
Lâm Hứa gật đầu, giọng hắn hơi run.
"Đi."
"Nếu người tạo ra nó đã tốn công như vậy..."
"Chúng ta không được phép lãng phí."
Hai người lập tức bước theo. Điều kỳ lạ nhất nhanh chóng xuất hiện. Mỗi khi con đường cần rẽ: Hai hàng linh quang cũng sẽ nhẹ nhàng chuyển hướng.
Mỗi khi phía trước là vách đá: Ánh sáng sẽ dẫn vòng qua.
Mỗi khi có ngã ba: Chỉ tồn tại đúng một hướng được đánh dấu.
Không có bất kỳ chỗ nào khiến người ta phải suy nghĩ. Chỉ cần... Đi theo.
...
Ở một nơi khác, một nhóm ba người đang ôm nhau co ro dưới gốc cây. Người phụ nữ lớn tuổi nhất vốn đã tuyệt vọng. Cho đến khi một đứa trẻ chỉ lên trời.
"Bà ơi..."
"Có sao..."
Ba người đồng thời ngẩng đầu. Ánh sáng, lại thêm một ánh sáng nữa. Rồi một ánh sáng khác. Giữa biển sương trắng, chúng nối với nhau. Như những dải lụa phát sáng treo lơ lửng giữa núi rừng. Người phụ nữ đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe.
"...Có người..."
"Có người đến cứu chúng ta..."
...
Một lão tiều phu đã lạc từ chiều. Ông đứng rất lâu trước hàng linh quang. Sau đó, không nhịn được. Ông cúi người thật sâu về phía khoảng không. Dù... Ông chẳng biết người dựng nên những ánh sáng ấy là ai.
...
Trong khi đó, Chido đã chạy đến gần chân núi. Khoảng cách cuối cùng chỉ còn hơn mười trượng. Hắn dừng lạ, nhìn xuống mặt đất. Ngay nơi lúc đầu mình đứng vẫn còn hai điểm đánh dấu ban đầu.
Một điểm.
Là vị trí xuất phát.
Điểm còn lại.
Nằm lệch sang ngang ba thước.
Lúc ấy, hắn không nối chúng. Bởi lúc đó... Mạng lưới vẫn chưa hoàn thành.
Còn bây giờ, đã đến lúc khép lại.
Chido giơ tay, đầu ngón tay khẽ kéo. Một sợi linh quang trắng lập tức lao đi. Từ điểm đầu tiên nối sang điểm thứ hai.
ồi... Không dừng.
Từng điểm sáng trên cả ngọn Thất Hà Sơn đồng thời cộng hưởng. Ánh sáng truyền đi rất nhanh. Như một dòng nước chảy trong suốt. Từ chân núi-Lao lên điểm thứ nhất-Rồi điểm thứ hai.
Điểm thứ ba.
Điểm thứ tư.
Cho đến điểm thứ bảy chỉ trong vài nhịp thở. Toàn bộ mạng lưới đồng loạt sáng bừng. Giữa màn đêm, giữa biển sương. Bảy điểm sáng lơ lửng trên không. Hàng trăm đường linh quang đan xen nối liền chúng. Hai bên mỗi tuyến đường là vô số cột mốc trắng nhỏ kéo dài đến tận cuối tầm mắt.
Nhìn từ xa, cả Núi Thất Hà giống như có ai đó vừa dùng bút trắng. Vẽ lên trong màn đêm một tấm bản đồ khổng lồ.
Không cần giải thích, không cần chỉ dẫn.Bất kỳ ai nhìn thấy đều biết *đường phải đi ở đâu.*
Chido ngẩng đầu nhìn toàn bộ ngọn núi một lần, khóe môi khẽ nhếch lên rất nhỏ.
"...Được."
Hắn không đứng lại thưởng thức thành quả, cũng không đợi người khác cảm ơn. Thân hình màu đen chỉ khẽ hạ thấp trọng tâm. Rồi... Vút! Lại một lần nữa lao ngược trở lên núi.
Nếu đường đã có, việc còn lại... Là đưa người trở về.
...
Không lâu sau.
Từ dưới chân núi, một đội nha môn mang theo đuốc và dây cứu hộ hối hả chạy đến. Thế nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu nhìn lên. Tất cả... Đều bất giác đứng sững.
Một người lính trẻ vô thức buông cả bó dây trong tay, ánh mắt mở to.
"...Đại nhân..."
"Hôm nay..."
"Hôm nay Thất Hà Sơn..."
"Sao lại nhìn rõ đến thế?"
Vị đội trưởng cũng lặng người. Ông đã tham gia cứu hộ ở đây hơn hai mươi năm. Chưa từng một lần nào nhìn thấy cả ngọn núi hiện ra rõ ràng như vậy giữa màn sương như vậy... Những con đường trắng sáng đan vào nhau, kéo dài lên tận lưng núi, giống như chính ngọn núi đang chủ động chỉ đường cho con người.
Ông siết chặt chuôi đao bên hông, khẽ nuốt khan.
"...Không."
"Không phải ngọn núi..."
"Là..."
"Có người đã biến cả ngọn núi..."
"...thành một tấm bản đồ."
Nhưng rồi bản năng của một thủ lĩnh nha môn liền quay trở lại, ông quay ra, quát lớn.
"Mau! Chuẩn bị khu cứu trợ, xây dựng khu vực *chờ đón người dân*!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.