Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 222: Một Bữa Thịt Thôi Mà

Đăng: 11/10/2026 22:03 2,457 từ 4 lượt đọc

Bầu không khí quanh chiếc bàn dần trở nên im lặng. Hai người đứng phía sau Chido nhìn nhau. Có gì đó... không đúng. Bọn họ đã đứng ngay sau lưng hắn một lúc, khoảng cách gần đến mức chỉ cần tiến thêm nửa bước, gần như có thể đưa tay chạm vào vai.

Thông thường, một người tu hành dù có bình tĩnh đến đâu cũng sẽ nhận ra. Vai sẽ hơi căng lên, ánh mắt sẽ liếc về phía sau, bàn tay sẽ vô thức tìm đến chuôi kiếm, hoặc ít nhất cũng sẽ điều chỉnh tư thế để đề phòng một đòn bất ngờ. Đó gần như là bản năng của những người thường xuyên bước qua sinh tử.

Nhưng Chido thì không. Hắn vẫn ăn, vẫn nhai, vẫn nuốt, rồi lại với tay lấy thêm một miếng thịt khác. Lần này còn lớn hơn cả miếng trước. Hắn nhét thẳng vào miệng, hai má lập tức phồng lên.

Một người trong hai kẻ khẽ nheo mắt. Người còn lại cũng nhìn Chido thêm một lúc. Không lẽ... hắn không nhận ra bọn họ? Hay là cố tình?

Người cao nhất bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một đường gân rất nhỏ khẽ nổi lên bên thái dương. Hắn nghiến răng, bàn tay đang đặt bên hông chậm rãi siết lại. Cuối cùng—

Một bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn. *Rầm!* Chén đũa rung lên. Một vài người ở bàn bên cạnh giật mình.

“Ta nói.” Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự gằn giọng rõ rệt. “Ngươi đến từ Lưu Vân Tông??” (À ảnh cay (((:)

Chido vẫn đang nhai. Hắn nhai thêm hai cái, nuốt xuống, rồi rất tự nhiên gật đầu:
“Ừm hừm. Đúng rồi.”

Hắn lại với tay. *Bốc.* Một cục thịt nữa bị hắn cầm lên.

Người đối diện nhìn bàn tay hắn, rồi nhìn miếng thịt, rồi lại nhìn khuôn mặt bình thản kia. Một thoáng im lặng, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Hắn không biết đây là sự bình tĩnh thực sự... hay là khinh thường. Nhưng dù là cái nào—cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Người đồng hành đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn lạnh hơn hẳn:
“Ngươi mang theo ký hiệu của Lưu Vân Tông.” Ánh mắt hắn lướt qua mảnh vải trên vai Chido. “Vậy ai đã phái ngươi tới đây?”

Lần này Chido mới ngừng tay. Hắn nhìn miếng thịt trong tay, sau đó nhìn hai người phía sau. Ánh mắt xám của hắn bình thản đến mức gần như không có chút dao động:
“Phái?”

“Ừ.” Người kia đáp. “Ngươi đến đây làm gì?”

Chido im lặng hai nhịp. Rồi hắn cúi xuống nhìn bàn thịt trước mặt. Sáu cân. Khói vẫn còn bốc nghi ngút. Hắn suy nghĩ một cách rất nghiêm túc, sau đó ngẩng đầu:
“Tại sao lại phải có người phái ta tới đây...”

Hắn vừa nói vừa cầm miếng thịt trên tay lên, xoay xoay nó giữa những ngón tay như thể đang dùng một cây bút để minh họa cho lời giải thích:
“...để ăn vài miếng thịt cơ chứ?”

Nói xong, hắn đưa thẳng miếng thịt lên miệng. Cắn. Một miếng lớn lại biến mất.

Hai người đối diện: “...”

Chido nhai, nuốt, rồi nhìn sang ba người thêm một lần. Lúc này hắn mới để ý kỹ đến kiếm phục của bọn họ. Ánh mắt lướt từ cổ áo xuống tay áo, rồi tới thanh kiếm bên hông. Hắn chớp mắt:
“À.” Chido khẽ cười. “Các ngươi cũng là người của tông môn à?”

Không ai trả lời.

Hắn lại nhìn thêm một chút:
“Trông cũng ra dáng lắm.” Chido nghiêng đầu, rồi nụ cười trên môi càng rõ. “Àa-Hay là...”

Hắn giơ miếng thịt đang cầm trên tay lên, chỉ về phía ba người:
“Các ngươi cũng đang trốn ra ngoài vì thịt giống ta chứ gì~?”

“...”

Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Một tiếng chén đặt xuống từ bàn phía xa bỗng trở nên rõ mồn một. *Cạch.*

Người cao nhất đứng chết lặng. Người bên cạnh hắn cũng đứng chết lặng. Bọn họ nhìn Chido. Chido nhìn lại. Một người trong số họ thậm chí còn không biết nên phản ứng thế nào. Đây không còn đơn thuần là thiếu nghiêm túc nữa. Nếu hắn sợ, bọn họ có thể hiểu. Nếu hắn tức giận, bọn họ cũng có thể hiểu. Nếu hắn lạnh lùng đáp lại, bọn họ càng dễ đối phó.

Nhưng người trước mặt... lại đang đối xử với cuộc đối chất này như một cuộc trò chuyện giữa những thực khách xa lạ về chuyện hôm nay món thịt có ngon hay không. Hơn nữa—cái câu “trốn ra ngoài vì thịt” kia nghe thế nào cũng giống đang chế giễu.

Người cao nhất từ từ siết chặt bàn tay. Khớp ngón tay vang lên những tiếng rắc rất nhỏ. Chido vẫn không để ý. Hắn cúi đầu, lấy thêm một miếng thịt.

Tên cao hơn khẽ nghiến răng. Cơ hàm hắn căng lên, ánh mắt vốn đã lạnh giờ hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt:
“Ngươi—!”

*Xeng!*

Lưỡi kiếm trượt ra khỏi vỏ, phát lên một tiếng ngân lạnh lẽo. Nhưng chỉ mới rút được quá nửa—

Một bàn tay đã chặn ngang cổ tay hắn.

“Khoan.” Người đồng hành đứng bên cạnh giữ hắn lại. Ánh mắt người kia vẫn lạnh, nhưng giọng nói thấp xuống, rõ ràng đang cố giữ lý trí: “Không ở đây.”

Tên cao hơn quay sang nhìn hắn:
“Ngươi còn muốn nhịn?”

“Đây là quán ăn.” Người kia liếc quanh. “Đánh nhau ở giữa chỗ đông người sẽ gây phiền phức.”

Quả thật, bọn họ không phải những kẻ chỉ biết dựa vào kiếm mà hành động theo cảm tính. Bọn họ đã đi qua nhiều nơi, biết rất rõ một trận giao tranh giữa thanh thiên bạch nhật có thể kéo theo những hậu quả gì. Một khi rút kiếm ở Thanh Vân Thành, chuyện này sẽ không còn là mâu thuẫn giữa vài cá nhân nữa. Đặc biệt—đây vẫn còn là địa bàn nằm dưới sự quản lý của Lưu Vân Tông.

Nhưng người trước mặt đang thử thách sự kiên nhẫn của bọn họ từng chút một. Và dường như hắn hoàn toàn không biết mình đang làm điều đó. Bởi ngay khoảnh khắc ấy—

*Xoẹt!*

Một tia kiếm ý từ tên to cao, mỏng đến mức gần như không thể nhìn thấy bỗng lướt ngang qua mặt bàn. Không thực sự vung kiếm. Lưỡi kiếm thậm chí còn chưa được rút hoàn toàn khỏi vỏ. Nhưng—

*Rắc.*

Chiếc bàn gỗ vốn vẫn còn nguyên vẹn bỗng phát ra một tiếng động khô khốc. Một đường cắt mảnh xuất hiện giữa mặt bàn, rồi đường cắt ấy chạy thẳng xuống.

*Rắc...*

Chiếc bàn tách làm đôi. Hai nửa mặt bàn bắt đầu chậm rãi nghiêng sang hai bên.

“Woh.” Chido khẽ thốt lên.

Nhưng hắn không né, cũng chẳng phòng thủ. Thứ hắn quan tâm trước tiên lại là... miếng thịt cuối cùng trên bàn. Nó vừa bị chấn động làm bật lên khỏi đĩa. Chido lập tức đưa tay.

*Vút!*

Một bóng mờ lướt qua. Miếng thịt đang rơi giữa không trung biến mất. Khi nhìn lại, nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Chido cúi xuống nhìn:
“May quá.”

Chiếc bàn tiếp tục nghiêng. *Rầm!* Hai nửa đổ sang hai bên, bát đĩa va xuống nền gỗ vỡ tung.

Chido lúc này mới từ từ đứng dậy. Hắn nhìn hai nửa chiếc bàn, im lặng, rồi nhìn miếng thịt trong tay, lại nhìn chiếc bàn.

“...Này?” Giọng hắn thấp xuống một chút. “Họ đã có một cái bàn rất tốt?”

Không ai trả lời. Ba người Định Thiên Kiếm Tông đã hoàn toàn tiến vào tư thế chiến đấu.

*Soạt!* Thanh kiếm thứ nhất được rút khỏi vỏ.
*Choang!* Thanh kiếm thứ hai cũng theo đó bật ra.

Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng ban mai. Chido nhìn chiếc bàn đã bị chém đôi thêm một lần nữa. Hắn có vẻ thật sự tiếc. (Ảnh thích cái bàn đó lắm...) Sau đó mới nhìn xuống miếng thịt vẫn còn nguyên trong tay. Hắn khẽ phủi đi chút bụi trên đó, động tác rất cẩn thận, rồi ngẩng đầu.

Đôi mắt màu xám vốn còn mang theo vẻ lười nhác ban nãy đã thay đổi. Không còn ý cười, chẳng còn vẻ tưng tửng, chỉ còn một sự sắc bén lạnh và tĩnh.

Bên ngoài, những tiếng xôn xao lập tức vang lên:
“Chạy đi!”
“Đánh nhau rồi!”

Mấy thực khách vội vàng kéo nhau chạy ra cửa. Có người còn cúi người núp sau quầy. Lão chủ quán thì mặt mày tái đi, vừa né sang một bên vừa hét lớn:
“ĐÁNH RA NGOÀI!”
“MUỐN ĐÁNH THÌ RA NGOÀI MÀ ĐÁNH!”
“ĐỪNG PHÁ QUÁN CỦA LÃO!”

Nhưng chẳng ai còn nghe lão.

Tên cao nhất nâng kiếm, ánh mắt hắn nhìn thẳng Chido:
“Ngươi có biết ta là ai không?!”

Chido vẫn cầm miếng thịt. Hắn nhìn người trước mặt mà trả lời một câu xanh rờn:
“Không biết.” “Các ngươi đã giới thiệu đâu?”

Sắc mặt người kia lập tức đỏ lên vì giận:
“Ngươi—!”

Hắn không nói thêm nữa.

*ẦM!*

Bàn chân đạp mạnh xuống nền. Thân hình lao tới, lưỡi kiếm kéo theo một đường hàn quang chém thẳng xuống vai Chido.

*Vút!*

Chido nghiêng người. Lưỡi kiếm sượt qua ngay trước mặt. Hắn không lùi, chỉ cúi thấp đầu, vai hơi xoay sang một bên, miếng thịt trong tay vẫn được giữ nguyên.

*Vù!*

Kiếm thứ hai lập tức tới từ bên trái. Chido bước sang phải. Một bước. Rất nhẹ. Lưỡi kiếm chỉ cách eo hắn chưa đầy một tấc. Tên đầu tiên xoay cổ tay, kiếm thế lập tức chuyển hướng, từ chém xuống thành quét ngang. Chido ngửa người. Lưỡi kiếm lướt sát trước ngực. Tà áo bị kiếm phong thổi tung. Hắn thậm chí còn không nhìn thanh kiếm. Bước chân tiếp tục di chuyển: trái, phải, lùi, nghiêng, xoay.

Mỗi lần mũi kiếm tìm tới, thân thể hắn lại tự nhiên trượt khỏi đường kiếm đi, giống như đã biết từ trước nơi lưỡi thép sẽ tới qua.

*Vút!* Một kiếm đâm thẳng. Chido nghiêng đầu, mũi kiếm xuyên qua khoảng không ngay sát thái dương. Hắn tiện thể cắn thêm một miếng thịt. *Rắc.* Tiếng xương nhỏ vang lên.

Người cầm kiếm khựng mất một nhịp, chỉ một nhịp ấy thôi cũng đủ để Chido bước ra khỏi vòng vây. Nhưng người thứ hai đã lập tức bổ tới:
“Đừng để hắn thoát!”

Hai thanh kiếm đồng thời ép xuống. Hàn quang đan chéo. Một đường, hai đường, rồi ba đường kiếm liên tiếp nối nhau nhanh đến mức trong căn phòng chỉ còn lại những vệt sáng lạnh lẽo.

Chido lùi một bước, lại một bước. Rồi hắn bất ngờ nghiêng người sang trái. Tên bên phải lập tức đổi hướng Chido lại đổi hướng theo. Lưỡi kiếm chém hụt. Hắn bước sang phải, lưỡi kiếm thứ hai cũng vừa lúc quét tới. Chido cúi xuống, mũi kiếm lướt qua tóc. Một vài sợi tóc đen bị kiếm phong hất tung.

Hắn đứng dậy, lại lùi lại nghiêng. Không một động tác nào thừa, không có thế thủ đẹp mắt. Hà tất cần tới kiếm quang rực rỡ. Chỉ có một thân thể liên tục di chuyển trong những khoảng trống nhỏ nhất giữa hai lưỡi kiếm.

Điều đáng nói nhất là—**miếng thịt trong tay hắn vẫn còn nguyên**. Chido không hề buông nó, không hề để rơi, thậm chí chẳng để một giọt nước thịt nào bắn lên tay áo. Hai người Định Thiên càng đánh càng nhanh. Chido càng né càng nhẹ.

Một kiếm bổ xuống. Hắn cúi.
Một kiếm quét ngang. Hắn xoay.
Một kiếm đâm tới. Hắn bước lệch sang bên.

Có lúc hắn thậm chí còn cố tình nghiêng người về một hướng, khiến đối phương tưởng hắn sẽ né sang đó, rồi ngay trước khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm tới lại đổi hướng. *Vút!* Kiếm chém vào khoảng không. Chido đã ở phía bên kia. Nhẹ nhàng đến mức gần như biếng nhác.

Những người đang núp bên ngoài cửa sổ nhìn vào mà không dám chớp mắt:
“...Hắn đang đánh thật à?”
“Ta... không biết.”
“Trông giống đang chơi hơn.”

Bên trong quán, hai người Định Thiên Kiếm Tông đã dồn Chido đến sát chân tường. Một người chắn phía trước. Một người khóa đường lui. Ba hướng đã bị phong kín. Lần này, lưỡi kiếm đồng thời nâng lên. Chido đứng giữa khoảng không chật hẹp. Hắn nhìn hai người rồi nhìn miếng thịt, một thoáng hắn khẽ thở ra. Dường như cuối cùng cũng cảm thấy... bữa sáng của mình bị làm phiền hơi lâu rồi.

*Vút!*

Hai thanh kiếm đồng thời chém xuống, Chido hạ thấp trọng tâm. Rất thấp. Gần như toàn bộ thân người sát xuống nền gỗ. Hai lưỡi kiếm xé qua khoảng không phía trên.

Ngay khoảnh khắc ấy, một chân hắn bật mạnh lên.

*VỤT!*

Bàn chân từ dưới đất nã thẳng tắp.

*THUD!*
Gót chân đập chính xác vào dưới cằm tên cao nhất. Đầu tên đó ngửa mạnh, toàn bộ thân hình lập tức mất điểm tựa. Lực từ cú đá truyền thẳng qua thân người đối phương. Tên kia bay ngược lên, mái đầu đập xuyên qua trần gỗ.

*BOẠC!*

Một mảng mái bị phá thủng. Thân hình hắn mắc kẹt giữa những thanh xà, chỉ còn hai chân đung đưa bên dưới.

Căn quán chết lặng.

Chido vẫn giữ nguyên tư thế. Một chân còn nâng cao, một chân đứng vững trên nền đất... Vài nhịp sau, hắn mới từ từ hạ chân xuống. *Bịch.* Trở lại dáng đứng bình thường, rất tự nhiên.

Chido cúi xuống nhìn miếng thịt cuối cùng trong tay. Hắn đưa nó lên, không nói gì. *Ực.* Thả cái xương đi. *Lạch cạch.* Nó rơi xuống nền. Cổ tay áo nhấc lên quệt nhẹ qua khóe môi, lau đi chút dầu mỡ còn sót lại. Rồi hắn ngẩng đầu.

Đôi mắt xám nhìn thẳng về phía hai người còn lại. Lần này—không còn chút vẻ phấn khởi nào của một kẻ vừa bước vào trong quán. Chỉ còn một ánh mắt lạnh, sâu và sắc đến mức khiến căn phòng vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên im ắng hơn.

0