Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 178: Trở Về

Đăng: 09/10/2026 10:16 753 từ 13 lượt đọc

Chiều.

Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây cuối ngày, nhuộm cả Nam Dạ Châu thành một màu vàng nhạt. Từ trên sườn núi nhìn xuống, những mái nhà thấp bé nối tiếp nhau đã bắt đầu bốc lên từng làn khói mỏng. Mùi cơm mới theo gió lan khắp thôn xóm, quyện với mùi củi cháy và đất ẩm sau một ngày oi bức.

Con đường dẫn về làng dần đông hơn.

Có người chống gậy.

Có người được dìu.

Có người cõng cha mẹ.

Cũng có những đứa trẻ vừa đi vừa khóc rồi lại vừa cười. Tiếng gọi nhau vang lên khắp nơi.

"Cha!"

"Nương!"

"Huynh về rồi!"

"Mau qua đây!"

Có người chạy được nửa đường thì ôm chầm lấy người thân.

Có người đứng từ xa, nhìn thấy bóng người quen thuộc liền lặng đi, rồi mới run run bước tới, như sợ chỉ cần đi nhanh thêm một chút thì tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng. Những giọt nước mắt sau một ngày tuyệt vọng cuối cùng cũng có chỗ để rơi.

Khắp chân Núi Thất Hà không còn là nơi chờ đợi tin dữ. Nó đã trở thành nơi những con người thất lạc tìm lại được mái nhà của mình.

...

Ở phía sau đoàn người, một bóng người mặc đồ đen chậm rãi bước xuống. Trên lưng hắn là một thanh niên đã bất tỉnh từ lâu. Quần áo của Chido cũng chẳng khá hơn. Ống tay áo dính đầy bùn đất. Gấu quần bị gai rừng cào rách vài chỗ. Trên vai còn vương vài mảnh lá khô. Bụi đất phủ mờ cả màu vải đen vốn có.

Giữa đám người vừa từ trong núi trở về. Hắn... Hoàn toàn không khác ai cả.

Một nha sai vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy tới.

"Ở đây!"

"Có người bị thương!"

Mấy người khác lập tức mang cáng đến.

"Cẩn thận!"

"Đỡ lấy!"

Chido khom người, nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống. Động tác rất ổn định. Không hề làm người kia bị xóc thêm.

Một vị đại phu lập tức ngồi xuống bắt mạch.

"May."

"Chỉ kiệt sức."

"Nghỉ vài ngày là được."

Nghe vậy, Chido chỉ khẽ gật đầu rồi lùi sang một bên. Đứng nhìn người kia được đưa đi. Ánh mắt bình lặng, không vui cũng chẳng tiếc nuối. Giống như xác nhận rằng người còn sống, vậy là đủ.

...

Một cơn gió chiều khẽ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc đen trước trán hắn.Đúng lúc ấy, Chido bỗng khựng lại.

"..."

Khoan đã.

Ánh mắt hắn hơi dừng. Hình như... Có gì đó không đúng.

Hắn đứng suy nghĩ vài nhịp, rồi trong đầu mới chậm rãi hiện lên mục đích ban đầu của chuyến đi này.

Nhận nhiệm vụ.

Lên núi.

Cứu người.

Lĩnh tiền.

"..."

Chido nhìn đoàn người đông nghịt trước mặt, lại nhìn sang đám nha môn đang bận túi bụi cứu chữa. Rồi nhìn xuống chính mình. Hắn... Biết nhận thưởng kiểu gì đây?

Không ai biết hắn là người nhận nhiệm vụ.

Không ai thấy hắn cứu người.

Cũng chẳng có ai chứng kiến hắn dựng nên cả một mạng lưới linh quang trên núi.

Ngay cả... Người đã đăng tờ cầu cứu, có lẽ hắn còn chưa biết đã được cứu ra hay chưa.

Chido định giơ tay lên gãi đầu theo thói quen. Bàn tay vừa nhấc được nửa chừng, hắn lại dừng.

Trên lòng bàn tay: Toàn là bùn đất.

"..."

Chido nhìn một lúc, rồi lặng lẽ hạ tay xuống.

Thôi vậy.

Hắn quay đầu, nhìn về phía dòng người vẫn không ngừng bước ra khỏi màn sương.

Có người cười.

Có người khóc.

Có người vừa đi vừa liên tục quay đầu nhìn ngọn núi như thể vẫn chưa tin mình thật sự còn sống.

Xa hơn nữa. Bảy điểm linh quang trên trời vẫn còn lặng lẽ tỏa sáng, giống như chúng chưa từng đòi hỏi bất kỳ lời cảm ơn nào.

Khóe môi Chido khẽ nhếch lên, rất nhỏ. Đủ để chính hắn cảm nhận được.

"...Thôi."

"Một hôm tay trắng vậy."

Hắn xoay người, hai tay đút vào túi áo. Chậm rãi hòa vào dòng người đang trở về Nam Dạ Châu.

Không ai ngoảnh lại nhìn hắn, cũng chẳng ai biết. Người vừa lặng lẽ rời đi ấy... Chính là người đã kéo cả một ngọn núi trở về từ trong màn sương.

0