Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 161: Đêm Trong Căn Phòng Tĩnh Lặng

Đăng: 09/10/2026 10:15 1,367 từ 12 lượt đọc

—

Tuyết đọng rất lâu trên những đỉnh núi cao nhất của Lưu Vân Tông.

Đến khi màn đêm buông xuống, sắc trắng ấy lại chìm vào ánh trăng lạnh, hòa cùng mây mù tạo thành một khoảng tĩnh lặng trải dài khắp tông môn. Gió đêm len lỏi qua từng rừng tùng, lướt qua những mái điện cổ kính rồi trôi dọc theo các hành lang lát gỗ. Thi thoảng, chỉ còn tiếng chuông gió rất khẽ va vào nhau, ngân lên vài thanh âm trong trẻo trước khi tan biến vào khoảng không mênh mang.

Sau trận chiến ở Thanh Vân Thành, đây là một trong số ít những đêm hiếm hoi mà Lưu Vân Tông không còn nghe thấy tiếng kiếm va chạm.

...

Thanh Tiêu bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nơi ở của mình.

Tà áo trắng lam nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió. Bóng nàng kéo dài trên nền đá xanh được ánh trăng phủ lên một lớp sáng nhạt, chậm rãi lướt qua từng khóm trúc, từng gốc cổ tùng đã đứng đó hàng trăm năm.

Đêm nay, nàng đi chậm hơn mọi khi. Cuộc họp của các Phong Chủ vừa kết thúc chưa lâu. Những lời bàn luận về Vô Minh Các, về Thanh Vân Thành, về Thiết La... vẫn còn lặng lẽ quanh quẩn trong tâm trí.

Nhưng điều khiến Thanh Tiêu mệt mỏi nhất, lại không phải những chuyện ấy. Mà là... Đôi mắt màu xám của người kia.

Một đôi mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác bất an. Không phải là không còn là sự bình tĩnh của Chido ngày trước. Mà giống như mặt hồ sau cơn bão. Tĩnh lặng nhưng quá sâu. Đến mức chẳng ai biết bên dưới đang giấu thứ gì.

Thanh Tiêu khẽ khép mắt một thoáng, rồi tiếp tục bước.

...

Cánh cửa gỗ trước sân viện đã hiện ra. Nơi này vẫn yên tĩnh như cũ. Một khoảng sân nhỏ. Một gốc phong già. Chiếc bàn đá đặt dưới tán cây vẫn còn nguyên, trên mặt bàn còn đọng vài giọt nước mưa từ buổi chiều chưa kịp khô hết.

Thanh Tiêu đưa tay mở cửa.

Cạch.

Nàng bước vào, rồi rất tự nhiên xoay người, nhẹ nhàng khép cửa lại. Âm thanh của then cửa vang lên nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió nuốt mất. Bên trong, căn phòng vẫn giản dị như bao năm qua. Không xa hoa, cũng chẳng có lấy một món đồ trang trí quý giá. Một giá sách gỗ đã theo nàng rất lâu. Một án thư đặt sát cửa sổ, trên đó xếp ngay ngắn từng cuốn kiếm phổ cùng vài quyển cổ thư đã ngả màu. Chiếc lư hương bằng đồng nơi góc phòng chỉ còn sót lại một làn khói rất mỏng, mang theo mùi đàn hương thanh dịu.

Ánh trăng từ ô cửa sổ mở hé nghiêng nghiêng rơi xuống nền nhà. Ngay bên khung cửa ấy, một khối ngọc bội màu lam được buộc bằng sợi dây đỏ đang khẽ đung đưa trong gió.

Keng...

Keng...

Âm thanh ngọc chạm gỗ rất nhỏ, rất nhẹ. Như sợ đánh thức màn đêm. Ngay phía dưới, một chiếc bình sứ trắng đặt sát bệ cửa. Trong bình, một nhành Trường Lam vẫn nở. Những cánh hoa xanh nhạt mềm mại như phủ một tầng sương mỏng, lá vẫn xanh, cành vẫn cứng cáp, chẳng hề có dấu hiệu úa tàn. Bình hoa ấy đã ở đây rất lâu rồi.

Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn nó, đầu ngón tay khẽ đặt lên miệng bình. Nước bên trong vẫn đầy. Nàng lại chậm rãi rót thêm một chút nước mới từ chiếc bình ngọc bên cạnh, động tác thành thục đến mức giống như đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Xong xuôi, nàng mới buông tay. Đứng lặng một lúc, ánh mắt khẽ chuyển. Nhìn về phía góc tối của căn phòng.

"..."

Không ai đáp lại, nhưng Thanh Tiêu vẫn không hề tỏ ra bất ngờ. Nàng chỉ rất khẽ lên tiếng.

"Ra đây đi."

Một khoảng lặng, rồi từ trong vùng tối mà ánh trăng không chiếu tới có tiếng bước chân rất nhẹ. Một bóng người chậm rãi bước ra.

Là Chido.

Hắn vẫn mặc bộ y phục ngoại môn đã thay mới sau thời gian dưỡng thương. Tay phải không còn băng kín như trước, nhưng trên mu bàn tay vẫn còn những vết sẹo đỏ chưa hoàn toàn liền lại. Ánh mắt màu xám của hắn nhìn thẳng về phía Thanh Tiêu. Bình lặng. Nhưng cũng xa cách hơn trước rất nhiều.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai mở lời trước. Gió ngoài cửa sổ lại thổi qua. Chiếc ngọc bội khẽ lay.

Keng...

Thanh Tiêu khẽ nhắm mắt, rồi là người phá vỡ sự yên lặng. Nàng khẽ nghiêng đầu mà nhìn đi chỗ khác, một gợn tóc lặng lẽ xà xuống trên khuôn mặt, giọng nói vẫn dịu như mọi ngày.

"Ngươi đợi lâu chưa?"

Chido không trả lời ngay, ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ rời khỏi gương mặt nàng. Rồi dừng lại nơi bình hoa Trường Lam bên cửa sổ. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi cất tiếng.

"Bông Trường Lam này..."

"...thật sự sống rất lâu."

Giọng nói đều đều. Không nhanh cũng chẳng chậm.

"Vẫn tươi như lời người từng nói."

Thanh Tiêu khẽ mở mắt, cũng nhìn theo ánh mắt ấy. Đôi mắt trong veo phản chiếu màu xanh nhạt của cánh hoa.

Khóe môi nàng rất khẽ cong lên.

"Từ ngày ngươi mang nó tới."

"Ngày nào ta cũng thay nước."

"Một ngày cũng không quên."

Giọng nàng rất nhẹ, như đang kể một chuyện rất bình thường.

Chido không nói, chỉ đứng nhìn bình hoa ấy thêm một lúc.

Trong căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió. Tiếng lá. Và hương Trường Lam thoang thoảng trong không khí.

Thanh Tiêu bắt đầu bước về phía trong, dáng đi của nàng vẫn khoan thai như trước. Hai tay nhẹ nhàng đặt trước người, từng bước chân đều rất nhẹ, tựa như chẳng hề chạm xuống nền gỗ.

Khi đi ngang qua Chido, nàng chợt dừng lại. Chỉ một nhịp rất ngắn. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Giọng nói cũng rất nhỏ.

"Hoa..."

"...muốn luôn tươi."

"Thì phải có người chăm sóc."

"Ngươi biết chưa?"

Nói xong, nàng tiếp tục bước đi, không quay đầu lại.

Chido vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt dõi theo bóng lưng trắng lam đang chậm rãi tiến về chiếc bàn gỗ giữa phòng. Khóe môi hắn, rất hiếm hoi. Khẽ nhếch lên một chút.

Đó không phải chỉ là nụ cười, mà giống như một người vừa nhớ ra điều gì đó rất xa, rồi hiểu.

"Ừm."

Hắn đáp.

"Cô..."

"...đã làm rất tốt."

Bước chân của Thanh Tiêu khựng lại rất khẽ, nàng không quay đầu. Nhưng hàng mi cong khẽ rũ xuống. Nụ cười nơi khóe môi cũng dịu hơn vài phần.

Hai người lần lượt ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ thấp.

Thanh Tiêu ngồi ngay ngắn trên tấm đệm mềm, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt nhẹ trên đầu gối, tư thế đoan trang như đã trở thành một phần khí chất của nàng từ rất lâu.

Đối diện, Chido lại ngồi khác hẳn.

Hắn ngồi quay mặt ra hướng khác, hai chân buông xuống ở bậc nền gỗ thấp hơn, một tay chống phía sau, tay còn lại đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đang rải xuống khoảng sân yên tĩnh.

Không ai nói gì, khoảng lặng ấy lại chẳng hề gượng gạo. Giống như hai người đều đã quen với việc ngồi cạnh nhau mà không cần phải tìm lời để lấp đầy sự im lặng.

Ngoài cửa, một cơn gió đêm nữa khẽ thổi qua. Thanh âm vi vu trong trẻo được kéo dài giữa màn đêm, rồi rất chậm. Thanh Tiêu khẽ mở lời.

"Chuyện ngươi nhờ..."

Nàng dừng lại một nhịp.

"...ta cũng đã nói."

0