Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 187: Một Cái Đích Chẳng Cần Phải Đuổi Theo(Ii)

Đăng: 09/10/2026 10:16 879 từ 12 lượt đọc

"...Là vậy sao?"

Giọng nam trầm rất thấp. Không nhanh cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Hiển nhiên như vẻ thường ngày mà hắn vốn có.

...

"Ừ."

Giọng người con gái khẽ đáp. Rồi nàng im lặng một lúc, như đang lựa chọn cách giải thích sao cho dễ hiểu nhất.

"Vô Minh Các... vốn không có thù với Lưu Vân Tông."

"Nói đúng hơn..."

"Bọn chúng chẳng thật sự đứng về phía nào."

Ánh lửa trong ngọn đèn dầu khẽ lay. Người con gái chống tay lên bàn, giọng đều đều.

"Tông môn."

"Hoàng triều."

"Gia tộc."

"Yêu tộc."

"Thậm chí cả những thế lực tự xưng chính đạo..."

"Nếu trả nổi giá."

"Bọn chúng đều nhận."

Nàng dừng lại.

"..."

"Giết người."

"Đánh cắp."

"Điều tra."

"Đưa tin."

"Ám sát."

"Đưa hàng."

"Chuyển người."

"Thay thân phận."

"Xóa dấu vết."

"Giả chết."

"Tất cả."

"Bọn chúng đều làm."

Không khí yên lặng. Người con gái khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt dần sâu hơn.

"Nhưng..."

"Điều đáng sợ nhất..."

"Không phải sát thủ."

Nàng khẽ lắc đầu.

"Mà là..."

"Hệ thống."

"Vô Minh Các chưa bao giờ tồn tại như một tổ chức."

"Nó tồn tại như... một mạng lưới."

"Cắt một nhánh."

"Nhánh khác vẫn sống."

"Giết một người."

"Ngày mai sẽ có người khác thay."

"Rất nhiều người làm việc cho chúng..."

"...thậm chí còn không biết mình đang làm việc cho Vô Minh Các."

Giọng nàng vẫn bình tĩnh.

"Ví dụ..."

"Một thương đội."

"Chỉ nghĩ mình đang chở dược liệu."

"Nhưng người thuê thật sự là Vô Minh Các."

"Một tiệm rèn."

"Chỉ biết có người đặt mấy chục thanh đoản kiếm."

"Không biết chúng dùng để làm gì."

"Một quán trọ."

"Chỉ nhận thêm vài vị khách."

"Không biết trong đó có sát thủ."

"Một người đưa thư."

"Chỉ đưa đúng một phong thư."

"Không biết lá thư ấy sẽ khiến một tông môn bị diệt."

Nàng nhìn xuống chén trà.

"Nếu tra."

"Người nào cũng sạch."

"Người nào cũng vô tội."

"Nhưng ghép tất cả lại..."

"Thì chính là Vô Minh Các."

Một cơn gió rất nhẹ thổi qua.

"..."

"Bọn chúng có người ở khắp nơi."

"Trong thương hội."

"Trong bến thuyền."

"Trong nha môn."

"Trong tửu lâu."

"Trong hiệu thuốc."

"Trong đoàn hộ tiêu."

"Trong các đội khuân vác."

"Có khi..."

"Cả người bán bánh ngoài phố..."

"Cũng chỉ là một mắt xích."

Nàng khẽ mím môi.

"Có những nhánh..."

"Cả đời."

"Cũng chẳng bao giờ biết người ra lệnh cuối cùng là ai."

"Đó là lý do..."

"Vô Minh Các rất khó chết."

Bầu không khí lại lặng đi. Một lúc rất lâu, nàng mới tiếp tục.

"Dù vậy..."

"Bọn chúng vẫn là con người."

"Con người thì phải ăn."

"Phải ngủ."

"Phải chữa thương."

"Phải thay vũ khí."

"Phải có tiền."

"Phải có nơi cất hàng."

"Phải có đường vận chuyển."

"Phải có người tiếp ứng."

"Nếu một trong những thứ đó đứt..."

"Nó vẫn sống."

"Nếu ba thứ cùng đứt..."

"Nó bắt đầu khó chịu."

"Nếu tất cả đều đứt..."

Nàng không nói tiếp. Bởi kết quả... Ai cũng hiểu.

...

Người con gái bỗng im lặng, rất lâu. Lâu đến mức chính nàng cũng nhận ra mình vừa nói quá nhiều. Cuối cùng, nàng khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt. Có chút bất lực. Có chút lo lắng.

"Cậu..."

"...đang định làm gì đó."

Đó không phải câu hỏi. Mà giống như... Một lời xác nhận.

Rồi giọng nàng nhỏ xuống, ân cần hơn.

"Cậu đang định làm gì đó..."

"...đúng không?"

...

Ký ức dừng lại.

Trong màn đêm, một đôi mắt màu xám từ từ mở ra. Ánh mắt ấy trước tiên chỉ nhìn xuống lòng mình.

Bàn tay đặt trên đầu gối. Lưng hơi khom. Không một chuyển động hay một biểu cảm. Giống như vừa tỉnh khỏi một đoạn hồi tưởng đã rất xa.

Một lúc sau, đầu hắn chậm rãi ngẩng lên.

...

Trước mặt.

Là toàn bộ Thành Hạ Giang.

Đèn đuốc trải dài. Những con phố vẫn sáng. Tiếng người vẫn vọng lại từ rất xa. Thoạt nhìn. Mọi thứ đều bình thường. Yên ổn. Như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng... Nếu có ai đứng ở vị trí của hắn, nếu có ai nhìn đủ kỹ. Có lẽ sẽ nhận ra... Phía trên thành. Giữa những mái nhà. Qua từng con hẻm. Băng qua các bến hàng. Len lỏi giữa những mái ngói đen. Có vô số những đường mảnh đến mức mắt thường gần như không thể nhận ra.

Chúng đan xen, chồng chéo. Phủ kín cả bầu trời của Thành Hạ Giang.

Như một mạng nhện khổng lồ.

Lặng lẽ.

Không một ai biết.

...

Kẽo kẹt.

Một cánh cửa gỗ ở phía dưới phố khẽ mở. Một người đàn ông ăn mặc chẳng khác người thường bước ra. Hắn nhìn trái, lại nhìn phải. Đợi thêm vài nhịp rồi mới cẩn thận đóng cửa. Bắt đầu hòa vào dòng người thưa thớt của phố đêm.

Ở trên mái nhà.

Ánh mắt màu xám vẫn dõi theo mà không chớp. Nó đưa theo, di theo từng bước di chuyển của người đàn ông ở phía dưới chuẩn tới không rời.

"Thấy ngươi rồi."


0