Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 158: Dư Chấn

Đăng: 09/10/2026 10:15 1,298 từ 13 lượt đọc

—

Mây vẫn trôi. Gió vẫn thổi.

Tĩnh Tâm Hồ vẫn lặng như từ hàng nghìn năm trước, mặt nước trong veo phản chiếu tầng mây trắng đang chậm rãi lướt qua bầu trời. Ba mươi sáu cột ngọc trắng chống đỡ mái đại điện rộng lớn, để mặc từng cơn gió tự do xuyên qua khoảng không không có tường, mang theo hương cỏ non và hơi nước dịu nhẹ từ sườn núi.

Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày. Chỉ có những người đứng quanh hồ hôm nay, không một ai còn giữ được sự bình thản như trước.

Thanh Tiêu đứng trên phiến đá trắng ở phía nam Tĩnh Tâm Hồ. Tà áo trắng lam khẽ lay động theo gió, đôi mắt màu lam nhạt vẫn bình lặng như cũ, nhưng những người đã quen biết nàng nhiều năm đều nhận ra, sau vẻ tĩnh lặng ấy là một chút mỏi mệt hiếm thấy.

Nàng đưa mắt nhìn khắp đại điện.

"...Bắt đầu."

Không có lời khách sáo, không có nghi thức dài dòng. Kiếm Trần bước lên trước nửa bước.

"Ba ngày trước, Kiếm Mộ dị động."

Giọng ông vẫn trầm ổn như mọi khi.

"Từ phía sau Kiếm Mộ xuất hiện nhiều khe nứt không gian màu đen. Một nhóm thích khách thân mặc hắc y tràn vào từ bên trong. Mục tiêu ban đầu được xác định là phá phong ấn."

Lạc Thư khép cây quạt ngọc trong tay.

"Bọn chúng sử dụng công pháp gì?"

"Không rõ."

Kiếm Trần lắc đầu.

"Kiếm pháp có."

"Ám khí có."

"Thuật ẩn thân cũng có."

"Không theo bất kỳ truyền thừa nào mà ta từng biết."

Âu Dương Chú chống hai tay lên đầu búa, giọng trầm như tiếng sắt va vào nhau.

"Vũ khí?"

"Đều là chế tạo hàng loạt."

"Chất lượng không cao."

"Nhưng..."

Kiếm Trần hơi dừng lại.

"...Không ai trong số chúng sợ chết."

Đại điện lặng đi. Huyền Cơ Tử lúc này mới lên tiếng.

"Điều đáng để ý không phải là đám thích khách."

Ánh mắt ông vẫn nhìn vào khoảng không như đang quan sát những đường nét vô hình.

"Mà là các khe nứt."

"Bọn chúng không xé rách không gian."

"Mà mở nó."

"Có người... đã tạo ra một cánh cửa."

Tô Vũ khẽ nhíu mày.

"Có khác biệt sao?"

"Có."

Huyền Cơ Tử gật đầu.

"Nếu là xé rách, sẽ để lại dấu vết."

"Nếu là mở..."

Ông khẽ lắc đầu.

"...Thì có nghĩa người đó hiểu cấu trúc của không gian."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm đại điện. Đó là lĩnh vực ngay cả một đại tông sư trận pháp như Huyền Cơ Tử cũng chưa từng chạm tới. Bạch Hạc vuốt chòm râu bạc.

"Lão già này hôm đó chỉ nhớ..."

Ông cười nhạt.

"...Gió rất lạnh."

Không ai cười theo. Thanh Tiêu khẽ chuyển ánh mắt.

"Kiếm Mộ."

Kiếm Trần hiểu ý.

"Đã phong ấn trở lại."

Ông đáp.

"Nhưng nếu chậm thêm một khắc."

"...Thanh kiếm kia sẽ xuất thế."

Ngay cả Mặc Uyên vẫn luôn nhắm mắt cũng khẽ mở mắt ra một chút. Không ai tiếp lời. Lạc Thư là người phá vỡ sự yên lặng.

"Thương vong."

Tô Vũ mở quyển sổ trên tay. Giọng bà đều đều.

"Lưu Vân Tông tử trận mười bảy người."

"Bị thương một trăm linh ba."

"Đệ tử nội môn trọng thương hai mươi mốt."

"Ngoại môn..."

Bà dừng một chút.

"...Ba mươi sáu."

Không khí càng lúc càng nặng. Những con số được đọc ra không lớn đối với một tông môn như Lưu Vân Tông. Nhưng chẳng có sinh mạng nào là nhỏ cả.

Tô Vũ khép quyển sổ.

"Đó là phía tông môn."

"Còn Thanh Vân Thành."

Ánh mắt mọi người đều chuyển sang Kiếm Trần. Ông chậm rãi hít vào một hơi.

"Thiết La."

"Kim Đan trung kỳ."

"Sau khi phát cuồng."

"Hầu như toàn bộ Thanh Vân Ngục bị san phẳng."

"Phần phía đông của thành bị phá hủy nghiêm trọng."

"Binh lính tử trận..."

Ông không đọc con số ngay.

"...Một trăm chín mươi ba."

"Dân thường..."

"...Không thể thống kê chính xác."

Mặt hồ vẫn lặng. Nhưng bầu không khí quanh hồ đã nặng đến khó thở. Một lúc sau, Thanh Tiêu mới hỏi.

"Thiết La."

"Đã chết."

Kiếm Trần đáp.

"Nhưng..."

Ông ngẩng đầu nhìn mọi người.

"...Không ai biết hắn chết như thế nào."

Lạc Thư nhíu mày.

"Không ai?"

"Không." Kiếm Trần tiếp lời.

"Đến khi chúng ta tới nơi."

"Chiến đấu đã kết thúc."

"Thiết La nằm giữa Thanh Vân Ngục."

"Toàn thân gần như..."

Ông dừng lại.

"...Không còn hình dạng."

Âu Dương Chú chậm rãi siết chặt bàn tay.

"Là kiếm?"

"Không."

"Là chùy?"

"Cũng không."

Huyền Cơ Tử lên tiếng.

"Thuật pháp?"

Kiếm Trần lắc đầu.

"Không có dấu vết của bất kỳ thuật pháp nào."

"Từ hiện trường."

"Ta chỉ có thể kết luận."

"...Hắn bị đánh chết."

Ba chữ cuối cùng vang lên rất khẽ. Nhưng lại khiến tất cả mọi người đều im lặng. Một Kim Đan trung kỳ. Bị... Đánh chết.

Bạch Hạc cau mày.

"Ai làm?"

Kiếm Trần lắc đầu.

"Không biết."

"Lúc chúng ta tới."

"Thanh Vân Thành."

"Không còn người nào trên chiến trường."

Ông dừng một chút rồi nói tiếp.

"...Ngoại trừ một người."

Lạc Thư khẽ ngẩng đầu.

"Ai?"

Kiếm Trần nhìn về phía Thanh Tiêu.

"Hắn đang bế thi thể của Mộc Vũ."

Tô Vũ khẽ cụp mắt xuống. Không khí trong đại điện bỗng yên lặng hơn cả lúc trước. Một lúc lâu, Mặc Uyên mới cất giọng.

"Thi thể."

"Còn không?"

"Không."

Kiếm Trần đáp.

"Đã biến mất."

"Chúng ta tìm lại nhiều lần."

"Không có bất kỳ dấu vết nào."

Ông chậm rãi thở ra.

"Sự việc lần này."

"Có quá nhiều điểm không hợp lý."

"Một đệ tử ngoại môn."

"Dính líu đến hang ổ Vô Minh Các."

"Sau đó lại xuất hiện đúng lúc Kiếm Mộ dị động."

"Lại đột ngột biến mất."

"Rồi xuất hiện giữa chiến trường của Lưu Vân Tông."

Ông khẽ siết tay.

"Ta đã giữ vai hắn."

"Dù chưa dùng toàn lực."

"Nhưng lực đạo ấy."

"Ngay cả nội môn bình thường cũng không thể thoát."

"Vậy mà..."

"Chỉ một cái chớp mắt."

"Hắn đã trượt khỏi tay ta."

Kiếm Trần ngẩng đầu.

"Tiếp đó."

"Hắn xuyên thẳng qua chiến trường."

"Quỹ đạo di chuyển hoàn toàn không thể dự đoán."

"Đạp vỡ cổng tông."

"Biến mất."

"Đến khi chúng ta tới Thanh Vân Thành."

"Thiết La đã chết."

"Mà người duy nhất còn đứng ở đó..."

Ông không nói tiếp. Mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Thanh Tiêu. Nàng vẫn đứng lặng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Kiếm Trần cũng im lặng. Rồi ông chậm rãi quay đầu.

"...Người đó."

"Có mặt."

Theo ánh mắt của ông. Tất cả các vị Phong chủ cũng đồng loạt nhìn sang. Đến lúc ấy, họ mới như chợt nhớ ra. Ngay từ đầu hội nghị. Ở phía sau Tĩnh Tâm Hồ. Vẫn luôn có một người đứng đó. Khoảng cách vừa đủ xa để không làm ảnh hưởng đến cuộc họp. Cũng vừa đủ gần để nghe rõ từng lời. Y phục ngoại môn trắng đã được thay mới. Tay phải vẫn còn quấn kín băng. Gương mặt còn hơi tái sau những ngày điều dưỡng.

Suốt từ đầu đến cuối. Hắn chưa từng mở miệng. Chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Giống như tất cả những gì vừa được nhắc tới... Đều chẳng liên quan đến mình.

Lần đầu tiên kể từ khi hội nghị bắt đầu. Mọi ánh mắt trong Vân Hải Đại Điện.

Đều tập trung lên một người.

**Chido.**

0