Chương 159: Sự Thật
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
---
Không một lời mở đầu, Chido bước lên trước vài bước. Ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng vị Phong chủ.
Rồi cất giọng.
"Là ta giết Thiết La."
...
Gió vẫn thổi qua Vân Hải Đại Điện. Nhưng bầu không khí quanh Tĩnh Tâm Hồ như đông cứng lại. Không ai lên tiếng ngay. Ánh mắt của tám vị Phong chủ đều dừng trên người thiếu niên ngoại môn ấy.
Người phản ứng đầu tiên là Âu Dương Chú, ông chau mày.
"Ngươi?"
Giọng nói không mang ý khinh thường. Chỉ đơn thuần là... Không thể tin. Kim Đan trung kỳ. Lại bị một đệ tử ngoại môn giết chết.
Lạc Thư cũng khẽ khép cây quạt ngọc. Đôi mắt vốn luôn bình thản nay hiện lên chút dao động.
Bạch Hạc vuốt chòm râu bạc. Không cười cũng không nói đùa. Lần đầu tiên từ khi hội nghị bắt đầu, lão nhân chỉ chăm chú nhìn Chido.
Huyền Cơ Tử hơi nheo mắt. Dường như đang tính toán điều gì đó.
Kiếm Trần thì vẫn đứng nguyên. Ánh mắt nghiêm nghị. Ông đã nghĩ đến khả năng này. Nhưng khi chính Chido thừa nhận. Ông vẫn cảm thấy khó chấp nhận.
Chỉ có Thanh Tiêu. Vẫn lặng lẽ đứng đó không hề tỏ ra bất ngờ. Như thể... Nàng đã biết.
Một lúc sau, Kiếm Trần mới lên tiếng.
"Ngươi làm thế nào?"
Chido trả lời rất nhanh.
"Đánh."
"..."
Cả đại điện lại im lặng, Âu Dương Chú không nhịn được.
"Ý ta là..."
"Ngươi dùng công pháp gì?"
"Không có."
"Có bí pháp?"
"Không có."
"Có ai giúp?"
"Không."
"Có sử dụng ngoại lực?"
"Không."
"Thiết La lúc đó thế nào?"
"Phát cuồng."
"Hắn còn giữ lý trí?"
"Không."
"Hắn mạnh hơn trước?"
"Có."
"Mạnh bao nhiêu?"
"Không đo được."
"Hắn hồi phục?"
"Có."
"Bao lâu?"
"Rất nhanh."
"Có giới hạn?"
"Không biết."
Chido trả lời từng câu. Không nhanh, không chậm. Không thêm, không bớt. Giống như chỉ đang thuật lại một chuỗi sự kiện.
Huyền Cơ Tử hỏi tiếp.
"Lúc bị dịch chuyển."
"Ngươi thấy gì?"
"Một khe nứt."
"Bên trong?"
"Không."
"Cảm giác?"
"Không có."
"Linh lực?"
"Không nhớ."
"Thời gian?"
"Không xác định."
"..."
Tô Vũ ngồi yên, lặng lẽ nhìn hắn. Bà nhận ra. Từ đầu đến cuối Chido không hề có cảm xúc. Không phải cố tỏ ra bình tĩnh. Mà thật sự... Không dao động. Giống như những gì vừa xảy ra chỉ là một bản báo cáo.
Kiếm Trần chậm rãi nói.
"Vậy."
"Ngươi nghĩ gì?"
Lần đầu tiên, Chido không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống mặt hồ, rồi mới cất giọng.
"Những cánh cổng."
"Có liên quan với nhau."
Ánh mắt mọi người đều hướng về hắn.
"Bản thân ta."
"Đang ở Thanh Vân Thành."
"Nhưng lại bị dịch chuyển tới Kiếm Mộ."
"Nếu vậy."
"Hai nơi ấy."
"Đã được kết nối từ trước."
Giọng hắn đều đều, không hề giống đang suy đoán. Mà giống như đang trình bày một kết luận.
"Đám thích khách không phải chủ lực."
"Mục đích của chúng."
"Là giữ chân."
"Không cho Lưu Vân Tông tiếp viện Thanh Vân Thành."
Không ai cắt lời.
"Bên dưới Kiếm Mộ."
"Là đại ngục của Lưu Vân."
"Không lâu trước."
"Chúng ta bắt được một chấp hành của Vô Minh Các."
"Nhốt xuống đó."
"Sau đó."
"Phong ấn kiếm chủ tiền nhiệm dị động."
"Mọi chuyện diễn ra gần như cùng lúc."
Hắn dừng lại một nhịp.
"Thiết La."
"Ban đầu được đưa vào ngục trong tình trạng kinh mạch bị phong bế."
"Cũng có thể..."
"Đó vốn không phải phong bế."
"Mà là phong ấn."
Huyền Cơ Tử khẽ nheo mắt. Chido tiếp tục.
"Nếu đúng."
"Việc hắn bị bắt."
"Không phải thất bại."
"Mà là..."
"Có người cố ý đưa hắn vào."
Trong đại điện, không khí càng lúc càng trầm.
"Mộc Vũ từng báo cáo."
"Có người của Vô Minh Các bí mật tiến vào Thanh Vân Thành."
"Đích đến."
"Là Thanh Vân Ngục."
"Nhưng bị nàng xử lý."
"Sau đó."
"Thiết La thoát khỏi phong ấn."
"Điều này chứng minh."
"Hai sự kiện."
"Cùng một tổ chức."
"Đều là Vô Minh Các."
Lạc Thư chậm rãi gật đầu.
"Nếu vậy."
"Mục tiêu thật sự."
"Là gì?"
Chido lắc đầu.
"Không biết."
"Lý do."
"Cũng không biết."
Một khoảng lặng rất dài. Mọi người bắt đầu trao đổi với nhau. Âu Dương Chú cho rằng cần gia cố lại toàn bộ đại ngục. Huyền Cơ Tử muốn kiểm tra từng trận pháp quanh Kiếm Mộ. Lạc Thư đề nghị lục lại toàn bộ thư tịch cổ liên quan đến phong ấn. Bạch Hạc thì muốn lần theo dấu vết các khe nứt không gian. Kiếm Trần vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm ngâm.
Chỉ có Tô Vũ, ánh mắt vẫn luôn đặt trên Chido. Bà không còn nghe cuộc thảo luận nữa. Mà nhìn hắn. Một người từng vì cứu người mà bất chấp tính mạng. Một người từng im lặng lắng nghe mọi lời nói. Một người ngay cả khi thắng cũng không hề vui.
...
Không còn nữa, đứng trước mặt bà vẫn là Chido. Nhưng trong ánh mắt màu xám ấy đã xuất hiện một thứ rất khó gọi tên.
Lạnh.
Tĩnh.
Xa cách.
Giống như... Hắn vừa tự đặt mình đứng ra ngoài tất cả.
Thanh Tiêu cũng nhận ra điều đó, nàng khẽ siết đầu ngón tay dưới ống tay áo. Rất nhẹ. Đến mức không ai phát hiện.
Đúng lúc ấy, Chido lại lên tiếng.
"À."
Cuộc bàn luận dừng lại. Hắn ngẩng đầu.
"Ta còn một chuyện."
Kiếm Trần nhìn hắn.
"Là gì?"
Chido đáp, giọng bình thản.
Không một gợn sóng.
"Xóa tên ta khỏi danh sách đệ tử của Lưu Vân Tông."
...
Trong khoảnh khắc ấy, cả Vân Hải Đại Điện lặng như chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.