Chương 185: Đêm Trước Cơn Gió
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
--
Đêm phủ xuống Nam Dạ Châu.
Không phải cái đêm rực rỡ của những thành lớn treo đèn kết hoa, cũng chẳng phải bầu trời sáng như ban ngày bởi vô số pháp trận của các đại tông môn.
Đêm ở khu ổ chuột này... là cái tối rất thật.
Ánh trăng mỏng treo lơ lửng trên nền trời, bị từng mảng mây xám chậm rãi che đi rồi lại nhường lối. Ánh sáng bạc nhạt rơi xuống những mái tranh cũ kỹ, phủ lên từng bức tường đất đã rạn nứt, lên những con đường bùn lầy còn đọng nước sau cơn mưa hôm trước.
Gió rất nhẹ. Mang theo mùi cỏ ẩm. Mùi đất. Mùi củi cháy còn sót lại từ bữa cơm tối.
Xa xa, tiếng côn trùng đều đều ngân lên giữa đồng hoang. Một hai tiếng chó sủa vọng từ đầu làng rồi nhanh chóng chìm xuống, để lại màn đêm yên tĩnh như chưa từng có điều gì xảy ra.
...
Bên trong căn nhà mái tranh nhỏ. Ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu. Cả căn phòng chỉ còn ánh trăng len qua khe cửa, vẽ nên từng vệt sáng nhạt trên nền đất.
Bà lão nghiêng người ngủ rất khẽ, đôi bàn tay đã đầy nếp nhăn vẫn vô thức ôm lấy Tạ Hiền vào lòng như thói quen đã hình thành suốt bao năm. Con bé ngủ rất say. Một bàn tay nhỏ vẫn còn nắm hờ góc chăn. Hơi thở đều. Đôi lúc môi khẽ mấp máy như đang mơ thấy điều gì đó rất vui.
Ở chiếc giường bên kia, Chido cũng đã nằm xuống từ rất sớm. Hai tay đặt ngay ngắn trước bụng. Hô hấp chậm. Đều. Nếu chỉ nhìn qua... Hắn ngủ còn sâu hơn cả bà lão.
Trong căn nhà nhỏ ấy, mọi thứ đều yên bình đến mức người ta sẽ nghĩ rằng đêm nay cũng chỉ là một đêm bình thường, như bao đêm khác.
...
Kẽo...
Một âm thanh cực nhỏ. Nhẹ đến mức ngay cả côn trùng ngoài sân cũng không hề bị kinh động.
Tấm rèm tre che gian buồng của Tạ Yên khẽ lay, một khe hở vừa đủ xuất hiện. Từ trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra. Động tác rất cẩn thận. Mỗi bước chân đều đặt xuống đúng những vị trí ít phát ra tiếng động nhất.
Nàng dừng lại trước giường bà lão, ánh mắt khẽ hạ xuống. Nhìn thật lâu, rồi lại nhìn sang Tạ Hiền. Con bé vẫn đang ngủ rất ngon. Khóe môi Tạ Yên khẽ mím lại. Bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Cuối cùng... Nàng quay người, lặng lẽ mở cánh cửa gỗ mà không phát ra lấy một tiếng cọt kẹt.
...
Bóng lưng gầy gò bước ra khỏi căn nhà. Ánh trăng rơi lên mái tóc còn hơi ẩm sau buổi tắm chiều. Nàng đi rất nhanh nhưng không hề vội. Tựa như đã đi con đường này vô số lần.
Đi được một đoạn, Tạ Yên chậm rãi dừng lại. Nàng quay đầu. Trong tầm mắt. Ngôi nhà tranh nhỏ vẫn đứng lặng giữa màn đêm. Ánh trăng phủ lên mái lá. Hàng rào tre cũ kỹ. Chiếc cửa gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Mọi thứ đều bình thường, bình thường đến đau lòng.
Nàng nhìn rất lâu, lâu hơn mọi đêm. Đôi mắt thoáng hiện lên một tia lưu luyến rất mỏng. Rồi... Tạ Yên xoay người. Đi khuất sau một căn nhà tranh khác. Bóng dáng nhanh chóng hòa lẫn vào màn đêm.
Biến mất.
...
Trong căn nhà.
Sự yên tĩnh lại quay trở về, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của những người đang ngủ.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba.
...
Khóe mắt Chido... Khẽ mở, chỉ mở vừa đủ. Đồng tử màu xám lặng lẽ nhìn lên trần nhà tối đen.
Hắn không hề ngồi dậy, không hề cử động. Trong tầm nhìn của hắn không phải mái tranh hay là bóng tối. Mà là... Những đốm sáng. Rất nhỏ. Màu trắng nhạt. Lơ lửng.
Có cái đứng yên, có cái đang di chuyển. Từng đốm sáng nối tiếp nhau hiện lên quanh căn nhà.
Một.
Hai.
Ba.
...Rồi thêm một đốm nữa.
Chúng sáng lên ngay khi có thứ gì đó vô tình chạm phải những sợi linh lực mỏng đến mức mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy. Những sợi tơ ấy... Đã được Chido lặng lẽ giăng quanh khu vực này từ buổi sáng.
Không để phòng Tạ Yên. Mà để phòng... Những ánh mắt khác.
Ban ngày.
Khi hắn khuân hai khúc gỗ đi qua khu dân nghèo. Có vài người... Đã nhìn quá lâu.
Không phải tò mò, mà là ghi nhớ. Hắn đã nhìn thấy, chỉ là không nói. Bây giờ... Những đốm sáng kia, đã xác nhận suy đoán ấy.
Chido lặng lẽ quan sát không một biểu cảm. Trong đầu, từng vị trí hiện lên rõ ràng. Ba người ở đầu ngõ. Hai người phía sau bức tường đất. Một người đang di chuyển chậm về hướng đông. Không ai bước vào mà chỉ đứng nhìn. Như đang xác nhận điều gì đó.
...
Tạ Yên đã rời đi. Chido biết, biết ngay từ lúc nàng vừa bước khỏi cửa. Bởi trên người nàng đã có một điểm đánh dấu linh lực khác. Nhỏ hơn. Kín đáo hơn. Không phát sáng hay tỏa khí tức. Chỉ đủ để hắn luôn biết nàng đang ở đâu.
Ánh mắt màu xám khẽ khép lại. Không vội. Đêm nay: Không cần. Hắn còn muốn nhìn thêm. Xem những kẻ đang nấp ngoài kia... Rốt cuộc muốn làm gì.
Nghĩ vậy, Chido chậm rãi nhắm mắt lần nữa. Hơi thở vẫn đều như cũ. Giống hệt một người đang ngủ rất say.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.