Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 156: Một Ngôi Mộ Không Bia

Đăng: 09/10/2026 10:15 778 từ 10 lượt đọc

---

Con đường nhỏ dẫn lên sườn đồi quanh co giữa màu xanh lặng lẽ.

Nơi này rất ít người qua lại. Chỉ có cỏ dại phủ kín hai bên lối đi, từng bụi hoa trắng nhỏ nở chen giữa những phiến đá xám đã cũ. Xa hơn nữa là những rặng thông đứng im trong gió, tiếng lá khẽ xào xạc hòa cùng tiếng chim núi vọng đâu đó rất xa.

Không có đình, không có miếu. Cũng chẳng có hương khói. Chỉ là một khoảng đất cao nhìn xuống thung lũng, đủ để mỗi buổi sớm đều đón được ánh mặt trời đầu tiên, còn mỗi chiều lại có thể ngắm mây trôi qua từng đỉnh núi. Ở giữa khoảng đất ấy... Là một ụ đất nhỏ. Không bia. Không khắc tên. Chỉ có vài hòn đá được xếp ngay ngắn bên cạnh.

Hai bóng người lặng lẽ đứng trước nó. Hôm nay, cả hai đều không mặc đồng phục của Lưu Vân Tông. Mộc Thanh khoác một bộ váy màu xanh nhạt giản dị, mái tóc được buộc gọn sau lưng. Gió núi rất nhẹ, thỉnh thoảng lại làm vài sợi tóc rơi xuống trước mặt nàng. Bên cạnh là Cố Trường An. Một thân trường sam màu đen đơn giản. Thanh kiếm quen thuộc cũng không mang theo.

Hai người đứng rất lâu không ai nói gì. Cuối cùng... Cả hai cùng chắp tay, khẽ cúi đầu.

Mộc Thanh hít vào một hơi thật sâu.

"...Tỷ."

Giọng nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió.

"Hôm nay... muội với Cố đại ca đến chào tạm biệt tỷ."

Nàng mỉm cười rất khẽ, nhưng giọng nói đã bắt đầu run đi.

"Chido ca... vẫn còn phải ở Thiên Trì Y Các điều trị."

"Huynh ấy... không đến được."

"..."

"Còn Kiếm Chủ Thanh Tiêu..."

Nàng ngừng một chút.

"...người cũng gửi lời chia buồn với tỷ."

"Tỷ có biết không..."

"Một người như Kiếm Chủ..."

"...lại tự mình nhờ bọn muội chuyển lời."

Khóe môi Mộc Thanh cong lên rất nhẹ.

"Tỷ giỏi thật."

"Lúc còn sống..."

"Được nhiều người quý như vậy."

Nàng cúi đầu nhìn ụ đất trước mặt, hai bàn tay siết lấy nhau.

"..."

"Phong Chủ Tô Vũ cũng rất tốt."

"Người dịu dàng lắm."

"Ngày nào cũng hỏi muội ăn có ngon không..."

"Ngủ có đủ không..."

"Có mệt không..."

"Nếu luyện tập thấy đau thì phải nói ngay..."

Mộc Thanh khẽ cười.

"Người còn nói..."

"...nếu tiếp tục để người khai mở huyết mạch..."

"...đến một ngày..."

"...muội sẽ có thể bắt đầu tu hành."

"Căn bệnh này..."

"...rồi cũng sẽ chữa được."

Nàng hít một hơi. Cố giữ cho giọng mình bình thường.

"Muội..."

"...sẽ cố gắng sống thật tốt."

"Sẽ học thật nhiều."

"Sẽ trở thành một y sư..."

"...giỏi giống như Phong Chủ."

Nói đến đây. Âm cuối cùng bỗng nghẹn lại.

"..."

Mộc Thanh khẽ cắn môi, nàng cúi đầu. Không khóc. Chỉ lặng lẽ lùi sang một bên. Rồi nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đẩy Cố Trường An.

"...Đến lượt huynh."

Cố Trường An nhìn nàng một cái, lại nhìn về ụ đất. Hắn bước lên, đứng trước phần đất vẫn còn mới. Im lặng rất lâu.

"..."

"Mộc Vũ."

Giọng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Muội ấy nói."

"Muội nghe thấy rồi chứ?"

Không có ai trả lời, chỉ có gió.

"..."

"Ta cũng nghe thấy."

"..."

"Ta sẽ cố gắng."

"Cố gắng mạnh hơn."

"Cũng sẽ sống cho đàng hoàng."

"..."

"Thế thôi."

Hắn chắp tay, khom người thật sâu không nói thêm bất cứ điều gì. Mộc Thanh bước trở lại. Lần này nàng quỳ xuống, đưa tay phủi nhẹ vài chiếc lá vừa rơi lên mặt đất.

"Tỷ..."

"Muội làm đúng như lời tỷ dặn."

"Không dựng bia."

"Không ghi tên."

"Chôn ở một nơi thật yên tĩnh."

"Không ai biết."

"Nếu sau này..."

"...muội có nhớ tỷ."

"Thì chỉ cần tự mình đến đây là đủ rồi."

Khóe mắt nàng đỏ lên nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Tạm biệt nhé..."

"...tỷ."

Hai người cùng cúi đầu lần cuối, thật lâu. Rồi mới quay người rời đi. Bóng lưng dần khuất giữa con đường nhỏ phủ đầy cỏ xanh. Khoảng đất ấy... Lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Chỉ còn gió và tiếng lá thông khe khẽ.

---

Trong một căn phòng khác của Lưu Vân Tông. Tần Mặc buộc lại bao kiếm sau lưng. Kiểm tra lại túi đựng đan dược. Sửa ngay ngắn cổ áo. Hắn đứng trước cửa, hít vào một hơi thật sâu. Khóe môi khẽ nhếch lên.

"Rồi..."

"...đến lúc đi gặp sư đệ nào."

0