Chương 212: Hắn Ăn?
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
Buổi sáng ở Lưu Vân Tông thường bắt đầu rất sớm.
Khi những dải mây đầu tiên còn vắt ngang sườn núi, khi sương đọng trên những phiến ngói xanh vẫn chưa kịp tan hết dưới ánh mặt trời, tiếng chuông từ chủ phong đã ngân qua từng tầng núi.
Nhưng ở một nơi nào đó trong Tông môn, có một căn phòng lại chẳng có vẻ gì giống với thời khắc bắt đầu của một ngày mới.
Thư phòng của Tông chủ.
Căn phòng không lớn, cũng chẳng được trang trí cầu kỳ.
Bốn phía là những giá sách bằng gỗ sẫm màu, phần lớn đều chất đầy hồ sơ, công văn và những quyển sổ đã được phân loại ngay ngắn. Trên tường chỉ treo một bức họa sơn thủy đơn giản, mực đã hơi nhạt theo năm tháng. Một chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ, cành lá xanh mướt vươn về phía ánh sáng.
Ngoài ra, gần như chẳng còn gì.
Không có pháp bảo quý giá, không có kỳ trân dị vật, không có những món đồ đủ để phô bày thân phận của một vị Tông chủ. Chỉ có một chiếc bàn gỗ rộng, một nghiên mực, một giá bút, vài cuộn giấy đã được mở ra và một chồng công văn cao gần nửa cánh tay.
Thanh Tiêu ngồi phía sau bàn.
Nàng mặc một bộ trường sam màu trắng xanh đơn giản, mái tóc lam dài được buộc gọn phía sau, chỉ để vài sợi tóc mảnh rơi xuống bên má. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên vai nàng một lớp sáng nhạt, khiến màu tóc vốn đã trong trẻo lại càng trở nên mềm hơn.
Trong tay nàng là một cây bút lông. Mực vừa đủ, không quá đậm, cũng không quá nhạt. Đầu bút hạ xuống giấy.
Sột—
Một nét, rồi một nét nữa. Cổ tay nàng chuyển động đều đặn, không nhanh, không chậm. Mỗi chữ hiện ra đều ngay ngắn, thanh thoát, mang theo vẻ sắc bén kín đáo của người đã quen với việc dùng một câu nói để quyết định rất nhiều chuyện.
Một phần linh thạch dự trữ của ngoại môn cần được điều chuyển. — Đồng ý.
Một đề xuất mở rộng linh điền phía nam. — Chuẩn y.
Một nhóm đệ tử xin được tiến vào Tàng Kinh Các sớm hơn quy định. — Xem xét.
Một vài môn phái nhỏ bên ngoài gửi thư cầu viện. — Phái người tiếp nhận.
Một số tuyến đường thương mại cần được khôi phục. — Cho phép.
Có những việc lớn đến mức liên quan tới cả một vùng, cũng có những việc nhỏ đến mức nếu không được đặt lên bàn của nàng, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng Tông chủ sẽ biết tới. Nhưng Thanh Tiêu vẫn đọc từng thứ, không bỏ sót, không qua loa.
Cây bút trong tay nàng thỉnh thoảng dừng lại một thoáng, sau đó tiếp tục. Một nét mực kéo dài, một dấu phê duyệt, một dòng chữ ngắn gọn. Mọi thứ đều trật tự, yên tĩnh, giống như dòng nước chảy dưới chân núi, chẳng cần ai chú ý, nhưng chưa từng ngừng chảy.
Chỉ có điều... lòng nàng hôm nay không hoàn toàn tĩnh.
Bút lại hạ xuống. Nét mực vừa chạm giấy.
Trong đầu nàng, một cảnh tượng khác đã chậm rãi hiện lên: Một khoảng trời rộng lớn, những dãy núi đã bị Bạch Hạc biến đổi, mây trắng cuộn quanh bốn phía, và giữa không gian ấy, Chido đứng đối diện nàng.
Thanh Tiêu hơi khựng bút. Một giọt mực nhỏ đọng lại ở đầu ngòi. Nàng nhìn nó trong chốc lát, rồi tiếp tục viết.
Lần đối luyện ấy... ngay từ đầu, nàng đã không cảm nhận được thứ sức mạnh kinh khủng mà tất cả những dấu hiệu trước đó gợi lên. Không có linh lực bùng nổ, không có khí thế áp đảo, không có sự biến đổi đột ngột của thiên địa. Chido chỉ đứng đó, hai tay buông tự nhiên, vẻ mặt bình thản đến mức gần như chẳng có gì đặc biệt. Nếu không biết trước những chuyện đã xảy ra, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng người đứng trước mặt nàng lại mang trong mình một thứ có thể khiến cả một pháp bảo không gian phải thay đổi cách vận hành.
Thanh Tiêu khẽ cau mày. Nàng nhớ lại.
Sau khi hai người đã chuẩn bị xong, nàng xuất kiếm. Một kiếm đầu tiên, không nhanh, không chậm, chỉ đủ để thăm dò. Chido tránh. Nàng đổi góc, hắn đón. Một lần nữa, hắn vẫn đón được. Càng đánh, nàng càng nhận ra một điều: Hắn không hề giống một người đang cố gắng gọi sức mạnh ra, hắn chỉ đơn giản là... thích nghi.
Bút trong tay Thanh Tiêu lại lướt trên giấy. Sột— Một dòng chữ mới. Nhưng tâm trí nàng đã hoàn toàn rời khỏi công văn trước mặt.
Nàng nhớ cảm giác khi lưỡi kiếm chạm vào tay hắn. Ban đầu, hắn còn vụng về, có những động tác rõ ràng không đủ chính xác, có những khoảng trống nàng hoàn toàn có thể xuyên qua. Nhưng mỗi lần nàng thay đổi, hắn cũng thay đổi. Một lần, hai lần, ba lần. Ban đầu hắn cần nhìn, sau đó hắn bắt đầu đoán, rồi đến một lúc nào đó, hắn không còn cần nàng ra chiêu trước nữa.
Hắn đã bắt đầu hiểu. Không phải hiểu kiếm pháp của nàng, mà là hiểu cách nàng chiến đấu.
Thanh Tiêu chậm rãi đặt thêm một dấu mực xuống cuối trang. Trong lòng nàng hiện lên một cảm giác rất khó gọi tên. Nó không giống học hỏi, ít nhất... không hoàn toàn giống. Nếu chỉ là học hỏi, hắn sẽ ghi nhớ. Nếu chỉ là bắt chước, hắn sẽ mô phỏng. Nhưng Chido thì không. Hắn giống như đang tiêu hóa. Mỗi chiêu thức nàng đưa ra đều bị hắn tiếp nhận, nghiền nát, tìm hiểu, rồi biến thành một phần của chính mình, giống như một sinh vật không ngừng nuốt lấy những thứ xung quanh để lớn lên, không cần biết đó là gì, chỉ cần nó còn có thể khiến bản thân trở nên mạnh hơn.
Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Một ý nghĩ thoáng qua rồi ở lại: Một sinh vật nuốt chửng con mồi để tiến hóa.
Nàng chưa từng dùng cách này để hình dung một người. Nhưng... khá giống.
Nếu nàng càng mạnh, hắn càng tiến bộ. Nếu nàng thay đổi cách ra kiếm, hắn cũng sẽ thay đổi. Nếu nàng nâng tốc độ, hắn sẽ tìm cách theo kịp. Nếu nàng tăng áp lực, thứ trong hắn lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng giới hạn ở đâu?
Thanh Tiêu dừng bút. Một khoảng mực đọng lại nơi đầu ngòi, rơi xuống giấy thành một chấm đen rất nhỏ. Nàng nhìn chấm mực ấy, ánh mắt hơi trầm xuống.
Có lẽ... nàng vẫn chưa thử đủ. Không phải để ép hắn, cũng không phải để phân thắng bại, mà để biết: Hắn có thể thích nghi đến đâu? Và quan trọng hơn, thứ gì sẽ xảy ra khi khả năng thích nghi ấy chạm tới giới hạn?
Thanh Tiêu đặt bút xuống. Nàng tựa nhẹ người ra sau ghế, một tay nâng lên, khẽ xoa giữa hai hàng mày.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng đã thay đổi. Những dải mây buổi sớm đã tan gần hết, mặt trời cũng đã lên cao, bóng cây bên ngoài thu ngắn lại. Trên mái ngói đối diện, một con chim nhỏ nhảy từ cành này sang cành khác, nghiêng đầu nhìn vào thư phòng trước khi vỗ cánh bay đi.
Thanh Tiêu vô thức nhìn theo. Nàng im lặng, rồi ánh mắt rơi xuống khoảng sân bên ngoài.
Đã gần trưa. Nàng chợt nhận ra mình đã ngồi ở đây từ rất lâu, nhưng điều kỳ lạ là, trong suốt khoảng thời gian ấy, giữa hàng trăm công văn cần xử lý, thứ nàng nghĩ tới nhiều nhất lại chẳng liên quan đến bất kỳ việc nào trong số đó.
Thanh Tiêu khẽ thở ra, một hơi rất nhẹ. Ánh mắt nàng vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Không hiểu vì sao, một câu hỏi rất tự nhiên bỗng xuất hiện trong lòng:
Giờ này... hắn đang ở đâu nhỉ?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.