Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 155: Những Điều Vô Lý

Đăng: 09/10/2026 10:15 1,317 từ 10 lượt đọc

—

Thiên Trì Y Các. Nơi yên tĩnh nhất của Lưu Vân Tông.

Không có tiếng kiếm va chạm, không có tiếng hò hét luyện công. Mùi thảo dược nhàn nhạt theo gió lan khắp những dãy hành lang bằng gỗ trắng. Từng hàng giá thuốc được sắp xếp ngay ngắn, những lá linh dược còn đọng sương được phơi dưới ánh sáng dịu nhẹ của trận pháp, từng chậu hoa chữa thương nở rộ dọc theo lối đi. Tiếng nước chảy róc rách từ dòng suối nhỏ dẫn qua nội viện.

Xa hơn nữa là hồ sen của Thiên Trì, mặt nước phẳng lặng như gương. Thỉnh thoảng, một vài đệ tử y tu ôm khay thuốc đi ngang qua. Có người đang sắc thuốc. Có người đang thay băng cho thương binh. Không ai nói quá lớn. Như thể chỉ cần cao giọng một chút thôi cũng sẽ làm kinh động những người đang nằm nghỉ bên trong.

...

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tiếng giày vang lên đều đặn trên nền đá xanh. Một bóng người mặc trường bào xám tro bước dọc hành lang. Lưng thẳng. Vai rộng. Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm chưa từng rời khỏi bao. Những đệ tử nhìn thấy người ấy đều lập tức cúi người.

"Bái kiến Kiếm Trần Phong Chủ."

"Kính chào Kiếm Trần Phong Chủ."

Ông chỉ khẽ gật đầu, không dừng lại. Không nói thêm điều gì. Khuôn mặt nghiêm nghị trước sau như một. Từng bước chân vẫn đều đặn tiến sâu vào nội viện.

...

Trong căn phòng cuối hành lang. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi lên mặt bàn chất kín hồ sơ. Bệnh án. Đơn thuốc. Danh sách thương binh. Từng chồng giấy cao gần bằng cánh tay.

Tô Vũ ngồi phía sau bàn. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng. Tay cầm bút lông không ngừng ghi chép. Thỉnh thoảng lại lấy một quyển sách y thuật bên cạnh đối chiếu. Ba ngày qua. Người bị thương được đưa đến quá nhiều. Ngay cả nàng cũng hiếm khi rời khỏi chiếc bàn này.

...

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cạch.

Cánh cửa gỗ mở ra, Kiếm Trần bước vào. Tô Vũ ngẩng đầu. Khẽ gật nhẹ.

"Kiếm Trần."

Ông cũng đáp lễ.

"Tô Vũ."

Hai người nhìn nhau, không khí rất bình thường. Giống như vô số lần gặp mặt trước kia. Kiếm Trần kéo ghế ngồi xuống. Một đệ tử bưng trà lên, đặt xuống bàn rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

...

Ông cầm chén trà. Nhấp một ngụm, mới chậm rãi lên tiếng.

"Thanh Tiêu đâu rồi?"

Ngòi bút của Tô Vũ vẫn tiếp tục di chuyển.

"Ở hậu viện."

"Chưa ra ngoài."

Kiếm Trần hơi nhíu mày.

"Ba ngày."

"Hội nghị Phong Chủ đã hoãn ba ngày."

"Những việc cần quyết định vẫn đang chờ."

Ông nhìn sang Tô Vũ.

"Ngươi..."

"Không thấy lạ sao?"

Ngòi bút khựng lại. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió ngoài cửa. Tô Vũ chậm rãi đặt bút xuống. Khép mắt. Thở ra thật nhẹ. Một lát sau, nàng mới mở mắt.

Giọng rất bình tĩnh.

"Kiếm Trần."

"Ông..."

"Chưa từng có người nào thật sự quan trọng trong đời sao?"

...

Kiếm Trần...Im lặng. Ông không trả lời. Ánh mắt chỉ khẽ hạ xuống mặt chén trà. Một lúc rất lâu, không ai nói thêm.

...

Cuối cùng, ông khẽ thở dài.

"Được."

"Không nhắc nữa."

Ông đặt chén trà xuống. Ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị hơn.

"Lần này."

"Ta muốn hỏi về Chido."

Tô Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ông. Kiếm Trần tiếp tục.

"Một đệ tử ngoại môn."

"Mới nhập tông ba tháng."

"Lại liên tiếp xuất hiện trong tất cả những biến cố lớn gần đây."

"Hang ổ của Vô Minh Các."

"Kiếm Mộ."

"Rồi đến Thanh Vân Thành."

Ông hơi nheo mắt.

"Ta không thích những chuyện không thể giải thích."

...

"Hôm đó."

"Chiến trường phía Kiếm Mộ vẫn đang hỗn loạn."

"Đột nhiên."

"Hắn xuất hiện."

"Không một dấu hiệu."

"Không một ai biết bằng cách nào."

"Trong tay..."

"Còn đang tụ linh lực."

Giọng ông chậm rãi, như đang nhớ lại từng chi tiết.

"Ta đưa tay giữ vai hắn."

"Không."

"Phải nói là..."

"Ta vừa mới chạm tới."

"Hắn đã trượt khỏi tay."

"Không giống dùng thân pháp."

"Cũng không giống cưỡng ép bứt ra."

"Giống như..."

"Hắn đã biết trước."

Tô Vũ vẫn im lặng. Kiếm Trần tiếp tục.

"Ngay sau đó."

"Hắn cắt xuyên chiến trường."

"Tốc độ cực nhanh."

"Nhưng điều khiến ta chú ý."

"Không phải tốc độ."

"Mà là quỹ đạo."

"Hắn liên tục đổi hướng."

"Không hề lãng phí một bước."

"Không hề va chạm bất cứ ai bên phía chúng ta."

"Ngay cả những khe nứt không gian cũng đều được tránh trước."

Ông khẽ nhíu mày.

"Ta chưa từng thấy."

"Một người di chuyển như vậy."

"Giống như..."

"Hắn đã nhìn thấy toàn bộ chiến trường."

"Hơn cả những người đang đứng trên đó."

...

"Cuối cùng."

"Hắn."

"Đạp vỡ cổng tông."

"Cả trận pháp gia cố lẫn cánh cổng đều bị phá."

"Chỉ bằng một cú đạp."

...

Ông ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tô Vũ.

"Đến khi mọi chuyện kết thúc."

"Thiết La."

"Đã bị đánh bại."

"Cả Thanh Vân Thành."

"Không còn ai."

"Ngoài Chido."

"Ta không tìm được người thứ ba."

Kiếm Trần dừng lại, giọng nói cũng thấp hơn.

"Nhưng."

"Ta không tin."

"Một đệ tử ngoại môn."

"Có thể đánh bại một Kim Đan trung kỳ."

"Điều đó."

"Vượt khỏi lẽ thường."

...

Tô Vũ nhìn ông rất lâu, ánh mắt bình thản.

"Ông nghi ngờ hắn?"

"Ta nghi ngờ."

Kiếm Trần đáp ngay.

"Không phải con người hắn."

"Mà là..."

"Những điều xảy ra quanh hắn."

"Nếu hắn vô tội."

"Ta sẽ là người đầu tiên xin lỗi."

"Nhưng nếu bỏ qua tất cả những điểm bất thường này..."

"Ta mới là người có lỗi với Lưu Vân Tông."

...

Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, Tô Vũ khẽ dựa lưng vào ghế. Mệt mỏi xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày.

"Kiếm Trần."

"Ông biết ba ngày nay."

"Người ngủ ít nhất ở Thiên Trì Y Các là ai không?"

Kiếm Trần không đáp. Tô Vũ nói tiếp.

"Là ta."

"Người bị thương nằm đầy các dược viện."

"Người chết còn chưa chôn xong."

"Thanh Tiêu."

"Ba ngày không rời khỏi căn phòng kia."

"Chido."

"Đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn."

Nàng nhìn thẳng vào ông, giọng nói vẫn rất nhẹ nhưng lạnh hơn trước.

"Nếu hôm nay, ông đến đây là để hỏi bệnh. Ta sẽ trả lời."

"Nếu là để điều tra."

"Xin thứ lỗi."

"Nơi này."

"Là Thiên Trì Y Các."

"Không phải Chấp Pháp Đường."

...

Kiếm Trần nhìn nàng, rất lâu. Ông không nổi giận. Cũng không phản bác. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

"Bệnh của hắn."

"Nhờ ngươi."

Tô Vũ khẽ gật đầu.

"Đó là việc của ta."

Kiếm Trần xoay người, bước tới cửa. Bàn tay vừa đặt lên cánh cửa, ông chợt dừng lại. Không quay đầu. Chỉ khẽ nói.

"Tô Vũ."

"Nếu một ngày."

"Chido thật sự mang đến tai họa."

"Ta sẽ là người phải rút kiếm."

"Đến lúc đó."

"Hy vọng..."

"Ngươi đừng trách ta."

Cánh cửa mở ra, ông bước đi. Tiếng bước chân dần xa khỏi hành lang. Trong căn phòng, Tô Vũ vẫn ngồi yên. Ánh mắt dừng trên chồng bệnh án trước mặt. Rất lâu sau. Nàng mới khẽ khép mắt. Thở ra một hơi thật dài.

Ngoài cửa sổ gió vẫn nhè nhẹ thổi qua mặt hồ Thiên Trì. Nhưng ở cuối hành lang, bóng lưng Kiếm Trần vẫn không hề chậm lại. Trong đầu ông, những nghi vấn về cái tên **Chido** chẳng những không vơi đi mà còn nặng hơn trước.

0