Chương 192: Cũng Là Đồng Minh
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
224 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 224/224 chương
Một buổi sáng khác lại đến với Nam Dạ Châu.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi những dãy mái tranh cũ kỹ, ánh nắng đầu ngày chậm rãi trải xuống con đường đất còn vương hơi sương. Khói bếp lững lờ bay lên từ vài mái nhà. Tiếng kéo nước, tiếng bổ củi, tiếng trẻ con gọi nhau... tất cả đều quen thuộc như chưa từng có điều gì xảy ra.
Chỉ là...
Hôm nay, trước căn nhà nhỏ của bà bà. Có một người đã chuẩn bị khởi bước, rời đi.
"Chido..."
Tạ Hiền ôm lấy khung cửa, đôi mắt mở to.
"Huynh... đi thật sao?"
Con bé hỏi rất khẽ.
"Ờ."
Chido đáp. Giọng vẫn bình bình như mọi ngày.
"Ta phải quay về Lưu Vân Tông."
"Cảm ơn mọi người đã cho ta ở nhờ mấy ngày qua."
Hắn nói xong, ánh mắt khẽ lướt sang bức tường đất ở bên trái. Sau bức tường, một người đàn ông mặc áo vải đang cúi xuống buộc lại đôi dép rơm của mình. Một người dân rất bình thường. Ít nhất... Nhìn qua là như vậy.
Ánh mắt màu xám chỉ dừng đúng một nhịp rồi thu lại, không biểu hiện gì thêm.
Tiếng gậy chống xuống nền đất vang lên nhè nhẹ.
Lạch...
Cạch...
Bà bà chống gậy bước ra. Lưng bà đã còng xuống rất nhiều bởi vì năm tháng. Mỗi bước đi của bà đều rất chậm. Bàn tay gầy guộc, đầy nếp nhăn run run đưa về phía trước, như muốn giữ lấy người thanh niên trước mặt thêm một chút.
Chido gần như không suy nghĩ, hắn bước tới. Hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay của bà.
Nắm lại.
Ấm áp.
Bà bà cố ngẩng đầu lên. Đôi mắt đã mờ lòa theo năm tháng ấy vẫn cố để nhìn cho thật rõ khuôn mặt ngay trước trước mắt này.
Nhận ra điều ấy, Chido lặng lẽ hạ một gối xuống, thân người từ đó cũng mà hạ xuống theo. Để tầm mắt hai người ngang nhau. Hai tay hắn vẫn giữ lấy bàn tay nhăn nheo ấy.
Giọng nói rất nhỏ.
"Cháu đây."
Bà bà nhìn hắn thật lâu, khóe mắt già nua hơi đỏ. Rồi mới chậm rãi cười.
"Ngoảnh đi ngoảnh lại..."
"Vậy mà cũng đã đến lúc cháu phải đi rồi."
Bà khẽ siết tay hắn.
"Nhà bà già này..."
"Nghèo."
"Cơm chẳng ngon."
"Giường cũng cứng."
"Mưa thì dột."
"Mùa hè nóng."
"Mùa đông lại lạnh."
"Ấy vậy mà..."
"Bà vẫn vui vì cháu chịu ở lại."
Giọng bà run run.
"Đời bà già rồi."
"Gặp người cũng nhiều."
"Có người mang tiền tới."
"Có người mang lời hay."
"Có người hứa giúp."
"Nhưng hiếm ai..."
"...chịu ngồi ăn cùng một mâm."
Bà mỉm cười. Nụ cười hiền đến xót lòng.
"Cảm ơn cháu."
"Đã coi cái nhà nát này... là nhà."
Chido lặng im. Một lát sau, hắn chỉ khẽ gật đầu.
"Vâng."
Không có thêm lời nào, nhưng bàn tay vẫn chưa buông. Cho đến khi bà bà chủ động rút lại, Chido mới chậm rãi đứng dậy. Theo thói quen, hắn đưa mắt nhìn quanh. Chiếc buồng nhỏ của Tạ Yên vẫn đóng, nàng vẫn còn chưa trở về. Hắn không nói, cũng không hỏi, chỉ khẽ thu ánh mắt lại.
Tạ Hiền lúc này mới bước tới. Con bé hết nhìn bà, lại nhìn Chido. Miệng mở ra vài lần. Muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi.
Chido nhìn con bé, khẽ mỉm cười. Hắn ngồi xổm xuống. Lần này, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nhạt. Chính là miếng ngọc mà ngày trước Tạ Hiền đã lén lấy của hắn.
Con bé giật mình.
"Muội..."
"Muội không lấy đâu..."
Nó lắc đầu liên tục, Chido chỉ lắc đầu theo.
"Nhận đi."
"Nhưng..."
Con bé cúi đầu.
"Muội từng..."
Chido cắt ngang rất nhẹ.
"Ta biết."
Hắn đặt miếng ngọc lên lòng bàn tay nhỏ bé của con bé.
"Bây giờ..."
"Muội đã là đồng minh của ta rồi."
Tạ Hiền sững người.
Đồng minh...
Một từ mà có lẽ cả đời này chưa từng có ai dùng để gọi con bé. Không phải đứa trẻ, không phải kẻ ăn cắp hay gánh nặng. Mà là... *Đồng minh.*
Chido nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.
"Bất cứ khi nào thật sự cần."
"Hãy dùng nó cho việc có ích."
"Nhưng."
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nhỏ. Tay áo khẽ trượt xuống. Vết bầm tím cũ hiện ra. Con bé lập tức cứng người. Theo bản năng định rụt tay lại.
Chido không giữ, chỉ nhìn vết bầm ấy. Giọng rất bình thản.
"Là đồng minh của ta thì không được đi ăn cắp."
"Muội làm được không?"
Tạ Hiền cắn môi, con bé lại ngước cái đôi mắt to tròn lên mà nhìn hắn, Chido cũng giữ lại, ánh mắt của hắn nghiêm túc, cũng vẫn có chút nhẹ nhàng, nhìn lại.
Rất lâu.
Rồi Tạ Hiền mới dùng cả hai tay ôm lấy miếng ngọc, khẽ gật đầu.
"...Muội làm được."
Giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn mất.
Chido mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ. Hắn xoa đầu con bé một cái rồi đứng dậy.
"Lão nhân gia."
"Tạ Hiền."
"Ta đi."
Bà bà gật đầu.
"Đi bình an."
Chido khẽ cúi người. Sau đó quay lưng, từng bước rời khỏi căn nhà tranh. Đi được vài bước. Phía sau, bỗng vang lên tiếng gọi rất lớn.
"Chido!"
Hắn không quay đầu.
"Huynh có nghe rõ không?"
"Muội hứa rồi!"
"Muội sẽ ngoan!"
Chido vẫn bước tiếp. Chỉ giơ một tay lên, khẽ vẫy.
"Ờ."
Một tiếng đáp ngắn gọn nhưng rất rõ, chắc chắn. Con bé đứng giữa sân bỗng cười thật tươi, ôm chặt miếng ngọc vào trước ngực.
Ở phía sau bức tường đất. Người đàn ông vẫn luôn cúi buộc dép cũng chậm rãi đứng dậy. Phủi phủi ống quần. Lặng lẽ rời đi theo một hướng khác.
Con đường đất lại trở nên yên bình.
Như thể...
Mọi chuyện vẫn chỉ là một buổi sáng rất bình thường ở Nam Dạ Châu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.