Chương 177: Y Sư Lệnh
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
178 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 178/178 chương
Kể từ lúc Thiên Tam nhận được tin tức do lão Vân Chính mang về, hắn lập tức tự nhốt mình vào trong phòng kín. Đã ba ngày trôi qua, đến cơm nước Bàng Tử mang tới đặt trước cửa hắn cũng chẳng buồn đụng tới. Lần cuối cùng cả nhóm nhìn thấy mặt Thiên Tam là khi hắn ném ra một nén bạc, yêu cầu bọn họ đi lùng mua bằng được một quyển Y Dược Tổng Cương lưu hành phổ biến ở Đại Tần.
Cẩu Oa thỉnh thoảng tò mò lén nhìn qua khe cửa sổ, dưới ánh nến lập lòe, chỉ thấy đại ca của nó đầu bù tóc rối, vò đầu bứt tai, tay cầm bút lông ghi ghi chép chép, bôi xóa liên tục trên bàn, miệng lầm bầm những từ ngữ kỳ lạ mà nó nghe không hiểu.
Cứ thế, cho đến bình minh của ngày thứ năm.
Két...
Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng mở ra đón lấy những tia nắng ban mai. Thiên Tam bước ra ngoài với bộ dạng cực kỳ lôi thôi, hai quầng thâm dưới mắt đen sì, trên môi còn đang hùng hổ chửi thề mấy câu: "Mẹ nó... không biết cuốn dược điển của lão đầu kia làm sao mà viết ra được nhỉ? Có mấy loại kỳ hoa dị thảo ta tra nát cả quyển sách của Đại Tần mà không thấy tên! May mắn mà ta cũng học lỏm được chút căn bản của lão... Chậc, biết thế năm xưa cứ trộm mẹ nó cuốn sách đó mang đi cho xong!"
Nói rồi, hắn lảo đảo bước tới bên bàn đá giữa sân, "bốp" một tiếng đập lên đó một tờ giấy Tuyên Thành nặc mùi mực tàu còn chưa kịp khô hẳn. Hắn ngước đôi mắt lờ đờ, đầy tơ máu nhìn lão Vân Chính, ngáp dài dặn dò: "Cứ theo kế hoạch đã vạch sẵn mà làm."
Lão Vân Chính tò mò bước tới, cẩn thận cầm tờ giấy lên xem. Bên trên là những dòng chữ rồng bay phượng múa, liệt kê hàng chục vị thuốc kết hợp cùng phương pháp chưng cất, sao tẩm cực kỳ dị biệt.
"Thiên công tử, đây là..."
"Đây là một phương thuốc bổ khí huyết cường mạch bình thường thôi." Thiên Tam ngáp một cái đến chảy cả nước mắt, vớ lấy bầu rượu trên bàn, nhàn nhạt giải thích: "Tuy nhiên nó đã được cải tiến thành một bí phương bất truyền, mà ta lại vô tình có được nó. Nói thật, ta cũng chả hiểu gì mấy cái dược lý trong đó đâu, chỉ là chép lại cho đúng mà thôi. Nhưng ta dám lấy cái mạng mình ra cá cược, thứ này chắc chắn là hàng cực phẩm, vạn kim khó cầu."
Nói xong, hắn ngửa cổ tu ừng ực một hơi rượu dài cho tỉnh táo, rồi ném bầu rượu sang một bên, phẩy phẩy tay: "Phần còn lại, chỉ cần các người làm đúng y như kịch bản đã vạch sẵn, ta tin chắc sẽ đại công cáo thành."
Vừa dứt lời, Thiên Tam lảo đảo đi về phía giường, ngã vật xuống và gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say sưa, bỏ mặc ba người còn lại đứng nhìn nhau trân trối. Bọn họ biết, hắn đã dốc cạn tâm trí suốt mấy ngày qua để đúc kết ra được phương thuốc này, nên cũng không ai thức hắn. Cho nên, cả ba quyết định liều mạng một phen.
Trưa hôm đó, lão Vân Chính chỉnh tề trong bộ đạo bào, vuốt râu dài, triệt để nhập vai một vị Thần y tiên phong đạo cốt. Bàng Tử khoác áo vải thô, khệ nệ xách theo hộp gỗ đựng kim châm và thuốc men. Cẩu Oa thì ôm khư khư tờ phương thuốc trước ngực. Ba người đàng hoàng hướng thẳng đến Quân Doanh của thành trấn.
Nơi đây được rào chắn bằng những hàng rào gỗ gai nhọn hoắt, lính canh trang bị tận răng túc trực khắp nơi, sát khí bừng bừng luôn luôn thường trực. Vừa đến nơi, cả ba đã bị soát xét từ đầu đến chân cực kỳ gắt gao. Cho đến khi nghe lão Vân Chính xưng danh là Thần Y từ phương xa đến, mang lòng muốn góp chút công sức cho quân doanh, đám lính gác mới bán tín bán nghi dẫn bọn họ vào trong.
Xuyên qua những dãy lều trại của quân doanh ba người được đưa thẳng đến đại trướng của Thống lĩnh. Vừa bước vào, lão Vân Chính khẽ híp mắt. Ngồi trên ghế chủ tọa là một gã nam tử trung niên vạm vỡ, mặc hắc giáp, trên mặt có một vết sẹo dài. Khí tức tỏa ra từ người hắn cuồn cuộn mãnh liệt, rõ ràng là một cường giả Ngũ Trọng đỉnh phong.
Đáng chú ý hơn, đứng bên cạnh bàn quân sự lúc này, lại chính là tên Đội trưởng mặt sẹo từng đứng gác ở Hắc Thiết Quan mấy ngày trước. Vừa nhìn thấy nhóm người Vân Chính, hắn vội vàng ghé sát tai Thống lĩnh, thì thầm to nhỏ kể lại sự tình.
Nghe xong, ánh mắt của viên Thống lĩnh nhìn lão Vân Chính đã bớt đi vài phần sát khí, nhưng vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm của quân đội: "Nghe nói các hạ y thuật thông thiên, không biết hôm nay quang lâm quân doanh của Đại Tần ta là có mục đích gì?"
Lão Vân Chính vuốt râu, điềm nhiên đối đáp theo kịch bản đã học thuộc, lời lẽ vừa có sự kiêu ngạo của bậc kỳ tài, vừa có sự khiêm tốn nhưng đầy ngạo nghễ: "Lão phu cả đời vân du, chẳng màng danh lợi. Lần này đến Đại Tần cốt chỉ để tìm kỳ trân dị thảo chữa bệnh nan y cho đồ đệ. Nghe nói quý quốc có Y Sư Lệnh có thể tự do đi lại qua các châu thành, lão phu mạn phép đến đây muốn dùng chút tài mọn, đổi lấy một tấm lệnh bài."
Viên Thống lĩnh nghe vậy liền nhếch mép cười nhạt: "Thần y có lẽ chưa hiểu rõ quân quy của Đại Tần. Y Sư Lệnh của quân đội không phải thứ ngài muốn là có được. Muốn có nó, ngài phải tích lũy vô số quân công. Trừ phi ngài ở lại quân doanh này, dốc sức chữa trị cho binh lính trong hai năm trời, may ra mới đủ điểm quân công để đổi lấy."
Lão Vân Chính không hề biến sắc, thong thả vẫy tay. Cẩu Oa lập tức lanh lẹ tiến lên, dâng tờ đơn thuốc bằng hai tay. Lão hờ hững nói: "Hai năm thì lão phu không đợi được. Nhưng ta dùng phương thuốc này để đổi, không biết Thống lĩnh thấy thế nào?"
Viên Thống lĩnh nhíu mày, cầm tờ đơn thuốc lên xem. Tuy hắn là võ tướng không rành y lý, nhưng nhìn qua những cái tên dược liệu quý hiếm và cách phân bổ cầu kỳ, cũng mơ hồ cảm thấy không tầm thường. Hắn bèn phất tay gọi một tên quân y sư vào xem qua, đồng thời sai người dẫn nhóm Vân Chính sang một lều trại khác để nghỉ ngơi chờ đợi.
.....
Ba người được lính gác đưa sang một chiếc lều khách vắng vẻ. Vừa vào trong, Bàng Tử lập tức đi đi lại lại, mồ hôi ướt đẫm trán: "Lão tiền bối, ngài nói xem thứ mà Đại ca viết ra có thực sự đáng tin không? Nếu quân y của bọn chúng phát hiện ra điểm vô lý, khép chúng ta vào tội lừa gạt quân đội, thì hôm nay có cắm cánh cũng không thoát khỏi cái quân doanh này!"
Lão Vân Chính ngồi nhắm mắt trên ghế, dẫu bề ngoài vẫn giữ vẻ trầm tĩnh của bậc Tông Sư, nhưng thực chất trong lòng lão cũng đang thấp thỏm không yên. Chút dược lý của Thiên Tam bịa ra thì có thể may mắn lừa được lính gác ở cổng thành, chứ đem ra múa rìu qua mắt thợ trước mặt những quân y sư hàng đầu của Đại Tần, quả thực là lấy mạng ra đùa.
Lúc này, Cẩu Oa lén vén lều nhìn ra ngoài. Thằng bé nuốt nước bọt, lắp bắp: "Vân gia gia, hình như có chuyện rồi! Mấy tên y sư đang chạy thục mạng về phía lều của Thống lĩnh. A... bọn họ còn đi mời thêm mấy lão già râu tóc bạc phơ tới nữa kìa!"
Trái tim Bàng Tử và Vân Chính như rớt xuống tận đáy dạ dày. Việc kinh động đến cả những bậc lão y sư lão thành của quân doanh, chứng tỏ tờ đơn thuốc kia đã gây ra chấn động cực lớn. Nhưng là chấn động vì quá thần kỳ, hay vì quá hoang đường, thì chẳng ai biết được.
Cứ như thế, nửa canh giờ sau trôi qua như nữa thế kỷ.
Xoạt!
Cửa lều khách bị hất tung. Viên Thống lĩnh Ngũ Trọng đỉnh phong mang theo sắc mặt đỏ gay, hùng hổ bước vào, theo sau là hàng chục lính gác lăm lăm binh khí và đám lão y sư râu tóc bạc phơ.
Nhìn cái khí thế sát phạt kia, Vân Chính cắn chặt răng, tay khẽ luồn vào trong áo. Chân khí Lục Trọng bắt đầu âm thầm luân chuyển, lão đã chuẩn bị sẵn sàng bộc phát toàn lực để phá vây, liều mạng cứu Bàng Tử và Cẩu Oa thoát ra ngoài.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc căng thẳng tột độ ấy...
Bịch!
Viên Thống lĩnh cao lớn uy dũng đột nhiên gập một gối, quỳ rạp xuống nền đất ngay trước mặt lão Vân Chính, hai tay ôm quyền, giọng nói nghẹn ngào vì kích động:
"Vân Thần Y! Đại ân đại đức này, quân Trấn Bắc của Đại Tần vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm!"
Lão Vân Chính sững sờ, chân khí Lục Trọng đang ngưng tụ suýt nữa bạo phát ra ngoài. Bàng Tử và Cẩu Oa thì hóa đá tại chỗ, cằm rớt chạm đất.
Một lão y sư già nhất, tay run rẩy cầm tờ đơn thuốc của Thiên Tam, bước lên phía trước với ánh mắt sùng bái tột độ. Lão kích động giải thích:
"Thần y, phương thuốc này quả thực là quỷ phủ thần công. Bổn quân dược của chúng ta dùng Hắc Xà Đảm để ép xung khí huyết, tuy tăng lực nhưng lại tổn hại thọ nguyên, hậu họa vô cùng. Nhưng phương thuốc này của ngài, thêm vào vị Hỏa Băng Lan cùng Hàn Lộ trung hòa, không những đẩy công hiệu bổ huyết cường mạch lên gấp ba lần, mà còn triệt tiêu hoàn toàn hệ lụy cắn trả kinh mạch về sau. Đây chính là tiên dược của quân đội! Ngài... ngài quả là y đạo vô song!"
Nghe đến đây, trái tim đang treo lơ lửng của lão Vân Chính rốt cuộc cũng hạ xuống. Lão thầm vái lạy cái bộ óc yêu nghiệt của Thiên Tam hàng chục lần trong bụng. Rất nhanh chóng, bản lĩnh của một lão giang hồ giúp Vân Chính lấy lại bộ dáng tiên phong đạo cốt. Lão khẽ vuốt râu, mỉm cười nhạt nhòa, nâng viên Thống lĩnh đứng lên:
"Thống lĩnh quá lời rồi. Phương thuốc này, không biết đã đủ để lão phu đổi lấy một tấm Y Sư Lệnh chưa?"
Viên Thống lĩnh vội vàng lắc đầu, giọng nghiêm túc: "Không thể tính! Căn bản không thể tính! Thần y, phương thuốc này của ngài có thể giúp hàng vạn chiến sĩ bảo toàn mạng sống, thậm chí là làm thay đổi cục diện quân đội của cả Đại Tần. Chỉ một tấm Y Sư Lệnh nhỏ bé, e rằng quá thiệt thòi cho ngài!"
Lão Vân Chính nghe vậy liền mỉm cười hiền từ, quyết định thừa nước đục thả câu, diễn trọn vẹn vai diễn cao nhân lánh đời. Lão vuốt chòm râu bạc, thở dài một tiếng đầy xót xa: "Lão phu là người tu y đạo, y giả nên là tâm mang thiên hạ, cứu vớt thương sinh, ấy mới là đại đạo. Quân công, quyền tước hay vàng bạc châu báu đối với ta chỉ như mây khói thoảng qua. Lão phu xuất ra phương thuốc này, cốt chỉ mong Đại Tần bớt đi những sinh mạng lính tráng vô cớ bỏ mạng. Thứ lão phu thực sự mưu cầu lúc này, chỉ là mạng sống của đứa đệ tử tàn phế của ta mà thôi. Cho nên, một tấm Y Sư Lệnh, với ta đã là vô giá."
Những lời nói cao cả, vô tư lợi ấy càng khiến viên Thống lĩnh và đám quân y kính phục sát đất. Cuối cùng, viên Thống lĩnh đích thân hai tay dâng lên một tấm lệnh bài đúc bằng bạch ngân, mặt trước khắc hình Hắc Long, mặt sau khắc chữ Y nổi bật.
Đoàn người của Vân Thần Y được hộ tống ra tận cổng quân doanh bằng một nghi thức vô cùng long trọng của quân doanh. Trước khi chia tay, viên Thống lĩnh dặn dò kỹ lưỡng: "Vân Thần Y, tấm lệnh bài này tương đương với Bách Phu Trưởng. Ngài có thể tự do đi lại khắp nơi trên lãnh thổ Đại Tần, mỗi khi qua thành trì chỉ cần đến quân đội sở tại đóng dấu lưu lại hành tung là được. Tuy nhiên, nó không thể dùng để tiến vào những trọng điểm quân sự mật, và đặc biệt là không thể tự ý bước vào Hoàng Đô."
Lão Vân Chính gật đầu cảm tạ, định quay bước thì một âm thanh cực nhỏ đột ngột vang lên bên tai lão. Là truyền âm nhập mật của gã Thống lĩnh.
"Thần y, nếu ngài muốn tìm cực phẩm linh dược cứu đệ tử, tại hạ khuyên ngài nên tìm cách đến Hoàng Đô."
Lão Vân Chính khẽ khựng lại. Gã Thống lĩnh vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, đưa mắt nhìn quanh rồi tiếp tục truyền âm: "Bệ hạ hiện tại vô cùng đam mê thuật trường sinh, nên hầu hết những dược liệu quý giá nhất thiên hạ, kỳ trân dị thảo vạn năm đều đã bị quân nhu bí mật thu gom dồn hết về Hoàng Đô rồi. Với y thuật của ngài, chỉ cần đến các châu thành nội địa, tỏ chút tài năng kết giao làm quen với một vị Thượng quan hay Hầu tước trong triều, bọn họ chắc chắn sẽ vì trọng dụng ngài mà xin triều đình ban cho ngài ấn chương thông hành tiến vào kinh thành."
Nói xong, gã Thống lĩnh lùi lại một bước, chắp tay cười sang sảng bẩm báo theo lễ nghĩa bình thường: "Cung chúc Thần Y thượng lộ bình an, mong ngài mau chóng chữa khỏi kỳ bệnh cho đệ tử!"
Nắm chặt tấm Y Sư Lệnh mang ấn triện quân đội trong tay, lão Vân Chính khom người đáp lễ rồi xoay người bước lên xe ngựa. Trong lòng lão lúc này trào dâng một cơn sóng dữ. Lời dặn dò cuối cùng của tên Thống lĩnh đã mở ra một con đường, nhưng đối với đám người Thiên Tam hiện tại, con đường đó là họa hay là phúc, vẫn còn chưa thể nói rõ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.