Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 185: Kinh Động Thái Y Viện

Đăng: 25/10/2026 21:28 2,061 từ 7 lượt đọc

Tại Thái Y Viện nằm sâu trong hoàng cung Hàm Dương, không khí hiện tại đang rất ngột ngạt và căng thẳng bởi tiếng tranh luận gay gắt. Viện Thủ Thái Y Viện, một vị lão nhân râu tóc bạc phơ, đang nhíu chặt hàng lông mày nhìn những cuộc tranh luận của những vị y sư kỳ cựu dần lâm vào sự bế tắc.

Bỗng cánh cửa của Thái Y Viện mở toang, Trương Tuần cầm trên tay bản thảo do Vân Thần Y đưa cho tiến vào, giọng gấp gáp lên tiếng:

"Viện Thủ, chư vị tiền bối. Hạ quan vừa thu thập được một bản kiến giải sửa đổi đan phương của chúng ta đây!”

Mới đầu, mấy vị lão ngự y chỉ hờ hững liếc qua, tưởng rằng đây lại là một ý tưởng nông cạn của người trẻ tuổi. Nhưng khi Viện Thủ trải tờ giấy ra, ánh mắt ông chớp động, rồi đột nhiên đứng khựng lại. Mấy vị lão ngự y bên cạnh cũng tò mò ghé mắt nhìn vào.

"Đây... đây là..."

Một vị cựu lão ngự y run run chỉ tay vào dòng chữ trên giấy. Không khí trong phòng ngưng đọng trong giây lát, rồi bùng nổ bởi vô số tiếng trầm ồ thán phục:

"Kỳ tài! Thật sự là tư duy y lý độc đáo!" Viện Thủ đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sáng rực lên: "Điểm tắc nghẽn về tính hỏa quá trượng khiến dược tính triệt tiêu bấy lâu nay, chỉ cần thay đổi thứ tự hạ dược và dùng vị thuốc thanh mát làm dẫn như thế này liền có thể thông suốt. Trương Tuần, ngươi đã lập được đại công cho Thái Y Viện rồi!"

Trương Tuần trong lòng mừng rỡ, lập tức tiến thêm một bước: "Bẩm báo Viện Thủ, đây là kiến giải của vị Vân Thần Y mà ta từng nói với chư vị trước đó.” Nói rồi hắn cho tay vào trong ngực áo lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ. Song song với việc đệ trình đan phương, Trương Tuần cũng không quên lời hứa với Vân Thần Y, hắn nhanh chóng kể lại mọi chuyện cùng lời nhờ vả của lão Vân Chính rồi khẩn cầu Viện Thủ và các cao thủ độc phòng ra tay giúp.

Nghe đến danh xưng Vân Thần Y và cũng chính là người vừa tháo gỡ bế tắc đan phương, các vị đại y sư lập tức gật đầu thán phục, còn bảo hắn nhanh chóng đi đến Độc Phòng để kiểm tra, không thể làm phụ lòng người ta. Rất nhanh Trương Tuần đã mang lọ máu đến Độc Các, nhờ cậy vị lão ngự y đứng đầu phụ trách thử độc dùng các loại ngân châm trân quý và vô số kỳ hoa dị thảo để bóc tách thành phần độc tính.

Trương Tuần vốn nghĩ đây chỉ là một vụ ngộ độc do tự ý phối chế ngẫu nhiên, nhưng khi quá trình nghiệm độc bắt đầu, vị lão ngự y phụ trách đã giật mình đánh rơi cả chiếc ngân châm thử độc. Lão trợn tròn mắt, hai tay run rẩy không ngừng: "Kỳ tích... Đây rõ ràng là loại độc dược chí tử, độc tính bá đạo thâm nhập vào cốt tủy, nhưng ở chỗ sâu nhất của cặn độc lại tàng chứa một luồng sinh cơ mãnh liệt! Ranh giới giữa tử vong và sinh tồn lại được đan cài vi diệu đến thế sao?" Lão ngự y run rẩy cảm thán.

Sau khi nghe xong bài phân tích của vị y sư kia, tất cả các lão làng Thái Y Viện đều bàng hoàng đến mức chết đứng tại chỗ. Mẫu máu độc này chứa đựng một loại cấu trúc tà môn đến rợn người, bề ngoài là độc dược chí tử tàn phá kinh mạch, nhưng ẩn sâu bên trong lại là thủ pháp cưỡng ép mở ra sinh môn vô hạn cho nhục thể!

Trong khi đó, tại đình viện của Thiên Tam ở ngoại thành, không khí lại bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến sốt ruột. Mặt trời hết lặn rồi lại mọc, sóng êm gió lặng. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Trương Tuần rời đi, phía Thái Y Viện vẫn bặt vô âm tín, không hề có bất kỳ phản hồi nào gửi trở lại.

Trong phòng khách, lão Vân Chính đi qua đi lại không yên, ánh mắt lo lắng nhìn ra phía cổng viện. Lão quay sang nhìn Thiên Tam đang ngồi tĩnh tọa nhấp trà, thấp giọng hỏi dò: "Công tử... đã hơn mười ngày rồi. Liệu có khi nào phía Trương Tuần phát hiện ra điều gì bất thường? Hay là... kế hoạch của chúng ta đã phá sản rồi?"

Thiên Tam đặt chén trà xuống bàn, chân mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn khói trà nghi ngút. Đúng là thời gian đã quá dài so với dự tính ban đầu của hắn. Trong cuộc cờ này, chỉ cần một mắt xích nhỏ chệch nhịp, rất có thể mọi thứ sẽ trở thành công cốc.

"Đã quá mười ngày..." Thiên Tam lẩm bẩm, đôi mắt lờ đờ lóe lên một tia tính toán: "Nếu trong hôm nay vẫn không có tin tức, chúng ta bắt buộc phải tính đến phương án rút lui."

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên: Cốc, cốc, cốc!

Bàng Tử và Cẩu Oa lập tức bật dậy, cảnh giác nhìn ra cửa. Một hạ nhân phục trang đơn sơ bước vào, kính cẩn dâng lên một phong thư niêm phong cẩn thận rồi nhanh chóng lui ra. Lão Vân Chính nhận lấy phong thư, nhìn thấy con dấu bằng sáp đỏ của Trương Tuần thì vội vàng lasay thư ra đọc. Thiên Tam và Bàng Tử lại gần. Khi những dòng chữ của Trương Tuần hiện ra, chân mày của lão Vân Chính dần giãn ra, thay vào đó là sự ngỡ ngàng rồi dần chuyển thành nụ cười khẽ khàng.

Thì ra lý do Trương Tuần bặt vô âm tín suốt mấy ngày qua là vì thứ máu độc kia đã làm đảo lộn hoàn toàn Thái Y Viện. Ngay khi Thái Y Viện tiếp nhận lọ máu, ban đầu họ nghĩ đây chỉ là cuộc nghiệm độc thông thường. Nhưng khi bắt tay vào làm, toàn bộ ngự y mới kinh hãi nhận ra thứ độc dược này mang theo y lý vô cùng cao siêu. Rõ ràng là độc dược phong tỏa năm giác quan, chí tử không ngờ, nhưng nếu bóc tách đúng cách lại mở ra một sinh môn vô hạn cho người dùng. Nói một cách khác, đây là một đan phương nghịch thiên đang trong quá trình thử nghiệm dở dang, dù vô cùng nguy hiểm nhưng y lý chứa đựng bên trong lại vượt xa trình độ của Thái Y Viện đương thời.

Sự việc này làm chấn động cả Thái Y Viện, khiến các lão y sư phải không tiếc lời khen ngợi trước vị đệ tử thần y đã chế ra thứ độc này. Ngoài ra bọn họ lại càng là bày tỏ sự bái phục đối với Vân Thần Y. Chỉ là một tên đệ tử của lão mà lại có thể tự mình chế ra với một loại y lý uyên bác và điên rồ đến nhường ấy vậy thì thủ pháp của lão phải kinh thế hãi tục đến mức nào chứ?

Sau khi phân tích xong độc tính trong lọ máu, toàn bộ Thái Y Viện lại phải vắt óc kết hợp y lý đó vào bản bổ sung của đan phương Thái Thanh Diên Thọ Đan, khiến Trương Tuần bận rộn đến mức không có lấy một khắc rời khỏi viện. Hắn viết thư này để khẩn khoản xin lỗi vì sự chậm trễ, hứa sẽ đến bái phỏng sớm nhất. Đồng thời, Trương Tuần cũng cẩn trọng chuyển lời rằng, những vị cựu lão ngự y danh tiếng nhất Thái Y Viện hiện tại đang cực kỳ khao khát được gặp mặt Vân Thần Y một lần để đàm đạo. Hắn cẩn trọng hỏi liệu lão Vân Chính có tiện thu xếp gặp mặt hay không, nếu không hắn tuyệt đối không dám quấy rầy.

"Thành công rồi! Chúng ta làm được rồi!" Bàng Tử nhảy dựng lên vui sướng. Cẩu Oa đứng bên cạnh cũng mỉm cười rạng rỡ. Đứng trước cơ hội này, cả nhóm đều hiểu rõ bọn họ đã thu hút được sự chú ý và kính trọng của Thái Y Viện đồng nghĩa với việc bọn họ đã nắm trong tay tấm kim bài miễn tử để quang minh chính đại tiến vào Nội thành.

Thiên Tam sau khi đọc xong thư thì gật đầu, vẻ mệt mỏi trên gương mặt như tan biến. Hắn quay sang dặn dò lão Vân Chính: "Lão đầu, ông hãy mau hồi âm cho Trương Tuần. Nói rằng ngài rất hoan nghênh và mong muốn được gặp gỡ chư vị y sư lão làng của Thái Y Viện để đàm đạo y thuật. Nhớ hãy tỏ ra cởi mở và khiêm tốn, bọn chúng sẽ càng coi ngài là bậc cao nhân lánh đời."

"Được rồi, công tử!" Lão Vân Chính tươi cười nhận lệnh, lập tức đi vào mài mực viết thư.

…

Cùng lúc đó, tại Nội thành Hàm Dương.

Bên trong phủ Vũ An Hầu, không khí trầm mặc đến đáng sợ. Tại một gian tĩnh thất trong phủ, hương trầm tỏa ra nghi ngút, một người đàn ông trung niên bận gấm vóc sang trọng đang khoanh chân tĩnh tọa. Hơi thở của hắn sâu thăm thẳm, xung quanh phảng phất một luồng uy áp nặng nề.

Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã phá tan sự yên tĩnh ngoài hành lang. Một hạ nhân thân tín xông vào, quỳ rạp xuống đất: "Báo Hầu gia! Có tin tức quan trọng từ Thái Y Viện gửi về."

Người đàn ông trung niên chậm rãi mở mắt, giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo: "Nói đi."

Vốn dĩ Thái Y Viện là nơi gài cắm rất nhiều tai mắt của các thế lực lớn trong Nội thành, đặc biệt là người của Phủ Vũ An Hầu. Bọn họ luôn cài người theo dõi sát sao từng biến động nhỏ nhất liên quan đến tiến độ hoàn thiện đan phương dâng lên Tần Hoàng, bởi đó là thứ có thể quyết định trực tiếp đến cục diện quyền lực hiện tại.

Tên hạ nhân vội vã báo cáo: "Bẩm Hầu gia, đan phương vốn bế tắc bấy lâu nay đột nhiên có bước tiến triển thần kỳ. Nghe nói là Trương Tuần của Thái Y Viện vừa cầu được sự giúp đỡ từ một vị ẩn sĩ tên là Vân Thần Y ở Ngoại thành. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi vị Thần Y này đã chỉ ra điểm bế tắc trong đan phương của họ. Không chỉ vậy, đệ tử của vị thần y đó là một kẻ am hiểu độc thuật đến mức kinh ngạc. Hắn đưa ra một mẫu độc dược có y lý cao siêu khiến toàn bộ lão ngự y trong viện phải chấn động vì y lý vô cùng tà dị bên trong..."

Người đàn ông trung niên nghe xong, hàng lông mày rậm nhíu chặt lại. Hắn không nói gì, khiến gian phòng chìm vào một khoảng lặng kéo dài đầy áp lực. Một vị Thần y cùng đệ tử am hiểu độc thuật đột ngột xuất hiện, lại đúng vào thời điểm nhạy cảm này để can thiệp vào đan phương của Thái Y Viện... Đây là sự trùng hợp, hay là một quân cờ mới được gài vào?

"Đệ tử của thần y sao..." Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm trầm đầy nguy hiểm: "Điều tra kỹ lai lịch của bọn chúng. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Thái Y Viện. Bất kể kẻ nào muốn thò tay vào ván cờ này... cũng phải xem Phủ Vũ An Hầu chúng ta có đồng ý hay không."

0