Chương 186: Tiến Vào Nội Thành
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
188 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 188/188 chương
Nói đến địa vị của Thái Y Viện tại Đại Tần, dù hiện tại có đôi chút thất sủng vì chậm trễ trong việc dâng đan dược lên cho Tần Hoàng, nhưng căn cơ của họ vẫn cực kỳ khủng khiếp. Khi Tần Hoàng ngày đêm ham mê tìm kiếm con đường trường sinh bất lão, những kẻ nắm giữ y thuật lại càng được các thế lực kiêng dè và kính trọng hết mực. Và số ân tình của Thái Y Viện cho đi có thể nói là bao trùm cả triều đình Đại Tần, trải dài từ quan văn đến võ tướng. Chỉ cần bọn họ mở lời, dẫu cho luật pháp Nội thành Hàm Dương có nghiêm ngặt đến đâu, Hắc Giáp Vệ có sắt đá cỡ nào, thì vẫn luôn có những khe hở được dọn sẵn. Đó chính là uy lực vô hình của quyền lực và mối quan hệ trong chốn quan trường này.
Vài ngày sau.
Bức thư hồi âm đồng ý gặp mặt của lão Vân Chính vừa được đưa tới tay Trương Tuần, cả Thái Y Viện như được tiêm một liều thuốc mạnh. Chư vị Thái y vốn đang điên đầu vì đan phương nay mừng rỡ ra mặt, lập tức huy động toàn bộ mạng lưới quan hệ chằng chịt trong triều đình để chuẩn bị một phần hậu lễ cùng một tấm lệnh bài thông quan đặc biệt, coi như món quà ra mắt dâng tặng vị Thần Y lánh đời kia.
Bọn họ còn chuẩn bị luôn cả một cỗ xe ngựa hạng sang, được kéo bởi hai thớt ngựa quý trắng muốt. Đích thân Trương Tuần làm người nghênh đón, hắn mang theo ấn tín của Thái Y Viện dóng dả lăn bánh ra Ngoại thành, để thể hiện thành ý cao nhất.
Bên ngoài biệt viện, nhóm Thiên Tam đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Tam vận một bộ y phục xám nhạt, sắc mặt được trát phấn nhợt nhạt, hơi thở cố tình ép xuống, hoàn hảo vào vai một tên đệ tử vừa nhặt lại cái mạng từ quỷ môn quan sau khi trúng độc. Bàng Tử và Cẩu Oa thì xách theo vài hộp gỗ sồi, gật gù đóng vai hai gã dược đồng phụ việc.
Vừa gặp mặt, Trương Tuần đã vội vàng tiến tới chắp tay thi lễ, ánh mắt lướt qua Thiên Tam rồi không khỏi cảm thán: "Vân lão quả nhiên là y thuật thông thần! Hôm trước lệnh đồ còn thập tử nhất sinh, hạ quan cứ nghĩ lệnh đồ phải tốn hàng tháng trời mới gượng dậy nổi. Nay chỉ nhờ bản phân tích độc tính của Thái Y Viện gửi đến mà ngài đã có thể giải độc cứu người, vãn bối thực sự bái phục."
Lão Vân Chính vuốt râu mỉm cười cao thâm mạt trắc, trong lòng thì dở khóc dở cười bởi bản thân lão có làm cái gì đâu, kịch bản đều do tên tiểu tử kia viết ra cả. Trương Tuần sau khi khách sáo liền cung kính mời cả nhóm lên xe ngựa tiến thẳng về Nội thành.
...
Cỗ xe sang trọng lộc cộc hướng thẳng về phía cửa Tây của Nội thành. Tại trạm kiểm soát, đám Hắc Giáp Vệ gác cổng giáp trụ sáng loáng, đằng đằng sát khí, ánh mắt như diều hâu liên tục xét hỏi gắt gao từng bá tánh qua lại. Thế nhưng, khi cỗ xe mang ấn tín Thái Y Viện tiến đến, cộng thêm khuôn mặt quen thuộc của Ngự y Trương Tuần ló ra từ rèm xe, viên đội trưởng gác cổng lập tức ra hiệu chắp tay cho đi, không xét hỏi danh tính cũng không trả khảo thùng xe.
Bàng Tử ngồi trong góc, lén nhìn qua khe rèm, không khỏi nuốt nước bọt. Bọn họ cứ thế đường đường chính chính bước chân vào Nội thành Hàm Dương hoa lệ và nguy hiểm bậc nhất thiên hạ mà không tốn lấy một giọt mồ hôi.
Trương Tuần không đưa họ thẳng đến Thái Y Viện mà rẽ vào một khu Yến Các tĩnh lặng, xa hoa lộng lẫy nằm bên một bờ hồ đầy liễu rủ trong vô cùng thơ mộng. Hắn xuống xe hắn liền chắp tay vội giải thích:
"Đây vốn là tài sản riêng của một vị quan lớn trong triều. Năm xưa Viện Thủ đại nhân từng cứu mạng đứa con trai độc nhất của ngài ấy, nên ngài ấy đã tặng luôn tòa Yến Các này để Viện Thủ làm nơi tịnh dưỡng. Hiện tại các vị tiền bối trong Viện vẫn đang bận chút sự vụ, mong chư vị tạm nghỉ ngơi tại đây. Đến tối, Thái Y Viện sẽ bày yến tiệc trang trọng để tẩy trần và thỉnh giáo Vân lão."
Sau khi Trương Tuần cáo lui, cánh cửa viện vừa khép lại, vẻ yếu ớt trên mặt Thiên Tam lập tức biến mất. Bàng Tử ném phịch mấy cái hộp gỗ xuống đất, xoa tay cười hắc hắc: "Đại ca, vào được Nội thành rồi. Bước tiếp theo chúng ta tiếp cận Phủ Vũ An Hầu thế nào đây? Và làm sao hỏi được tung tích của tên Độc Thủ gì gì kia?"
Thiên Tam rót một chén trà, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại: "Đừng vội. Hiện tại, chúng ta đừng nghĩ đến hầu phủ vội, việc quan trọng nhất là phải đối phó cho qua bữa tiệc tối nay. Đám lão đầu tử ở Thái Y Viện không phải những kẻ dễ lừa đâu."
Mặt trời dần ngả về phía Tây, bóng tối buông xuống cũng là lúc Yến Các trở nên nhộn nhịp. Vô số hạ nhân bưng trà rót nước đi lại như thoi đưa. Những đầu bếp trứ danh nhất Hàm Dương được mời đến, bày biện lên bàn những sơn hào hải vị tỏa hương ngào ngạt. Tiếng cười nói ồn ào từ ngoài cửa truyền vào, Viện Thủ cùng dàn lão ngự y với áo bào chỉnh tề đã có mặt đông đủ.
Trương Tuần nhanh chóng chạy ra đón lão Vân Chính và Thiên Tam vào sảnh chính, đứng ra giới thiệu đôi bên. Ban đầu, không khí vẫn còn chút dè dặt. Dù đã kinh ngạc trước đan phương, nhưng khi thấy lão Vân Chính bằng xương bằng thịt, một vài vị y sư lão làng mang tính bảo thủ vẫn không giấu nổi chút hoài nghi. Rượu quá ba tuần, một lão ngự y vuốt râu xám, bắt đầu buông lời thăm dò, đưa ra những câu hỏi vô cùng hóc búa, xoáy sâu vào điểm bế tắc của Thái Thanh Diên Thọ Đan và đặc biệt là cấu trúc tà dị trong lọ máu độc.
Không khí bữa tiệc phút chốc trở nên căng thẳng, tựa như một cuộc luận kiếm của giới y học. Thế nhưng, mọi thứ đã nằm trong sự bàn bạc kỹ lưỡng của Thiên Tam từ trước. Đối mặt với những cái nhìn dò xét, lão Vân Chính không hề nao núng.
Chỉ thấy Vân Chính chậm rãi đặt chén rượu xuống, vuốt chòm râu bạc, cất giọng sang sảng đưa ra những lập luận y lý vừa thâm thúy vừa mới mẻ. Vừa nói lão lại vừa bảo Thiên Tam đứng ra giải thích lại y lý bên trong độc dược kỳ dị kia. Thiên Tam cũng giả vờ khó nhọc bước tới, dựa theo những gì Thái Y Viện đã nghiên cứu ra từ lọ máu kia mà bắt đầu thêm thắt vào một chút âm dương quái lý, nói ra những thứ lý thuyết kỳ lạ mà đến hắn cũng chẳng hiểu rõ.
Cứ như thế hai người một tung một hứng khiến cả đám lão già ở Thái Y Viện xoay vòng vòng. Sau một lúc, lão thẳng lại thẳng thừng chỉ ra những quan niệm bảo thủ của Thái Y Viện, giải thích cặn kẽ nguyên lý dĩ độc công độc, mượn sự bá đạo của độc tính để phá vỡ uất kết trong kinh mạch, từ đó tìm thấy sinh cơ. Từng lời nói tuôn ra hợp tình hợp lý đến mức khiến những vị y sư từng hoài nghi nhất cũng phải trợn tròn mắt, đập bàn khen hay.
Chỉ sau chưa đầy một nén nhang, toàn bộ dàn cựu lão của Thái Y Viện đã triệt để khẩu phục tâm phục. Ánh mắt bọn họ nhìn lão Vân Chính giờ đây chỉ còn lại sự sùng bái kính ngưỡng, coi lão thực sự là một bậc kỳ tài lánh đời nay mới xuất sơn.
Sợ bị gặng hỏi sâu hơn sẽ lộ tẩy, lão Vân Chính khôn khéo cười lớn, phẩy tay: "Hôm nay là ngày vui, rượu ngon thịt béo bày ra trước mắt, lão hủ chỉ muốn hưởng thụ trọn vẹn mỹ vị nhân gian, chuyện y lý khô khan chúng ta xin gác lại sau đi!"
Sự hào sảng của lão càng làm Viện Thủ ưng ý. Ông vuốt râu cười lớn: "Phải phải! Vân huynh nói chí lý. Trương Tuần, mau rót rượu!"
Giữa chừng bữa tiệc, khi men rượu đã ngà ngà, Viện Thủ kéo lão Vân Chính lại gần, hạ giọng chia sẻ một chuyện cơ mật:
"Vân huynh, huynh đã giúp Thái Y Viện chúng ta một chuyện lớn đấy. Huynh biết không, sắp tới là đại thọ tám mươi của Bệ hạ bọn ta. Toàn bộ hoàng thành, các thế lực lớn nhỏ đều đang gấp rút chuẩn bị kỳ trân dị bảo làm quà tiến công. Đặc biệt, Bệ hạ đang một lòng hướng về cõi trường sinh, nên đan dược ích thọ diên niên là thứ dễ lay động Thánh tâm nhất. Với kỳ tài của ngài, lão hủ dự định sẽ làm tấu chương, tâu lên Bệ hạ mời ngài cùng tham gia chủ trì đại điển luyện đan của Thái Y Viện chúng ta. Đến lúc đó, công danh phú quý, chỉ là chuyện trong tầm tay!"
Lão Vân Chính nghe xong giả vờ cảm kích chắp tay, nhưng Thiên Tam đứng phía sau thì đôi mắt khẽ chớp động. Đại thọ Tần Hoàng… Đại điển luyện đan… Hóa ra đây chính là lý do khiến Vũ An Hầu và Nghiêm Khoan phải ráo riết dùng dược nhân để thử nghiệm hoàn thiện đan phương.
...
Cùng lúc đó, tại một góc của Nội thành. Trong thư phòng kín đáo, Vũ An Hầu đang an tọa, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay. Trên bàn là ngọn nến đang leo lắt hắc lên một bóng người toàn thân hắc y kính mít đang quỳ một chân trước bàn.
"Khởi bẩm Hầu gia, Vân Thần Y và tên đệ tử của hắn đã tiến vào Nội thành, hiện đang được toàn bộ Thái Y Viện bày tiệc tẩy trần nghênh đón như bậc thượng khách." Tên mật thám đang vừa quỳ vừa bẩm báo.
Vũ An Hầu buông cuốn binh thư xuống bàn, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Nghe những lời miêu tả về cuộc luận đạo, lão lập tức cho rằng đối phương chắc chắn là một tay không tầm thường, kẻ đang nắm giữ chìa khóa hoàn thiện đan phương của Thái Y Viện. Dù chưa rõ thực hư vị Thần y này là thần thánh phương nào, nhưng trong cuộc đua mừng thọ Tần Hoàng, bất kỳ một kỳ tài y học nào cũng là một món vũ khí vô giá. Một viên ngọc quý đã xuất hiện giữa bàn cờ, chi bằng đoạt lấy để bản thân sử dụng, bằng không thì cũng phải tự tay bóp nát nó. Còn hơn là khoanh tay đứng nhìn hắn lọt vào tay phe cánh khác.
"Một kẻ có thể tháo gỡ bế tắc của Thái Y Viện, lại nắm giữ độc lý dung hợp sinh môn... Tuyệt đối không thể để hắn lọt vào tay Đại hoàng tử hay phe phái khác, bằng không bàn cờ này của chúng ta sẽ bị lật ngược mất." Vũ An Hầu lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Lão đứng dậy, chắp tay sau lưng, gọi tên tâm phúc lại gần rồi lạnh lùng dặn dò:
"Lập tức chuẩn bị danh thiếp. Sáng sớm mai, đích thân ngươi mang lễ vật trọng hậu đến Yến Các. Bằng mọi giá phải đưa bằng được vị Vân Thần Y này về Hầu phủ. Nếu hắn rượu mời không uống..."
Ánh mắt Vũ An Hầu hiện lên một vẻ thâm độc, tàn nhẫn và đầy toan tính: "...thì chúng ta sẽ cho hắn nếm thử rượu phạt vậy!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.