Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 258: Cái Gì Đây?...

Đăng: 15/10/2026 22:44 2,124 từ 3 lượt đọc

Không phải mọi thứ đều chuyển động. Có những thứ chỉ đang **thay đổi trạng thái**.

Một vật thể bị tác động bởi lực sẽ thay đổi vận tốc. Một dòng linh lực bị dẫn dắt sẽ thay đổi phương hướng. Nhiệt là năng lượng, lôi cũng là năng lượng, lôi tạo ra nhiệt. Nhiệt truyền từ nơi có năng lượng cao sang nơi có năng lượng thấp. Lôi điện chạy qua vật chất cũng tương tự, vật chất có điện trở, điện trở sinh nhiệt. Tiết diện đủ lớn sẽ có tính tải.

Chido lặng im, ánh mắt của hắn cứ hướng xuống, cơ thể thì vô thức từng bước đứng dậy.

Linh lực trong cơ thể có thể vận chuyển, ngưng tụ, giải phóng rồi hấp thu trở lại. Lôi ý cũng là một dạng năng lượng. Năng lượng không biến mất. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Hắn đứng giữa nền đá đã bị nung chảy, cúi đầu. Một bàn tay chậm rãi đưa ra, lòng bàn tay chạm vào lớp đá nóng đỏ bên cạnh. Không có tiếng kêu đau. Nhiệt lượng đang nằm trong đá bỗng bị kéo ra khỏi nó, chảy qua đầu ngón tay, men theo lòng bàn tay rồi chìm vào cơ thể.

*Không mất đi.*

*Chỉ chuyển đổi.*

Một ý nghĩ xuất hiện rồi ngay lập tức một ý nghĩ khác nối vào.

*Nếu biết lực tác dụng thì có thể biết gia tốc.* *Nếu biết gia tốc thì có thể biết vận tốc.* *Nếu biết vận tốc thì có thể biết quỹ đạo.*

*Nếu biết quỹ đạo...*

*...thì có thể biết vị trí tiếp theo.*

Một giọng nói khác chen vào.

*Không cần biết vị trí.* *Chỉ cần biết giới hạn chuyển động.*

Lại một giọng khác rồi thêm một giọng nữa.

*Lôi nhanh hơn nắm đấm nhưng không tự nhiên xuất hiện mà phải có điểm hình thành thì có quá trình thì có dấu hiệu thì có thể dự đoán.*

Chido bất động, trong đầu hắn mọi thứ đang **chuyển động với tốc độ điên cuồng**.

Một suy nghĩ tách thành hai. Hai thành bốn. Bốn thành tám. Mỗi nhánh lại tiếp tục suy luận, phủ lên nhau, cắt ngang nhau, phủ định lẫn nhau rồi lại tự tìm ra một kết quả mới.

Lực Nhiệt Điện Linh lực Khối lượng Gia tốc Quỹ đạo Thời gian Không gian.

Tất cả những thứ vốn chẳng liên quan tới nhau trong mắt người bình thường lại bắt đầu nối thành một mạng lưới khổng lồ trong đầu hắn, **nghĩ nhiều hơn**, nghĩ về **quá nhiều thứ cùng một lúc**.

Khóe môi Chido từ từ nhếch lên.

“Hhh...”

Một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng.

“Hhhh... Hh...”

Không giống tiếng cười của một người đang vui. Nó giống như âm thanh của một kẻ vừa nhìn thấy thứ gì đó quá mức kinh ngạc đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

"Hệ hệ hệ hệ hệ...."

Đôi mắt xám mở lớn. Tiêu cự không hề lay động thế nhưng ánh mắt ấy tuy hướng xuống mặt nền đá mà lại không hề nhìn nó.

*À...* *Ra là vậy.*

Chido cười thêm một tiếng.

“Hhh...”

Rồi lại có một giọng nói khác vang lên.

*Nhưng nếu nó thay đổi hướng thì sao?*

*Thì tính lại.*

*Nếu nó thay đổi tốc độ?*

*Tính lại.*

*Nếu hắn không dùng lôi?*

*Thì quan sát thứ khác.*

*Nếu không thể quan sát?*

*Thì dự đoán.*

*Nếu dự đoán sai?*

*Thử lại.*

Một chuỗi suy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau. Không có điểm dừng không thấy điểm cuối. Đầu óc của hắn quay cuồng mất kiếm soát nhưng lại không cảm thấy mụ mị.

Ngược lại.

Mọi thứ trở nên **rõ ràng hơn, quá rõ**.

Đột nhiên, một tiếng nói với đầy vẻ căng thẳng khẽ vang lên từ khoảng cách không xa.

“...Có gì đáng cười?”

Một giọng nói vang lên từ phía trước. Những dòng suy nghĩ trong đầu Chido thoáng chốc khựng lại. Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển động, nhìn về phía người đàn ông phía đối diện.

Long Phong đứng cách đó không xa. Đôi mắt vàng hổ phách nhìn hắn đầy cảnh giác.

Chido nhìn Long Phong. Ánh mắt xám kia rõ ràng đang hướng về phía hắn, nhưng đồng thời lại giống như đang quan sát một thứ gì đó nằm phía sau hắn, bên cạnh hắn, thậm chí ở những nơi mà Long Phong không thể nhìn thấy.

Long Phong thấy khó hiểu. Một cảm giác khó chịu bò dọc sống lưng, cặp lông mày của hắn cau xuống vẻ đôi phần bực bội và bối rối. Hắn siết chặt hai lòng bàn tay.

Nó, ánh mắt của Chido đang mở ra rất to ra mà quan sát, nhưng dường như kẻ đó không chỉ thấy mỗi Long Phong mà còn đang nhìn ra tới hơn 13 thế giới khác. Rốt cuộc, tên này bị làm sao vậy chứ?...

“Ngươi...” Long Phong lên tiếng, giọng thấp xuống. “Làm thế nào mà chống lại được sấm sét của ta?”

...

Chido không trả lời ngay. Hắn đứng đó thêm vài nhịp, chớp mắt. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy bỗng tản ra. Hắn nhìn sang nơi khác, dù Long Phong vẫn đang đứng ngay trước mặt như thể việc kẻ ấy có thể tiếp cận hắn trong một cái chớp mắt dù hắn không nhìn thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Một tay chậm rãi đưa ra sau đầu. Gãi gãi. Giọng nói phát ra tùy tiện đến mức gần như ngái ngủ.

“À...”

Hắn ngừng một chút, như thể thực sự đang cố tìm một cách đơn giản nhất để giải thích. Rồi khóe miệng nhếch lên, như thể vừa nghĩ ra được thứ gì đó hay hay.

“Ta ăn mất rồi~...”

Thanh Tiêu nhìn chằm chằm lấy Chido từ xa, rồi miệng nàng khẽ lẩm bẩm.

"Lặp Khai Giải Toàn Tâm..."

---

Bầu không khí im lặng chỉ kéo dài vài giây. ẦM——!!! Một vụ nổ đột ngột bạo phát. Có thứ gì đó đã di chuyển quá nhanh, đến mức không khí bị ép nổ tung ngay tại chỗ.

Ùuuu—

Một cột bụi khổng lồ lập tức dựng lên giữa chiến trường, cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Đá vụn bị cuốn lên không trung, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những người đang quan sát gần như chẳng ai kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra.

“Cái gì—?”

“Nhìn kìa!”

Một người bất chợt chỉ tay về phía cột khói. Từ giữa lớp bụi đá dày đặc, một thứ gì đó đang vươn ra. Thoạt nhìn giống như một cái tua bụi khổng lồ. Nhưng nó không phải tua tự nhiên. Đó là một tụ khói bị kéo căng cuộn theo một vật bay mạnh ra khỏi lớp màn mù mịt mà đọng lại, quấn lấy hai bóng người rồi xuyên qua chiến trường với tốc độ kinh hoàng.

Và ở đầu của “cái tua” ấy— Long Phong. Cả thân thể hắn đã bị bó chặt. Hàng tá tơ linh lực quấn từ cổ tay, cánh tay, eo, đùi cho đến mắt cá chân, ép chặt toàn bộ tứ chi vào thân người. Hắn gần như biến thành một cái kén người bị kéo lê giữa không trung.

Còn Chido đang bám trên người hắn. Hai chân hắn quặp lấy eo Long Phong như một còn đười ươi bám víu, một tay túm lấy vai, thân thể gần như chẳng có chút trọng lượng nào. Mái tóc đen rối tung bay ngược về phía sau. Khắp người đầy máu và thương tích, thế nhưng trên khuôn mặt ấy lại chẳng có vẻ đau đớn.

Chido đang cười. Không phải một nụ cười bình thường. Khóe miệng hắn cong lên, đôi mắt xám mở lớn hồi nãy đã lim dim, ánh nhìn ấy giờ lại phiêu dạt như thể tâm trí đã đi đến một nơi nào khác.

Bàn tay còn lại chậm rãi đưa ra trước mặt hai người.

“Cái này màu đẹp lắm nè~...”

Long Phong mở lớn mắt. Một quả cầu nhỏ đang xuất hiện trong lòng bàn tay Chido. Ban đầu nó chỉ lớn bằng một viên đá rồi dần cuộn lớn lên thành một quả bóng vừa tay. Nó bắt đầu nóng lên.

Đỏ.

Cam.

Vàng.

Nhiệt lượng kinh khủng dần tụ lại bên trong một thể tích nhỏ bé đến mức đáng sợ. Màu sắc tiếp tục thay đổi. Vàng chuyển sang trắng, trắng dần nhuộm thành xanh lam nhạt.

Long Phong cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang tăng lên nhanh chóng. Đồng tử hắn co rút. Màu xanh lam nhạt dần chuyển sang *tím*.

“Ngươi—”

BÙMMMMMMMM——!!!

Một vụ nổ kinh thiên động địa nuốt chửng cả hai. Ánh sáng chói lòa quét ngang chiến trường. Nhiệt lượng khủng khiếp bạo phát từ tâm nổ, thiêu đốt đá núi thành đỏ rực. Những lớp địa chất quanh đó mềm ra rồi chảy thành chất lỏng nóng bỏng. Sóng xung kích quét qua mặt đất, nghiền nát vô số mỏm đá còn sót lại.

Từ trong vụ nổ. Hai bóng người lập tức bị hất văng ra hai hướng.

Long Phong bay sang một bên. Chido bay sang hướng ngược lại.

Trên thân thể Long Phong vẫn còn những sợi tơ chưa đứt hoàn toàn, hắn hơi há hốc miệng ra, mặt gần như mất cả tiêu cự, cả người hắn phủ đầy những vệt cháy sém. Y phục rách nát, da thịt đỏ lên vì nhiệt, vài nơi thậm chí còn bốc khói.

Còn Chido... Hắn chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi nhiệt lượng vừa rồi.

Thân thể áo đen bị lực nổ đẩy đi, nhưng hắn không hề chống lại. Hai tay buông lỏng, hai chân cũng thả ra, cả người cứ thế xoay vòng vòng giữa không trung.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Tựa như hắn chỉ đang nằm giữa dòng nước rồi mặc cho nó đưa mình đi.

Long Phong thì không được như vậy.

ẦM!!! Thân thể hắn đập xuống nền đá, nảy bật lên như một quả bóng. Nhưng ngay giữa lúc thân thể còn đang bay lên—

Ù——!!!

Cuồng phong đột nhiên bạo phát. Những sợi tơ đang quấn quanh người hắn đồng loạt bị kéo căng rồi đồng loạt đứt phựt.

Long Phong mở rộng bật mạnh tứ chí ra 4 nơi mà tự giải thoát. Toàn thân hắn rồi co lại mà gồng lên. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang ra đến rung trời đất.

“GROOOOOOO——!!!”

Âm thanh không còn giống tiếng người. Nó chấn động. Đó là tiếng rồng.

**Thanh Long Thể Khí!**

Không có một con Thanh Long khổng lồ nào xuất hiện sau lưng hắn như những lần trước. Chẳng phải hư ảnh long thú cuộn mình giữa hư không.

Lần này, toàn bộ ánh sáng màu xanh đều hội tụ vào chính cơ thể Long Phong. Từng đường gân nổi lên. Cơ bắp căng cứng. Linh lực màu xanh tràn ra từ từng kẽ hở của cơ thể, tạo thành một tầng khí áp khủng khiếp bao phủ toàn thân. Không gian quanh hắn bắt đầu rung lên. Long Phong càng nghiếng răng thật mạnh. Ánh mắt hắn nhìn về phía Chido. Tên điên ấy vẫn đang bay ở phía trước.

Long Phong siết chặt nắm tay. Hắn đã hiểu. Sấm sét không còn tác dụng. Lôi Ý của hắn, thứ mà bất kỳ tu sĩ nào cũng phải tránh né, khi rơi vào tay Chido lại biến thành một nguồn năng lượng. Nếu tiếp tục dùng lôi pháp, chẳng khác nào tự đưa linh lực cho đối phương.

Long Phong càng nghiến răng thêm, tiếng lạch cạch ken két phát ra từ khóe miệng.

*Vậy thì không dùng lôi điện nữa.*

**Dồn hết sức tấn công vật lý để KẾT THÚC TRẬN ĐẤU NÀY!!**

---

Ở phía bên kia— Chido vẫn đang bay. Thân thể hắn xoay thêm một vòng, rồi một vòng nữa.

Mái tóc rối tung bay trong gió. Hai mắt khẽ nhắm lại. Khóe miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười ngây ngô khó hiểu. Một giọng nói rất nhỏ thoát ra khỏi môi hắn.

“10...”

Thân thể tiếp tục bị lực nổ đẩy đi.

“20...”

Một vòng xoay khác. Chido dường như chẳng hề quan tâm Long Phong đang làm gì.

“30.”

Thân thể hắn xoay thêm một vòng cuối cùng. Rồi dừng lại giữa không trung. Hai mắt Chido từ từ mở ra, lim dim như trẻ con cùng sự thích thú. Nụ cười trên môi vẫn còn đó.

“30 giây~”

0