Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 262: Có Thật Là Không Sao Không?

Đăng: 15/10/2026 22:44 2,432 từ 4 lượt đọc

Thanh Tiêu bước tới.

Nàng không chạy, cũng không vội vàng. Vẫn là dáng đi ung dung và đoan chính quen thuộc ấy, từng bước đều giữ nguyên sự bình thản của một người đã quen đứng giữa những chuyện đủ sức lay chuyển cả một phương thiên địa. Chỉ có điều, nếu nhìn thật kỹ, sẽ nhận ra một chút khác biệt rất nhỏ: bờ vai nàng vẫn còn vương một tia căng cứng khó nhận thấy, bước chân cũng nhanh hơn thường ngày đôi chút.

Nàng dừng lại phía sau Chido, đủ gần để cả hai người đều nhận ra sự hiện diện của nàng nhưng không lập tức lên tiếng.

Ánh mắt của Thanh Tiêu lướt qua gương mặt Chido, rồi mới chuyển sang Long Phong.

Long Phong cũng nhìn lại nàng. Hắn không né tránh. Trong đôi mắt vàng hổ phách ấy không có phẫn nộ, cũng chẳng có oán trách hay bất mãn. Chỉ là một sự chấp nhận rất yên tĩnh, bên dưới đó còn ẩn giấu một thứ cảm xúc khác mà ngay cả Thanh Tiêu nhất thời cũng không thể gọi tên.

Ba người đứng giữa chiến trường tan hoang.

Một người là kẻ chiến thắng.

Một người là vị anh hùng vừa thất bại.

Và người còn lại... chính là người phụ nữ đã vô tình khiến tất cả bắt đầu chỉ bằng một sự lựa chọn.

“Anh hùng Đông Vực...”

Cho đến tận lúc này, giọng nói của Thanh Tiêu vẫn mang theo sự khách sáo và trang trọng như trước. Không thân mật hơn, cũng không cố tình xa cách.

“Ta hy vọng trận chiến này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi.”

Nàng dừng lại một nhịp.

“Cũng như quan hệ giữa chúng ta.”

Nàng không nói thẳng tất cả, không cần thiết.

Long Phong hiểu.

Hắn nghe hết từng chữ mà không ngắt lời. Không cười nhạt hay phản bác, cũng chẳng tìm một lý do nào để kéo dài cuộc đối thoại. Sự im lặng giữa ba người kéo dài thêm vài nhịp, rồi vẻ sắc bén vốn còn sót lại trên gương mặt hắn chậm rãi dịu xuống.

Không phải buồn.

Mà là chấp nhận.

“Ta sẽ không ghi hận.”

Long Phong lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ ràng giữa khoảng chiến trường còn vương khói bụi.

“Đây là một trận quyết đấu. Người đã phái người của mình ra ứng chiến... còn ta đã chấp nhận.”

Hắn ngừng lại. Ánh mắt hơi hạ xuống.

“Ta thua.”

Ba chữ.

Không biện minh, không viện cớ, hà tất phải đổ lỗi. Chỉ giản đơn là thừa nhận.

Một người như Long Phong, kẻ đã quen với chiến thắng và càng quen hơn với việc không bao giờ để người khác nhìn thấy mình cúi đầu, vậy mà giờ đây lại nói ra ba chữ ấy một cách bình thản đến lạ.

Thanh Tiêu khẽ gật đầu, chậm rãi. Giống như một vị quân chủ đang tiếp nhận lời báo cáo.

Nàng không cố nở một nụ cười cũng chẳng tỏ vẻ ấm áp.

Nhưng bờ vai vốn hơi căng cứng của nàng dường như đã thả lỏng đi một chút. Một hơi thở rất nhẹ thoát ra khỏi lồng ngực, nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra.

Nàng đã không nghĩ Long Phong sẽ nổi giận.

Sau hàng trăm năm quen biết, nàng hiểu hắn đủ rõ để biết một thất bại sẽ không khiến hắn mất đi lý trí.

Nhưng hiểu là một chuyện.

Đối mặt với nó lại là một chuyện khác.

Nàng đã chuẩn bị cho sự lạnh nhạt. Cho một khoảng cách xuất hiện giữa hai thế lực. Cho những cuộc thương lượng về sau trở nên khó khăn hơn. Đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng một liên minh vốn tồn tại qua nhiều năm sẽ xuất hiện vết nứt chỉ vì trận chiến hôm nay.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Long Phong đã tiếp nhận thất bại của mình bằng sự điềm tĩnh của một chiến binh. Điều đó có nghĩa mọi thứ vẫn có thể tiếp tục như trước.

“Được.”

Thanh Tiêu chỉ nói một chữ. Sau đó nàng hơi xoay người về phía Chido. Không nói thêm gì với Long Phong. Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tuyên bố cuộc đối thoại này đã kết thúc. Long Phong cũng tạm thời quay đi, hắn đánh mắt qua những người của mình, ra tín hiệu dọn dẹp.

Chido đứng bên cạnh nàng, im lặng vài giây. Hắn vốn chẳng giỏi những chuyện như thế này.

Chính trị.

Ngoại giao.

Quan hệ giữa các thế lực.

Những lời nói quanh co mà chỉ một câu cũng có thể chứa tới vài tầng ý nghĩa. Tất cả đều khiến hắn đau đầu. Cuối cùng Chido chỉ đưa tay lên gãi gãi sau đầu, nở một nụ cười có phần ngượng ngùng.

“Ờm...”

Hắn liếc nhìn khe nứt khổng lồ vừa bị chính mình chém xuống mặt đất, rồi lại nhìn Long Phong.

“Chắc lần sau ta phải luyện thêm thôi.”

Chido cười khẽ.

“Không thể cứ đánh trượt mấy chiêu lớn thế này mãi được~”

Long Phong nghe vậy thì khựng lại. Hắn nhìn Chido. Một thoáng, rồi thêm một thoáng. Cuối cùng, nơi khóe mắt hắn xuất hiện một tia dao động rất nhỏ. Gần như là... Buồn cười.

Khóe mắt hơi mềm xuống, vẻ căng thẳng trên gương mặt cũng giảm đi một chút.

Hắn biết.

Đương nhiên hắn biết. Cú đánh cuối cùng kia không thể nào là một sai sót.

Một người có khả năng điều khiển linh lực chính xác đến mức lấy quỹ đạo của chính đối thủ làm một phần trong chuỗi tấn công, có thể biến lực phản hồi thành vũ khí, có thể tính toán từng góc độ trong một trận chiến hỗn loạn...

Làm sao có thể vô tình chém lệch một đòn như vậy?

Thanh kiếm kia đã xé đôi mặt đất ngay sát bên cạnh hắn.

Chỉ lệch vài bước.

Chỉ cần dịch thêm một chút...

Long Phong đã chết.

Nhưng Chido không nói. Chỉ đơn giản đứng đó, dùng một nụ cười ngây ngô để biến một đòn đánh đủ sức chém chết mình thành một “lỗi kỹ thuật” không đáng nhắc tới.

Long Phong nhìn hắn thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu. Không hỏi. Hắn cũng không vạch trần. Một sự thừa nhận giữa hai người đã thực sự giao chiến bằng tất cả những gì mình có.
“Ngươi chiến đấu rất tốt.”

Chido im lặng. Hắn đứng đó thêm một lúc, rồi mới lại khẽ quay mặt nhìn về phía cái rãnh sâu hun hút đang chia đôi Phong Nhãn Nhai. Một tay lại đưa lên gãi gãi sau đầu. Hắn nhìn nó. Cuối cùng mới hơi cúi đầu về phía Thanh Tiêu.

“Ờ... xin lỗi vì đã phá hỏng đại pháp bảo của người, Thanh Tiêu.”

Thanh Tiêu không đáp ngay. Ánh mắt nàng chậm rãi hạ xuống. Cái rãnh khổng lồ kia vẫn còn nằm nguyên giữa Phong Nhãn Nhai. Nơi vốn là một phong rộng lớn với địa hình biến đổi, giờ đã bị chém thành hai nửa. Mép đất cháy sém, đá núi nóng đỏ, từng luồng khói trắng mỏng vẫn còn bốc lên từ sâu bên dưới.

Một nhát kiếm.

Để lại một khe vực dài đến mức gần như không thể nhìn thấy điểm cuối.

Thanh Tiêu nhìn nó, nàng không tức giận cũng chẳng có vẻ khó chịu. Hai tay bắt đầu khoanh lại, chỉ đơn giản là... Đánh giá thiệt hại.

Ánh mắt nàng lướt qua từng phần của chiến trường, từ mặt đất bị cắt đôi, những trận nhãn đã vỡ, linh văn còn sót lại trên không trung, cho đến những khu vực cần phải gia cố lại.

Sau cùng— Nàng khẽ thở ra. Một tiếng thở rất nhẹ qua sống mũi.

Đó là kiểu thở dài chỉ xuất hiện khi nàng gặp phải một chuyện vốn đã không thể thay đổi, nhưng lại vô cùng phiền phức.

“Có thể sửa.”

Giọng nói bình thản đến mức gần như lạnh nhạt. Nhưng không phải lạnh nhạt với Chido. Chỉ là một câu kết luận.

Trong đầu nàng đã bắt đầu tính toán.

Cần bao nhiêu linh thạch.

Bao nhiêu trận sư.

Bao nhiêu khôi lỗi xây dựng.

Bao nhiêu ngày để khôi phục lại linh mạch phía dưới.

Long Phong cũng nhìn về phía cái rãnh. Sau đó nhìn Thanh Tiêu.

Thanh Tiêu vẫn đứng đó. Bình thản đến mức khiến Long Phong nhất thời không biết nên nói gì.

Chido thì càng không biết. Hắn bị ánh mắt của Thanh Tiêu nhìn thêm vài nhịp, bất giác đưa tay xoa xoa sau gáy, ánh mắt liền đưa ra nhìn chỗ khác miệng huýt sáo.

Một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như hắn vừa vô tình làm vỡ một món đồ cổ cực kỳ quý giá trong nhà người khác.

Mà người chủ nhà lại không mắng hắn.

Chỉ đứng đó...

Tính xem phải tốn bao nhiêu tiền để sửa.

Một nhịp trôi qua. Cuối cùng, Thanh Tiêu mới lên tiếng.

“Ngươi nên nghỉ ngơi.”

Nàng nhìn Chido.

“Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực.”

Giọng nói vẫn bình thản không có vẻ trách móc lạnh lùng. Nó giống như là một lời nhắc nhở. Một mệnh lệnh được bọc bên trong sự quan tâm.

Chido nhướng mày.

“Ta?”

Hắn chỉ vào chính mình.

“Không, ta ổn mà.”

Hắn nghĩ một chút. Rồi thành thật bổ sung.

“Chắc là hơi đói.”

Sau một trận chiến vừa khiến Phong Nhãn Nhai bị chém thành hai nửa.

Đói.

Đó là điều hắn nghĩ tới đầu tiên?

Với một người sống kỷ luật đến mức gần như không để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định như Thanh Tiêu, câu trả lời này ấy vậy mà thực sự không khiến cho nàng khó đoán.

Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt Chido thêm vài giây.

Nàng quan sát hắn.

Không có vẻ kiệt sức hay có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng. Hơi thở ổn định. Thần sắc bình thường. Thậm chí ánh mắt còn tỉnh táo đến mức chẳng giống một người vừa đánh nhau với Long Thái Tử đến mức phá nát cả một phương thiên địa.

Hắn thực sự chỉ...

Đói.

Thanh Tiêu lại khẽ thở ra. Nàng không nói gì, chỉ quay đầu về phía một người hầu đang đứng cách đó không xa.

Một ánh mắt.

Không cần thêm lời nào. Người hầu lập tức hiểu ý, cúi người rồi nhanh chóng rời đi.

Một lát sau— Một người khác vội vàng chạy tới. Trên tay là một chiếc khay gỗ. Trên khay có vài chiếc bánh bao nóng còn bốc hơi trắng, cùng một ấm trà.

Mùi bột mì và hơi nóng rất nhanh hòa vào không khí còn vương mùi đất cháy.

Chido nhìn thấy. Hai mắt lập tức sáng lên.

“Woh.”

Hắn bước tới.

“Bây giờ còn có cả người đưa đồ ăn di động luôn à?”

Chido cười.

“Đãi ngộ tốt thật đấy.”

Hắn chẳng chút khách khí, cầm lấy một chiếc bánh bao. Cắn một miếng.

“Ưm—”

Hắn vừa nhai vừa quay sang nhìn Long Phong. Sau đó chìa chiếc bánh bao khác trong tay về phía hắn.

“Ngươi ăn không?”

Long Phong sững lại. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc bánh bao đang được đưa tới trước mặt. Một chiếc bánh bao bình thường vẫn còn nóng. Hơi nước mỏng bay lên. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong mắt Long Phong lúc này nó lại giống như một thứ gì đó cực kỳ xa lạ.

Hắn đã quen với những bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận.

Bàn tiệc.

Rượu ngon.

Món ăn được đặt đúng vị trí.

Thị nữ đứng hai bên.

Mỗi động tác đều có lễ nghi. Mỗi lời nói đều có chừng mực. Một bữa ăn đối với hắn vốn là một phần của thân phận.

Nhưng lúc này— Một người vừa đánh hắn bay khỏi bầu trời đang đứng trước mặt hắn, miệng còn đang nhai bánh bao, rồi tiện tay đưa cho hắn một chiếc như thể hai người vừa mới quen nhau từ lâu.

Không có lễ nghi hay khách sáo. Cũng chẳng có chút đề phòng.

Long Phong nhìn chiếc bánh bao, rồi nhìn Chido. Sự im lặng kéo dài vài nhịp. Khóe môi hắn khẽ động. Hắn gần như muốn cười hay muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Long Phong đưa tay, nhận lấy chiếc bánh bao. Không nói cảm ơn cũng không từ chối. Chỉ cầm lấy nó. Sau đó cắn một miếng rất chậm. Hơi nóng lan vào khoang miệng.

Long Phong im lặng nhai.

Chido cũng chẳng nói gì, bốc thêm vài cái, hắn bắt đầu thong thả rời đi, tiếp tục ăn chiếc bánh trong tay mình. Thuận đường còn mời cả người khác.

"Hừm, ngươi ăn không?"

Người kia cười xua tay.

"A... không cảm ơn..."

Chido nhướn mày, mời người kế tiếp. Bọn họ đều lịch sự xua tay từ chối.

"Đa tạ nhưng... mạn phép từ chối ngài."

Chido vẫn giữ lông mày nhướn lên. "Khách sáo thật đấy." Rồi hắn đành rời đi.

Thanh Tiêu đứng phía sau, nàng nhìn cảnh tượng ấy không nói gì, hai tay vẫn đang khoanh lại dưới ngực, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc, chắc thế. Long Phong tiến tới đứng cạnh nàng, ánh mắt cũng hướng về phía cái bóng lưng màu đen phía trước. Long Thái Tử nhỏ nhẹ hỏi.

"Hắn lúc nào cũng vậy à?..."

Thanh Tiêu không trả lời ngay, nàng để ánh mắt giữ trên bờ vai của Chido thêm vài nhịp lưu luyến, trước khi khẽ khoanh tay lại gọn hơn chút nữa, nhắm mắt nhẹ đưa mặt đi chỗ khác.

“Đây là ý tưởng của hắn...”

Giọng nói bình thản như phủ định rằng nàng không có luôn chiều chuộng hắn như vậy... Chắc thế. Long Phong cũng không gặng hỏi, ánh mắt tiếp tục nhìn tới.

Xung quanh, các tùy tùng, các chấp sự và đệ tử đã đều cùng nhau dọn dẹp.

Ở phía kia, Chido vẫn đang đi rất thong dong, thêm vài bước... bụp. Hắn ngã úp mặt nằm sấp trên mặt đường. Vài người quanh đó úi. Thanh Tiêu thì khẽ thở dài.

0