Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 241: Tới Rồi?...

Đăng: 15/10/2026 22:44 1,775 từ 5 lượt đọc

---

Mũi kim linh lực vẫn dừng lại cách sống mũi Long Phong chỉ một sợi tóc. Nhưng luồng khí sắc bén phát ra từ nó vẫn đủ khiến lớp tóc trước trán Long Phong khẽ lay động.

Một lời cảnh cáo.

Chính xác đến mức gần như không thể tin được.

Long Phong không nhúc nhích. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên mũi kim nhỏ bé kia thêm một thoáng, rồi mới chậm rãi nhìn sang Chido.

Là **kiểm soát**.

Chido đã nén linh lực đến mức gần như biến nó thành một vật thể thực sự, điều khiển quỹ đạo, tốc độ, thậm chí cả điểm dừng của nó. Mũi kim ấy hoàn toàn có thể xuyên qua đầu hắn nếu Chido muốn, nhưng nó chỉ dừng lại đúng nơi cần dừng.

Long Phong khẽ thở ra qua mũi.

“...Thú vị.”

Hắn không nói thành tiếng nhưng trong đầu đã nhanh chóng lướt qua một điều khác.

*Nhờ Thanh Tiêu sao?*

Chỉ một câu nói của Chido, vậy mà đủ để khiến hắn hiểu thêm một phần về mối quan hệ giữa hai người.

Nàng đã dạy hắn. Không chỉ chỉ dẫn đôi ba chiêu thức đơn giản. Mà là thứ kiểm soát linh lực ở mức độ cực kỳ tinh vi. Thứ mà Thanh Tiêu vốn nổi tiếng nhất.

Long Phong im lặng nhìn Chido đang tiếp tục bước tới.

Chido không hề vội. Nụ cười trên môi hắn cũng chẳng mang vẻ khiêu khích. Nó ẩn chứa một sự tự tin của một người biết rõ mình vừa làm được gì.

Long Phong chợt nhận ra một điều. Người đàn ông này không chiến đấu giống những kẻ hắn từng gặp. Hắn không phô trương hay cố chứng minh. Thậm chí còn chủ động nói cho đối thủ biết năng lực của mình. Như thể trận đấu này không phải một cuộc tranh giành, mà là một lần kiểm chứng.

Long Phong hơi hạ mắt. Nửa nhịp.

Sau đó hắn chuyển động, thanh trường kiếm trong tay lập tức dựng lên. Nhưng Long Phong không lao thẳng về phía Chido. Hắn xoay cổ tay, một đạo kiếm khí màu lam lập tức quét rời khỏi lưỡi kiếm, không chém vào người mà chém xuống mặt đất.

**ẦM—!**

Kiếm khí xé thẳng xuống sàn đấu, mặt đất vốn kiên cố lập tức nứt toác. Một đường khe dài chạy về phía Chido với tốc độ kinh người, theo sau là một đợt chấn động dữ dội lan xuyên toàn bộ mặt đất.

Đó là một đòn đánh vào **nền tảng**.

Địa hình dưới chân rung chuyển. Những mảng đất bị hất tung, các vết nứt liên tiếp mở rộng, một bức tường đất đá cùng kiếm khí cuộn lên trước mặt Chido, lập tức che khuất tầm nhìn.

Long Phong đang thử hắn. Nếu không thể giữ thăng bằng, hắn sẽ mất nhịp. Nếu nhảy lên, hắn sẽ mất điểm tựa và lập tức phải tiếp chiêu. Nếu lùi lại, hắn sẽ mất khoảng cách. Long Phong đã chờ sẵn ở phía bên kia.

Thế nhưng—

Khóe môi Chido nhếch lên.

“Ồ.”

Chỉ một âm rất khẽ, hắn nhìn bức tường đang lao tới. Chido chỉ nâng một tay.

**Tách.**

Một tiếng búng tay vang lên, từ điểm ngắm ngay trước mặt hắn linh lực đột nhiên co lại thành một điểm nhỏ rồi bắn ra—**BỤP!**

Một luồng xung kích thẳng tắp bắn ra, không lan rộng hay nghiền nát tất cả những gì nằm trên đường đi mà chỉ trực diện **xé một khoảng trống** xuyên qua bức tường đất đá đang lao tới. Một con đường vừa đủ rộng cho một người và Chido lao thẳng vào khoảng chống đó.

Vụt! Thân ảnh lập tức biến mất. Bức tường chấn động vẫn tiếp tục cuộn sang hai bên, nhưng hắn đã xuyên qua phần yếu nhất của nó trước khi toàn bộ địa hình kịp khép lại. Tầm nhìn được mở ra. Long Phong xuất hiện ở ngay phía đối diện, luồng xung kích mà Chido vừa bắn không chỉ mở một lối mà kéo một đường thẳng tắp tới nơi ép đập mạnh vào Long Phong, Long Phong phải lập tức nghiêng kiếm đỡ. **Keng!** Lưỡi kiếm chặn ngang trước người, luồng lực va vào thân kiếm, ép mặt đất dưới chân hắn lõm xuống một khoảng nhỏ. Hắn đỡ được. Nhưng chỉ cần một thoáng đó Chido đã tới. Thân hình hắn lao qua vùng đất vừa bị xé nát, khoảng cách vốn là gần 40 bước chân bị áp sát trong chưa đầy nửa hơi thở. Linh lực màu xám bạc lập tức phủ lên hai cánh tay một lớp linh lực mỏng, dày vừa đủ để biến cơ thể thành thứ vũ khí trực tiếp.

Chido xoay người, một quyền đánh thẳng, Long Phong đưa kiếm lên đỡ. **Clang!** Lực va chạm khiến cánh tay hắn rung mạnh, Chido không dừng, một cú đá quét ngang, Long Phong nghiêng người tránh khỏi mũi chân nhưng ngay lập tức một quyền khác đã tiến tới từ góc thấp. Hắn dùng chuôi kiếm đỡ lấy. Bụp! Lại một tiếng nổ, Chido liên tục áp sát. Quyền cước khuỷu tay đầu gối. Clang clang clang CLANG!

Không một động tác nào dư thừa. Mỗi đòn đều hướng vào một khoảng trống vừa xuất hiện trong thế phòng thủ của Long Phong, giống như hắn không thực sự cố đánh trúng đối phương ngay lập tức mà đang từng chút một **đọc** cách Long Phong phản ứng. Long Phong lùi một bước Chido liền tiến một bước. Kiếm khí lóe lên, linh lực bùng nổ. Hai bóng người liên tục va chạm giữa vùng đất đã bị cày nát, từng tiếng nổ dội ra khắp không gian.

Long Phong còn chưa kịp ổn định hoàn toàn thế đứng Chido đã lại lao tới, không có khoảng nghỉ không được phép có động tác thừa.

Nhịp tấn công của hắn đột ngột tăng lên, quyền quyền cước quyền quyền quyền cước rồi lại một quyền khác lao tới.

Nhanh đến mức những quầng sáng màu xanh xám liên tục chớp lên giữa hai người, mỗi lần va chạm đều bật ra một tiếng trầm đục. Long Phong nghiêng người tránh, kiếm chuyển động sát thân, lưỡi kiếm liên tiếp đón lấy những đòn đánh đang dồn tới từ nhiều góc khác nhau.

*Keng keng keng!* *Ầm!* *Vút—!*

Chido càng đánh càng nhanh. Không phải kiểu nhanh đến mức mất kiểm soát mà là từng đòn đều được đặt đúng nơi cần đặt. Hắn liên tục đổi góc, đổi nhịp, khi thì ép sát, khi thì lùi nửa bước rồi lập tức trở lại bằng một cú đấm từ phía đối diện.

Long Phong buộc phải tập trung toàn bộ tâm trí, một quyền lướt qua má, một cước quét sát eo. Lưỡi kiếm vừa chặn được đòn này thì đòn tiếp theo đã tới. Rồi đúng vào khoảnh khắc Long Phong vừa nghiêng kiếm đỡ một cú đấm. Không khí phía bên sườn Chido đột nhiên méo đi, một cánh tay được ngưng tụ hoàn toàn từ linh lực xuất hiện giữa khoảng không. Màu xanh xám lao thẳng tới.

Đồng tử Long Phong co lại, hắn lập tức xoay kiếm. *Keng!* Lưỡi kiếm vừa kịp chặn lấy cánh tay linh lực, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy phân tâm, khoảng trống trước mặt hắn đã mở ra và Chido vẫn đang ở ngay đó. Nắm đấm thật của hắn xuyên qua khoảng trống. *Bụp!* Một tiếng trầm nặng vang lên. Nắm đấm đập thẳng vào mặt Long Phong. Đầu hắn bật mạnh sang một bên, thân thể lập tức bị đánh văng khỏi mặt đất. Viuu—

Long Phong xoay người giữa không trung, tà áo đỏ cuộn lên theo quán tính, cả thân thể quay liên tiếp vài vòng trước khi hắn kịp điều chỉnh tư thế.

...

Chido từ tư thế vừa tung cú đấm bắt đầu đứng thẳng trở lại. Linh lực quanh hai cánh tay vẫn chưa tan hết. Hắn nhìn theo bóng người đang bay đi, khóe môi nhếch lên một chút.

“Hy vọng cú đó không làm hỏng khuôn mặt của ngươi~”

Giọng hắn mang theo ý cười.

“Ta không muốn gặp rắc rối chỉ vì làm vỡ mặt vị công tử đẹp trai nhất của bọn họ.”

Chido hơi nghiêng đầu, rồi nói tiếp: “Đừng cứ xem ta như một người **chỉ cần dùng kiếm là đủ** để đối phó.” Ánh mắt xám của hắn trở nên sắc hơn, giọng điệu dường như thách thức.

“Đem hết ra đi.”

“Linh lực của ngươi đâu?”

“Chẳng phải đó mới là thứ ngươi tự hào nhất sao?”

Long Phong rơi xuống. *Ầm!*

Mặt đất rung lên dưới cú tiếp đất. Nhưng ngay trước khi thân thể trượt đi, hắn đã chống một tay xuống đất, xoay người và đứng bật dậy trong một chuyển động gọn gàng.

Một bên má hắn đỏ lên rõ rệt. Vẻ bình thản trên khuôn mặt đã biến mất trong khoảnh khắc bị đánh trúng, nhưng chỉ vài nhịp thở sau, tất cả lại trở về vị trí cũ.

Chỉ có ánh mắt là khác.

Sắc hơn.

Nặng hơn.

Long Phong nhìn Chido. Khác với lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu, hắn không còn nhìn người trước mặt như một đối thủ cần thăm dò nữa. Mà là một đối thủ thực sự.

Hắn hạ thấp mũi kiếm, rồi buông tay. Thanh kiếm không rơi, nó tan thành vô số điểm sáng màu lam, biến mất vào không khí.

Chido hơi nheo mắt. Ngay sau đó— **ẦM!** Một luồng linh lực khủng khiếp bùng nổ từ cơ thể Long Phong.

Không có dấu hiệu báo trước, kiếm thức hay động tác phức tạp. Chỉ đơn thuần là linh lực tràn ra. Không khí rung lên dữ dội. Mặt đất dưới chân Long Phong nứt thành vô số đường nhỏ. Những luồng khí vô hình cuộn xoáy quanh hắn, ép bụi đất trên mặt sân phải tản ra thành từng vòng.

Áp lực ấy không giống một đòn tấn công.

Nó giống như—

**cả không gian vừa tỉnh giấc.**

Long Phong đứng giữa luồng linh lực đang dâng lên, mái tóc và tà áo đỏ bị gió cuốn ngược ra phía sau. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt Chido. Không còn cố giữ lại nữa. Cuối cùng, hắn đã thực sự sử dụng thứ mà mình tự hào nhất.

**Linh lực.**

Và trận đấu— mới thực sự bắt đầu.

0