Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 240: Lời Cảnh Báo Đầu Tiên

Đăng: 15/10/2026 22:44 1,723 từ 4 lượt đọc

Chido hít vào một hơi sâu.

Hắn nghiêng cổ sang một bên, khẽ xoay vai, rồi bắt đầu duỗi người ngay giữa chiến trường. Cánh tay nâng lên, xoay một vòng; thân người hơi nghiêng về trước, hai chân lần lượt kéo giãn. Động tác chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn mang theo vẻ tùy ý đến mức gần như không giống một người đang chuẩn bị giao chiến với cường giả Hợp Thể.

“Ừm... a.”

Hắn kéo giãn cánh tay thêm một chút, rồi liếc về phía Long Phong.

“Không khởi động à?”

Giọng điệu có chút trêu chọc.

Long Phong không đáp. Hắn chỉ đứng đó, trường kiếm xanh nhạt vẫn nằm trong tay, những tia điện nhỏ chạy dọc theo thân kiếm.

Chido tiếp tục xoay cổ tay.

“Ta nghe nói kiếm thuật của ngươi gần như có thể sánh với Kiếm Thánh.”

Ánh mắt màu xám của hắn thoáng chuyển sang phía Thanh Tiêu đang đứng ngoài chiến trường, rồi lập tức quay lại Long Phong.

“Nhưng nghe nói sở trường của ngươi lại là linh thuật?”

Long Phong vẫn không thay đổi biểu cảm. Hắn không cười, vẻ mặt cũng chẳng hề có chút khó chịu. Tâm thế cũng thật ngay ngắn như chưa từng có ý định giải thích dài dòng.

Chỉ đến khi Chido dừng động tác, hắn mới khẽ gật đầu.

Đúng vậy.

Kiếm đạo của hắn đã nổi danh qua rất nhiều tinh vực. Tuy chưa thể thực sự đứng ngang hàng với Thanh Tiêu, khoảng cách ấy cũng không lớn đến mức khiến người đời xem thường. Trong những cường giả cùng thế hệ, người có thể dùng kiếm giao phong với hắn mà không rơi vào thế hạ phong đã chẳng còn nhiều.

Nhưng kiếm không phải thứ duy nhất Long Phong có thể dùng.

Hắn nhìn Chido.

“Ta đã thông thạo cả hai.”

Hai chữ cuối cùng rơi xuống rất bình thản.

**“Cả hai.”**

Không khoe khoang. Không giải thích. Chỉ là một câu xác nhận.

Kiếm thuật và linh thuật, hắn đều giỏi.

Chido nghe xong chỉ khẽ nhướng mày.

“Ồ.”

Hắn cúi xuống, duỗi nốt chân còn lại, rồi đứng thẳng người.

Vậy là đủ.

Chido phủi nhẹ tay, sau đó trở về tư thế bình thường. Không rút kiếm hay triệu hồi pháp bảo, không dựng lên bất kỳ tầng phòng hộ nào.

Hai tay hắn buông tự nhiên bên người. Thân thể hơi nghiêng về trước. Một chân lùi nửa bước. Trọng tâm hạ xuống.

Đó không phải tư thế kiếm tu, cũng chẳng giống bất kỳ thế thức chiến đấu hoa mỹ nào của các tông môn. Nó đơn giản đến mức gần như thô sơ.

Nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi. Vẻ tùy ý như làn khói mà tan đi, không còn nữa. Một sự tập trung tuyệt đối được hiện lên.

“Yosh.”

Chido khẽ nói.

“Thế là đủ rồi.”

Hắn nhìn thẳng Long Phong.

“Bắt đầu thôi.”

Không có tiếng tuyên bố. Sàn đấu vốn không có trọng tài và hiệu lệnh. Chẳng có nghi thức nào khác để đánh dấu trận chiến bắt đầu. Khoảnh khắc Chido vừa ổn định tư thế—

Long Phong biến mất.

*Vút!*

Một đường sáng xanh xé ngang chiến trường. Trường kiếm trong tay hắn đã tới trước mặt Chido nhanh đến mức mắt thường gần như chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng kéo dài trong không khí, lưỡi kiếm không chém xuống với sức mạnh nghiền nát, cũng không mang theo sát ý cuồng bạo.

Nó rất gọn rất chính xác, một đường kiếm được tính toán vừa đủ để thử phản ứng của đối phương. Long Phong không định kết thúc trận đấu ngay từ đòn đầu tiên. Hắn muốn biết. Người đàn ông này chiến đấu như thế nào?

Nhưng ngay khi lưỡi kiếm xanh sắp chạm tới—đôi mắt màu xám của Chido khẽ chuyển động.

*Keng—!*

Âm thanh kim loại va chạm với một thứ gì đó đã đạt đến cùng một cứng, chính xác đến mức khi va chạm tiếng kim loại vang lên gần như chói tai mà lập tức xé toạc không gian.

Sóng âm lan ra từ điểm giao nhau, cuốn theo một vòng bụi mỏng trên mặt đất tỏa ra thành một vòng tròn. Lưỡi kiếm xanh của Long Phong đã dừng lại giữa không trung.

Ngay trước nó là một điểm sáng màu lam đậm, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay. Nhưng bên trong điểm sáng ấy, linh lực đang bị nén đến mức đặc quánh.

Hai bàn tay Chido giơ lên trước người. Hắn không cầm bất cứ thứ gì, chỉ dùng chính linh lực của mình để tạo thành một lớp cản vô hình, điều khiển nó bằng những ngón tay như thể đang giữ lấy một vật thể thực sự.

Long Phong lập tức đánh giá: Không có dư thừa hay lãng phí.

Vừa đủ.

Linh lực được dồn chính xác vào đúng điểm tiếp xúc, hấp thụ rồi phân tán lực đâm của trường kiếm.

Long Phong vẫn giữ nguyên tư thế. Ánh mắt hai người chạm nhau qua lưỡi kiếm.

Miệng Chido vẫn có một ý cười rất nhẹ, chỉ là nụ cười đã dịu xuống, không còn vẻ trêu chọc ban đầu. Ánh mắt xám trở nên tập trung hơn, bình tĩnh nhìn thẳng vào đối thủ.

“Ngươi nghiêm túc đấy.”

Hắn nói khẽ.

“Ta tôn trọng điều đó.”

Điểm sáng lam trước mặt bắt đầu rung lên, từ điểm mũi kiếm sắc nhọn đang đâm vào bề mặt của hạt linh quang khẽ rắc một vết nứt.

“Nhưng ta cũng sẽ không dễ thua đâu.”

*Ầm!*

Lớp linh lực cuối cùng không chịu nổi áp lực. Điểm sáng nổ tung. Một vòng xung kích lập tức quét ra xung quanh, cuốn bụi đất dựng thành một màn mỏng. Hai người đồng thời bật lùi.

Long Phong bị hất bổng lên văng về sau, hắn xoay người giữa không trung, mũi chân vừa chạm đất đã lập tức ổn định thân hình.

Chido thì đáp xuống nhẹ hơn, vụ nổ không khiến cho hắn có nhiều ảnh hưởng. Hai chân trượt dài trên nền đất, kéo theo một vệt bụi mờ phía sau, nhưng từ đầu đến cuối trọng tâm của hắn vẫn giữ nguyên. Đến khi dừng lại, lưng thẳng, hai vai thả lỏng, tư thế hoàn toàn không hề rối loạn.

Long Phong hơi nheo mắt.

*Thú vị.*

Đòn vừa rồi dù chỉ là thăm dò, nhưng tốc độ và lực xuyên phá vẫn đủ khiến phần lớn đối thủ phải dùng vũ khí hoặc pháp bảo để đón đỡ.

Chưa kể cách thức đó... Hắn đã dùng linh lực trực tiếp. Không kiếm hay pháp khí. Thậm chí không dựng một lớp phòng hộ lớn mà chỉ tập trung một lượng linh lực vừa đủ vào đúng nơi cần thiết. Đó không còn đơn thuần là “linh lực mạnh”. Long Phong đã hiểu.

Đó là *khả năng kiểm soát.*

Chido từ từ đứng thẳng lại, rồi hắn nghiêng thân người, bắt đầu chậm rãi xoay bước về một bên. Khuôn mặt vẫn hướng trực diện không rời khỏi bóng hình của người phía trước, từng bước bước sang một góc bên trái của Long Phong. Hai chân bắt đầu dịch sang mỗi nhịp đều chậm, từng bước rất tự nhiên, nhưng quỹ đạo di chuyển lại kín kẽ đến mức gần như không để lộ bất kỳ khoảng trống nào.

Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Long Phong.

“Ta cũng đã biết sơ qua về năng lực của ngươi.”

Hắn vừa nói vừa bước ngang tầm mắt của Long Phong, khiến cho cặp đồng tử rồng vàng hổ phách kia phải đưa đi theo quỹ đạo đều chậm.

“Vậy để công bằng, ta nói cho ngươi biết năng lực của ta luôn nhé?”

Long Phong không ngăn cản. Hắn chỉ đứng yên quan sát.

Trường kiếm vẫn nằm trong tay, mũi kiếm hơi chếch xuống. Nhưng sự thả lỏng ấy chỉ tồn tại trên bề mặt. Từng cơ bắp trên cơ thể hắn đã âm thầm căng lên, sẵn sàng phản ứng ngay khi Chido để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Chido tiếp tục bước.

“Như ngươi vừa thấy.”

Hắn nâng một bàn tay lên, một tia linh lực màu lam nhạt chậm rãi tụ lại giữa hai đầu ngón tay.

“Ta có thể sử dụng linh lực với độ chính xác khá cao.”

Một điểm sáng nhỏ dần hình thành, nó được Chido đưa xoay qua ra như đang nghịch một cây bút.

“Nhờ Thanh Tiêu chỉ dẫn, ta mới đạt được mức này nhanh như vậy.”

Điểm sáng co lại. Từ một khối linh lực nhỏ nó dần biến thành một vật thể mảnh đến gần như không thể nhìn thấy.

“Cho nên thay vì để linh lực bùng nổ một cách mất kiểm soát...”

Chido khép hai ngón tay lại. Một cây kim bằng linh lực xuất hiện giữa chúng. Ngay lúc vạt áo của hắn quét qua che mất tầm nhìn tới cây kim.

“Ta thích giữ toàn bộ nó dưới đầu ngón tay hơn.”

*Vút!*

Cây kim biến mất. Chỉ có một đường sáng cực mảnh xé ngang không khí. Long Phong lập tức nghiêng đầu. Quá nhanh! Nhưng ngay trước khi cây kim chạm tới mặt hắn— Nó dừng lại.

Chỉ cách sống mũi chưa đến một khoảng rất nhỏ. Luồng khí do tốc độ của nó tạo ra khẽ lay động vài sợi tóc trước trán Long Phong.

Không gian im phăng phắc. Chido vẫn đang bước tiếp sang cánh trái, không dừng lại dù chỉ một nhịp. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, một nụ cười rất nhỏ.

*“Sẽ không có lần sau đâu.”*

Cây kim linh lực tan biến giữa không trung.

Long Phong nhìn khoảng không trước mặt, rồi lại nhìn Chido đang tiếp tục tiến về phía mình. Lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu, ánh mắt hắn thực sự thay đổi. Không phải tức giận. Mà là nghiêm túc hơn.

Bởi hắn đã hiểu.

Người đứng trước mặt mình không hề đánh nhau bằng sức mạnh đơn thuần.

Chido đang **đo lường** hắn.

Từng bước một.

0