Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 230: Trăng Hôm Nay Đẹp Nhỉ?

Đăng: 15/10/2026 22:44 1,235 từ 4 lượt đọc

*Nếu người ấy và ngươi chia sẻ chung một tâm khí...*

*Ngươi buồn, họ cũng bị ảnh hưởng.*

*Ngươi tức giận, họ cũng biết.*

*Ngươi đau đớn, họ cũng phải chịu theo.*

*Vậy...*

*Ngươi có cố sống thật tốt vì người đó hay không?*

---

Một bàn tay đưa tới.

Trên mu bàn tay trắng nõn, mịn màng của Thanh Tiêu phủ xuống một bàn tay khác. Bàn tay ấy lớn hơn nàng rất nhiều. Không đẹp cũng chẳng tinh tế. Trên mu bàn tay và những ngón tay là những vết sẹo đã cũ, những đường chai sần của một người từng nắm lấy rất nhiều thứ, từng đánh nhau, từng dùng chính đôi tay ấy để kéo bản thân vượt qua những nơi mà đáng lẽ chẳng ai phải đi qua.

Nhưng lúc này, bàn tay ấy lại nắm lấy tay nàng rất cẩn thận. Không mạnh đến mức khiến nàng đau nhưng đủ chắc chắn để nàng biết rằng nó đang ở đó.

Thanh Tiêu vô thức hít vào một hơi. Ánh mắt nàng lập tức đánh sang, liền chạm lấy một màu xám.

Chido đã đang nhìn nàng. Đôi mắt màu xám ấy vẫn là màu xám quen thuộc. Nhưng lúc này trong đó có một thứ rất khác: Lo lắng.

Một chút căng thẳng vẫn còn chưa kịp tan khỏi khuôn mặt hắn. Thanh Tiêu nhìn Chido. Rồi chẳng hiểu vì sao—

Một khoảng ký ức rất xa bỗng trở lại.

Vân Tĩnh Nhai.

Ngày hôm đó, nàng đã từng nhìn thấy chính ánh mắt này. Cũng là vẻ căng thẳng ấy. Cũng là sự lo lắng không biết phải làm gì nhưng vẫn cố đứng ở đó. Chỉ khác rằng khi ấy, nàng là người nhìn hắn.

Còn bây giờ...

Hắn đang nhìn nàng.

Một lát sau, Chido khẽ thở ra, như thể cuối cùng cũng đã tìm và nắm lấy được một người mà suýt nữa thì đi lạc mất.

“Thanh Tiêu.”

Giọng hắn vang lên rất nhẹ. Nàng vẫn nhìn hắn. Chido siết bàn tay nàng thêm một chút.

Rồi nói:

“Cảm ơn.”

Chỉ hai chữ.

Không giải thích, không biện minh, không có một lời nào khác. Nhưng Thanh Tiêu lại đột nhiên quên mất phải hít thở. Đôi mắt nàng hơi mở ra.

...

Gió vẫn thổi, tiếng lá tre vẫn xào xạc, nước trong chiếc ống trúc phía xa vẫn đều đặn chảy xuống giếng. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như đã cách nàng rất xa.

Thanh Tiêu nhìn hắn, rất lâu.

Rồi—

Nàng tiến tới.

Dứt khoát không hề báo trước. Mái tóc xanh khẽ trượt qua vai, khoảng cách giữa hai người vốn chẳng xa lập tức bị rút ngắn. Đôi môi nàng chạm rất nhẹ lên má Chido. Chỉ một cái chạm, rất nhanh. Nhẹ đến mức gần như chỉ là một hơi thở lướt qua.

Nhưng Chido...

đứng hình.

Đôi mắt màu xám mở lớn hơn một chút. Bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng cứng lại. Ngay cả lồng ngực hắn dường như cũng quên mất việc phải phập phồng.

Thanh Tiêu đã lùi lại, nàng ngồi thẳng lên. Rồi như thể vừa nhận ra chính mình vừa làm điều gì đó, nàng lập tức đứng dậy.

“...”

Không nói gì nàng xoay người. Mái tóc xanh dài theo động tác ấy khẽ quét qua sau lưng. Nhưng mới bước được một bước—

Chido phản ứng lại. Bàn tay hắn lập tức đưa tới, nắm lấy cổ tay nàng. Thanh Tiêu bị kéo giật lại một chút. Nàng quay đầu, đôi môi khẽ hé mở, trong ánh mắt xanh nhạt thoáng qua một tia bất ngờ.

Chido cũng đứng dậy theo, hắn cao hơn nàng một khoảng, nhưng lúc này tư thế lại có phần lúng túng đến mức khó tin.

“Ta...”

Hắn hắng giọng... Một lần rồi lại im. Có vẻ như chính hắn cũng không chắc mình có nên nói điều này hay không.

Thanh Tiêu không thúc giục. Nàng chỉ đứng đó nhìn hắn.

Chido im lặng thêm một lúc. Cuối cùng, hắn nói:

“Muốn ở bên cạnh người nhiều hơn.”

Những cơn gió vẫn luôn ở đó, nhưng bỗng một cơn gió lớn hơn ập tới, một cơn gió từ sườn núi tràn qua. Mái tóc xanh dài của Thanh Tiêu bị thổi nghiêng hẳn sang một bên. Tà áo trắng xanh cũng tung lên theo chiều gió, từng lớp vải nhẹ nhàng kéo dài phía sau nàng.

Ánh trăng từ trên cao rơi xuống, mặt trăng ở ngay xa phía sau lưng của Thanh Tiêu, một quầng sáng lạnh phủ phía sau thân ảnh nàng.

Khuôn mặt lại nằm ngoài vùng sáng nhưng Chido vẫn nhìn thấy: Một nụ cười, rất nhỏ, rất yên lặng. Đọng lại nơi khóe môi của người con gái ấy.

Đôi mắt vốn sâu và tĩnh lặng cũng hơi cong lên. Chỉ một chút mà thôi, nhưng mà đó là dành cho hắn.

“Vậy thì...”

Thanh Tiêu nói.

“Đi ăn.”

Chido ngẩn ra. Hắn nhìn nàng, nhìn tới ngất ngây, nhìn nụ cười ấy, nhìn ánh mắt này. Trong một khoảnh khắc, hắn chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác như cả đêm nay vừa được thắp sáng.

Chido không chớp mắt. Thật sự không thể nào chớp được. Không phải vì bị ép, mà là cảnh trước mặt đã làm hắn quên.

Dáng đứng vẫn còn hơi nghiêng vì vừa đứng dậy, bàn tay vẫn còn đang nắm lấy cổ tay nàng. Mái tóc đen bị gió thổi tung. Tà áo đen cũng khẽ lay động. Ánh trăng phủ lên khuôn mặt hắn.

Đẹp thật.

Trăng đêm nay đẹp thật đấy.

Thế nhưng trong đôi mắt màu xám của hắn... thứ duy nhất phản chiếu lại chỉ có là hình bóng nàng.

Một lúc sau, Chido mới như sực tỉnh. Hắn đứng thẳng người. Chỉnh lại vạt áo. Khóe môi nhếch lên một đường cong rất nhẹ.

“Ừ.”

Hắn đáp. Một lời đáp với vẻ rất tự nhiên.

“Mình cùng đi ăn.”

---

Gió lại thổi qua Lưu Vân Tông, rừng tre phía sau con đường bậc thang tiếp tục xào xạc, những thân tre va vào nhau, phát ra những tiếng *cộc... cộc...* rất khẽ. Chiếc giếng nhỏ vẫn nằm yên dưới ánh trăng.

Ống trúc lại đầy nước, lại nghiêng xuống.

*Róc rách...*

Từng dòng nước trong veo rơi xuống mặt giếng, những vòng gợn nhỏ lan ra, ột chiếc lá bèo bị đẩy nhẹ sang bên rồi lại trở về.

Ở quảng trường phía xa, những giá kiếm vẫn đứng im. Sân luyện kiếm ban ngày từng đầy tiếng bước chân giờ chỉ còn lại một khoảng trống phủ bạc.

Thiện Đường đã tắt gần hết đèn. Đệ Tử Viện cũng dần chìm vào yên tĩnh. Những mái nhà cao thấp nằm dưới bầu trời đêm. Cánh cổng lớn của Lưu Vân Tông vẫn sừng sững ở tận cuối tầm mắt.

Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Chỉ có hai người... đã không còn ngồi ở chiếc ghế đá ấy nữa.

Một bóng trắng xanh và một bóng đen sẫm.

Giản dị cùng nhau đi về phía những ánh đèn còn chưa tắt. Gió vẫn lướt qua. Mái tóc xanh vẫn khẽ lay động. Vạt áo đen cũng nhẹ nhàng phất lên.

Giữa hai người—

Hai bàn tay vẫn nắm.

0