Chương 239: Sắp Đánh Rồi Sắp Đánh Rồi!
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Đoàn người gần như lập tức tách ra.
Những tùy tùng, tu sĩ và quý tộc đi cùng Long Phong vẫn ở lại phía sau. Phần lớn bọn họ vốn chỉ đến vì những nghi thức ngoại giao và công việc chính sự, không có lý do gì để theo vào một trận đấu. Cuối cùng, chỉ còn Long Phong đi cùng Chido.
Con đường dẫn lên cao, men theo những khu vườn và những lối đá quanh co của Lưu Vân Tông. Chấp sự cùng đệ tử hai bên lần lượt tránh sang một bên, có người không nhịn được liếc nhìn, nhưng chẳng ai lên tiếng hỏi. Tin tức về trận đấu giữa hai người đã lan đi đủ nhanh; không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Chido đi trước.
Không nhanh, không chậm.
Mỗi bước chân đều đều, bình ổn đến mức gần như chẳng có gì đáng chú ý, nhưng chính sự bình ổn ấy lại khiến hắn có một vẻ tự tin rất khó xem nhẹ. Phía sau hắn là Thanh Tiêu. Nàng không được ai mời đi theo, cũng chẳng cần ai mời. Còn Long Phong đi sau cùng, bước chân vẫn giữ nguyên vẻ ung dung của một người đã quen với những nơi mà mọi ánh mắt đều hướng về mình.
Chẳng bao lâu, họ đã tới **Phong Nhãn Nhai**.
Đó là một trong những nơi thường được Lưu Vân Tông sử dụng làm chiến trường luận đạo. Một khoảng đất rộng nằm giữa sườn núi, bốn phía dựng những cột đá cao, trên mỗi góc đều treo cờ mang tông huy của Lưu Vân Tông. Gió từ vực sâu thổi qua khiến những lá cờ liên tục tung lên, tiếng vải phần phật vang vọng giữa núi rừng.
Nhưng hôm nay, nơi này vẫn chưa phải chiến trường.
Bởi một trận đấu giữa những cường giả như bọn họ không thể chỉ tùy tiện chọn một khoảng đất rồi bắt đầu.
Bạch Hạc đã chờ sẵn ở đó.
Lão nhân tóc bạc đứng bên rìa Phong Nhãn Nhai, vò rượu vẫn đeo bên hông. Khi thấy hai người xuất hiện, ông chỉ nhấc mắt nhìn một thoáng, rồi đưa tay lấy ra một vật.
Đó là một cuộn tranh cổ.
Bìa tranh màu xanh đen, mép cuộn được viền bằng những đường bạc mảnh như mây trôi. Trên mặt không vẽ núi, không vẽ nước, chỉ có một dòng chữ cổ nằm ngang:
**《Sơn Hà Nhất Quyển》.**
Một quyển chứa cả sơn hà.
Bạch Hạc đặt cuộn tranh trước người.
“Lùi lại.”
Giọng nói của ông không lớn, nhưng vừa vang lên, tất cả những người xung quanh lập tức lui ra.
Bạch Hạc nâng một tay.
Linh lực từ cơ thể ông tràn ra.
Ngay sau đó, những người tu hành được bố trí xung quanh Phong Nhãn Nhai đồng thời vận chuyển linh lực. Từng đạo quang mang nối tiếp nhau xuất hiện, đan thành một mạng lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực.
Bạch Hạc mở cuộn tranh.
*Soạt—*
Trong khoảnh khắc ấy, cảnh vật trước mắt như mất đi trọng lượng.
Những ngọn núi xa xa bắt đầu nhòe đi.
Biển mây cuộn quanh sườn núi cũng dần mất màu, từng tầng từng tầng chuyển thành màu đen của mực tàu. Cây cối, đá núi, cờ xí, thậm chí cả bầu trời đều giống như bị một bàn tay vô hình kéo qua mặt giấy.
Tất cả biến thành nét mực.
Rồi—
*Vù!*
Cả vùng sơn hà trước mặt đột nhiên cuộn lại.
Như một bức tranh khổng lồ bị người ta thu vào một cuộn giấy. Những nét mực xoáy vào nhau, hội tụ trước mặt mọi người, cuối cùng tạo thành một vòng tròn màu đen rộng hơn vài trượng. Mép vòng tròn lấp lánh những đường sáng bạc, giống như những nét bút cuối cùng vừa được đặt xuống.
Một cánh cổng không gian.
Bên kia cánh cổng, có thể nhìn thấy thấp thoáng một vùng đất rộng lớn. Không núi không cây, hiện ra chỉ có một khoảng trời mênh mông và mặt đất bằng phẳng kéo dài đến tận đường chân trời.
Bạch Hạc khẽ thu tay.
“Vào đi.”
Chido nhìn qua cánh cổng một thoáng.
Long Phong cũng nhìn.
Không ai nói gì.
Thanh Tiêu đứng bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người.
Bên trong đó là **Vân Ngoại Chiến Trường**—một không gian được Lưu Vân Tông dùng riêng cho những trận chiến mà chiến trường thông thường không thể chịu nổi.
Mặt đất nơi ấy đã được gia cố qua vô số tầng trận pháp, cứng đến mức có thể chịu được những đòn đánh đủ sức phá nát núi đá mà không để lại quá nhiều tổn thương. Không gian cũng được phong kín, mọi dư chấn đều bị trận pháp hấp thu và phân tán.
Một nơi đủ rộng.
Đủ chắc.
Và quan trọng nhất—
Đủ để hai người có thể thật sự đánh một trận.
---
Hai người lần lượt bước qua vòng tròn.
Ngay khi cả hai vượt qua ranh giới, không gian bên trong cánh cổng khẽ xoáy lên. Những đường sáng bạc quanh mép vòng tròn chuyển động nhanh hơn, rồi cả hai bóng người lập tức bị cuốn vào một vùng tối trong chớp mắt.
Cánh cổng khép lại.
Đến khi tầm nhìn trở lại, cả Chido lẫn Long Phong đã đứng trên một vùng đất hoàn toàn khác.
Vân Ngoại Chiến Trường rộng đến mức gần như không có điểm kết thúc.
Bầu trời rộng và trong.
Mặt đất trải dài đến tận đường chân trời, phẳng đến mức gần như không có điểm che khuất. Không cây cối, không kiến trúc, không một sinh vật nào tồn tại trong phạm vi này. Chỉ có nền đất màu xám nhạt dưới chân và những tầng trận văn cực kỳ mờ đang chậm rãi lưu chuyển bên dưới.
Hai người đứng cách nhau một khoảng.
Chido hơi cúi mắt nhìn mặt đất, rồi ngẩng lên.
Long Phong cũng đã ổn định thân hình.
Ở bên ngoài, Bạch Hạc không cần hỏi thêm bất kỳ ai. Lão bước tới trước, hai tay chậm rãi dang rộng.
Ầm—
Một tiếng trầm thấp rịn ra, cả vòng tròn không gian trước mặt đột nhiên mở rộng.
Nó từ kích thước của một cánh cổng vừa đủ cho hai người đi qua nhanh chóng lan ra, như một mặt nước khổng lồ được kéo căng, bao phủ lấy cả vùng trời trước Phong Nhãn Nhai. Những đường sáng bên trong vòng tròn hòa vào biển mây, rồi dần trở nên trong suốt.
Cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra.
Chido.
Long Phong.
Mặt đất dưới chân họ.
Tất cả đều trở nên rõ ràng. Những người đứng bên ngoài bỗng nhìn thấy chiến trường bên trong thật hơn. Không phải hình ảnh phản chiếu cũng không phải ảo ảnh. Từng chuyển động của hai người đều hiện lên trước mắt như thể bọn họ đang thực sự đứng ngay trong Vân Ngoại Chiến Trường.
Một vài người bên phía Long Phong không khỏi xì xào.
“Đây là...?”
Bạch Hạc chống tay lên thành đá, giọng nói vẫn mang theo vẻ thong thả quen thuộc.
“Ảo cảnh sao?”
Lão cười.
“Không.”
“Đây là không gian thật.”
Những tiếng bàn tán lập tức nhỏ đi. Bạch Hạc nhìn về phía cánh cổng đang bao phủ cả bầu trời.
“Nhưng ngoại trừ hai người bọn họ, nơi đó không có bất kỳ ai khác.”
Lão hơi gõ ngón tay lên thành đá.
“Các ngươi nhìn thấy bọn họ, chỉ là nhờ pháp bảo nối liền hai bên không gian.”
Một vị tu sĩ phía sau hơi nhíu mày.
“Ý ngài là...”
“Ý là,” Bạch Hạc nói.
“Đừng lo.”
Một số người quay sang nhìn lão.
“Bọn họ không ở trong không gian này.”
Lời nói khiến vài người hơi khựng lại. Bạch Hạc chỉ về phía vòng xoáy.
“Thứ mọi người đang nhìn thấy chỉ là hình ảnh được 《Sơn Hà Nhất Quyển》 kéo ra ngoài. Hai người kia hiện đang ở một tầng không gian khác.”
Lão vuốt chòm râu bạc.
“Cho nên dù bên trong có đánh long trời lở đất...”
Ông nhún vai.
“Cũng chẳng có ai ở đây bị thương.”
Một vài người trong đoàn của Long Phong nhìn nhau. Có người không nhịn được thấp giọng:
“Pháp bảo của Lưu Vân Tông... quả nhiên lợi hại.”
“Có thể tách hẳn chiến trường khỏi ngoại giới?”
“Không chỉ tách. Còn có thể đưa hình ảnh trận đấu trở lại...”
Những lời bàn tán rất nhanh bị tiếng gió nuốt mất.
Thanh Tiêu không nói gì. Nàng đứng cách mọi người một khoảng, ánh mắt vẫn hướng thẳng vào chiến trường.
Điều này nàng đã biết từ trước.
Bởi vậy, sự chú ý của nàng từ đầu đến cuối chỉ đặt ở hai người đang đứng đối diện nhau trong không gian kia.
Bên trong chiến trường, Chido bước thêm một bước. Hắn đi thẳng đến vị trí trung tâm rồi dừng lại. Không cởi áo ngoài. Không khởi động linh lực một cách phô trương. Cũng chẳng bày ra một tư thế chiến đấu cầu kỳ.
Hai tay hắn vẫn buông tự nhiên bên người, vai thả lỏng, thân thể đứng thẳng. Không có vũ khí trong tay.
Nhưng sự thả lỏng ấy không có nghĩa là bất cẩn. Toàn bộ cơ thể hắn đã tiến vào trạng thái sẵn sàng. Bả vai giữ một độ ổn định rất nhỏ. Ánh mắt màu xám không rời khỏi người đối diện. Hắn không cần nói gì, chỉ đứng đó thôi cũng đủ cho thấy mình đã chuẩn bị.
Long Phong bước vào sau.
Chậm hơn.
Mỗi bước đều chính xác, không hề có một chuyển động thừa. Ánh mắt hắn lướt qua chiến trường, đánh giá khoảng cách, địa hình, không gian xung quanh, rồi cuối cùng dừng lại trên Chido.
Giống như một kẻ săn mồi đang lần đầu tiên quan sát con mồi của mình ở khoảng cách đủ gần để bắt đầu phán đoán.
Ánh mắt Long Phong thoáng chuyển sang phía ngoài.
Thanh Tiêu đang đứng đó. Nàng vẫn im lặng. Không can thiệp. Không lên tiếng.
Chỉ nhìn.
Long Phong thu ánh mắt về. Một bàn tay chậm rãi nâng lên. Linh lực bắt đầu hội tụ.
Từng tia sáng xanh nhạt xuất hiện quanh lòng bàn tay hắn, đan xen với những tia điện mảnh đến mức gần như chỉ có thể nhìn thấy bằng khóe mắt.
Rồi—
Oành.
Một tiếng sấm trầm thấp vang lên.
Một thanh trường kiếm từ trong luồng sáng hiện ra, thân kiếm dài và thon, quanh lưỡi kiếm phủ một tầng năng lượng xanh nhạt. Những tia điện nhỏ liên tục chạy dọc theo sống kiếm, phát ra những tiếng tách... tách... rất khẽ.
Long Phong nắm lấy chuôi kiếm. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén.
Chido vẫn đứng yên. Khoảng cách giữa hai người không thay đổi.
Không ai nói thêm một lời.
Ngoài chiến trường, gió vẫn thổi qua Phong Nhãn Nhai.
Trong không gian khép kín, hai người đàn ông chỉ còn cách nhau một trận chiến.
Và trận đấu—
sắp bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.