Chương 252: Vẫn Đánh Tiếp...
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Long Phong không cho Chido thêm một nhịp thở. **VỤT!** Thân ảnh xanh lục lập tức lao tới. Móng vuốt năm ngón xòe rộng, lôi quang quấn quanh từng đầu móng sắc bén, cánh tay mang theo một đường khí lưu cuồng bạo xé thẳng về phía cổ Chido.
Chido nghiêng đầu.
Móng vuốt lướt sát qua má hắn, mang theo tiếng **XẸT—!** lạnh buốt của sấm sét. Hắn không lùi mà ngược lại thuận theo khoảng trống vừa mở ra, cả thân người lại lần nữa trượt sát vào theo phía mép ngoài của cánh tay Long Phong. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo xuống gần như bằng không.
Quyền phải của Chido xoay theo hông. Nắm đấm nhắm thẳng vào sườn bên phải nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
**XẸT!**
Một luồng lôi quang đột ngột bùng lên từ chính vùng sườn mà Chido định đánh vào.
**ĐOÀNG!!!**
Dòng điện xuyên qua khoảng cách tiếp xúc, đánh bật cánh tay Chido sang một bên. Những ngón tay hắn co giật, cánh tay tê rần trong thoáng chốc. Chido bị đẩy lùi lại.
*Lại nữa.* Long Phong đã bắt đầu dùng chính những điểm yếu trên cơ thể mình làm bẫy. Chỉ một thoáng đó đã đủ để Long Phong xoay người.
**VÚT!**
Móng vuốt quét ngang. Chido ngửa người ra tránh.
**XẸT!**
Năm đường sáng lướt sát trước ngực. Chưa kịp ổn định trọng tâm—**VỤT!** Một cú cào khác lập tức từ dưới quét ngược lên, Chido vội nghiêng người. **XẸT!** Lại tránh.
Nhưng Long Phong không cho hắn cơ hội rút lui.
Một luồng Long khí bắt đầu ngưng tụ bọc lại quanh hai bàn tay. Không đủ để hình thành Long khí trảm trảm ra hoàn chỉnh, nhưng những lưỡi khí sắc bén lại bao phủ dọc theo móng vuốt, kéo dài từng đầu móng thành những đường sáng mỏng đến lạnh người. Lôi điện tiếp tục chạy dọc theo cánh tay, mỗi lần vung lên đều phát ra tiếng *XẸT XẸT* chói tai không phóng ra mà *khiến chính đôi tay hắn trở thành vũ khí.*
**XOẸT!** Chido cúi xuống. Một móng vuốt sượt qua tóc. **XOẸT!** Hắn xoay vai. Một đường cào lướt qua cánh tay. Máu lập tức bật ra. Chido không dừng. Long Phong tiếp tục ép tới. **VỤT! VỤT! XOẸT!** Một trảo một trảo nữa.
Chido liên tục phải né tránh, thân người nghiêng xoay hạ thấp, mỗi lần chỉ vừa đủ tránh khỏi đầu móng. Nhưng càng về sau khoảng trống để né càng lúc càng nhỏ. Long Phong đã không còn đánh theo những đường tấn công đơn giản nữa.
Mỗi móng vuốt đều ép Chido vào một vị trí nhất định. Mỗi lần hắn tránh sang, Long Phong lập tức đổi hướng truy theo. Mỗi lần hắn lùi, Long Phong lại liền áp sát. Hắn định phản công? Lôi điện lập tức bùng lên ở vị trí hắn nhắm tới.
**XẸT!**
Một vết cào lại mở ra trên cánh tay Chido. Hắn nghiến răng. Không ổn. Nếu cứ tiếp tục né hắn sẽ bị bào mòn đến chết.
Móng vuốt của Long Phong lại ập tới. Lần này, Chido không né. Hai mắt hắn lập tức trở nên lạnh hẳn đi, bàn tay phải đưa ra. **CHÁT!** Hắn gạt thẳng cổ tay trái Long Phong sang một bên, móng vuốt vẫn kịp sượt qua cánh tay. *XOẸT!* Da thịt bị xé rách nhưng Chido đã vào được bên trong.
Khoảng cách này—
Quyền trái lập tức xoay lên, móc thẳng vào bụng Long Phong với linh lực bọc quanh có thể chịu đựng lôi điện. Long Phong lập tức cúi mắt nhìn xuống, hắn phản ứng cực nhanh, bàn tay phải chộp lấy cổ tay Chido ngay trước khi cú đấm có thể đánh trọn lực.
Khóe miệng Long Phong vừa nhếch lên thì đồng tử hắn đột nhiên co lại.
Chido đã biến mất khỏi góc nhìn mà hắn đang tập trung mà **áp sát quá gần.**
**Bụp!**
Trán người nện thẳng vào trán Long. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Long Phong choáng váng trong khoảnh khắc. Thần trí rung lên, ánh mắt mất nét. Những ngón tay đang si-ết cổ tay Chido theo bản năng cũng lỏng đi đúng một nhịp.
Chido liền hít một hơi thật sâu mà vận lực, hai cổ tay hắn đồng thời xoay mạnh. **Chộp!** Hai bàn tay lập tức đảo ngược, tóm chặt lấy cả hai cổ tay của Long Phong mà bẻ vặn ngược lên. Chido kéo mạnh. Thân người hắn bật lên. Hai chân gập co lại, đầu gối thu sát vào ngực, toàn bộ cơ thể cuộn thành một khối rồi đột nhiên duỗi thẳng.
**UỴCH!!!**
Hai lòng bàn chân nện thẳng vào lồng ngực Long Phong. Lực đạo bùng nổ trong khoảng cách cực ngắn. **ẦM!!!** Thân thể Long Phong lập tức bị đánh bật ra. Hai chân rời khỏi mặt đất, cả người bay ngược về phía sau như một mũi tên bị bắn khỏi dây cung. Những móng vuốt đang giữ lấy cánh tay Chido cũng lập tức tuột khỏi mục tiêu.
Chido xoay người giữa không trung.
**BỘP.**
Hai chân chạm xuống mặt đá. Đầu gối hắn trùng xuống để triệt tiêu quán tính. Một bàn tay chống nhẹ xuống nền, tay còn lại lập tức đưa về phía trước. Hắn từ từ đứng thẳng. Hơi thở nặng hơn.
Cánh tay bị cào lúc trước vẫn đang rỉ máu, từng giọt nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Những đường thương tổn kéo dài trên da thịt, một vài tia điện còn sót lại chạy lập lòe quanh mép vết thương.
Long Phong bị cú đá văng ngược đi.
Thân thể hắn trượt dài trên mặt đất, một tay lập tức chống xuống nền đá để cưỡng ép dừng lại. Năm đầu móng vuốt cắm sâu vào mặt đất, kéo ra một đường rãnh dài.
Hắn vừa ổn định được thân hình—
VỤT!
Một viên đá bay thẳng tới. Long Phong lập tức nghiêng đầu, cánh tay phải đưa lên.
BỐP!
Viên đá đập mạnh vào cẳng tay rồi vỡ tung thành vô số mảnh vụn. Hắn còn chưa kịp hạ tay xuống—
VỤT!
Một viên khác.
BỐP!
Rồi viên thứ ba.
BỐP! BỐP! VỤT!
Đá vụn liên tục bay tới như mưa.
Long Phong cau mày, hai tay lập tức đưa lên che chắn. Những viên đá lớn nhỏ liên tiếp nện vào cánh tay hắn, phát ra từng tiếng bộp bộp khô khốc. Mỗi viên nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng lực đạo ẩn trong đó lại mạnh đến mức cánh tay hắn cũng phải hơi rung lên sau từng cú va chạm.
Ở phía đối diện—Chido đang ôm một đống đá trong lòng. Không biết hắn đã nhặt từ đâu ra. Một tay ôm chặt cả đống, tay còn lại liên tục chộp lấy từng viên rồi ném.
VÙ—!
BỐP!
VỤT!
BỘP!
VÉO!
Một viên khác thậm chí còn xoáy tròn giữa không trung, kéo theo tiếng rít sắc bén trước khi nện thẳng vào vai Long Phong. Long Phong nghiến răng. Tên này... Đang lấy đá ném hắn?
Một viên đá nữa bay tới. Hắn đập văng.
BỘP!
Mảnh đá bắn tung tóe. Viên tiếp theo.
BỐP!
Long Phong lùi nửa bước. Thêm một viên.
ẦM!
Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa. Cuồng phong lập tức cuộn lên.
VÙÙÙ—!
Một mảng địa chất khổng lồ dưới chân Long Phong bị nhấc bổng, dựng thành một vách đá chắn trước mặt.
RẦM!
Long Phong lập tức lùi ra phía sau vách đá. Những viên đá của Chido liên tục nện vào mặt ngoài.
BỘP! BỘP! BỐP!
Một lúc sau— Im lặng.
Chido ngừng tay. Hắn nhìn đống đá còn lại trong lòng. Rồi nhìn vách đá trước mặt. Hắn hơi nghiêng đầu.
“...”
Chido nhặt viên cuối cùng lên. Hắn nheo mắt.
Ngắm.
Cánh tay kéo ra phía sau.
VỤT!
Viên đá bay đi. Nó không lao thẳng mà vẽ một đường cong nhẹ giữa không trung, rõ ràng là Chido cố tình đổi quỹ đạo để ném vòng qua vách đá.
Nhưng ngay khi viên đá vừa bay khỏi tầm mắt— Một bóng đen khổng lồ bỗng xuất hiện phía sau vách đá.
Chido ngẩng đầu. Đôi mắt xám từ từ mở lớn.
Một tảng đá.
Không.
Một khối địa chất khổng lồ đang từ phía sau vách đá bay thẳng tới. Nó lớn đến mức che khuất cả một mảng bầu trời. Ánh sáng phía trên đầu Chido lập tức tối sầm. Bóng của nó phủ xuống. Viên đá nhỏ hắn vừa ném tới va thẳng vào khối địa chất.
CỘP.
Nó vỡ tan.
Chido ngẩng mặt nhìn lên.
“...Ùi.”
Khối đá khổng lồ tiếp tục rơi xuống.
Chido nhìn trái.
Nhìn phải.
Rồi lại nhìn lên.
“...”
!!!. Hắn cắm đầu bỏ chạy!
ẦMMMMM!!!
Mặt đất nổ tung. Khối địa chất đập xuống như một ngọn núi nhỏ bị ném thẳng từ trời cao, bụi đá lập tức cuộn thành một bức tường trắng xóa, quét tung ra bốn phía.
ẦM! ẦM! RẦM!
Cả chiến trường rung chuyển.
Bên ngoài, những người quan sát đồng loạt im lặng. Không ai nói được gì trong vài giây.
Bạch Hạc đứng đó, bàn tay vẫn đặt trên bộ râu dài. Lão nhìn đống bụi trước mặt. Khóe miệng vị lão giả khẽ giật.
“Khụ... khụ khụ...”
Một tiếng cười rất nhỏ bật ra khỏi cổ họng.
Thanh Tiêu vẫn đứng yên. Nàng nhìn chiến trường đang chìm trong bụi đá.
Im lặng.
Rất lâu.
Sau đó nàng khẽ thở ra. Khóe môi... Hình như cũng có gắng lắm mới không nhếch lên.
Trong lớp bụi mù, không ai biết Chido còn đứng đó hay đã bị nghiền thành một đống thịt. Nhưng rồi—
ẦM!
Một tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó—
BỐP!
RẦM!
VỤT!
ẦM!!!
Âm thanh giao chiến lại tiếp tục vọng ra từ bên trong màn bụi. Bạch Hạc lắc đầu vài cái rất nhẹ. Nụ cười trên môi lập tức biến thành một tiếng thở dài.
“...Quả nhiên.”
Thanh Tiêu khẽ nhắm mắt. Không nói gì.
Trận chiến này...
Thật sự vẫn chưa chịu kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.