Chương 256: .
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Chẳng biết đã qua bao lâu.
ẦM!!! Một tiếng nổ dữ dội xé toạc tầng không, theo sau là âm thanh của một vật thể bị đánh bay đi với tốc độ kinh người kéo theo tiếng gió rít dài đến chói tai.
VÙ——!
Chido.
Thân ảnh áo đen của hắn lao xuyên qua một tầng mây, quỹ đạo xiên lên như một viên đá bị ném bật trời cao. Hắn còn chưa kịp ổn định thân thể, một vệt xanh lục đã lóe lên phía sau.
Long Phong.
VỤT!!! Khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại. Long Phong xuất hiện bên cạnh Chido, nắm tay đã phủ kín lôi quang. Sấm sét cuộn quanh cánh tay, từng tia điện quấn lấy nhau như những con rắn đang giãy giụa.
Chido chỉ vừa kịp xoay người.
ẦM——!!!
Cú đấm giáng xuống. Hai cánh tay hắn lập tức giao trước ngực. Một tầng linh lực mỏng manh vừa kịp hình thành đã vỡ vụn ngay khi va chạm. RẮC!!! Thân thể Chido bị đánh bật đi. VÙ——!!! Hắn bay xa hàng trăm trượng nhưng Long Phong không cho hắn rơi xuống.
VÉO!!! Thân ảnh xanh lục lại xé ngang bầu trời. ĐOÀNG!!! Một tia lôi quang từ tầng mây giáng xuống. Long Phong lao tới với tốc độ kinh người, từng quyền đều mang theo lôi lực bùng nổ. Chido chỉ có thể liên tục dựng màn chắn lên hai tay, mỗi lần một lớp, mỗi lần một lớp khác.
ẦM!!! Sấm sét đánh thẳng vào lớp linh lực vừa được dựng lên, nghiền nát nó trong nháy mắt. BỐP!!! Nắm đấm nện thẳng vào hai cánh tay đang chắn trước người. Chido lại bị đánh bay.
VÙ——! Hắn xoay người giữa không trung, cố tìm lại thăng bằng. Tầm nhìn trước mắt chao đảo dữ dội, những đốm sáng trắng liên tục nhảy múa bên khóe mắt. Chido chớp mắt một lần, hai lần, cố gắng điều chỉnh phương hướng. Tầm nhìn trước mắt chợt nhòe đi. Những mảng trời đất đảo lộn trong vài nhịp thở, rồi mới miễn cưỡng trở lại rõ ràng.
Hình ảnh Long Phong lại hiện ra. Quá nhanh. Không được để mất dấu.
Chido lập tức dồn một chút linh lực phần thân, tạo thành một cú đẩy phản lực. VỤT! Thân thể hắn đổi hướng. Long Phong lướt sượt qua.
Nhưng hắn không dừng lại. Thân ảnh xanh lục lập tức vẽ thành một đường cong trên bầu trời, xoay ngược lại rồi lao tới. Một đường cong xanh lục xé ngang khoảng không.
VÉO——! Chido vừa mới đổi hướng còn chưa kịp lấy lại thăng bằng. SẸTTTT—!!! Lôi quang đã bùng lên trên nắm tay Long Phong. Chido nghiến răng, hai tay đan chéo trước ngực.
ẦM!!! Cú đấm lại giáng xuống. Lực đạo khủng khiếp bắn thẳng qua hai cánh tay, khiến cả người hắn rung lên. Lớp linh lực bảo hộ tan thành những mảnh sáng vụn.
VÙ——ẦM!!! Chido bị đánh thẳng vụt xuống. Mặt đất nổ tung và rung chuyển. Bụi đá cuộn lên thành một đám mây khổng lồ.
Long Phong dừng lại trên không. Xung phát quanh cơ thể hắn rụt lại cái phụt mà tắt đi. Lồng ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở nặng nề kéo theo những tiếng khàn thấp.
Hắn nhìn xuống. Không nói. Chỉ chờ. Chờ xem cái bóng dưới kia có dám đứng dậy một lần nữa hay không.
Một lúc lâu sau, đám bụi mới bắt đầu tan. Từ mép của một vệt lõm sâu trên nền đá, nơi khoảng không đã dần tĩnh lặng.
Bỗng, một bàn tay chậm rãi đưa lên.
Bàn tay ấy dính máu và vết thương. Nó đổ rơi xuống, những ngón tay run rẩy bấu vào nền đá, móng tay cắm xuống lớp đá vụn. Nó gồng sức, cố kéo dậy một cơ thể của một con người, cơ thể ấy cũng đã đầy thương tích, cánh tay chỉ vừa gồng được một chút đã run bần bật. Hắn dừng lại một nhịp để thở. Hít vào một hơi thật sâu rồi lại gồng lên.
Một đầu gối chống xuống. Bàn tay còn lại đặt lên phần mép. Người ấy dẫu vẫn còn thở không ra hơi vẫn cố đứng dậy, ngước lên nhìn cái bóng của Long Phong trên bầu trời một lần nữa.
Hắn ngẩng đầu. Trên bầu trời, Long Phong vẫn đứng đó. Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Long Phong không hiểu. Hắn thật sự không hiểu. Tại sao? Rõ ràng tên kia đã không còn bao nhiêu sức lực. Rõ ràng từng đòn đánh đều đã đủ để khiến một tu sĩ bình thường mất khả năng chiến đấu.
*Vậy tại sao hắn vẫn đứng lên?*
Long Phong lại siết nắm tay, răng của hắn dần nghiến lại. Gió lại bắt đầu chuyển động. Những tầng mây phía trên thấp thoáng ánh lôi.
ẦM!!! Lại lao tới.
---
Ở bên ngoài chiến trường, những tiếng bàn luận ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Không ai còn đánh giá. Bởi kết quả đã quá rõ ràng. Một bên đang áp đảo. Một bên đang bị đánh đến mức gần như không còn hình dạng đúng nghĩa. Đến mức ngay cả những người quan sát bên ngoài cũng không còn biết nên gọi thứ đang diễn ra trước mắt là một trận chiến hay một cuộc hành xác. Điều khiến tất cả bọn họ không hiểu nổi chỉ có một chuyện.
*Tại sao hắn vẫn đứng dậy?*
Thanh Tiêu cũng không biết trả lời. Nàng chỉ đứng đó. Im lặng nhìn cái bóng áo đen kia. Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đã trở nên sâu hơn rất nhiều.
---
Bầu trời liên tục lóe sáng bởi lôi đình. Những mảng đá còn sót lại bị nghiền thành bụi. Mặt đất vốn đã tan hoang nay càng thêm chằng chịt những hố sâu và vết nứt.
Mỗi lần Long Phong lao tới, Chido đều cố chống đỡ. Có khi là một màn chắn, khi lại là một cú phản lực yếu ớt, hắn thậm chí chẳng đủ sức dựng nổi linh lực, chỉ có thể nghiêng người tránh trong gang tấc rồi để dư lực của cú đánh cuốn bay mình đi.
Nhưng lần nào cũng vậy.
Hắn lại đứng dậy.
ẦM!!! Lại một lần nữa. Thân ảnh áo đen bị đánh văng xuống. Bụi đá phủ kín cả một vùng. Chido tiếp tục bị đánh văng.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
ẬP!... BỤP!... BỤP! Hết lần này đến lần khác không dừng lại. Sấm sét đánh không ngớt, từng tiếng vang lên trấn động không gian, Long Phong vẫn tấn công từng đợt từng đợt.
Thanh Tiêu quan sát, nàng khựng lại nhịp thở đến vài giây, cuối cùng, khẽ nhắm mắt. *Nàng không muốn nhìn nữa.*
Thanh Tiêu khẽ quay mặt đi. Một hơi thở rất nhẹ thoát ra khỏi đôi môi, nhưng những suy nghĩ và tâm trạng mà nó mang theo lại không hề nhẹ như vậy.
Bạch Hạc đứng bên cạnh nhìn thấy, lão cũng im lặng một hồi. Lão vuốt bộ râu dài, đôi mắt già nua nhìn về phía chiến trường đang chìm trong bụi đá. Cuối cùng, lão khẽ lắc đầu.
“...Một trận chiến như vậy.”
Giọng nói rất thấp. Gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
“Lôi minh chấn cửu tiêu, phong quyển đoạn sơn hà.
Thân tàn tâm bất khuất, nhất bộ nhất sinh hoa.”
Không ai đáp lại. Thanh âm già nua ấy tan vào giữa chiến trường.
ẦM——!!! VÙ——! Lại một lần nữa, thân ảnh áo đen bị đánh văng khỏi tầng không, lao xiên xuống như một viên đạn mất kiểm soát rồi nện thẳng vào nền đá.
BÙM!!!
Mặt đất rung lên. Đá vụn bật tung, khói bụi cuộn trào rồi nhanh chóng phủ kín cả một vùng. Chỉ có điều lần này... tiếng nổ nhỏ hơn.
Vết lõm tạo thành trên nền đá cũng không còn sâu như những lần trước. Long Phong từ trên không không chậm rãi hạ xuống mà như cố không rơi. Hai chân hắn vừa chạm đất, thân thể đã bất chợt nghiêng sang một bên.
Hắn suýt ngã.
Long Phong lập tức bước thêm vài bước, bàn chân nặng nề nghiền qua lớp đá vụn để lấy lại thăng bằng. Bả vai hắn phập phồng dữ dội. Hơi thở thoát ra khỏi miệng vừa gấp vừa khàn, từng tiếng hít vào giống như đang kéo không khí qua một lồng ngực đã bị thiêu đốt.
Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Một giọt từ thái dương trượt xuống, lăn qua gò má, men theo sống mũi rồi rơi khỏi chóp cằm.
Tách.
Long Phong cúi đầu, hai tay chống lên đầu gối, há miệng thở dốc. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi đứng thẳng lại.
Khói bụi phía trước cũng bắt đầu tan. Ánh mắt hổ phách nhìn xuyên qua màn bụi.
Ở trung tâm vết lõm, Chido đang nằm ngửa.
Hai tay.
Hai chân.
Tất cả đều buông lỏng.
Không còn tư thế phòng thủ. Không còn cố gượng dậy. Thân thể áo đen nằm im trên nền đá, lặng đến mức thoạt nhìn gần như đã không còn chút sinh khí nào.
Long Phong đứng đó. Hắn nhìn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Không động đậy.
Hơi thở của Long Phong dần chậm lại đôi chút. Một thứ cảm giác mơ hồ mà chính hắn cũng không muốn gọi tên bắt đầu xuất hiện trong lòng.
Cuối cùng... Cũng hết rồi sao?
Long Phong khép mắt trong thoáng chốc, rồi quay người. Hắn không nói gì. Một tay ôm lấy phần bụng, tay còn lại buông bên người. Mỗi bước chân đều nặng nề. Bóng lưng xanh lục chậm rãi rời khỏi chiến trường.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Hắn đã đi được một đoạn.
Bộp.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau. Long Phong lập tức khựng lại.
Đồng tử hắn co rút. Hơi thở vốn đã chậm xuống lại trở nên gấp gáp. Hắn quay đầu. Đôi mắt rồng màu vàng hổ phách nhìn thẳng về phía vết lõm.
Ở đó... Một bàn tay đang chống xuống đất. Chido *lần nữa* đang đứng dậy.
Một đầu gối chống xuống nền đá, bàn tay bấu chặt vào mặt đất. Cả cánh tay run lên dữ dội. Cơ thể hắn nghiêng hẳn sang một bên, gần như không thể giữ nổi trọng tâm.
Từng chút một. Hắn kéo thân thể mình lên. Y phục màu đen đã hoàn toàn tả tơi. Những mảnh vải rách phủ trên người, để lộ làn da đầy vết thương. Máu đã khô thành từng mảng trên vai, ngực và cánh tay. Có những vết thương vẫn còn rỉ máu, có những nơi đã bắt đầu đóng vảy, nhưng tất cả đều chồng chéo lên nhau đến mức khó lòng phân biệt được đâu là thương tích của đòn đánh vừa rồi, đâu là dấu vết còn sót lại từ những lần trước.
Mái tóc đen vốn đã rối tung nay dính bết vào trán bởi mồ hôi, bụi đá và máu. Một vệt đỏ sẫm chảy từ bên trái trán xuống. Nó đi qua khóe mắt. Lướt dọc theo gò má. Rồi chậm rãi kéo xuống cằm.
Chido khẽ chớp mắt. Một bên mắt gần như không thể mở ra vì máu đã chảy phủ qua mí. Con mắt còn lại cũng chỉ hé mở, ánh nhìn mờ đục, nhưng vẫn hướng thẳng về phía trước.
Long Phong nhìn hắn. Không hiểu. **Thật sự không hiểu.**
...
Một giọt máu từ dưới cằm Chido rơi xuống.
Tách.
Nó vỡ thành những chấm đỏ nhỏ trên mặt đá. Chido hít vào. Một hơi rất sâu. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Rồi hai cánh tay lại chậm rãi nâng lên. Động tác ấy chậm đến mức gần như vụng về mà chao đảo. Một tay run lên giữa không trung. Tay còn lại cũng chẳng thể giữ nổi tư thế hoàn chỉnh. Đầu gối vẫn hơi khuỵu xuống, thân người nghiêng về trước như thể chỉ cần thêm một cơn gió cũng đủ khiến hắn ngã.
*Thế nhưng đó vẫn là một tư thế chiến đấu.*
Long Phong nhìn hai bàn tay ấy. Một cảm giác bực bội không rõ từ đâu bắt đầu dâng lên.
Chido vẫn không chịu nằm xuống, một bên mắt còn không thể mở vì bị máu chảy trúng, bên còn lại cũng chẳng thể mở to. Thế mà hắn vẫn.
“Một lần nữa...”
Giọng nói rất nhỏ.
Hắn nói một câu xanh rờn, không hề gào lên, nghe như tiếng thở, thế nhưng Long Phong lại có thể nghe rõ, trong câu nói ấy không có sự nhượng bộ cho chuyện bỏ cuộc.
Ánh mắt Long Phong thay đổi. Bàn tay đang buông bên hông từ từ siết lại. Kẽ ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Một cơn gió rất nhẹ bắt đầu cuộn quanh người hắn. Long Phong cúi thấp đầu. Hàm răng nghiến chặt. Trong đôi mắt hổ phách, sự bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Điều ấy khiến Long Phong gần như muốn điên lên, hơi thở của hắn càng trở nên gấp gáp hơn. Long Phong bước tới.
Bịch.
Rồi thêm một bước.
Bịch.
Từng tiếng chân nặng nề vang lên giữa chiến trường, hắn cau màu, ánh mắt nhìn chừng lên vẻ tức giận. Hắn chạy, lao tới nhưng không phải bằng cuồng phong hay lôi điện cuồn cuộn quanh tay, mà chạy từng bước tới, tay phải kéo về sau mà siết chặt lại thành nắm đấm. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Chido vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Aggrrrr—!”
Tiếng gầm bật ra khỏi cổ họng Long Phong. Chỉ còn một cú đấm thuần túy, nặng nề và trực tiếp.
VỤT—! Nắm đấm xé qua khoảng không. Cú đấm chỉ còn cách khuôn mặt hắn một khoảng rất ngắn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy— KẼO!
Cánh tay Long Phong đột nhiên khựng lại. Một lực kéo cực nhỏ truyền từ phương ngược hướng, khiến nắm đấm đang lao tới chậm đi chỉ trong vài tấc. Đồng tử Long Phong co rút. Hắn lập tức quay đầu.
Không có ai. Chỉ có một thứ gì đó gần như trong suốt đang quấn quanh cổ tay hắn. *Sợi tơ.*
“...?”
Bụp! Một nắm đấm khác giáng thẳng vào má.
“—!”
Đầu Long Phong bật sang một bên. Cú đấm không quá hoa mỹ. Chỉ là một cú đánh thẳng, nặng và chuẩn xác đến lạnh người. ẦM! Thân thể Long Phong mất thăng bằng, lảo đảo vài bước rồi ngã nhoài xuống nền đá.
Chido đứng đó. Hắn không lập tức truy kích. Chỉ thở một hơi rất sâu. Rồi bàn tay phải khẽ nâng lên làm động tác từ từ co lại.
KÉT—!
Những âm thanh căng kéo rất nhỏ đồng thời vang lên từ bốn phía. Một lực kéo xuất hiện ở cổ tay trái Long Phong. Rồi cổ tay phải. Hai mắt cá chân. Bốn phương. Từ những vết nứt trên mặt đất, từ các mỏm đá, từ những khoảng không giữa những tảng đá vụn, vô số sợi tơ mảnh đến mức gần như không thể nhìn thấy đang đồng loạt căng lên.
Cả khu vực giống như một tấm lưới khổng lồ vừa được kéo căng. Long Phong trợn mắt.
KÉT!!!
Hai cánh tay hắn bị kéo mở. Hai chân cũng đồng thời bị giật ngược về bốn hướng. Thân thể Long Phong lập tức bị ép nằm sấp xuống nền đá.
Hắn cố ngẩng đầu. Không được. Cuồng phong lập tức được triệu hồi.
Ùu-!
Gió cuộn quanh cơ thể, cố nâng hắn lên. Nhưng chỉ vừa nhấc được thân thể vài tấc— bụp, lại rớt xuống. Những sợi tơ lập tức căng cứng. Long Phong bị kéo giật trở lại.
Lôi quang bùng lên. XẸT—!!! Điện lực chạy dọc theo cánh tay hắn rồi truyền thẳng vào những sợi tơ. Nhưng chúng không đứt. Trái lại, lôi quang bị dẫn đi. Từng tia điện men theo mạng lưới, chạy xuyên qua những sợi tơ mảnh rồi tản ra khắp chiến trường. Long Phong sững người, hắn cảm nhận được phạm vi sau khi để điện của mình truyền tới khắp vị trí. Những sợi tơ không chỉ quấn quanh cơ thể hắn. Chúng đã bám vào toàn bộ khu vực này từ trước.
*Nhưng bằng cách nào?*
Cặp đồng tử của Long Phong rớt xuống đáy mắt cố nhìn lấy Chido. Rồi ký ức bắt đầu quay trở lại.
Những lần hắn đánh nát màn chắn. Những mảnh linh lực vỡ vụn bắn tung tóe. Những lần Chido dùng một lượng linh lực cực nhỏ để đổi hướng giữa không trung.
Long Phong mở lớn mắt.
Chido chỉ chậm rãi đứng thẳng người. Hắn thở thêm một nhịp. Rồi bước tới.
Bộp.
Một bước.
Bộp.
Lại một bước.
Không nhanh. Không có sát khí ngập trời. Nhưng từng bước chân của hắn lại khiến Long Phong cảm thấy một thứ áp lực lạnh lẽo đang tiến gần. Bởi ở đây... **Không ai dừng được hắn.**
Bên ngoài chiến trường, những người quan sát gần như đồng thời nín thở, dường như ai cũng có thể cảm thấy rõ được cái hiện thực lạnh đến rợn sống lưng kia mà toát mồ hôi.
Thanh Tiêu mở mắt. Lần đầu tiên trong suốt trận chiến, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt nàng xuất hiện một khe nứt rất nhỏ. Đôi môi nàng hé mở.
---
Bên trong chiến trường.
“...Không vận linh lực được nữa?”
Giọng nói rất khẽ. Chido tiến thêm một bước.
“Cũng đã đủ lâu...”
Giọng hắn khàn mà trầm rất sâu. Lạnh nhạt đến mức gần như không còn cảm xúc.
Long Phong nghiến răng. Hắn cố giãy. Không được. Cuồng phong một lần nữa cuộn lên, nhưng chỉ khiến những sợi tơ rung động rồi kéo hắn trở xuống. Lôi điện lại bùng phát. XẸT XẸT XẸT—!
Bộp.
Chido đã đứng trước mặt. Cái bóng của hắn phủ xuống thân thể Long Phong. Ánh sáng phía trên bị che khuất. Khuôn mặt Chido chìm trong bóng tối. Chỉ có một con mắt màu xám lạnh lẽo hiện lên rõ ràng.
Nó không dữ tợn hay điên cuồng. Chỉ lạnh. Lạnh như ánh mắt của một con thú săn mồi cuối cùng cũng đã khóa được con mồi dưới móng vuốt.
Long Phong nhìn hắn. Đồng tử rung mạnh. Ngay lúc ấy, một luồng sáng từ tầng mây giáng xuống.
ĐOÀNG!!! Lôi đình nện xuống. RẮC!!!
Nhưng Chido đã đưa tay lên từ trước. Một màn linh lực mỏng hiện ra trên đỉnh đầu, đủ để chặn thêm một lần lôi quang hạ thế. Chido không hề ngẩng lên.
**Hắn đã đoán được.**
“...Tóm được ngươi rồi.”
Long Phong còn chưa kịp phản ứng. Chido đã như ngã người mà ập xuống, ngồi thẳng lên thân thể hắn. Một đầu gối ghìm xuống. Nắm tay chậm rãi nâng lên.
BỤP!!! Một cú đấm giáng thẳng xuống. Đầu Long Phong bật mạnh sang bên. Máu lập tức trào ra từ khóe miệng.
BỤP!
Cú thứ hai.
BỤP!
Cú thứ ba.
Từng cú một nặng hơn, như thể người kia đang trả lại chính xác những gì mình đã chịu đựng.
BỤP!!!
“Khụ—!”
Máu từ mũi Long Phong bắn ra.
BỤP!!!
Hắn nghiến răng.
BỤP!!!
Tầm nhìn bắt đầu rung lên. Chido vẫn không nói gì. Hắn chỉ tiếp tục đánh.
BỤP!
BỤP!
BỤP!
Mỗi cú đấm lại nặng thêm một chút. Long Phong cảm thấy ý thức dần trở nên mơ hồ. Không ổn. Không thể tiếp tục như thế này. Phải thoát ra. Phải làm gì đó.
BỤP!!!
Máu tràn xuống môi. Ánh mắt Long Phong bắt đầu mất tiêu cự. Chido lại nâng nắm tay lên. Và ngay trước khi cú đấm tiếp theo giáng xuống— Không gian bỗng rung lên.
Ù———
Một màu xanh tối đột ngột xuất hiện. Chỉ trong một khoảnh khắc—
**cả hai thân ảnh bị nuốt chửng vào trong một không gian xanh đen.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.