Chương 261: Kết Thúc Thật Rồi.
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Chido hạ tay.
Kiếm rơi xuống.
Một sự im lặng kỳ lạ, nặng nề đến mức khiến toàn bộ chiến trường như ngừng thở trong khoảnh khắc trước khi mọi thứ bị hủy diệt.
Tiếng của một vật khổng lồ mang theo trọng lượng khủng khiếp bắt đầu rơi xuống.
Uuu—
Lưỡi kiếm khổng lồ từ trên cao chậm rãi hạ xuống, mang theo sức mạnh đã được ngưng tụ đến cực hạn, mũi kiếm nhắm thẳng vào trái tim của Long Phong. Lực ma sát từ bầu khí quyển ép mạnh, khiến cho mép viền của nó rực lên trong một ánh lửa vàng cam.
Long Phong đứng ở bên dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh kiếm đang rơi xuống rồi từ từ nhắm mắt.
**ẦM——!!!**
Thanh kiếm chạm xuống. Thế giới lại một lần nữa hóa thành màu trắng.
Ánh sáng bùng lên nuốt chửng toàn bộ không gian đại pháp bảo tông môn. Những người đứng bên ngoài đồng loạt đưa tay che mắt. Cuồng phong gào thét dữ dội, cuộn thành từng tầng sóng xung kích quét ngang đại địa, tiếng gió rít lên giống như tiếng tru của vô số dã thú đang hấp hối.
Đại pháp bảo rung chuyển. Giật lắc lên dữ dội đến mức gần như mất kiểm soát.
Những đường linh văn khổng lồ trên không trung đồng loạt sáng lên rồi "Bụp bụp bụp bụp bụp!" vỡ vụn từng mảng. Các tu sĩ đang duy trì đại pháp bảo lập tức biến sắc, điên cuồng truyền linh lực vào những trận nhãn để ổn định nó.
Nhưng đã quá muộn. Một tiếng **RẮC! **
Không gian bên ngoài đại pháp bảo bị một kiếm cắm xuyên qua mà thủng xuống. Thân kiếm giáng thế hạ phàm, oach tạc xé rách thực nhân gian.
**ẦM——!!!**
Toàn bộ không gian phong tỏa tan vỡ. Phong Nhãn Nhai trở lại với không gian thực tại.
Lộp bộp...
Ánh sáng tắt dần. Cuồng phong yếu đi. Bụi đá bắt đầu rơi xuống. Tiếng rung chuyển của địa thiên cũng dần chậm lại. Khi mọi thứ cuối cùng lắng xuống— Chiến trường đã hoàn toàn thay đổi.
Cả Phong Nhãn Nhai bị **xé cấu trúc**.
Nền đất nơi Long Phong từng đứng giờ đây đã biến mất. Một cái rãnh khổng lồ xuất hiện giữa chiến trường.
Rộng hàng trăm dặm.
Sâu.
Sâu đến mức ánh sáng từ phía trên cũng khó có thể chạm tới đáy.
Khoảng trống lạnh lẽo. Một sự im lặng nặng nề phủ xuống tất cả.
Chido đã đáp xuống. Hai chân hắn chạm đất. Bộp, một tiếng động rất nhẹ. Hắn đứng giữa chiến trường, ánh mắt màu xám đã bình thản trở lại, vẻ mặt lạnh nhạt không quá nhiều cảm xúc.
Mặt đất đã bị xé làm đôi. Không phải một vết nứt bình thường. Đó là một khe rãnh sâu hun hút kéo dài xuyên qua chiến trường, hai bên mép đất bị cắt phẳng đến mức gần như tuyệt đối. Từ mép đất vừa bị cắt vẫn đang đỏ ửng lên trong ánh lửa vàng cam chưa thể nguội.
Ở giữa là một khoảng không đen tối. Sâu đến mức không nhìn thấy đáy như thể một nhát kiếm vừa rồi không chỉ chém vào mặt đất—Mà đã chém thẳng vào chính không gian.
**Long Phong đã chết.** Đó là điều tất cả mọi người nghĩ.
*Hoặc đó chỉ là mọi người nghĩ?*
...
Gió nhẹ thổi qua, Chido đứng bên mép khe nứt. Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống nhìn tới một bóng người.
Long Phong.
Long Phong đang quỳ. Một đầu gối chống xuống đất. Một tay chống trên nền đá để giữ cơ thể không ngã xuống. Hơi thở nặng nề. Áo bào đỏ cháy sém. Một vài sợi tóc trắng rơi xuống trước trán. Hai mắt của hắn mở lớn ra, vẻ căng thẳng vẫn chưa nguôi.
Nhưng hắn vẫn còn sống.
Thanh kiếm ấy—
**Đã trượt.**
Nó đã rơi xuống ngay bên cạnh Long Phong.
Chỉ lệch vài bước. Khoảng cách ấy đủ để xé đôi cả chiến trường. Đủ để tạo ra một vết thương sâu hoắm trên đại địa nhưng lại không chạm vào hắn.
Long Phong cúi đầu.
Thở.
Một hơi, rồi thêm một hơi nữa. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng hắn biết mình còn sống.
Chido nhìn hắn một lúc. Ánh mắt xám vẫn còn mang chỉ một chút vẻ mơ màng kỳ lạ.
Long Phong chậm rãi ngẩng đầu. Hai ánh mắt gặp nhau.
Không còn sự đối địch dữ dội như trước. Không còn sát ý.
Chido đưa một tay về phía vị Long Thái Tử. Lòng bàn tay mở ra. Giọng nói của hắn nhẹ tênh.
“Đánh hay lắm.”
Hắn khẽ cười.
“Ngươi quả thật sống đúng với danh tiếng của mình~”
Long Phong nhìn bàn tay kia, rất lâu. Chido vẫn cứ đứng yên không thúc giục, không chế nhạo.
Chỉ đơn giản là chờ.
Cuối cùng— Long Phong đưa tay lên. Bàn tay hắn nắm lấy tay Chido. Cái nắm rất chặt.
Chido kéo hắn đứng dậy, Long Phong khẽ gồng người lên theo, dễ dàng mà tiến dậy tư thế đứng. Hai người đối diện với nhau. Khoảng cách gần đến mức khuôn mặt của người và long gần như chỉ cách nhau vài tấc.
Long Phong nhìn thẳng, ánh mắt của hắn vẫn còn vương vấn một chút ngạc nhiên, hắn nhìn vào màu xám ở phía bên kia, cảm thấy được sự hiện diện ấy dường như chắc nịch, cảm giác bàn tay khi nắm lấy cũng rất chắc chắn, từng vết sẹo, từng đường gân và vết chai trên da thịt của người ấy. Tất cả đều là thật. Và hắn cũng nhận ra, mình đã không còn nhìn người đàn ông này như một chướng ngại vật cản đường, một kẻ phải đánh bại hay một phép tính sai đang đứng giữa mình và Thanh Tiêu nữa.
Đó là— đối thủ.
Một chiến binh. Một kẻ vừa đánh bại hắn bằng thực lực thật sự, một loại sức mạnh mà hắn chưa từng gặp bao giờ, nhưng đó chưa phải tất cả, Chido không hề có ý định làm nhục, không hề giết khi hắn hoàn toàn có thể.
Long Phong im lặng, Chido cũng không nói gì. Hai người chỉ nhìn nhau trong vài nhịp thở.
Trận chiến đã kết thúc.
Kẻ thắng và người thua đã rõ ràng.
Giữa hai người chỉ còn vẻ công nhận.
Và rồi—
Một bóng người tiến lại gần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.