Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 254: Câu Giờ Sao?...

Đăng: 15/10/2026 22:44 1,557 từ 5 lượt đọc

Chiến trường im lặng.

Bụi đá đã hoàn toàn lắng xuống. Những mảnh địa chất vỡ vụn nằm rải rác khắp nơi, vài luồng gió yếu ớt lướt qua vùng đất tan hoang, cuốn theo những hạt bụi cuối cùng rồi biến mất giữa khoảng không.

Long Phong đứng ở phía đối diện. Hắn không động. Ánh mắt hổ phách nghiêm túc nhìn về phía Chido.

Người đàn ông áo đen vẫn còn gần như nằm bò trên mặt đất. Một cánh tay chống xuống nền đá. Một đầu gối gập lại. Những ngón tay bấu vào lớp đất vụn như thể chỉ cần buông ra, toàn bộ thân thể sẽ lập tức đổ xuống.

Chido thở. Một hơi thật sâu. Rồi thêm một hơi nữa. Lồng ngực phập phồng nặng nề. Cổ họng khô khốc. Toàn thân đau nhức đến mức từng khớp xương dường như đều đang phản đối ý định đứng dậy của hắn.

Cánh tay chống trên mặt đất run lên. Chido nhắm mắt trong thoáng chốc. Không còn nhiều sức. Không còn bao nhiêu linh lực. Cơ thể cũng chưa hồi phục hoàn toàn sau đòn Lôi Ý vừa rồi.

Nhưng hắn vẫn gồng lên. Cơ bắp căng cứng. Bàn tay chống xuống nền đá, từ từ đẩy cả thân người lên.

Rất chậm.

Đầu tiên là hai cánh tay chậm nhấc thân người lên, rồi một đầu gối chống xuống, chân còn lại chống xuống nền đá để dựng người lên. Chido nghiến răng, bàn tay còn lại đè lên đầu gối, dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại kéo thân thể lên cao hơn.

Đôi chân run nhẹ. Hắn đứng không vững trong thoáng chốc. Nhưng cuối cùng vẫn đứng được.

Chido thở ra. Hơi thở nóng hổi phả qua khóe môi. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt xám một lần nữa tìm đến Long Phong. Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Long Phong mới lên tiếng.

“Đánh tiếp?”

Giọng hắn bình thản. Nhưng nếu nghe thật kỹ, bên trong sự bình thản ấy vẫn có một chút gì đó rất khó che giấu.

Khó tin.

Khó tin rằng một người đã bị đánh đến mức này vẫn còn muốn đứng lên.

Khó tin rằng sau khi chứng kiến Thanh Long Thể Khí, sau khi tận mắt nếm trải Lôi Ý Hộ Thể, sau khi cơ thể gần như đã không còn sức lực... Chido vẫn lựa chọn tiếp tục.

Chido không đáp ngay. Hắn chỉ hít vào một hơi thật sâu. Linh lực trong cơ thể vốn đã gần như đã không hoàn toàn nghe theo ý hắn nữa. Hắn phải rất chậm mới có thể kéo từng tia một ra khỏi nơi sâu nhất trong thân thể, gom chúng về các kinh mạch.

Một chút. Rồi thêm một chút. Không đủ để tạo thành đại chiêu. Thậm chí không đủ để khôi phục hoàn toàn một lớp phòng hộ.

Nhưng... Đủ để chiến đấu.

Chido lần nữa nâng hai tay lên. Hai chân lại hạ thấp. Trọng tâm chìm xuống. Tư thế thủ quen thuộc một lần nữa trở về trên cơ thể hắn. Hắn nhìn thẳng về phía trước.

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Long Phong im lặng nhìn hắn thêm vài nhịp thở. Rồi— ẦM!!!

Phong bạo bùng nổ. Mặt đất dưới chân Long Phong nứt toác. Thân ảnh xanh lục lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Khoảng cách giữa hai người chỉ trong chớp mắt gần như không còn tồn tại.

VỤT!!!

Một nắm đấm đã tới trước mặt Chido. Hắn nghiêng đầu. Quyền phong lướt sát qua má. Nhưng lần này Chido không áp sát phản kích. Hắn lùi lại. Một bước rồi thêm một bước.

Long Phong nheo mắt. *Giữ khoảng cách?* Hắn không nghĩ nhiều. Thân ảnh xanh lục lại lao tới. Lôi Ý Hộ Thể lập tức bùng lên. ĐOÀNG!!! Một tia lôi đình từ tầng mây giáng thẳng xuống. Nhưng Chido đã nâng tay, không phải sau khi nhìn thấy tia sét mà là đã thủ sẵn ở đó trên đầu trước đó. Bàn tay hắn đã đặt sẵn ở đúng vị trí. ẦM!!! Lôi quang đánh xuống. Lớp linh lực mỏng bao quanh bàn tay lập tức rung lên dữ dội. XẸT—!!! Những tia điện bò ngoằn ngoèo qua lớp phòng hộ, từng đường sáng trắng xanh quấn lấy cánh tay Chido. Màng chắn nứt ra.

RẮC!

Nhưng Chido không hề hoảng, ánh mắt màu xám vẫn hướng ngay phía trước. Long Phong đã ở ngay trước mặt, nắm đấm mang theo điện quang lao tới.

Chido nghiêng người tránh. VỤT! Quyền phong lại lướt qua vai. Chido xoay hông, định phản kích— ĐOÀNG!!! Lôi đình lại đánh xuống. Lần này Chido đã chủ động trước, tấm chắn bị vỡ vụn ra vừa nãy tạo thành những mảnh linh lực li ti trên khoảng đầu, đủ để chắn cho một lần lôi quang duy nhất.

ẦM!!!

Lôi quang đánh trúng, Lớp phòng hộ tạm bợ liền bị tiêu thụ, tiếng nổ phát ra ở ngay trên đầu, không gian rung lên trong khoảng khắc đó, tiếng ồn lớn đến chói tai.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Chido đã thoát khỏi quỹ đạo tấn công. Hắn lách người tiếp tục lùi. Long Phong vung tay. VỤT! Chido cúi thấp, móng vuốt lướt qua đỉnh đầu. Hắn xoay người, một quyền nhắm đánh vào sườn Long Phong. Chẳng mạnh mạnh đến mấy chẳng nhanh lắm nào. Long Phong dễ dàng đỡ được, ngay khoảnh khắc bàn tay hắn vừa sắp chạm vào cánh tay Chido— RẦM!!! Một tia lôi quang từ trên trời giáng xuống.

Chido lại kịp đánh vào cẳng tay của Long Phong mà kích nổ màn chắn. Lại một lần nữa. Mảnh linh lực tan nát bay lên. Lôi Ý bị tiêu hao. Và Chido đã có đủ thời gian để rút tay về, tụ linh lực vào bàn tay còn lại.

Một chuỗi âm thanh liên tiếp vang lên giữa chiến trường.

BỘP!

CHOANG!

RẮC!

ĐOÀNG!

BỐP!

CHOANG!

Hai thân ảnh liên tục va chạm rồi tách ra. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Chido không còn cố gắng đánh bại Long Phong trong từng đòn nữa. Hắn chỉ đỡ.

Né.

Lùi.

Phản kích.

Rồi lại lùi.

Mỗi động tác đều vừa đủ. Long Phong tung quyền. Chido đỡ. Long Phong xoay người vụt tay tới. Chido bước nhẹ một bước lách qua. Trả một đòn, không nhanh, Long Phong đỡ được. Lôi Ý giáng xuống. Một lớp bảo hộ nhỏ bay lên. ẦM! Lôi Ý bị chặn.

Long Phong lập tức áp sát. Chido đỡ một quyền. BỐP! Linh lực vỡ ra do Long Phong va chạm. Nhưng Chido đã lui ra. Không truy kích không ham đánh thêm. Chỉ vừa đủ để giữ cho khoảng cách không hoàn toàn sụp đổ.

Bộp! Bốp! Choang! Xẹt! Rầm!

Tiếng va chạm liên tục vang lên. Long Phong càng đánh càng cảm thấy khó chịu. Tên này...

Đang làm gì?

Hắn tăng tốc. VỤT!!! Chido tránh. Lôi Ý giáng xuống. ẦM!!! Màng chắn vỡ, hắn đã lại chuẩn bị một lớp khác từ trước lần nào cũng vừa đủ để không bị dồn vào thế chết.

Long Phong bất chợt dừng lại. Hắn không lao tới nữa. Hắn muốn xác nhận một điều.

Chido cũng đứng yên. Một khoảng cách vài chục trượng tồn tại giữa hai người. Long Phong ngẩng đầu.

ĐOÀNG!!!

Lôi đình giáng xuống. Chido thậm chí không nhìn lên, bàn tay hắn chỉ đơn giản nâng lên từ trước khi lôi đình giáng xuống, bọc sẵn màn chắn. ẦM! Lại một tiếng nổ. Lôi quang tan biến, màn chắn vỗ thì lại tạo ra một lớp bạo hộ khác đủ để trụ một đòn lôi. Chido hạ tay xuống. Hơi thở hắn đã rõ ràng nặng hơn. Lồng ngực phập phồng. Trán rịn mồ hôi. Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.

Long Phong nhìn hắn. Hắn hiểu rồi. Chido không nhìn lôi đình. Hắn đang nhìn **Long Phong**.

Không phải những gì Long Phong đang làm. Mà là những gì Long Phong **sắp làm**. Từ đầu trận đến giờ, Lôi Ý Hộ Thể luôn đi trước động tác tấn công của hắn. Khi Long Phong chuẩn bị áp sát, lôi đình sẽ xuất hiện. Khi khoảng cách đủ gần, lực hút sẽ bắt đầu hình thành.

Chido đã không còn phản ứng với những thứ ấy nữa. Hắn đang chờ chúng. Và mỗi lần chờ đúng— Hắn dùng chiến trường để mua lấy thời gian.

Một lớp bảo hộ.

Một lần lôi đình.

Một khoảnh khắc.

Một hơi thở.

Rồi lại một lần nữa.

Long Phong khẽ nheo mắt. Nếu cứ tiếp tục như thế... Người mất linh lực trước sẽ là hắn chứ không phải Chido. Bởi hắn đang sử dụng những kỹ thuật tiêu hao linh lực cực lớn. Còn Chido— Chido gần như không tấn công. Hắn chỉ đang **câu giờ**.

Long Phong nhìn người trước mặt. Bản thân còn đang tiêu hao thọ nguyên để đổi lấy linh lực... Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh hơn. Phong bạo quanh thân bắt đầu chuyển động trở lại.

**“Vậy thì xem ngươi có thể câu được bao lâu.”**

0