Chương 249: Lĩnh Vực Toàn Ý Niệm
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Có một loại tuyệt kỹ mà trong vô số thần thông của tu sĩ, nó gần như đứng ở một tầng hoàn toàn khác. Không phải vì uy lực của nó lớn đến mức có thể hủy thiên diệt địa, cũng không phải bởi nó sở hữu một sát chiêu không thể hóa giải, mà bởi bản chất của nó đã chạm tới một thứ mà phần lớn tu sĩ cả đời cũng không thể với tới: **thao túng không gian bằng ý niệm của chính mình.**
Đó là **Lĩnh Vực Toàn Ý Niệm**.
Một kỹ thuật chỉ những cá thể đã bước tới một trạng thái nhất định mới có khả năng chạm đến. Khi thần hồn đủ mạnh để bao phủ ngoại giới, khi linh lực đủ tinh thuần để không còn đơn thuần vận chuyển trong kinh mạch mà có thể cộng hưởng với thiên địa, khi ý chí của một người đủ cường đại để khiến hoàn cảnh xung quanh phải thuận theo mình... lúc ấy, người tu luyện mới có tư cách thử chạm tay vào cánh cửa của Lĩnh Vực.
Từ Hợp Thể trở lên, mới có những cường giả bắt đầu sở hữu khả năng này.
Nhưng **có thể chạm tới** không có nghĩa là **có thể nắm giữ**.
Trong hàng vạn Hợp Thể, chưa chắc đã có một người thật sự dựng được Lĩnh Vực hoàn chỉnh. Bởi nó không đơn giản là phóng linh lực ra ngoài, cũng không phải mở rộng thần thức rồi gọi đó là lãnh địa. Lĩnh Vực là sự kết hợp giữa thần hồn, linh lực, ý niệm và đạo của chính bản thân. Người thi triển phải lấy chính mình làm trung tâm, lấy ý chí làm khuôn, rồi cưỡng ép một phần không gian bên ngoài **thừa nhận luật lệ của mình**.
Một khi thành công, khoảng không ấy sẽ không còn hoàn toàn thuộc về thiên địa nữa.
Nó thuộc về người mở lĩnh vực.
Bên trong đó, chủ nhân có thể áp đặt quy tắc của chính mình lên mọi thứ tồn tại trong phạm vi ấy. Có người dùng kiếm ý biến cả lĩnh vực thành một thế giới nơi vạn vật đều trở thành kiếm. Có người dùng hỏa đạo khiến nhiệt độ tăng lên đến mức không gian cũng bị thiêu đốt. Có người dùng trọng lực nghiền ép thân thể đối phương. Cũng có những kẻ đem thần hồn của mình phủ kín toàn bộ lĩnh vực, khiến từng ý niệm của kẻ địch đều không thể thoát khỏi cảm nhận.
Đây chính là một trong những đỉnh cao của việc **điều khiển ý niệm**.
Bởi khi một tu sĩ có thể khiến không gian quanh mình vận hành theo ý chí, thì khoảng cách giữa “suy nghĩ” và “hiện thực” đã trở nên mỏng đến đáng sợ.
Và cũng chính vì vậy, giữa những cường giả cùng cấp, một cuộc giao phong giữa hai Lĩnh Vực thường được xem như cuộc đối đầu nguy hiểm nhất.
Bởi khi hai vùng không gian va chạm, không còn đơn thuần là người này đánh người kia.
Mà là **ý chí của hai người đang trực tiếp nghiền ép lẫn nhau.**
Kẻ nào có thần hồn mạnh hơn, linh lực tinh thuần hơn, đạo ý vững chắc hơn, lĩnh vực hoàn chỉnh hơn... kẻ đó sẽ có ưu thế.
Còn kẻ thua?
Có thể không còn cơ hội sống sót.
---
Quả cầu xanh đen đang treo giữa chiến trường chính là một thứ như vậy. Nó không giống bất kỳ kết giới nào. Không có những đường vân trận pháp hay vết phù văn. Chẳng có pháp bảo làm mắt trận.
Nó chỉ đơn giản là một khối không gian màu xanh đen, im lặng đến mức đáng sợ, như thể toàn bộ ánh sáng bên ngoài đều đã bị nó nuốt mất.
Đó là **Lĩnh Vực của Long Phong.**
Bên trong lĩnh vực ấy, Phong và Lôi không còn là hai loại năng lượng mà Long Phong cần phải điều khiển từng chút một.
**Chúng chính là quy tắc.**
Cuồng phong có thể xuất hiện từ bất kỳ phương hướng nào, không còn cần một khoảng không để tích tụ. Áp lực vô hình có thể chồng lên từng tầng, từng tầng một, nghiền ép cơ thể mục tiêu như bị nhốt giữa vô số bánh răng khổng lồ đang cùng lúc chuyển động. Lôi đình cũng không còn cần bầu trời để giáng xuống. Nó có thể sinh ra từ bất kỳ điểm nào trong lĩnh vực, từ trên cao, dưới chân, phía sau, trước mặt, thậm chí ngay sát bên cạnh cơ thể đối phương.
Không có nơi nào thực sự an toàn. Phương hướng là vô nghĩa vì nó không cố định để né tránh. Cũng không có cái gọi là “bên ngoài” để chạy tới.
Một khi đã bị kéo vào đây, muốn sống sót trước Long Phong đồng nghĩa với việc phải đối đầu trực tiếp với **chính không gian mà hắn đang đứng trong đó.**
---
Thanh Tiêu nhìn chằm chằm vào quả cầu xanh đen. Từ đầu đến cuối, nàng không nói một lời.
Gió bên ngoài vẫn thổi qua chiến trường đã tan hoang, mang theo bụi đá và những mảnh linh lực còn sót lại. Nhưng ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi khối không gian kia.
Bàn tay trong tay áo đã siết lại từ lúc nào. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ.
*Chido...*
---
Bên trong Lĩnh Vực.
Chido đang đứng giữa một khoảng không gần như không có phương hướng. Không còn trời không có đất. Chẳng thấy được đâu là điểm kết thúc.
Mọi thứ xung quanh đều bị nhuộm thành một màu xanh đen sâu thẳm, những luồng khí lưu vô hình không ngừng ép xuống từ bốn phía. Cơ thể hắn bị khóa cứng giữa không trung, từng thớ cơ đều đang phải chống lại một sức ép khủng khiếp đến mức chỉ cần buông lỏng một chút thôi, thân thể sẽ lập tức bị nghiền nát.
Chido không thể cử động.
Ở phía đối diện, Long Phong đang đứng đó. Hắn cũng không còn giữ được vẻ ung dung như trước. Hơi thở nặng nề. Lồng ngực phập phồng rõ rệt. Mồ hôi và máu hòa lẫn trên gương mặt, từng giọt chậm rãi trượt xuống theo cằm rồi rơi vào khoảng không. Việc mở Lĩnh Vực đã tiêu hao quá nhiều linh lực.
**Hơn một nửa.**
Chỉ trong khoảnh khắc dựng nên không gian này, hơn một nửa linh lực khổng lồ trong cơ thể hắn đã bị rút sạch.
Long Phong cúi đầu nhìn bàn tay mình. Những ngón tay vẫn còn đang run rất nhẹ. Nhưng thứ khiến hắn thực sự phải thở nặng không chỉ là tiêu hao. Trên phần thân trước của hắn vẫn còn lưu lại vết thương do đòn đánh trước đó của Chido.
Một mảng vảy rồng lớn đã biến mất hoàn toàn, để lộ phần da thịt cháy đen bên dưới. Vết thương sâu đến mức gần như xuyên thủng thân thể, xém nữa đã phá hủy cả phần cơ thể phía sau. Những lớp vảy vốn có tốc độ tái sinh kinh người giờ đây không thể mọc lại ngay lập tức. Một vài mảnh còn sót lại rơi khỏi người hắn, bốc hơi thành tro ngay giữa không trung.
Long Phong nhắm mắt trong một thoáng. Linh lực chậm rãi vận chuyển. Máu thịt bắt đầu khép lại. Nhưng rất chậm. Chậm hơn rất nhiều so với trước. Mỗi nhịp hồi phục đều cần một khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi. Hắn không thể tiếp tục chịu thêm những thương tổn như vậy.
Nhưng Long Phong không quan tâm. Ánh mắt hổ phách của hắn một lần nữa mở ra. Từ đầu đến cuối, nó chưa từng rời khỏi Chido.
*Quả nhiên...*
Long Phong đã đúng. Hắn đã luôn nghi ngờ điều này.
**Chido không có Lĩnh Vực.**
Ngay từ những lần giao thủ đầu tiên, Long Phong đã để ý đến một điều bất thường.
Một kẻ có thể chiến đấu với hắn ở cấp độ này, sở hữu tốc độ, sức mạnh, khả năng phản ứng và khả năng điều khiển linh lực kinh khủng như vậy... về lý mà nói, gần như chắc chắn phải có thứ gì đó tương đương với Lĩnh Vực.
Một cường giả thật sự sẽ không bỏ qua thứ vũ khí như vậy.
Thế nhưng Chido đã hết lần này đến lần khác bỏ qua những cơ hội mà một người bình thường chắc chắn sẽ dùng để triển khai Lĩnh Vực.
Long Phong đã thử. Hắn cố ý kéo dài khoảng cách. Hắn cố ý tạo ra những thời điểm mà một cuộc đối đầu lĩnh vực sẽ trở thành lựa chọn tối ưu. Hắn thậm chí đã vài lần đẩy Chido vào tình huống mà nếu đối phương có Lĩnh Vực, đó sẽ là thời điểm hoàn hảo để phản kích.
Nhưng không có gì xảy ra.
Chido không mở. Không một lần.
Long Phong khi ấy vẫn không dám kết luận.
Bởi nếu hắn đoán sai, việc tự mình mở Lĩnh Vực trước một đối thủ có khả năng triển khai lĩnh vực mạnh hơn sẽ chẳng khác nào tự đưa cổ cho người ta chém.
Một cuộc đấu Lĩnh Vực tiêu hao quá nhiều.
Một khi hai bên thực sự đối đầu, linh lực sẽ bị rút xuống với tốc độ khủng khiếp. Chỉ cần lĩnh vực của đối phương mạnh hơn một chút, phần thiệt thòi có thể lập tức trở thành tử cục.
Cho nên Long Phong vẫn chờ. Chờ đến khi hắn chắc chắn. Và trận chiến vừa rồi đã cho hắn câu trả lời.
Chido không có.
Long Phong nhìn người đang bị khóa cứng trước mặt, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Hắn không biết vì sao. Cũng không biết rốt cuộc thân phận thật sự của Chido là gì. Nhưng ít nhất, một chuyện hắn đã xác nhận.
*Ngươi có thể mạnh.*
*Có thể thích nghi.*
*Có thể khiến ta phải sử dụng đến Lĩnh Vực.*
*Nhưng ngươi không có thứ này.*
Long Phong hít sâu. Một hơi. Rồi thêm một hơi nữa. Lồng ngực đau nhức theo từng nhịp thở, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ cơ thể hồi phục.
Phía trước, Chido vẫn không thể nhúc nhích. Lĩnh Vực xanh đen bao phủ tất cả. Cuồng phong bắt đầu rít lên từ sâu trong khoảng không. Một tia điện xanh lục lóe qua bóng tối.
Long Phong chậm rãi siết bàn tay. Đã đến lúc đánh dấu một điểm dừng cho cuộc chiến này. Ánh mắt hổ phách của hắn lạnh đến mức gần như không còn chút cảm xúc.
**Tới đây có lẽ đã có thể kết thúc được rồi.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.