Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 247: Ở Đó Sao?

Đăng: 15/10/2026 22:44 2,249 từ 4 lượt đọc

Bầu không khí lại chìm xuống một sự yên lặng căng thẳng.

Không còn tiếng đối thoại. Những người đứng bên ngoài đều chăm chú nhìn vào chiến trường đã bị hai người cày nát đến gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Bụi đá lơ lửng trong không khí, những khe nứt ngoằn ngoèo chạy dài khắp mặt đất, còn ở chính giữa lòng chảo khổng lồ chỉ có một mình Long Phong đang đứng đó.

Hắn giữ trọng tâm rất thấp, hai chân hơi tách ra, cơ thể vẫn trong trạng thái sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Ánh mắt vàng hổ phách lạnh lẽo chậm rãi quét qua từng phương hướng.

**Không có Chido.**

Long Phong nhíu mày. Hắn lập tức mở thần thức.

Một luồng ý niệm vô hình phóng ra từ cơ thể, lan đi với tốc độ kinh người, xuyên qua từng lớp không gian. Chỉ trong vài nhịp thở, thần thức của Long Phong đã quét qua phạm vi hàng nghìn dặm, từng tấc địa hình, từng dao động linh lực đều không thoát khỏi cảm nhận của hắn... Nhưng vẫn không có gì.

Không một dấu vết. Không một lần di chuyển dù là nhỏ nhất hay một dao động linh lực.

Long Phong chậm rãi siết bàn tay.

*Kỳ lạ.*

Từ đầu trận chiến đến giờ, hắn chưa từng cảm nhận được tu vi của Chido.

Ban đầu, hắn cho rằng Chido chỉ đơn giản là giấu tu vi quá tốt. Nhưng điều đó là không thể. Với thần thức và cảm nhận của Long Phong, cho dù đối phương cố ý che giấu đến đâu, một người đã đạt tới cảnh giới nhất định vẫn không thể hoàn toàn biến mất khỏi cảm nhận của hắn.

Trừ khi...

Chido thật sự không có tu vi.

Nhưng nếu vậy thì càng vô lý. Một người không có tu vi lại có thể dùng linh lực với độ chính xác đến mức đó, có thể đối đầu trực diện với hắn, thậm chí khiến hắn phải vận dụng huyết mạch Thanh Long đến mức này?

Long Phong không tìm được lời giải.

Bên ngoài chiến trường, những người quan sát cũng bắt đầu nhìn quanh. Có người nghiêng đầu, có người thậm chí phóng thần thức vào bên trong, nhưng rồi tất cả đều lần lượt cau mày. Đều không thấy.

Chỉ có một người vẫn đứng yên. Thanh Tiêu không tìm kiếm như những người khác. Ánh mắt nàng dừng cố định ở một điểm nào đó trong chiến trường. Nàng không nói gì. Cũng không giải thích cho bất kỳ ai.

Long Phong vẫn tiếp tục quét thần thức.

Không có.

Hắn vừa định thu hồi thần thức thì—

“Hửm?”

Long Phong ngẩng đầu lên.

Một thứ gì đó đang rơi xuống từ trên cao. Một hạt sáng trắng xanh nhỏ bé chậm rãi xuyên qua tầng không khí rồi rơi xuống trước mặt hắn.

*Lộp cộp.*

Một mảnh khác rơi xuống. Rồi thêm một mảnh nữa.

Long Phong ngẩng đầu nhìn lên.

Những hạt linh lực li ti đang từ trên trời rơi xuống. Chúng vốn đã bị cuồng phong thổi bay từ trước, lơ lửng trong không trung suốt một khoảng thời gian dài. Giờ đây, khi những luồng gió đã thay đổi hướng, từng mảnh mới bắt đầu từ từ rơi xuống chiến trường. Có những mảnh nhỏ đến mức gần như vô hình. Có những mảnh dài hơn, sắc hơn, rơi xuống mặt đất tạo thành những tiếng *lộp cộp* rất khẽ.

Long Phong nhìn chúng. Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

*Bùm!*

Một tiếng nổ nhỏ vang lên bên trái. Hắn quay phắt đầu.

Chỉ là một mảnh linh lực rơi xuống mặt đất. Hình thái của nó không ổn định, năng lượng bên trong mất cân bằng rồi tự phát nổ, tách thành vô số mảnh nhỏ hơn.

Long Phong nhìn chằm chằm nó trong vài giây.

*Bùm!*

Một tiếng khác vang lên phía sau. Hắn lập tức xoay người.

Lại một mảnh.

*Bùm!*

Phía bên phải.

*Bùm!*

Phía trước.

Rồi—

**BÙM! BÙM! BÙM!**

Những tiếng nổ nhỏ liên tiếp vang lên khắp chiến trường.

Một mảnh - Hai mảnh - Mười mảnh.

Rồi hàng chục mảnh linh lực lần lượt mất ổn định, nổ tung ở những vị trí hoàn toàn khác nhau. Những tia sáng trắng xanh lóe lên giữa màn bụi, mỗi vụ nổ lại tạo ra thêm những mảnh linh lực nhỏ hơn, khiến số lượng chúng trong không khí càng lúc càng nhiều.

Long Phong đứng giữa tất cả. Ánh mắt hắn lạnh xuống. Hắn hiểu. Tên kia đang làm gì đó.

Có thể Chido vẫn chưa xuất hiện, nhưng những thứ này chắc chắn không phải tình cờ.

*Không thể kéo dài.*

Long Phong đã bắt đầu nhận ra quy luật đáng sợ trong cách chiến đấu của Chido. Càng đánh lâu, người kia càng quan sát được nhiều. Càng quan sát, hắn càng thích nghi. Và một khi Chido có đủ dữ liệu về đối thủ, hắn sẽ lập tức biến những dữ liệu ấy thành phương án đối phó.

Nếu tiếp tục để trận chiến kéo dài, những đối sách tiếp theo của Chido có thể sẽ còn phiền phức hơn nữa.

Hơn nữa...

Long Phong vẫn còn một nghi vấn. Một nghi vấn hắn nhất định phải xác nhận.

Không chần chừ thêm. Long Phong hạ thấp người. Linh lực trong cơ thể bùng nổ.

**ẦMM!**

Cuồng phong lập tức phát tác. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác, bụi đá và những mảnh địa chất bị hất tung lên không trung. Gió rít qua chiến trường với âm thanh ngày càng dữ dội, từ tiếng rít nhanh chóng biến thành tiếng gầm.

**ROOOOO—!!**

Những mảng đất đá khổng lồ bắt đầu bị nhấc khỏi mặt đất. Từng khối. Từng khối. Chúng lơ lửng giữa trời như những ngọn núi nhỏ bị một bàn tay vô hình cưỡng ép kéo lên. Đất đá vỡ vụn, xoay tròn trong cuồng phong rồi bị cuốn vào một vòng xoáy đang nhanh chóng mở rộng.

Một dặm. Năm dặm. Mười dặm. Chỉ trong chớp mắt, một cơn lốc khổng lồ đã hình thành, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh.

Bầu trời tối sầm. Mây đen cuộn thành từng tầng, bị sức gió kéo xoắn vào trung tâm. Những tảng đá khổng lồ quay vòng trong lốc xoáy, va chạm tạo ra những tiếng nổ trầm đục liên hồi. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng đường nứt mới liên tục xé ra từ trung tâm chiến trường.

Long Phong đứng giữa cơn bão. Mái tóc trắng bạc tung bay dữ dội phía sau. Những chiếc sừng rồng trên đầu phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo giữa tầng mây đen. Đôi mắt vàng hổ phách nhìn thẳng về phía trước, sắc bén đến mức gần như xuyên qua cả cơn bão.

Hắn không còn tìm kiếm nữa. Hắn đang **ép Chido phải xuất hiện.** Và nếu Chido thực sự đang ẩn ở đâu đó trong phạm vi này... Thì lần này, Long Phong sẽ không cho hắn thêm một cơ hội nào để tiếp tục biến mất.

Cuồng phong vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu.

Những mảng địa chất khổng lồ tiếp tục bị nhấc bổng khỏi mặt đất, xoay chuyển giữa trời như những hòn đảo vỡ vụn. Đá đất va vào nhau, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ rồi lập tức bị cuốn đi. Trong phạm vi hàng chục dặm, gần như không còn nơi nào đủ yên tĩnh để một người có thể đứng lại mà không bị phát hiện.

Chido chưa thể đi xa. Chỉ cần hắn di chuyển quá rõ ràng, Long Phong sẽ lập tức cảm nhận được dao động ấy.

Long Phong chậm rãi đảo mắt giữa cơn bão. Rồi—

Hắn khựng lại. Đồng tử vàng hổ phách hơi mở ra. Một cảm giác rất mơ hồ vừa lướt qua thần thức. Long Phong lập tức quay đầu. Ở phía sau hắn, dưới bóng của một tảng đá khổng lồ đang bị cuồng phong cuốn lơ lửng giữa trời, có một bóng người.

Chido.

Nhưng tư thế của hắn kỳ dị đến mức gần như phi lý. Hắn đang **đứng ngược**.

Đầu hướng xuống dưới, hai chân lại đặt vững trên mặt dưới của tảng đá. Cơn gió khổng lồ quét qua dường như không những không khiến hắn rơi xuống, mà còn vô tình giúp hắn giữ lấy điểm đứng ấy. Dưới bóng tảng đá, ánh sáng bị che khuất gần hết, chỉ còn thấp thoáng hình dáng của một người đàn ông.

Tà áo bay phần phật. Mái tóc đen bị gió kéo ngược. Và đôi mắt xám. Bình tĩnh. Sắc lạnh. Đang nhìn thẳng vào Long Phong từ một góc độ đảo ngược.

Hai người nhìn nhau giữa cơn bão.

Long Phong nheo mắt.

*Hắn đang làm gì?*

Chido không động đậy. Không biết là đang chờ đợi hay chỉ đơn giản là câu giờ.

Long Phong khẽ nghiến răng. Linh lực màu xanh lục lập tức tụ lại quanh cánh tay, sắc bén đến mức không khí cũng bị cắt ra thành từng đường nhỏ. Hắn siết tay rồi vụt một cái.

*Vút!*

Một đạo Long khí trảm xé ngang không gian. Tảng đá khổng lồ lập tức bị chém đôi rồi thành bốn mảnh. Nhưng bóng người bên dưới đã biến mất. Long Phong lập tức đảo mắt.

Nhanh. Rất nhanh. Chỉ trong một thoáng, hắn đã bắt được một bóng người khác ở phía xa.

Chido.

Lần này hắn đứng trên một mặt đá dựng đứng gần như vuông góc với mặt đất, thân người nghiêng theo vách đá, tà áo vẫn phất phơ trong gió như thể trọng lực vốn chẳng có ý nghĩa gì.

Long Phong nhìn chằm chằm. Không phải ảo ảnh. Hắn chắc chắn. Đã vậy...

Cuồng phong quanh người Long Phong đột nhiên **bùng nổ**.

**ẦM—!** Lôi quang xanh lục đồng thời tràn ra, quấn quanh cơ thể hắn thành từng dòng điện dữ dội. Gió và sấm hòa vào nhau, tạo thành một luồng uy áp khủng khiếp. Nếu Chido muốn dựa vào địa hình để chiến đấu— Vậy thì hắn sẽ phá sạch địa hình.

Long Phong biến mất. **VÙ—!** Khoảng cách giữa hai người gần như mất đi ý nghĩa.

Thân ảnh Long Phong xé qua cơn bão, cuồng phong cuốn theo phía sau. Mỗi khi hắn áp sát, lôi đình lập tức từ tầng mây giáng xuống, nhưng những tảng đá khổng lồ trên đường bay của hắn vô tình trở thành vật cản, liên tiếp hứng trọn những tia sét thay cho Chido.

Chido nhìn thấy hắn tới. Màn chắn linh lực lập tức cuộn lấy bao phủ toàn thân. *ẦM!* Long Phong xuất hiện ngay trước mặt. Móng vuốt lao tới Chido không tránh. Bàn tay hắn chụp thẳng lấy cổ tay Long Phong. *Chát!* Một lực kéo khủng khiếp bộc phát. Chido giật mạnh. Cơ thể Long Phong bị kéo lệch về phía trước.

Ngay khoảnh khắc trọng tâm mất đi—

**BÀNG!** Đầu gối Chido nện thẳng vào bụng hắn. Một cú đánh nặng như pháo kích. Long Phong nghiến răng, lưng cong gập mạnh, thân thể khựng lại vì đau. Nhưng lần này, điện lực không truyền sang được Chido. Màn chắn linh lực đang bao phủ toàn thân hắn hoàn chỉnh đến mức lôi ý không thể xuyên qua.

Chido kéo Long Phong lại gần hơn. **BỐP!** Một quyền thẳng nện vào mặt. Đầu Long Phong hơi lệch sang một bên. Nhưng hắn không lùi, ánh mắt vàng hổ phách còn lạnh xuống.

“...”

Cuồng phong quanh cơ thể hắn đột nhiên bạo phát. **ẦM!!!** Tảng đá khổng lồ phía trên lập tức nổ tung. Đá vụn văng khắp nơi.

Không còn vật cản. Bầu trời mở toang phía trên hai người. **ẦM—ẦM—ẦM!** Lôi đình lập tức giáng xuống.

Chido phản ứng ngay. Hắn quay người, thân ảnh vụt đi khỏi vị trí cũ.

Một tia sét đánh xuống ngay phía sau. *ẦM!* Một mảng đá vỡ nát. Chido không dừng. Hắn lướt qua một tảng đá vụn đang lơ lửng thấp hơn, cố tình giữ thân người sát dưới bóng nó. **ẦM!** Lôi đình lập tức đánh trúng tảng đá. Nó nổ tung ngay phía sau hắn.

Long Phong đuổi tới. Chido tiếp tục lao đi. Phía trước lại xuất hiện một tảng đá khổng lồ. Chido vừa định lướt tới—

**ẦM!!!**

Long Phong đã ra tay trước. Tảng đá nổ tung thành hàng trăm mảnh.

"Tsk..." Chido tặc lưỡi. *Biết rồi à.*

Long Phong đã nhìn ra. Hắn không còn đuổi theo Chido đơn thuần nữa. Hắn đang **phá từng điểm trú ẩn**.

Một tảng. Rồi một tảng khác. Bất cứ nơi nào Chido có thể lợi dụng để che chắn khỏi lôi ý, Long Phong đều lập tức phá hủy. Cứ thế, giữa cơn bão ngày càng dữ dội, từng mảng địa chất khổng lồ lần lượt nổ tung.

Chido không còn lựa chọn nào khác, hắn tiếp tục di chuyển. Từ tảng đá này— Sang tảng đá khác. Mỗi lần chỉ chậm một nhịp, lôi đình sẽ lập tức tìm tới.

Long Phong càng lúc càng cảm thấy...

**Dường như sự nghi ngờ của hắn là đúng.**

0