Chương 255: Có Đáng Hay Không?
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Long Phong biến mất mà không có dấu hiệu báo trước. Chỉ trong một cái chớp mắt, thân ảnh xanh lục đã không còn ở vị trí cũ. VỤT!!! Chido còn chưa kịp hít nửa hơi Long Phong đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Lôi quang cuộn kín cánh tay, từng tia điện chạy dọc theo cơ bắp rồi hội tụ về nắm đấm. Ánh sáng xanh lục chói lòa đến mức gần như thiêu đốt cả không khí xung quanh.
Chido lập tức nâng tay, ngay khoảnh khắc bàn tay hắn vừa dựng lên—ẦM!!! Lôi Ý Hộ Thể giáng xuống. Một đạo lôi đình từ tầng không bổ thẳng xuống vị trí Chido. Nhưng Long Phong đã áp sát, nhanh đến mức gần như đuổi kịp chính lôi quang của mình.
“—!”
Hai tay Chido đồng thời dựng lên trước người. BỤP!!! Lôi đình và nắm đấm gần như giáng xuống cùng một lúc. Hai lớp màn chắn linh lực trên hai bàn tay Chido lập tức rung lên dữ dội.
RẮC—! Nứt. CHOANG!
Cả hai màn chắn đồng thời tan nát. Nhưng cú đấm của Long Phong vẫn chưa dừng tiếp tục tiến tới. Nắm đấm xuyên qua lớp phòng thủ vừa vỡ, đánh thẳng vào hai cánh tay Chido. Lực đạo thật là kinh khủng! Thân thể Chido lập tức bị đánh bật ngược.
VÙÙÙ—!!!
Hắn bay đi như một viên đạn bị bắn khỏi nòng, thân người xoay lệch giữa không trung. Còn chưa kịp lấy lại phương hướng—VỤT!!! Long Phong đã đuổi ập tới nơi. Nhanh đến mức khoảng cách vừa được kéo ra lập tức biến mất.
Lại một nắm đấm. Chido chỉ còn kịp đưa hai tay lên. ẦM!!! Lớp linh lực lại vỡ. Cả người hắn tiếp tục bị đánh bay.
RẦM!!!
Thân thể Chido đâm xuyên qua một mỏm đá nhô lên giữa chiến trường. ĐÁ VỤN BẮN TUNG. Thân người hắn xuyên qua lớp đá, lưng hắn nện thẳng vào một mép đá chéo lên, lực va chạm khiến cơ thể bật ngược lên cao.
Thân người bay mạnh trong không khí, Chido nghiến chặt răng. *Đau thật...* Hắn còn chưa kịp ổn định— VÙ!!! Long Phong đã lại lao tới như một mũi lao sấm sét rực sáng.
Chido lập tức vận chuyển linh lực. Không đủ sức đối đầu vậy thì đổi hướng. Một luồng lực nhỏ bùng ra thân thể, chỉ đủ để trong một khoẳng khắc ngắn đã tạo ra khác biệt. VÙ—Thân thể Chido lệch khỏi quỹ đạo. Long Phong cứ thế mà vồ hụt. Lôi Ý từ trên trời giáng xuống. Chido lập tức dựng một lớp linh lực trên cánh tay mà đưa ra đỡ sẵn.
ĐOÀNG!!! Lôi đình bị chặn đứng. Màn chắn rung lên dữ dội, từng đường nứt nhanh chóng lan rộng. Nhưng Chido vừa thoát được một đòn—Long Phong đã lại gồng người. Không hề có ý định cho hắn thời gian thở.
VỤT!!! Quỹ đạo của Long Phong đột ngột thay đổi. Thân ảnh xanh lục bẻ ngang giữa không trung, giống như một tia chớp vừa bị cưỡng ép đổi hướng.
Chido quay đầu. *Không kịp.* Long Phong đã ở trước mặt. Nắm đấm phủ kín lôi quang đâm thẳng tới.
RÍTTTT!!!
Cú đấm nện vào bụng Chido mà **lún sâu vào** cơ bụng của hắn. Toàn bộ thân thể Chido cong gập lại theo lực đạo.
“Hự—!”
Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
VÙÙÙ!!! Cả người hắn bị đánh bay đi.
ẦM!!!
Bóng đen văng mạnh xuống nền đấu, Chido biến mất vào trong màn bụi đá. Mặt đất rung lên một tiếng nặng nề.
...
Zẹt. Một tiếng lôi thu hồi đột ngột. Long Phong cũng lập tức giải phóng trạng thái xung phát. Lôi quang quanh người hắn tắt ngấm đi. Cuồng phong tan rã. Thân thể vốn đang căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng xuống. Hai tay buông thõng hai bên, đầu hơi cúi xuống, ngực phập phồng.
Hộc...
Hộc...
Mỗi lần hít vào đều kéo theo cảm giác nóng rát chạy sâu trong lồng ngực.
Thiêu đốt thọ nguyên.
Quả nhiên...
Không dễ chịu chút nào.
Long Phong chậm rãi nâng bàn tay lên. Hắn nhìn xuống mu bàn tay của mình. Một vệt cháy xém nhỏ nằm ngay trên những khớp xương. Không sâu. Nhưng rõ ràng.
Hắn thử vận chuyển linh lực. Không có phản ứng chữa trị. Vết thương vẫn nằm đó. Không hồi phục.
Long Phong im lặng nhìn nó vài giây rồi mới chậm rãi nắm bàn tay lại. Sau đó, ánh mắt hắn hướng về phía màn bụi đang cuộn lên ở nơi Chido vừa rơi xuống.
...
Bên ngoài chiến trường, bầu không khí cũng dần trở nên nặng nề. Không còn những tiếng bàn luận đầy hưng phấn như trước. Những người có mặt quan sát cũng không còn những ánh mắt chỉ đơn thuần theo dõi một trận đấu.
Một vài người nhìn nhau.
“Người kia...”
“Vẫn còn sống chứ?”
Không ai trả lời. Có người vô thức nuốt nước bọt. Đến mức này rồi... Nếu đầu hàng thì chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Không ai sẽ trách hắn. Không ai có thể trách một người đã chiến đấu đến mức này rồi muốn lựa chọn dừng lại cả.
Thanh Tiêu vẫn không nói gì. Nàng chỉ đứng đó. Ánh mắt lặng lẽ dõi vào màn bụi không rời. Càng lúc càng chăm chú. Không phải bởi trận chiến khiến nàng hào hứng mà bởi nàng đã nhìn thấy thứ mà những người khác chưa nhìn thấy.
Long Phong đang dùng thọ nguyên để chiến đấu.
Và Chido... đang bị ép đến giới hạn.
Nếu cứ tiếp tục như thế này—
Nàng khẽ siết những ngón tay trong tay áo.
*...một trong hai sẽ có thể bị giết chết.*
---
Khói bụi dần lắng xuống.
Từng mảng đá vụn từ trên không trung rơi. vài hạt vụn đá rớt xuống lộc cộc va vào nền đất đã nứt vỡ. Một lớp bụi mỏng vẫn còn lơ lửng, che mờ chiến trường tan hoang, nhưng chẳng còn tiếng giao phong nào vọng ra từ bên trong.
Rồi—
“Khụ... khụ...”
Một tiếng ho rất khẽ vang lên.
Ở giữa nền đá, một vết lõm lớn rộng tới vài trượng dần dần hiện ra. Những đường nứt ngoằn ngoèo từ trung tâm lan rộng về bốn phía, giống như mạng nhện bò trên mặt đất.
Chido nằm ở chính giữa.
Hai tay, hai chân hắn dang rộng sang hai bên. Y phục màu đen đã tả tơi đến mức gần như không còn giữ được hình dạng ban đầu. Phần vải trước bụng rách toạc, để lộ làn da bên dưới với những đường cơ săn chắc đang căng cứng vì đau đớn. Trên đó là vô số vết sẹo.
Có những vết đã bạc màu từ rất lâu. Có những vết còn mới. Có những đường chỉ vừa đủ mờ. Cũng có những vết sâu đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta hiểu chúng từng được tạo ra từ một trận chiến chẳng hề nhẹ nhàng.
Chido nằm im.
Một nhịp thở.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Lồng ngực hắn chậm rãi phập phồng. Hít vào thật sâu. Thở ra. Lại hít vào. Mỗi lần như vậy, vùng bụng lại co rút theo bản năng. Cơn đau lập tức kéo giật từng thớ cơ, khiến sắc mặt hắn hơi nhăn lại.
Hắn không cử động ngay mà chỉ nằm đó. Cho tới khi—
Cộp.
Một bàn tay chống xuống mặt đất. Những ngón tay bấu vào nền đá. Chido bắt đầu gượng dậy. Cơ thể hắn run lên. Không phải vì sợ mà bởi nó đã thực sự đến giới hạn. Cánh tay chống xuống đất rung bần bật. Cơ bắp ở vai và lưng căng lên, từng đường gân nổi rõ dưới làn da. Hắn nghiến răng, ép phần thân trên nâng khỏi mặt đất.
Một chút rồi thêm một chút. Cuối cùng, Chido cũng ngồi dậy được. Mồ hôi từ trán chảy xuống thái dương, men theo gò má rồi tụ lại dưới cằm.
Tách.
Một giọt rơi xuống nền đá.
Hắn thở nặng nề.
“...Hộc...”
Chido cúi đầu vài giây. Sau đó mới từ từ ngẩng lên. Đôi mắt màu xám nhìn về phía trước.
Ở đó—Một bóng người đang từ trên không trung chậm rãi hạ xuống.
Long Phong đáp xuống mặt đất.
Bộp.
Hai chân hắn chạm nền đá.
Hơi thở cũng đã không còn bình ổn như trước tuy hiển nhiên nhẹ nhàng hơn Chido. Sắc mặt vẫn lạnh, nhưng sự mệt mỏi đã hiện rõ trong từng nhịp hô hấp. Những tia lôi quang quanh người hắn đã biến mất. Cuồng phong cũng chỉ còn lại vài luồng khí yếu ớt quấn quanh vạt áo.
Long Phong đứng đó. Không cúi đầu. Chỉ hạ mắt xuống. Đôi mắt hổ phách của Long tộc nhìn người đang ngồi trước mặt.
Một hồi lâu. Hắn không nói gì.
Chido cũng không nói. Giữa hai người chỉ còn tiếng thở.
Một người đang đứng. Một kẻ đang ngồi.
Long Phong cuối cùng lên tiếng.
“Ngươi...”
Giọng hắn bình thản. Nhưng bên dưới sự bình thản ấy lại có một tia khó hiểu rất khó che giấu.
“Không muốn bỏ cuộc hay sao?”
Chỉ một câu. Không có uy hiếp. Không có chế giễu. Thậm chí cũng chẳng có vẻ khinh thường.
Đó giống như một câu hỏi thật sự.
Bởi Long Phong không hiểu. Hắn đã đánh Chido đến mức này. Lĩnh vực đã dùng. Lôi Ý Hộ Thể đã dùng. Thọ nguyên cũng đã bắt đầu thiêu đốt. Ngay cả chính bản thân hắn cũng đã phải trả một cái giá mà sau trận chiến này chưa chắc có thể dễ dàng bù đắp.
Còn Chido?
Hắn đã bị đánh bay không biết bao nhiêu lần. Bị điện giật. Bị nghiền xuống đất. Bị đánh văng xuyên qua đá. Bị trọng thương. Linh lực gần như cạn kiệt. Thân thể cũng đã đến một điểm giới hạn.
Long Phong thật sự không hiểu.
Không gian im lặng không có lấy một ngọn gió, tiếng đá rơi trở nên quá nhỏ. Chỉ có hai người nhìn nhau.
Rồi—
Cộp.
Bàn tay Chido lại chống xuống đất. Long Phong liền khẽ nheo mắt. Chido cúi người về phía trước. Một chân chống xuống nền. Đầu gối run lên nhưng không buông. Hắn dừng lại vài giây, như thể phải gom nhặt từng chút sức lực còn sót lại trong cơ thể. Sau đó—Gồng lên.
Cơ thể chậm rãi đứng dậy. Từng tấc. Từng tấc. Đầu tiên là phần lưng. Rồi vai. Rồi cổ. Cuối cùng, hắn hoàn toàn đứng thẳng.
Không vững. Thậm chí có phần xiêu vẹo. Hơi thở của hắn vẫn chưa ổn định. Một tay khẽ buông xuống bên hông, bàn tay còn lại chống lên đầu gối trong thoáng chốc.
Nhưng rồi Chido bỏ tay ra. Hắn đứng thẳng hơn một chút. Hai chân mở ra. Trọng tâm hạ xuống. Hai tay chậm rãi nâng lên. Một lần nữa—Tư thế chiến đấu.
Không hoàn hảo hay đẹp mắt. Không còn sự thong dong của lúc đầu. Thậm chí ánh mắt màu xám của hắn cũng đã có phần mất đi vẻ tỉnh táo thường ngày.
Nhưng vẫn là tư thế ấy.
*Vẫn là Chido.*
Hắn nhìn Long Phong. Vẻ mặt không hề có ý định né tránh hay nét dao động.
Long Phong nhìn hắn. Vài nhịp thở trôi qua. Chido hít vào một hơi thật sâu. Lồng ngực phập phồng.
Sau đó hắn đáp.
“Tiếp.”
Một chữ.
Dứt khoát.
Không lớn không hùng hồn. Nhưng chẳng có một chút ý định rút lại.
Ánh mắt Long Phong thay đổi. Sự khó hiểu trong đôi mắt hổ phách dần chìm xuống. Thay vào đó là một thứ gì đó lạnh hơn. Hai bàn tay hắn từ từ siết lại. Các khớp ngón tay vang lên những tiếng rất nhỏ. Một tia điện xanh lục chạy qua đầu ngón tay rồi biến mất. Long Phong nhìn người trước mặt thêm một lần.
Hắn không hỏi nữa. Một luồng khí tức chậm rãi tràn ra.
**Vậy thì đánh tiếp.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.