Chương 263: Xong Rồi.
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Buổi chiều buông xuống rất chậm.
Ánh mặt trời nghiêng qua những đỉnh núi, nhuộm cả Phong Nhãn Nhai thành một màu vàng nhạt. Những vệt nắng kéo dài trên mặt đất, len qua những cột đá đã gãy, phủ lên lớp bụi còn chưa kịp lắng xuống một tầng ánh sáng mỏng.
Sau trận chiến.
Cuối cùng nơi này cũng trở lại yên tĩnh. Long Phong rời đi không lâu sau đó. Hắn không ngoái đầu nhìn Thanh Tiêu thêm lần nào.
Cũng không có những lời từ biệt dài dòng, trước khi bước xuống núi, Long Phong dừng lại, xoay người, hơi cúi đầu về phía Thanh Tiêu. Một cái cúi đầu rất nhẹ. Sau đó, hắn dẫn theo đoàn tùy tùng rời khỏi Lưu Vân Tông. Bóng người dần khuất sau những tầng mây.
Thanh Tiêu đứng nhìn thêm một lúc. Rồi mới quay người.
Phía sau nàng, Chido vừa tiễn khách xong đã duỗi người thật dài.
Hai tay đưa lên cao.
“Ư...”
Hắn ngáp một cái.
Sau đó—
Bịch.
Cả người hắn ngã xuống chiếc ghế đá gần nhất mà nằm hẳn lên đó.
Một chân một tay buông thõng xuống đất, một chân còn lại gác lên thành ghế, một tay còn lại đặt nằm vắt trên bụng, thân thể nằm dài ra lười biếng như một con mèo lớn vừa ăn no.
Thanh Tiêu nhìn hắn không nói gì. Nàng chỉ hơi nghiêng mắt về phía khoảng sân phía trước.
Lúc này, những đệ tử và người hầu của Lưu Vân Tông đã bắt đầu thu dọn chiến trường. Một nhóm trận sư đang kiểm tra những trận nhãn bị phá hủy. Một số người khác dựng lại những cột đá đã gãy.
Xa hơn nữa, vài khôi lỗi xây dựng đã được điều tới, đang chậm rãi đào đất và vận chuyển những tảng đá lớn ra khỏi khu vực bị phá hủy.
Còn cái khe vực khổng lồ kia... Vẫn nằm nguyên giữa Phong Nhãn Nhai. Như một vết sẹo vừa mới xuất hiện trên cơ thể ngọn núi.
Chido nheo mắt nhìn đám người đang bận rộn.
“Hừm... Hắn thật sự đã bù hết tất cả các chi phí, quả là một người đàn ông giàu có."
Thanh Tiêu khẽ gật đầu.
“Ừm.”
Ánh mắt nàng lướt qua những túi linh thạch đang được chuyển tới tay các trận sư. Long Phong quả thực đã để lại một khoản rất lớn. Không chỉ đủ để khôi phục Phong Nhãn Nhai. Nếu muốn, số linh thạch ấy thậm chí còn đủ để xây lại một khu vực luyện kiếm mới.
Hắn đã xử lý mọi thứ trước khi rời đi. Rất giống Long Phong.
Thanh Tiêu nhìn sang Chido.
Hắn vẫn đang nằm trên ghế đá, vẻ mặt hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.
Nàng im lặng vài nhịp. Sau đó bình thản nói:
“Người ta trả tiền nhiều hơn số ngươi ăn.”
Chido mở mắt. Hắn quay đầu sang nhìn nàng.
“Này?”
“Ta đã giải quyết cái...”
*“‘Ôi người đàn ông cũ vẫn mê tôi’?”*
Đôi mắt màu xám nhíu dim lại, một bên lông mày nhướn lên.
Thanh Tiêu không thay đổi biểu cảm, nàng vẫn cứ quay mặt đi, hai tay khoanh lại mặc kệ hắn.
Nhưng đúng, kết thúc rồi.
Hai người vẫn là bằng hữu. Vẫn có thể đứng cùng một chiến tuyến, ngồi xuống nói chuyện như những người quen cũ.
Đủ rõ ràng.
Đủ dứt khoát.
Thanh Tiêu im lặng thêm một thoáng. Sau cùng, nàng cùng buông lỏng hai vai ra:
“Đúng.”
Một câu rất đơn giản, sự thừa nhận.
Gió lại thổi qua. Mái tóc xanh của nàng khẽ lay động. Vạt áo trắng nhẹ nhàng phất lên trong ánh chiều.
Một vài đệ tử ở phía xa vẫn đang bận rộn sửa trận pháp. Không khí yên bình đến mức gần như khiến người ta quên mất rằng chỉ vài canh giờ trước, nơi này còn là chiến trường.
Rồi đột nhiên Chido nói:
“Có lẽ một ngày nào rồi ta có thể đi thăm hắn~”
Lần này, đến lượt Thanh Tiêu hơi nhướng mày. Nàng quay sang nhìn hắn.
Nàng không biết nên nói gì.
Theo lẽ thường, một người vừa đánh Long Phong đến mức gần như phá nát Phong Nhãn Nhai chắc chắn sẽ không được xem là một vị khách bình thường nếu xuất hiện trước cửa phủ của hắn.
Long Phong cũng không phải người thích tiếp đãi những vị khách tùy tiện.
Huống chi Chido. Một người vừa đánh hắn bay khỏi bầu trời.
Thanh Tiêu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Cánh cửa phủ Long Phong mở ra. Chido đứng trước cửa. Không thiệp mời. Không lễ vật. Không báo trước.
Chỉ đơn giản nói:
“Ta tới chơi.”
Nàng tưởng tượng vẻ mặt của Long Phong. Một thoáng im lặng. Rồi có lẽ hắn sẽ phải hỏi:
“Ngươi đến đây làm gì?”
Mà Chido có lẽ sẽ trả lời:
“Thăm ngươi.”
...
Thanh Tiêu im lặng. Một ý nghĩ rất nhỏ lướt qua tâm trí nàng.
Cảnh tượng đó... Có lẽ cũng không tệ.
Nhưng biểu cảm nàng vẫn không thay đổi. Nàng chỉ bình thản nói:
“Nếu đi, đừng gây chuyện.”
Ánh mắt nàng chậm rãi hạ xuống. Dừng lại trên người hắn.
Bộ y phục vốn đã không còn giống một bộ y phục hoàn chỉnh. Vạt áo bị xé rách. phần bụng còn lủng một lỗ lớn đến lộ hết cả cơ thịt ra, tay áo cháy sém. Bụi đất phủ đầy, vài chỗ còn dính máu.
“Và đi thay y phục đi... Nó còn tàn tạ hơn cả Phong Nhãn Nhai bây giờ đấy.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.