Chương 232: Một Lời Đồn Không Hề Trùng Hợp
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Lưu Vân Tông.
Bầu không khí của ngày hôm nay có cái gì đó không giống với thường ngày. Không đến mức hỗn loạn, cũng chưa đủ để gọi là nguy cấp, nhưng những bước chân vốn luôn thong thả trên những con đường đá của Lưu Vân Tông hôm nay lại nhanh hơn bình thường một nhịp.
Ở một hành lang đá của tông môn ấy, hai người chấp sự đi trước, một người đi sau, và ở giữa là Chido.
“Đi nhanh thêm một chút.”
Một vị chấp sự quay đầu lại nói. Giọng điệu có đôi phần thúc dục.
“Đã đến giờ.”
“Ừm.”
Chido đáp. Hắn cũng chẳng hỏi thêm, chỉ hơi bước dài chân hơn. Đôi giày nhanh chóng vượt qua từng bậc đá, xuyên qua những cây cầu mây nối giữa các đảo. Gió từ biển mây thổi tới, vạt áo đen sau lưng hắn bị kéo về phía sau. Chido đưa mắt nhìn hai vị chấp sự phía trước. Bọn họ không nói chuyện, nhưng bước chân có vẻ rất gấp. Điều đó khiến hắn hiểu rằng chuyện lần này có lẽ không đơn giản chỉ là một lời đồn trong quán ăn. Hắn không hỏi, chỉ đi theo.
Rất nhanh, ba người đã vượt qua tầng mây cuối cùng. Vân Hải Đại Điện xuất hiện trước mắt. Ba mươi sáu cây cột ngọc trắng đứng giữa trời. Mái điện rộng lớn không có tường chắn. Gió tự do xuyên qua từng khoảng trống. Và chính giữa đại điện, Tĩnh Tâm Hồ vẫn nằm đó. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương, độ trong không thể ước lượng. Chỉ có điều hôm nay, bên cạnh hồ không còn đông người như thường lệ. Các Phong chủ đã rời đi gần hết. Chỉ còn ba người: Thanh Tiêu, Lạc Thư, và Huyền Cơ Tử đứng ở ba vị trí khác nhau quanh mặt hồ.
Khi Chido được dẫn vào, hai vị chấp sự lập tức dừng bước. Cả hai đồng thời chắp tay.
“Bẩm Tông chủ.”
“Người đã đưa tới.”
Thanh Tiêu chỉ khẽ gật đầu.
“Ừm.”
Giọng nàng rất nhẹ.
“Các ngươi lui đi.”
“Vâng.”
Hai vị chấp sự lập tức cúi người. Rồi rời khỏi đại điện. Nhanh đến mức gần như không muốn ở lại thêm một khắc nào.
Chido đứng nhìn theo bóng họ. Hắn hơi nghiêng đầu.
“...”
Nhanh thật.
Hắn quay trở lại. Thanh Tiêu đang nhìn hắn. Nàng khẽ gật đầu.
“Bắt đầu đi.”
Chido bước tới. Lần này, hắn không còn vẻ tùy ý như lúc ở Vân Tre Tửu Quán. Hắn đi thẳng đến gần mép Tĩnh Tâm Hồ. Đứng lại.
Lạc Thư nhẹ nhàng khép chiếc quạt ngọc trong tay.
*Cạch.*
Âm thanh rất nhỏ. Nàng đưa đầu quạt gõ lên lòng bàn tay một cái. Rồi nói:
“Tin tức về việc Kiếm Chủ có người tình đã lan ra nhanh hơn dự kiến.”
Một tiếng.
*Cạch.*
Chiếc quạt lại gõ nhẹ.
“Ban đầu chỉ xuất hiện ở Thanh Vân Thành.”
“Sau đó lan sang các thành trấn có thương đội qua lại.”
“Tiếp theo là những nơi có đệ tử Lưu Vân Tông thường xuyên xuất nhập.”
Nàng dừng lại. Mở quạt. Một tiếng soạt nhẹ vang lên.
“Hiện tại, ít nhất đã có bảy khu vực xuất hiện lời đồn tương tự.”
Huyền Cơ Tử đứng bên cạnh không nói. Đầu ngón tay ông vẫn đang vô thức miết lên một đường chu sa còn sót lại trên ngón trỏ. Một lần. Rồi một lần nữa. Như thể đang dùng cảm giác rất nhỏ ấy để sắp xếp từng suy nghĩ trong đầu.
Lạc Thư tiếp tục:
“Điều đáng chú ý là tốc độ lan truyền không đồng đều.”
“Những khu vực càng gần tuyến giao thương Thanh Vân Thành thì tin tức càng nhanh.”
“Còn những nơi ít người qua lại thì chậm hơn rất nhiều.”
Nàng khép quạt lại.
“Điều đó cho thấy nguồn tin ban đầu rất có khả năng nằm ở Thanh Vân Thành.”
Chido lắng nghe. Thanh Tiêu không nói gì. Huyền Cơ Tử lúc này mới lên tiếng.
“Còn dư luận?”
Lạc Thư nhìn ông.
“Đang nghiêng về tò mò.”
Nàng đáp.
“Chưa hình thành ác ý rõ ràng.”
“Nhưng người ta bắt đầu đặt câu hỏi.”
“Người đó là ai?”
“Đến từ đâu?”
“Tu vi thế nào?”
“Vì sao có thể tiếp cận Thanh Tiêu Kiếm Chủ?”
Nàng hơi dừng lại.
“Và quan trọng nhất...”
Chiếc quạt trong tay nàng ngừng lại giữa không trung.
“...vì sao Kiếm Chủ lại chấp nhận hắn?”
Gió thổi qua đại điện. Mặt Tĩnh Tâm Hồ vẫn phẳng lặng. Lạc Thư hạ quạt xuống.
“Hiện tại chưa có ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa Lưu Vân Tông và các thế lực khác.”
“Nhưng nếu tin tức tiếp tục lan rộng, những nghi ngờ về thân phận của người kia sẽ càng nhiều.”
Huyền Cơ Tử khẽ gật đầu. Đầu ngón tay ông dừng lại.
“Không chỉ nghi ngờ.”
Ông nói.
“Mà còn sẽ có người bắt đầu điều tra.”
Thanh Tiêu khẽ gật.
“Ta hiểu.”
Nàng nhìn mặt hồ. Rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang Chido. Lạc Thư và Huyền Cơ Tử cũng đồng thời nhìn theo. Ba ánh mắt, cùng hướng về một người.
Chido đứng yên. Không nói gì. Một lát sau, hắn bước thêm vài bước. Đến sát mép hồ. Đôi giày dừng lại trên nền đá trắng. Hắn nhìn xuống mặt nước. Ánh mắt màu xám vốn thường có vẻ lười nhác lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn chút tùy ý nào. Tập trung. Tỉnh táo. Và lạnh hơn bình thường.
Chido im lặng vài giây. Rồi nói:
“Là giáp điệp ở trong tông môn.”
Không khí lập tức yên xuống. Lạc Thư không nói. Chiếc quạt trong tay nàng cũng dừng lại. Huyền Cơ Tử ngừng miết ngón tay. Hai người nhìn Chido. Mỗi người chìm vào suy nghĩ theo một cách khác nhau.
Lạc Thư không thích im lặng hoàn toàn. Nàng khẽ đưa đầu quạt lên môi, ngón tay cái đặt ở cán quạt, ánh mắt hơi hạ xuống. Đôi mắt nàng chuyển động rất chậm. Một thói quen mỗi khi nàng bắt đầu sắp xếp một lượng lớn thông tin với một đầu mối, hai đầu mối, rồi những điểm có thể nối chúng lại với nhau.
Trong khi đó, Huyền Cơ Tử lại hoàn toàn khác. Ông không nhìn Chido nữa. Ánh mắt chuyển xuống mặt đất. Ngón trỏ đưa lên giữa không trung. Một nét, rồi dừng. Nét thứ hai. Không có linh lực phát ra. Nhưng trong đầu ông dường như đã dựng lên cả một trận đồ vô hình gồm nguồn tin, thời điểm, khoảng cách, tuyến đường và nhân lực, trong đó mỗi yếu tố đều trở thành một điểm.
Một lát sau, Lạc Thư hỏi:
“Ngươi dựa vào việc Vô Minh Các vừa bị quét dọn?”
Chido gật đầu.
“Ừm.”
Hắn nhìn mặt hồ.
“Vô Minh Các quả nhiên gần như đã bị quét sạch khỏi địa bàn của Lưu Vân Tông.”
“Nhưng chưa phải toàn bộ.”
Lạc Thư hơi nheo mắt.
“Giáp điệp?”
“Đúng.”
Chido đáp.
“Có một kẻ vẫn chưa thể rời khỏi.”
“Giáp điệp.”
Hắn dừng lại.
“Và ta đã xác nhận Giáo Chủ không phải gián điệp trong tông.”
Huyền Cơ Tử ngẩng đầu. Chido tiếp tục:
“Nhìn vào cách Lưu Vân Tông đang phân bố nhân lực hiện tại.”
“Thanh Vân Thành là nơi gần nhất.”
“Cũng là nơi phù hợp nhất để phát tán tin tức.”
“Người của chúng ta ở đó quá đông.”
Hắn hơi nghiêng đầu.
“Đông đến mức nếu một người cố tình làm một việc rất nhỏ, rất khó xác định chính xác đó là ai.”
“Nhưng ở những nơi nhỏ hơn thì khác.”
“Người của tông môn ít.”
“Một hành động riêng lẻ sẽ dễ bị phát hiện.”
“Sau đó bị truy ngược.”
Chido nhìn sang Lạc Thư.
“Cho nên nếu ta là giáp điệp...”
Hắn nói.
“Ta sẽ chọn Thanh Vân Thành.”
Lạc Thư im lặng. Chiếc quạt trong tay nàng khẽ xoay một vòng.
*Cạch.*
“Có lý.”
Huyền Cơ Tử cũng chậm rãi gật đầu.
“Không chỉ có lý.”
Ông nói.
“Còn phù hợp với cách lan truyền.”
Ngón tay ông lại đưa lên.
“Tin tức chỉ có thể lan nhanh nếu có đủ người làm trung gian.”
“Thanh Vân Thành có cả thương nhân, tu sĩ, đệ tử, chấp sự và người của các thế lực khác.”
“Chỉ cần một người nói.”
“Người thứ hai nghe.”
“Người thứ ba truyền lại.”
“Sau đó không còn ai biết được câu đầu tiên từ đâu mà đến.”
Ông hạ tay xuống.
“Nhưng còn một điểm.”
Chido nhìn ông. Huyền Cơ Tử nói:
“Người tung tin biết quá nhiều.”
“Không chỉ biết Thanh Tiêu Kiếm Chủ có người tình.”
“Còn biết ngoại hình.”
“Biết một phần hành vi.”
“Thậm chí biết người đó là nam nhân.”
Ánh mắt ông dừng lại trên người Chido.
“Đây không phải thứ một người ngoài có thể dễ dàng biết được.”
Lạc Thư cũng nhìn sang. Rồi cả hai cùng nhìn Chido mà không cần nói thêm.
Chido hiểu. Hắn im lặng vài giây. Sau đó gật đầu.
“Ừm.”
“Người đó là ta.”
Lạc Thư hơi nhướng mày. Huyền Cơ Tử không biểu lộ quá nhiều. Nhưng bàn tay đang đặt bên tay áo của ông khẽ dừng lại.
Chido nói tiếp:
“Có một điểm khác khiến ta thấy kỳ lạ.”
“Ở cuộc thi ném phi tiêu.”
“Nếu giáp điệp có mặt ở đó...”
Hắn nhìn xuống mặt hồ.
“...hắn sẽ biết tên ta.”
“Nhưng trong những lời đồn đang lan truyền, gần như không ai nhắc đến tên.”
Lần này, không ai trả lời ngay. Lạc Thư từ từ mở quạt với tiếng *soạt*, nhưng nàng không quạt mà chỉ cầm nó yên trong tay. Ánh mắt nàng lướt qua Chido. Rồi dừng lại trên Thanh Tiêu chỉ một thoáng. Huyền Cơ Tử cũng nhìn sang rất nhanh. Nhưng cuối cùng không ai nói gì.
Thanh Tiêu vẫn đứng bên hồ. Khuôn mặt nàng bình tĩnh đến mức gần như không có một gợn thay đổi. Chỉ có đôi mắt màu lam nhạt sâu hơn một chút. Nàng hiểu. Một lời đồn có thể chỉ là lời đồn. Nhưng một lời đồn được xây dựng bằng những chi tiết chính xác thì không còn đơn giản nữa. Có thứ gì đó đang bị che giấu. Và kẻ che giấu nó có lẽ chưa muốn để họ biết.
Chido cũng nhận ra. Khí của Thanh Tiêu đã thay đổi rất nhẹ. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng hắn thì có thể.
Hắn quay sang. Thanh Tiêu cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người không quá xa. Một đôi mắt xám và một đôi mắt xanh. Không ai nói gì. Chỉ nhìn nhau một thoáng rất ngắn. Nhưng đủ để hiểu.
Chido không hỏi. Thanh Tiêu cũng không giải thích. Nàng chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhỏ: *Không phải bây giờ.*
Chido hiểu. Hắn cũng gật đầu lại: *Được.*
Tĩnh Tâm Hồ vẫn không gợn sóng. Nhưng bên dưới mặt nước phẳng lặng ấy, dường như đã có thứ gì đó bắt đầu chuyển động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.