Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 260: "Kiếm Lớn Rơi."

Đăng: 15/10/2026 22:44 2,412 từ 5 lượt đọc

Chiếc nỏ linh lực phía dưới càng lúc càng bị kéo căng. Những sợi linh lực rung lên giống như cả một kết cấu không gian đang bị ép đến giới hạn chịu đựng.

Chido đứng chính giữa. Hai chân hắn duỗi thẳng ra, tư thế vừa giống như nằm trên không khí, đứng trên bầu trời. Hai tay kéo căng ra một trước một sau như tư thế kéo dây cung. Mái tóc đen bị gió thổi ngược về phía sau.

Đôi mắt xám ngước lên. Long Phong đang ở trên đó.

Rất cao.

Rất xa.

Nhưng trong nhận thức của Chido, khoảng cách ấy đã không còn tồn tại ý nghĩa.

Hắn nhìn thấy.

Vị trí.

Tốc độ.

Hướng chuyển động.

Gia tốc.

Lực cản.

Độ nghiêng của cơ thể.

Thậm chí cả những dao động rất nhỏ của Long Khí quanh thân Long Phong. Tất cả những dữ liệu ấy đồng thời hiện lên trong đầu..

“...”

Ngón tay hắn hơi co lại. Dây nỏ kéo đến cực hạn.

**Khai hỏa.**

**BÙNG——!!!**

Một mũi tên linh lực khổng lồ lập tức được bắn đi. Kích thước của nó còn lớn hơn cả thân người.

**VIUUUUUU——!!!**

Không khí phía trước bị xé toạc. Mũi tên lao thẳng lên trời. Tốc độ tăng lên từng khoảnh khắc. Một đường sáng màu xanh lam kéo dài xuyên qua tầng không, thẳng hướng tới Long Phong.

---

Long Phong vẫn đang bay. Ý thức của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ.

Lớp chiến giáp Thanh Long Thể Khí bao phủ cơ thể lúc này chập chờn như ngọn lửa sắp tắt. Trạng thái xung phát đã gần như bị cưỡng ép dập tắt. Hắn không còn đủ sức duy trì nó.

Khuôn mặt Long Phong không có biểu cảm. Đôi mắt vàng hổ phách lim dim. Mọi thứ trước mắt hắn đều trở nên mờ nhạt.

**VÉO——!!!**

Một âm thanh cực nhỏ bất chợt xé qua tầng không.

**CHÍU——!!!**

Mũi tên linh lực xuyên tới.

**ẦMMMM——!!!**

Nó đâm thẳng vào lưng Long Phong. Ánh sáng bùng nổ. Một vụ nổ lập tức nuốt chửng thân thể hắn đánh bật lên cao nhưng ngay phía trên vụ nổ...

*Có một bóng người.*

---

Chido.

Chido trong khoảng khắc vừa rồi không chỉ bắn đi một mũi tên, chính bản thân hắn cũng thuận lực mà vụt lên song song đòn bắn chỉ cách một đoạn, vừa đủ để hắn không va chạm với đích bắn.

Khoảng cách giữa hắn và mũi tên được tính chính xác đến mức hắn vừa đủ tránh khỏi vùng va chạm. Ngay khoảnh khắc mũi tên chạm vào Long Phong—Chido cũng vừa tới vị trí đã định.

Hai chân hắn từ trước cả khi mũi tên đến nơi đã mở rộng theo phương dọc gần như thẳng tắp. Chân phải được nâng cao quá đầu. Chân trái duỗi xuống phía dưới. Hai tay co sát vào thân. Eo cong lại.

Toàn bộ cơ thể giống như một chiếc lò xo đang bị ép đến cực hạn.

Bàn chân phải của Chido hướng thẳng xuống. Ở đó, một luồng nhiệt lượng màu xanh lam trắng đang bùng lên.

**Ù———!!!**

Ánh sáng càng lúc càng sáng. Xanh lam. Trắng.

Chido đã chuẩn bị từ trước. Một điểm liên kết linh lực được đặt chính xác bên dưới sàn đấu vị trí chính là cái ụ trước khi bắn đi. Một đầu liên kết nối thẳng tới gót chân hắn.

Nó không dùng để giữ hắn lại mà **kéo hắn xuống**..

Ngay khi mũi tên chạm mục tiêu— Liên kết lập tức kích hoạt. Gót chân Chido bị kéo xuống. Chido bật mạnh thân người lập tức giáng chân.

**RÍT——!!!**

Không khí quanh bàn chân bị ép đến phát ra tiếng rít chói tai. Luồng nhiệt màu xanh lam lập tức chuyển bùng lên thành **tím đậm**. Nhiệt lượng từ ma sát và linh lực bùng nổ dữ dội.

Kết hợp lực nổ của mũi tên vừa thổi bay Long Phong lên, cùng với lực chân của Chido, kèo với lực kéo đã được liên kết từ trước. *Một đòn đánh trực tiếp phá tan khả năng chiến đấu của Long Phong.*

**đạp xuống.**

**RÍTTTTTTTTTT——!!!**

Bàn chân phải giáng thẳng xuống.

**BÙMMMMMMMMMMMMMMMM——!!!**

Ánh sáng tím trắng bùng nổ giữa tầng không. Bầu trời bùng chói trang trong ánh tia tử ngoại, mặt đất bị thổi bay trong bán kính cực lớn.

**ẦMMMM——!!!**

Đá núi bị thổi bay. Những mỏm đá vừa mới nhô lên bị nghiền nát. Một vòng sóng xung kích khổng lồ quét ngang toàn bộ chiến trường. Không khí rung lên không gian chấn động. Bụi đá bị hất tung thành một bức màn khổng lồ. Ánh sáng kéo dài trong vài nhịp thở.

...

Long Phong rơi xuống.

**ẦM——!!!**

Thân thể hắn đập mạnh xuống nền đá. Lực va chạm khiến mặt đất nứt ra thành vô số đường ngoằn ngoèo. Những vết nứt lan rộng từ nơi hắn nằm như mạng nhện.

...

Im lặng.

Hoàn toàn im lặng.

Bụi đá lững lờ trôi trong không khí. Những lá cờ của Thiên Hạ Linh Khố treo trên cao cũng không còn lay động. Không ai di chuyển hay nói chuyện. Dường như không một người nào trong toàn bộ chiến trường hiểu được mình vừa chứng kiến điều gì.

Long Phong vẫn nằm đó.

Một hồi.
Hai nhịp.
Ba.

Hắn không ngất. Chỉ là... Không cử động. Giống như tâm trí của hắn cần thêm thời gian để chấp nhận kết quả vừa xảy ra. Hắn đã tưởng tượng rất nhiều kết cục trước khi bước vào trận chiến này.

Thanh Tiêu từ chối hắn.

Thanh Tiêu không muốn nói chuyện với hắn.

Thanh Tiêu tức giận.

Thậm chí—

Thanh Tiêu xuất hiện bên cạnh một người đàn ông khác.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những khả năng ấy. Nhưng có một chuyện mà Long Phong chưa từng nghĩ tới. Rằng hắn sẽ bị **đánh bay khỏi bầu trời như một con côn trùng ngay trước mặt nàng.**

Long Phong chậm rãi chống tay xuống đất. Cánh tay run lên. Hắn từ từ ngồi dậy. Những mảnh đá vụn trượt khỏi tay áo. Bộ hồng bào vốn sạch sẽ và chỉnh tề giờ đã rách nát khắp nơi. Những vệt cháy đen phủ trên vải.

Một lọn tóc trắng rơi xuống trước trán. Long Phong cúi đầu, không nói gì. Bàn tay hắn siết lại. Không phải vì đau. Đau đớn có thể chịu đựng. Vết thương có thể chữa lành. Nhưng... Lòng tự trọng thì khác.

...

Một hồi lâu sau. Long Phong mới khẽ mở miệng.

“Ta...”

Giọng hắn khàn đặc.

“...thua rồi sao?”

Không ai trả lời cả. Hắn ngẩng đầu. Theo bản năng, ánh mắt lập tức tìm kiếm một người.

Không phải kẻ vừa đánh hắn, càng không phải những người đang quan sát.

Mà là **Thanh Tiêu**.

Nàng có lo lắng không?

Nàng có kinh ngạc không?

Nàng có thương hại hắn không?

Hay...

Nàng đang cười?

Bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần nàng nhìn hắn. Bởi ngay trong khoảnh khắc ấy, Long Phong mới nhận ra một điều khiến hắn cảm thấy nhục nhã hơn cả thất bại.

Hắn quan tâm quá nhiều đến việc... **Thanh Tiêu đang nhìn hắn như thế nào.**

Hắn đã vượt qua quá nửa tinh không. Đã chiến đấu đến mức tiêu hao thọ nguyên, sử dụng toàn bộ những thứ mình có.

Hắn từng nghĩ mình tới đây để giành lại nàng. Chứng minh rằng bản thân vẫn xứng đáng đứng bên cạnh nàng hơn.

Nhưng giờ đây—

Giữa nền đá vỡ nát.

Giữa những vết cháy.

Giữa sự im lặng của vô số người đang nhìn mình.

Long Phong chỉ còn hy vọng một điều.

Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thanh Tiêu. Nhưng—

*Nàng không nhìn hắn.*

Ánh mắt của Thanh Tiêu đang hướng lên trên. Long Phong khựng lại.

Ánh mắt của Thanh Tiêu đã hoàn toàn khóa chặt lấy Chido.

Không phải Long Phong.

Đôi mắt xanh thiên thanh sắc lạnh ấy—đôi mắt từng nhìn Long Phong bằng một vẻ bình thản gần như không cảm xúc—giờ đây lại chỉ hướng về một người duy nhất.

Chido.

Nàng nhìn hắn. Quan sát từng chuyển động, từng cách hắn chiến đấu, từng phương thức hắn dùng để áp đảo một người mạnh mẽ như Long Phong với gần như toàn bộ sức lực.

Không có thương hại.

Cũng chẳng có kinh ngạc.

Chỉ là một thứ cảm xúc khác.

Một thứ gần như là **khâm phục**.

Đó là ánh mắt hiếm hoi đến mức gần như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt Thanh Tiêu—người phụ nữ vốn rất ít khi để cảm xúc lộ ra ngoài, trừ những khoảnh khắc thực sự sâu sắc hoặc những lúc nàng chứng kiến điều gì đó đủ để khiến chính nàng phải kinh ngạc.

...

À.

Ra là vậy.

Hắn đã hiểu.

Sự lạnh nhạt của nàng chưa bao giờ là bởi nàng ghét hắn.

Cũng chẳng phải vì nàng muốn làm hắn tổn thương.

Chỉ là...

**Ánh mắt của nàng từ lâu đã hướng về một nơi khác.**

Và Long Phong cũng nhận ra, điều đó còn đau hơn bất kỳ cú đấm nào vừa rồi.

Ụp!

Bầu trời đột nhiên sáng lên. Không phải ánh mặt trời. Mà là một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, sâu đến mức gần như xuyên thẳng qua linh hồn.

Những tầng mây phía trên bị ép tản ra bị một vật sắc cắt một vết ngang. Cho đến khi cả bầu trời phía trên lộ ra một khoảng không khổng lồ, sâu hun hút, nơi những điểm sáng xa xôi của tinh không hiện lên giữa màu xanh lạnh.

Không khí rung lên.

Ù———

Một âm thanh trầm thấp vang vọng từ trên cao. Rồi lại một tiếng nữa.

Ù———

Không ai biết đó là tiếng gió hay tiếng của chính không gian đang run rẩy.

Ở tít tận trên cao, Chido vẫn đứng đó. Lơ lửng giữa trời. Thân thể đầy thương tích, y phục rách nát, máu vẫn còn vương trên khóe môi. Thế nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ, làn gió vậy mà cũng chỉ khẽ thổi, khiến cho bóng hình của hắn dập dìu nhẹ dịu.

Một tay chậm rãi đưa ra sau lưng. Tay còn lại nâng lên trước người, hai ngón tay duỗi thẳng.

Thanh Tiêu nhìn thấy động tác ấy, đôi mắt xanh lam khẽ co lại. Nàng nhận ra.

Đó là thủ thế của nàng.

Là thủ pháp mở đầu của một trong những kiếm thức nàng từng làm cho hắn thấy.

Nhưng Chido... *Không sử dụng nó giống nàng.*

Kỹ thuật của nàng, phong cách của hắn

Những luồng linh lực màu xanh lam từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ về một điểm. Không gian xung quanh bị ép cong. Gió bị hút vào. Linh lực bị nghiền nát. Ngay cả ánh sáng cũng dường như bị kéo lệch khỏi quỹ đạo. Một hình dạng khổng lồ dần hiện ra giữa tầng không.

Mũi.

Lưỡi.

Chuôi.

Nhưng càng hình thành, mọi người càng nhận ra... Nó không hề giống kiếm của Thanh Tiêu.

Kiếm của nàng luôn thanh sạch. Hoàn mỹ. Mỗi đường kiếm đều tựa như được thiên địa điêu khắc.

Còn thứ đang xuất hiện trên bầu trời này—

Thô ráp.

Méo mó.

Không hoàn chỉnh.

Những đường viền linh lực không ngừng bồi đắp tạc hình tạc dáng trông rất lam nham. Lưỡi kiếm thậm chí còn chẳng có hình dạng cố định. Nó giống một khối thiên thạch khổng lồ bị ép thành hình kiếm hơn là một đại chiêu của Kiếm Chủ.

Nhưng chính sự thô ráp ấy lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Bởi vì không một chút linh lực nào bên trong nó bị lãng phí cho sự đẹp đẽ.

Tất cả đều chỉ có một mục đích.

**Rơi xuống.**

Thanh Tiêu nhìn nó. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả.

Đây là kiếm của nàng.

*Nhưng cũng không phải kiếm của nàng.*

Chido đã lấy kỹ thuật ấy.

Bỏ đi toàn bộ hình thức.

Bỏ đi sự tinh tế.

Bỏ đi những thứ không cần thiết.

Chỉ giữ lại phần cốt lõi nhất.

**Lực.**

Và biến nó thành thứ thuộc về chính hắn.

Đây sẽ là đòn cuối cùng.

Đây không còn là một cuộc giao đấu nữa.

Đây là một đòn có thể **giết chết Long Phong**.

“Không ổn!”

“Dừng hắn lại!”

“Không thể để hắn đánh xuống!”

“Long Phong mà chết ở đây thì—!”

Sự hoảng loạn lập tức lan ra. Không ai có thể gánh nổi hậu quả nếu một người quan trọng như Long Phong thực sự mất tại nơi này.

Trên bầu trời, ánh sáng xanh tiếp tục tràn xuống. Bầu trời như đang **gào thét**. Không phải ví von. Ngay cả không khí cũng rung động dưới thứ áp lực giống như thần uy giáng xuống. Mây bị xé mở dữ dội phía trên Chido, để lộ một khoảng hư không sâu thẳm lấp lánh những điểm sáng tựa tinh tú.

Đây là **hành quyết**.

Bên dưới thanh kiếm khổng lồ, Long Phong đứng đó. Hồng bào của hắn bị cuồng phong từ kỹ pháp phía trên thổi tung. Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh giờ đã mất đi gần như toàn bộ huyết sắc.

Không hẳn là sợ hãi. Ngay cả chính hắn cũng không biết phải gọi thứ cảm giác này là gì. Chỉ có một sự thật lạnh lẽo đang dần hiện lên trong đầu hắn: Không thể đỡ. Cũng không thể né.

Nhưng liệu điều đó còn quan trọng sao?

Hắn đã thua.

Thua cuộc đấu này. Và dường như... Cũng đã mất Thanh Tiêu. Đây là lần đầu tiên Long Phong cảm nhận được một thứ cảm xúc mà hắn chưa từng biết đến.

**Bất lực.**

Một cảm giác khiến người ta thậm chí không còn thực sự muốn sống nữa.

Thanh Tiêu khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi Chido.

“Quang Hạ Vân Phong...”

Trên cao, Chido vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn xuống. Miệng thì thầm bắt đầu đếm.

“10...”

Một khoảng dừng.

“20...”

Rồi—

**“30.”**

"Kiếm Lớn Rơi."

0