Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 251: Nguội Rồi Sao?

Đăng: 15/10/2026 22:44 1,177 từ 5 lượt đọc

Bầu không khí lại yên lặng trở về.

Những người vừa rồi còn kinh hãi trước vụ nổ cấp độ lục địa giờ chỉ đứng nhìn, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư chấn.

Thanh Tiêu cũng không nói gì. Nàng chỉ nhìn vào chiến trường.

Ở giữa vùng không gian đã bị phá hủy, Chido đang dựa ngả người trên một mảng đá lơ lửng. Hắn chậm rãi bỏ bàn tay khỏi bên vai.

Xèo...

Âm thanh rất nhỏ vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch.

Một phần da thịt bị cháy xém lộ ra dưới lớp y phục rách nát. Những đường thương tổn vẫn còn đỏ sẫm, hơi nóng thoát ra từng đợt. Miệng vết thương chậm rãi khép lại, nhưng tốc độ hồi phục rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều so với trước.

Chido nhìn xuống bàn tay mình. Hắn thử vận chuyển linh lực.

Xẹt.

Một tia sáng trắng xanh chập chờn giữa những ngón tay.

Rồi tắt.

Chido chỉ hơi cau mày, thử lại lần nữa.

Xẹt... xẹt.

Linh lực chỉ lóe lên hai lần, sau đó tan biến như một đốm lửa vừa bị bóp nghẹt.

Hắn tặc lưỡi.

“...Tsk.”

Xem ra sắp tới sẽ khó khăn đây. Hắn ngẩng đầu.

Ở phía đối diện, Long Phong vẫn đang đứng trên không.

Hơi thở của vị Thái tử Long tộc nặng nề hơn trước rất nhiều. Lồng ngực phập phồng, mỗi lần hít vào đều kéo theo một tiếng thở trầm thấp. Ánh mắt hổ phách vẫn lạnh, nhưng sự kinh ngạc ban nãy còn chưa hoàn toàn biến mất.

Hắn nhìn Chido.

Rất lâu.

Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao đến gần tám phần. Vảy rồng cũng không còn tái tạo với tốc độ kinh người như trước. Những vùng bị phá hủy vẫn còn trơ ra phần da thịt bên dưới, từng mảng vảy mới chỉ vừa nhú lên, yếu ớt và chưa kịp hoàn thiện lại.

Long Phong đưa tay sờ nhẹ lên phần ngực bị thương. Không nói gì.

Hắn đã sai.

Không phải sai ở một đòn mà là sai ở cách hắn đánh giá đối thủ. Ngay từ đầu, hắn đã cho rằng Chido không có tu vi. Hắn đã cho rằng Chido không có kỹ thuật khai mở lĩnh vực. Hắn đã cho rằng những gì tên kia thể hiện chỉ là một hệ thống chiến đấu kỳ quái dựa trên khả năng tính toán, phản ứng và điều khiển linh lực mà hắn, Long Phong này đã có thể hiểu tất cả.

Nhưng càng đánh, hắn càng nhận ra một điều.

Tên này không giống một tu sĩ.

Ít nhất...

không giống bất kỳ tu sĩ nào mà hắn từng biết.

Long Phong từ từ hạ xuống.

Bộp.

Hai chân chạm mặt đất. Hắn đứng thẳng người, nhưng không hoàn toàn thả lỏng. Bả vai hơi hạ xuống, trọng tâm âm thầm chuyển về phía trước. Bàn tay phải buông bên hông, những ngón tay khẽ co lại. Không có lôi quang. Không còn cuồng phong bạo phát. Chẳng hề tụ Long khí trảm.

Chỉ là một tư thế chiến đấu đơn giản.

**Còn thể đánh.**

Trên tảng đá đối diện, Chido khẽ nghiêng người trượt khỏi tảng đá mà nhảy xuống. Thân người của hắn nhẹ nhàng rơi.

Bộp.

Hắn tiếp đất nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh. Tà áo đen rách nát khẽ lay động trong gió.

Chido chậm rãi đứng thẳng dậy. Ánh mắt chưa từng một lần rời khỏi Long Phong. Một tay hắn buông xuống mà co lại gập sát bên hông. Tay còn lại nâng hơi đưa ra trước, bàn tay không vội siết thành nắm đấm mà chỉ co lại ở tầm giữa, đủ để kịp tung quyền khi cần thiết hay mở ra tóm lấy vật thể.

Đầu gối hạ thấp một chút, hai chân mở rộng một trước một sau. Trọng tâm chìm xuống. Cơ thể không còn vẻ thong dong như trước, nhưng từng khớp xương đều đã trở về đúng vị trí cần thiết. Một tư thế võ cơ bản, thiết thực đến gần mức bản năng.

*Sẵn sàng rồi.*

Chỉ cần Long Phong lao tới—hắn sẽ phản ứng. Chido ổn định tư thế chắc chắn hơn, từng hơi thở hít vào thở ra thật sâu.

Gió thổi qua. Một mảnh đá nhỏ lăn giữa hai người.

Lộc cộc.

Không ai động.

Một nhịp thở.
Hai nhịp.
Ba nhịp.

Long Phong nhìn Chido.

Chido nhìn Long Phong.

*Cả hai đều hiểu một chuyện.*

Không ai còn đủ sức để đánh như lúc đầu nữa. Nhưng cũng chính vì vậy trận chiến mới thực sự trở nên nguy hiểm. Bởi từ giờ trở đi, mỗi một linh lực được sử dụng đều phải có giá trị. Mỗi bước chân đều phải tính toán. Mỗi lần ra tay đều có thể là lần cuối cùng.

Long Phong khẽ nheo mắt.

Chido hơi nghiêng đầu.

Một thoáng gió lướt qua giữa hai người.

Hai người vẫn đứng đó.

Không ai nói một lời.

Gió chậm rãi lướt qua chiến trường tan hoang, cuốn theo vài hạt bụi đá bay giữa khoảng không. Cả Chido lẫn Long Phong đều giữ nguyên tư thế, ánh mắt khóa chặt đối phương, từng cơ bắp âm thầm căng lên như thể chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ khiến trận chiến lại bùng nổ.

Rồi— Chido đột nhiên động. Chỉ một thoáng rất nhỏ, vai hắn đột nhiên khẽ nhích về phía trước.

VỤT!

Long Phong lập tức rụt người, trọng tâm hạ thấp, bàn chân nghiền xuống mặt đá, toàn thân trong nháy mắt tiến vào tư thế nghênh chiến.

Nhưng...

Không có gì xảy ra.

Chido vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhìn tư thế phòng thủ của Long Phong vài giây, khóe miệng giật giật nhếch lên.

Rồi hắn cúi đầu. Vai khẽ rung.

“Phụt...”

Một tiếng cười khúc khích bị hắn cố nén xuống cổ họng.

Long Phong nheo mắt, hắn nhìn Chido.

...

Khóe mắt Long Phong giật nhẹ.

“...”

Hắn không nói gì. Chỉ khẽ cau mày.

Rồi—

VỤT!

Long Phong đột nhiên động.

Chido lập tức dựng người, hai tay đưa lên thủ thế, trọng tâm chuyển xuống, ánh mắt sắc bén khóa chặt đối phương.

Nhưng Long Phong cũng không lao tới. Hắn đứng nguyên tại chỗ.

Chido im lặng.

Một giây.

Hai giây.

“...”

"Xì..."

“Phiền phức.”

Long Phong nhìn hắn. Khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.

LP - “Ngươi làm trước.”

C - “Ngươi bắt chước.”

LP - “Ta chỉ trả lại.”

Hai người lại im lặng.

Gió thổi qua. Một mảnh đá nhỏ lăn giữa hai người.

Lộc cộc.

Không ai động.

...

Một lúc sau.

Chido lại khẽ nhích vai rất nhanh, lại một động tác giả nhưng lần này— ẦMMMM!!! Mặt đất dưới chân Long Phong nổ tung. Thân ảnh xanh lục đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

“...?!”

Chido trợn mắt.

“Hở—”

VỤT!!!

Long Phong đã lao thẳng tới.

0