Chương 257: .
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Quả cầu không gian xanh tối đột ngột mở ra rồi khép lại, nuốt trọn cả hai thân ảnh vào bên trong.
Bên ngoài chiến trường, những tiếng kinh hô lập tức vang lên.
“Đó là...”
“Lĩnh Vực Toàn Ý Niệm?!”
Không ít người nhìn nhau. Một vài ánh mắt vốn đã trở nên phức tạp nay lại càng thêm kính phục. Đến tận lúc này mà Long Phong vẫn còn có thể thi triển lĩnh vực, quả nhiên không hổ là Thái Tử của Long tộc. Căn cơ như vậy, e rằng trong thế hệ trẻ của toàn bộ tu chân giới cũng chẳng có mấy người sánh được.
Chỉ có Thanh Tiêu vẫn đứng im. Nàng nhìn quả cầu xanh đen đang bao phủ chiến trường, thần sắc không thay đổi, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã vô thức siết lại.
Nàng biết rõ.
Long Phong đã thiêu đốt gần một phần tư thọ nguyên. Mà lần này... E rằng còn phải trả giá bằng một phần nữa.
Nếu thật sự như vậy, hắn sẽ mất hơn một nửa thọ nguyên chỉ trong một trận chiến. Đó đã không còn là cái giá có thể tùy tiện xem nhẹ. Thanh Tiêu nhìn quả cầu không gian trước mặt, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
*Hắn thực sự muốn đánh Chido đến mức này sao?*
Bạch Hạc bên cạnh cũng không lên tiếng. Lão chỉ chậm rãi vuốt râu, đôi mắt già nua nhìn về phía chiến trường, rồi thở ra một hơi thật dài.
---
Bên trong lĩnh vực. Mọi thứ đã hoàn toàn khác. Không đất không trời không phương hướng.
Một màu xanh đen vô tận bao phủ toàn bộ không gian. Những sợi tơ đang quấn chặt lấy Long Phong lập tức cứng lại, sau đó từng chút một tan biến như bị bóng tối nuốt mất. Cánh tay Chido đang giơ lên cũng dừng giữa không trung, giống như thời gian vừa bị đông cứng.
Long Phong ho khan.
“Khụ...!”
Một dòng máu đỏ tràn khỏi khóe miệng. Hắn nghiến răng, đưa tay đẩy mạnh về phía trước.
ẦM!
Thân thể Chido lập tức bị đánh bật ra. Hắn không có chỗ để đặt chân, cả người cứ thế trôi ngược trong không gian xanh tối, mái tóc đen và những mảnh vải rách trên người khẽ lay động.
Long Phong chậm rãi đứng dậy. Cơ thể hắn cũng không còn nguyên vẹn. Hơi thở nặng nề. Bả vai phập phồng. Những tia điện yếu ớt thỉnh thoảng vẫn chạy qua da thịt. Một vết bầm đỏ tím hằn đậm trên má.
Hắn cúi đầu thở vài hơi. Rồi ngẩng lên. Đôi mắt vàng hổ phách lạnh đến đáng sợ. Long Phong đưa một tay về phía trước. Chido lập tức bị khóa cứng.
Cả thân thể hắn dừng lại giữa hư không. Long Phong chỉ giữ hắn trong khoảnh khắc ấy. Ngay sau đó, lĩnh vực biến mất.
Phụt——!
Không gian xanh đen tan rã. Ánh sáng bên ngoài một lần nữa tràn vào chiến trường. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy Long Phong đã đứng trên nền đá, còn Chido thì đang bị một lực vô hình giữ chặt giữa không trung.
“Lĩnh vực biến mất nhanh như vậy?”
“Chẳng lẽ ngài ấy sợ lại bị phá từ bên ngoài?”
“Có lẽ vậy.”
Những tiếng bàn luận vừa vang lên, Long Phong đã ngẩng đầu. Mây đen hội tụ. Lôi quang lóe lên. Đồng tử hắn co lại.
ĐOÀNG!!!
Một đạo lôi đình giáng xuống. Chido bị đánh thẳng vào giữa thân thể.
ĐOÀNG!!!
Đạo thứ hai.
ĐOÀNG!!!
Đạo thứ ba.
Rồi thứ tư.
Thứ năm.
Thứ sáu.
Không còn khoảng nghỉ. Không còn bất kỳ cơ hội né tránh nào. Long Phong siết chặt bàn tay. Gân tay nổi lên, từng tia điện chạy dọc theo cánh tay. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh bị khóa giữa không trung, ánh mắt đã lạnh đến cực điểm.
“Chết đi!”
ĐOÀNG!!!
Lôi đình lại giáng xuống. Ánh sáng trắng xóa nuốt trọn cả chiến trường.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!!!
Những tiếng sấm liên tiếp chồng lên nhau, mặt đất rung chuyển từng hồi. Những mỏm đá xung quanh nứt toác rồi sụp xuống. Không khí bị điện lực đốt đến méo mó.
Rồi—
ĐOÀNG——XẸTTTTTT!!!
Một đạo lôi quang khổng lồ kéo dài từ tầng mây xuống mặt đất. Nó không còn giống một tia sét nữa. Nó giống như một cột thiên lôi khủng khiếp đang được cưỡng ép đổ xuống. Ánh sáng bùng nổ.
BÙMMMM——!!!
Một vụ nổ dữ dội quét ngang. Sóng chấn động cuốn bụi đá bay ngược ra ngoài. Những người đứng gần chiến trường đều phải vận linh lực bảo vệ thân thể.
Không ít người nhìn nhau. Không ai nói gì. Bởi trong lòng họ đều đã có cùng một kết luận.
*Không thể sống được.*
Thanh Tiêu mở to mắt, đến cả nàng cũng phải khẽ hé môi ra vì bị bất ngờ. *Nhưng không phải vì nàng kinh ngạc trước sức mạnh của Long Phong.*
**Mà bởi nàng đang nhìn một thứ khác.**
Long Phong vẫn đứng đó. Hắn thở hồng hộc. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay đưa ra phía trước hơi run lên. Ánh mắt hắn không rời khỏi trung tâm vụ nổ.
Khói bụi dần cuộn xuống. Ánh lôi tản đi. Nền đá hiện ra. Một mảng đất rộng lớn đã bị thiêu đen. Vách đá xung quanh nứt nẻ, cháy sém. Ngay giữa trung tâm, đá đã bị nhiệt lượng nung chảy thành một lớp chất lỏng đỏ rực, chậm rãi sủi bọt.
Không có gì ở đó. Không thể có gì ở đó.
Long Phong nhìn chằm chằm. Đôi mắt vàng hổ phách của hắn dần mở lớn.
Không...
Một bóng đen.
Nó nằm ở chính giữa vùng đất đã bị thiên lôi oanh kích. Một thân người.
Hắn đang ngồi.
Không biết từ lúc nào. Lưng dựa vào phần đá phía sau, đầu hơi cúi xuống. Cơ thể gần như bất động. Y phục đã rách đến mức chẳng còn giữ được hình dạng ban đầu. Máu phủ đầy người. Khói mỏng vẫn còn bốc ra từ vai và cánh tay.
Thoạt nhìn... Giống như một cái xác.
Long Phong chết lặng. Miệng hắn khẽ hé ra. Không có âm thanh nào phát ra.
*Không thể nào.*
Hắn đã tận mắt nhìn thấy lôi đình đánh xuống. Không phải một đạo mà là liên tiếp. Ngay cả nền đá cũng đã bị nung chảy. Vậy tại sao—
**Ở đó lẽ ra phải không có gì hết!!**
Long Phong nhìn chằm chằm.
Rồi cái đầu đang cúi thấp kia chậm rãi nâng lên. Một bên mắt của Chido vẫn nhắm. Bên còn lại chỉ hé mở. Ánh mắt xám đục, nơi khóe miệng...
**đang cười.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.