Chương 242: Thanh Long Nhập Thể
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
263 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 263/263 chương
Linh lực đang cuộn quanh Long Phong bỗng trở nên dữ dội.
Không khí rung lên.
KÉTTTT--
Rồi một tiếng gầm trầm thấp vang ra từ giữa màn linh lực ấy trước khi gió lại thét, gầm lớn đến mức chấn động màng nhĩ, nhưng lại khiến toàn bộ chiến trường như bị ép xuống bởi một thứ uy áp cổ xưa.
Bầu trời vốn quang đãng lập tức biến sắc. Từng tầng mây dày từ đâu kéo tới, chồng lên nhau thành những mảng đen nặng nề, che khuất ánh sáng ban ngày. Chỉ trong vài nhịp thở, chiến trường đã chìm xuống một màu tối sẫm.
Gió nổi lên.
Ban đầu chỉ là những luồng khí xoáy quanh Long Phong.
Sau đó chúng càng lúc càng nhanh. Một vòng xoáy khổng lồ hình thành giữa trời đất, cuốn theo bụi đất, đá vụn và vô số luồng linh lực màu lam. Những tiếng gió rít nối tiếp nhau, càng lúc càng cao, như hàng nghìn lưỡi dao đang cắt qua không gian.
Long Phong đứng chính giữa cơn bão. Thân hình hắn vẫn chưa hề động.
Nhưng rồi—
*Rắc.*
Một âm thanh rất khẽ vang lên từ cánh tay. Từng mảng vảy rồng màu xanh lục đậm chậm rãi hiện ra trên làn da.
Một chiếc - Rồi hai chiếc - Tới hàng chục chiếc.
Chúng mọc nối tiếp nhau, từng mảnh vảy khép vào vị trí của mình với những tiếng *cạch cạch cạch cạch cạch* rất nhỏ, nghe chẳng khác gì tiếng kim loại đang được lắp ráp.
Từ cổ tay lên cánh tay.
Từ cánh tay lan tới vai.
Những lớp vảy xanh đậm dần phủ lên cơ thể, ánh lên dưới những tia chớp vừa lóe qua tầng mây.
*Sấm—!* ĐOÀNG ĐOÀNG!
Một tia điện trắng xé ngang bầu trời.
Ngay trong ánh sáng chớp nhoáng ấy, hình dáng Long Phong đã hoàn toàn thay đổi.
Hai chiếc sừng rồng từ trên đầu kéo dài hơn, đường cong mạnh mẽ và uy nghi. Mái tóc vốn gọn gàng nay hóa thành những sợi tóc trắng dài, bị cuồng phong cuốn tung ra phía sau. Đuổi rồng hiện ra mà hình thành ở phía sau hông.
Rồi đôi mắt hắn mở ra. Màu vàng hổ phách. Một thứ ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối.
Không còn là ánh mắt của một quý tộc. Cũng không còn hoàn toàn giống ánh mắt của con người.
Đó là ánh mắt của một con rồng đang nhìn xuống chiến trường.
*ẦM—!*
Sấm nổ.
Cả bầu trời rung chuyển.
Cuồng phong lập tức bạo phát, những đám mây đen xoắn vào nhau phía trên chiến trường. Từng tia điện bắt đầu chạy giữa các tầng mây, ánh sáng chớp liên hồi soi rõ thân ảnh Long Phong giữa cơn bão.
Không gian bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Những người đang quan sát đồng loạt biến sắc. Có người theo bản năng đứng thẳng dậy. Có người thậm chí phải vận chuyển linh lực để ổn định khí tức.
“Đó là...”
Một giọng nói khẽ vang lên. Không ai trả lời. Bởi tất cả đều đang nhìn cùng một thứ.
**Long tộc nhập thể.**
Đây là lần đầu tiên rất nhiều người ở đây được tận mắt chứng kiến thực lực chân chính của Long Thái Tử.
Bạch Hạc cũng không còn vẻ ung dung thường ngày. Nụ cười trên mặt lão đã biến mất từ lúc nào. Hai mắt nhìn chăm chú vào chiến trường, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hiếm thấy.
Thanh Tiêu vẫn đứng yên. Nàng không nói gì. Chỉ khẽ hít vào một hơi, rất nhẹ. Rồi ánh mắt nàng chuyển sang phía Chido.
Trong chiến trường, Chido cũng đang nhìn tới Long Phong. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, nụ cười ấy rộng hơn một chút. Chido không quay đầu, hắn chỉ nâng một tay lên, vẫy nhẹ về phía Thanh Tiêu ở vị trí quan sát phía xa.
Một động tác rất nhỏ.
Giống như nói rằng—
*Thấy chưa?*
Rồi bàn tay hạ xuống. Ánh mắt xám lại trở về với Long Phong, không rời khỏi hắn dù chỉ một thoáng.
Chido đứng thẳng người, gió va vào mặt hắn rất mạnh, mái tóc đen ngắn liền bị thổi phần phật loạn lên. Trước mặt hắn là Long Phong.
Thanh Long nhập thể.
Cuồng phong bạo phát.
Sấm sét gầm vang.
Một người được gọi là thiên tài hiếm có trong hàng vạn năm.
ANH HÙNG HIẾM CÓ CỦA NGHÌN THẾ HỆ!
Chido nhìn hắn.
*Vậy thì thử xem.*
Hắn biết.
Nếu ngay lúc này tấn công, khi Long Phong còn đang hoàn tất quá trình biến đổi, hắn có thể chiếm được lợi thế rất lớn. Thậm chí có thể khiến trận đấu kết thúc trước khi đối phương thật sự phát huy sức mạnh.
Nhưng...
Thế thì còn gì thú vị?
Một trận đấu mà đối thủ chưa kịp đứng vững đã bị đánh ngã?
Không.
Hắn không muốn thắng như vậy. Không phải trước một người đã đích thân đứng trước mặt hắn và đưa ra lời thách đấu. Càng không phải khi người đó là Long Phong.
Một cảm giác nóng rực bất chợt chạy qua lồng ngực. Không phải sợ hãi hay sự căng thẳng.
Mà là **hưng phấn**.
Chido khẽ nghiêng cổ. Các khớp ngón tay vang lên những tiếng *rắc* rất nhỏ. Nụ cười trên môi hắn dần rộng ra.
Một tia chớp lóe sáng trên bầu trời. Ánh sáng trắng lướt qua khuôn mặt hắn, làm đôi mắt xám càng trở nên sắc bén hơn.
Và trong khoảnh khắc ấy— một thứ cảm xúc mà Chido vốn rất ít khi để lộ chậm rãi hiện rõ trên khuôn mặt.
**Kiêu ngạo.**
Không phải kiểu kiêu ngạo của một kẻ coi thường đối thủ. Mà là sự kiêu ngạo của một người cuối cùng cũng tìm thấy một đối thủ khiến hắn muốn biết—
**mình có thể đi được đến đâu.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.