Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 189: Kế Hoạch Của Vũ An Hầu

Đăng: 28/10/2026 08:04 2,422 từ 23 lượt đọc

Bốn chữ THIÊN SINH TUYỆT MẠCH đọng lại trên mặt sàn đá như những chiếc gai nhọn đâm vào đôi đồng tử của Nghiêm Khoan. Hắn trố mắt nhìn chằm chằm từng vệt nước đang từ từ bốc hơi dưới sức nóng của lò đan, khuôn mặt hốc hác trở nên trầm ngâm tột độ.

"Thiên sinh tuyệt mạch sao..." Nghêm Khoan thì thào trong cổ họng. Hắn bất ngờ vung mạnh tay trái, dẫu cho sợi xích sắt Hắc Thiết to bằng cổ tay găm chặt vào tường kêu lên leng keng chói tai, một luồng chân khí xanh thẫm mỏng như sợi tơ vẫn bị hắn gượng ép ép ra từ đầu ngón tay. Luồng chân khí mang theo mùi dược độc nhàn nhạt ấy uốn lượn như một con rắn nhỏ, lập tức quấn chặt lấy cổ tay của Thiên Tam.

Qua từng nhịp thở, càng dò xét nét mặt của Độc Thủ Nghiêm Khoan càng biến hóa vi diệu, nó chuyển từ nghi hoặc sang bàng hoàng, rồi cuối cùng là vẻ kinh ngạc tột độ. Kinh mạch toàn thân gã thiếu niên trước mặt đều đã khô héo triệt để, toàn bộ đều bị bít tắc khiến cho thiên địa linh khí hoàn toàn không thể thâm nhập dù chỉ mảy may. Khí hải dưới đan điền lại càng thê thảm hơn, nó đã hoàn toàn đóng chặt, không có lấy nửa tia sinh khí.

"Quả nhiên là Thiên Sinh Tuyệt Mạch..." Nghiêm Khoan ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao quan sát từng nét mặt và cốt cách của Thiên Tam. Hắn thốt lên bằng giọng điệu quái gở: "Nhưng làm sao có thể? Tuổi xương của ngươi ít nhất đã hơn hai mươi lăm rồi. Kẻ mang họa Thiên Sinh Tuyệt Mạch vốn dĩ tiên thiên thiếu hụt nghiêm trọng, từ nhỏ đã ốm đau bệnh tật, kinh mạch khô héo dần theo thời gian, thông thường chưa đến tuổi trưởng thành đã phải đứt tàn hơi mà chết. Ngươi sống đến tận từng này tuổi... rốt cuộc là dùng thứ tà thuật hay dị bảo gì để kéo dài?"

Đến lúc này Thiên Tam chỉ bình thản mỉm cười nhẹ. Hắn không giải thích gì thêm chỉ lặng lẽ dùng ngón tay nhúng nước, viết tiếp một dòng chữ ngắn gọn lên sàn:

‘Còn cứu được không?’

Nghiêm Khoan buông cổ tay Thiên Tam ra, ngả người tựa vào vách đá phía sau. Hắn đăm chiêu trầm ngâm một lúc lâu, mới tiếp tục truyền âm:

"Thiên Sinh Tuyệt Mạch quả thực là một dị chứng vạn người khó gặp một, thuộc về cấm kỵ của y đạo. Y thuật chính thống chỉ biết dựa vào sinh khí để dưỡng bệnh, gặp phải tuyệt mạch thì chỉ có nước khoanh tay chịu chết." Nghiêm Khoan tặc lưỡi, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng cuồng nhiệt: "Nhưng Độc Thủ Nghiêm Khoan ta lại khác. Lão tử có một cấm phương lấy độc trị độc vô cùng cực đoan, có thể giúp ngươi tái sinh kinh mạch từ cõi chết! "

Nghe đến đây, ngực Thiên Tam khẽ phập phồng, ánh mắt chợt lóe lên một tia vui mừng không che giấu. Đứng bên cạnh, Cẩu Oa dù đang sợ hãi cũng rạng rỡ hẳn lên, hai tay nắm chặt vạt áo vì phấn khởi.

Tuy nhiên, chưa kịp để sự vui mừng ấy kéo dài, Nghiêm Khoan đã tạt ngay một gáo nước lạnh. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nụ cười trên môi trở nên chua chát: "Nhưng chớ vội mừng. Lão tử nói chữa được, nhưng là trong điều kiện bình thường. Còn hiện tại... muốn luyện được đan này, khó hơn lên trời!"

Thiên Tam nhíu mày, lại đưa ngón tay viết lên sàn: ‘Vì sao?’

Nghiêm Khoan hất hàm về phía cỗ lò đan khổng lồ bằng hắc sắt đang bốc lên những luồng khói đen kịt ở giữa sảnh. Hắn thở dài, hạ giọng truyền âm, bắt đầu tiết lộ nguyên do bản thân bị giam giữ tại chốn địa ngục này:

"Ngươi có biết vì sao Dương Long Đĩnh lại giam cầm ta dưới cái địa ngục tăm tối này không? Chắc hẵn hắn đã nói với các ngươi về việc là hắn nhờ ta luyện ra Ích Thọ Đan để dâng lên Tần Hoàng chứ gì! Nhưng ngươi không thấy kỳ lạ sao? Hắn lại mời một kẻ độc sư như ta chế tạo Ích Thọ Đan.”

Nghe đến đây Thiên Tam khẽ nhíu mày suy ngẫm nhưng chưa kịp để hắn viết gì thêm Nghiêm Khoan đã tiếp tục truyền âm: “Cỗ lò đan kia... thứ bên trong hoàn toàn không phải là 'Ích Thọ Đan' thuần túy như hắn rêu rao với thiên hạ đâu!"

Nghiêm Khoan cười lạnh: "Vũ An Hầu muốn nhân ngày đại thọ tám mươi của Tần Hoàng để dâng lên một viên đan dược. Mục đích của hắn là muốn mượn tay ta phối chế ra một viên kỳ đan mang độc lý cực kỳ tà môn.”

“Cái gì?”

Cẩu Oa không nhịn được mà khẽ thốt lên một tiếng, nhưng nó đã nhanh chóng lấy tay bịch miệng, không dám thở mạnh, đến cả Thiên Tam không khỏi cũng trố mắt bất ngờ, toàn thân hắn như bị chững lại một nhịp. Thấy biểu cảm hãi hùng của hai người, Nghiêm Khoan cười thầm trong bụng, sự kinh hãi của bọn họ hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn, giọng truyền âm không khỏi mang theo một chút đắc ý:

“Tần Hoàng xung quanh luôn có cao thủ túc trực bảo vệ, lại có vô số thần y nghiệm đan. Nếu dùng kịch độc phát tác ngay, đan dược chưa qua khỏi họng đã bị phát giác. Bởi vậy, Dương Long Đĩnh mới bắt lão tử phải nghĩ ra cách kết hợp dược lý ích thọ thật sự với độc lý tà môn. Làm sao để khi Tần Hoàng uống vào, đan dược vẫn mang lại sinh khí và hiệu quả kéo dài tuổi thọ tức thì để qua mắt tất cả mọi người, nhưng độc tính bên trong lại ẩn sâu vào tủy xương, không hề phát tác ngay lập tức mà đợi đến một thời điểm nhất định mới bộc phát triệt để!"

Nghe đến đây, cả Thiên Tam lẫn Cẩu Oa đều trợn tròn mắt, sống lưng lạnh ngắt. Bọn họ hoàn toàn bị chấn động bởi sự thâm sâu của Dương Long Đĩnh. Tên Hầu gia này phải muốn dâng lễ, mà là muốn mượn đan dược để âm thầm mưu sát Tần Hoàng. Đây chính là một đại án phản nghịch!

Thiên Tam cố nén sự chấn động trong lòng, lập tức dùng ngón tay chấm nước viết nhanh lên sàn đá:

‘Chuyện động trời này... nếu bị lộ ra ngoài thì sao?’

"Hahaha!" Nghiêm Khoan bật cười cay đắng, cất giọng truyền âm mỉa mai: "Ngươi nghĩ Vũ An Hầu là kẻ ngốc sao? Ngươi nghĩ lão ta hào phóng cho phép một tên phế nhân như ngươi ở lại cái mật thất luyện đan này chỉ vì vài lời xin xỏ của lão đầu kia sao?"

Ánh mắt Nghiêm Khoan trở nên vô cùng sắc bén: "Lão ta thừa biết tính tình lão tử quái gở, rất có thể sẽ đem chuyện này cắn răng nói ra. Lão mượn miệng ta để cáo tri kế hoạch này cho các ngươi đấy! Đây chính là một màn thử thách, lão muốn xem xem sau khi biết được bí mật này, nhóm người các ngươi có sinh ra nửa tia dị sắc, hoảng loạn hay tìm đường tháo chạy hay không. Chỉ cần các ngươi bộc lộ một chút bất thường, Hắc Giáp Vệ bên ngoài sẽ lập tức tiêu diệt toàn bộ nhóm các ngươi trước khi trời sáng, không để lại một chút dấu vết!"

Thiên Tam im lặng, ngón tay dừng khựng trên mặt đá. Trong lòng hắn âm thầm dâng lên một luồng hàn khí. Lời của Nghiêm Khoan hoàn toàn chính xác. Dương Long Đĩnh chính là Vũ An Hầu gia làm mưa làm gió tại chốn quan trường Đại Tần. Người như thế sao có thể là một kẻ gà mờ được. Có chăng là lão cố tình diễn trò, để tạo ra một cái bẫy rập rình chực chờ nuốt chửng kẻ sơ hở.

Sau vài nhịp thở để lấy lại sự bình tĩnh, Thiên Tam ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khoan, ngón tay lướt nhanh trên mặt sàn:

‘Dựa vào chân khí chấn động ban nãy, tu vi của ngài đã đạt Thất Trọng đỉnh phong, độc công vô song, vì sao lại dễ dàng bị lão bắt giam thế này?”

Nghiêm Khoan khẽ ngẩn người, bất giác liếc nhìn Thiên Tam với ánh mắt kinh ngạc. Hắn không ngờ một tên phế nhân hoàn toàn không có chân khí như Thiên Tam lại có thể nhìn thấu tu vi thực sự của hắn. Nghiêm Khoan nhếch môi cười chua chát:

"Tiểu tử, ngươi quá xem nhẹ Vũ An Hầu rồi. Dương Long Đĩnh từng là Thượng tướng quân xông pha trận mạc, chinh chiến khắp bốn phương tám hướng giúp Đại Tần mở man bờ cõi. Ngươi có biết cấp bậc Thượng tướng quân ở Đại Tần có ý nghĩa thế nào không? Ở cái đất Đại Tần này, một Tướng quân thống lĩnh vạn quân ít nhất phải đạt tu vi Thất Trọng Tông Sư. Còn kẻ mang danh Thượng tướng quân, thống lĩnh đến vài vạn hùng binh và tu vi bắt buộc phải bước vào Bát Trọng!"

Nghiêm Khoan thở dài, ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ: "Dù Dương Long Đĩnh năm xưa từng mang thương tích nặng nề nên phải lui về ở ẩn trong triều đình, nhưng uy danh, kinh nghiệm chiến đấu và quân công của lão vẫn còn nguyên đó. Công trạng của lão đủ để được phong hầu tước, sống một đời vinh hoa phú quý. Ngươi nghĩ một kẻ như vậy là bất tài vô dụng sao? Chưa kể, dàn tướng lĩnh và ám vệ thân tín dưới trướng lão, kẻ nào kẻ nấy cũng đều là những con quái vật bước ra từ đống xác chết!"

Thiên Tam nheo mắt, tiếp tục viết: 'Nhưng độc công của tiên sinh vốn giỏi về quần công, chẳng lẽ lại bị đè ép đến mức này?'

"Nhưng lão tử bị rơi vào bẫy mai phục!" Nghiêm Khoan nghiến răng, cơ mặt co giật vì tức giận: "Một mình ta bị vây hãm suốt nhiều ngày đêm. Lão cho mấy chục Tông Sư mặc trọng giáp phủ kín cơ thể, liên tục luân phiên tấn công không cho ta lấy một khắc nghỉ ngơi. Dù lão tử có là sức trâu thì chân khí cũng phải cạn kiệt. Cuối cùng, ta bị lão bắt sống, đem về đây dùng bốn khối xích sắt Hắc Thiết nặng hàng vạn cân này khóa chặt tứ chi."

Hắn nâng hai tay lên, tiếng xích sắt va đập nghe thật nặng nề: "Hiện tại, toàn bộ lực lượng của ta đều phải dùng để chống chọi lại sự phong bế của xích sắt và khống chế hỏa hầu cỗ lò đan này, đừng nói đến việc trốn thoát, dù là vận một chút chân khí cũng đã tốn vô vàn sức lực rồi."

Thiên Tam gật đầu hiểu ra cục diện. Hắn biết thời gian không có nhiều, liền dồn lực vào ngón tay, viết ra câu hỏi quan trọng nhất:

‘Vậy đan phương thì sao?’

Nghiêm Khoan nhìn Thiên Tam, trong mắt hiện lên một chút tán thưởng cho tâm tín. Hắn không nói thêm lời thừa thãi, lập tức đưa ngón tay nhúng vào chén dược dịch đặc sệt bên cạnh.

Xoẹt!

Nghiêm Khoan dũng lực xé rách một mảnh vải từ vạt áo xám rách rưới của mình. Hắn dùng thứ dược dịch màu đen viết nhanh từng dòng chữ lên mảnh vải. Đan phương, tỷ lệ dược liệu, thủ pháp khống hỏa cực kỳ phức tạp được hắn ghi lại không thiếu một chữ.

Viết xong, Nghiêm Khoan cuộn mảnh vải lại, nhét mạnh vào tay Thiên Tam, nghiêm mặt truyền âm: "Đây là đan phương Cửu Chuyển Hóa Mạch Đan. Nếu ngươi có thể sống sót rời khỏi Phủ Vũ An Hầu, hãy tranh thủ thu thập các loại kỳ hoa dị thảo ghi trên đó."

Oanh! Oanh!

Đúng lúc này, lò đan hắc thiếc khổng lồ ở giữa sảnh bất ngờ rung lên bần bật. Từ các kẽ hở trên thân lò, những luồng khói màu đen tuyền trào ra dữ dội, tỏa ra không khí một mùi hôi tanh nồng nặc. Nguyên nhân là do Nghiêm Khoan mải trò chuyện mà xao nhãng việc khống chế hỏa hầu, khiến lò đan bị bùng phát.

"Chuyện gì xảy ra?!"

Cánh cửa đá nặng nề của đan phòng bị một lực lượng mãnh liệt hất văng ra. Hai gã hộ vệ mang tu vi Thất Trọng đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh bất thường lập tức phá cửa lao vào. Sát khí đằng đằng từ cơ thể họ bùng phát, khóa chặt lấy mọi thứ bên trong Tĩnh thất.

Nghiêm Khoan lập tức thu lại vẻ tỉnh táo, khuôn mặt trở nên điên loạn như thường ngày. Hắn gào lên điên cuồng, giả vờ đập mạnh các sợi xích sắt vào bệ đá: "Cút! Lũ ngu ngốc các ngươi! Khí độc bộc phát rồi, còn không mau cút ra ngoài cho lão tử tĩnh tâm dập lửa!"

Nhìn thấy hai gã Tông Sư Thất Trọng đang hốt hoảng lao vào, Thiên Tam lập tức nhận ra một tên phế nhân và một đứa trẻ như Cẩu Oa tuyệt đối không thể dùng vũ lực để kháng cự vào lúc này.

Hắn không hề hoảng loạn, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo và bình tĩnh vốn có. Thiên Tam nhanh chóng nhét chặt mảnh huyết thư vào sâu trong tay áo, rồi khẽ nháy mắt với Cẩu Oa, rồi giả vờ lộ ra khuôn mặt hoảng sợ, yếu ớt chưa từng thấy sự đời. Hắn ôm lấy ngực, ho sặc sụa vì khói độc, rồi kéo Cẩu Oa nhanh chóng lùi sang một bên, né tránh tầm mắt của hai gã hộ vệ, từng bước một thong thả rời khỏi khu vực lòng hang nguy hiểm.

0