Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 192: Kế Hoạch Tẩu Thoát

Đăng: 31/10/2026 09:06 2,179 từ 5 lượt đọc

Cạch!

Tiếng cánh cửa đá đóng lại vừa vang lên, bầu không khí hoảng loạn bên trong đan phòng bỗng nhiên bốc hơi sạch sẽ. Bàng Tử phủi phủi vạt áo, Cẩu Oa cũng lau vội vài giọt nước mắt, cả hai cùng hướng về phía Thiên Tam giơ ngón tay cái.

"Hahaha! Khá khen cho diễn xuất của các ngươi!"

Độc Thủ Nghiêm Khoan ngồi trên bệ đá, không nhịn được mà ngửa cổ cười sảng khoái. Hắn lắc đầu, nhìn Thiên Tam bằng ánh mắt đầy thú vị: "Tiểu tử, ngươi quả thực là kẻ điên rồ và quỷ quyệt nhất mà lão tử từng gặp! Thú thật, lúc đầu lão tử còn bị lão già kia làm cho hồ đồ, không hiểu hắn đang nói càn cái rắm gì. Nếu không phải lão tử tinh ý bắt được ám hiệu của ngươi, e rằng đại sự hôm nay đã hỏng bét! Ngươi làm thế này là quá liều mạng rồi đấy."

Thiên Tam cũng khẽ nhếch môi, lười biếng ngồi xuống bên cạnh hắn, phủi bụi trên tay áo: "Độc Thủ Y Sư tâm hoan thủ lạc, giảo hoạt lão luyện, chút trò mèo này sao có thể qua mặt được tiên sinh cơ chứ."

Lời tâng bốc vừa phải của Thiên Tam càng làm Nghiêm Khoan cười sảng khoái hơn, tiếng dây xích leng keng rung lên liên hồi. Cười xong, ánh mắt Nghiêm Khoan trở lại vẻ sắc bén, hắn trầm giọng hỏi: "Nói đi, các ngươi đã tốn công dùng kế điệu hổ ly sơn, đẩy lão già kia đi đàm phán để tranh thủ chút thời gian này, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Thiên Tam thu lại nụ cười, cất giọng lạnh lẽo, bắt đầu giải thích tình hình cấp bách bên ngoài: "Mọi sự hiện tại đã không còn thời gian để từ từ tính toán nữa. Đêm qua, có một tên thái giám từ hoàng cung bí mật tiến vào phủ. Ngay sau đó, mệnh lệnh ép chúng ta xuống đây liền được ban ra."

"Thái giám hoàng cung?" Nghiêm Khoan nhíu mày.

"Đúng vậy!" Thiên Tam gõ ngón tay lên đầu gối, giải thích: "Hai chuyện này ắt có liên quan. Tên thái giám kia chắc chắn là tai mắt của Vũ An Hầu. Tình hình có lẽ đã phát sinh dị biến, khiến cho kế hoạch của lão ta đang bị thúc ép, nên lão mới bất chấp vội vã lật bài ngửa như thế."

Nghe xong, sắc mặt Nghiêm Khoan trầm xuống, hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên... Tên họ Dương kia đã bị dồn vào chân tường rồi."

Hắn ngước mắt nhìn Thiên Tam, thẳng thắn giải bày: "Tiểu tử, chúng ta hiện tại đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Lão tử biết rất rõ bản tính của Dương Long Đĩnh. Một khi viên Ích Thọ Đan mang độc này hoàn thành, thứ đầu tiên hắn làm chắc chắn là chém đầu ta để diệt khẩu, bịt kín đầu mối. Ta cần các ngươi giúp sức phá vỡ cỗ xích Hắc Thiết này để tẩu thoát. Chỉ cần ta thoát được, ta hứa sẽ giúp ngươi chữa khỏi Tuyệt Mạch!"

Thiên Tam bình thản gật đầu: "Giúp ngài thoát khốn là điều hiển nhiên, môi hở thì răng lạnh. Nhưng trước khi bàn chuyện tẩu thoát, ta muốn ngài giải thích rõ ràng về đan phương Cửu Chuyển Hóa Mạch Đan."

Ánh mắt Thiên Tam xoáy sâu vào Nghiêm Khoan: "Hôm qua lúc giao đan phương, ánh mắt ngài lộ rõ vẻ gấp rút bế tắc nên ta chưa tiện hỏi. Tuy nhiên, sau khi ta xem xét kỹ, đan phương đó tựa hồ có một vài lỗ hổng chí mạng."

Nghe Thiên Tam nói vậy, Nghiêm Khoan trợn tròn mắt kinh ngạc. Hắn nhìn gã thiếu niên phế nhân từ đầu đến chân, buột miệng hỏi: "Ngươi... ngươi có sư thừa dạy y dược sao?"

"Không có." Thiên Tam lắc đầu.

"Không có sư thừa mà lại nhìn ra được ẩn số trong tàn phương của ta?" Nghiêm Khoan chép miệng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng tột độ: "Tiểu tử, ngươi chỉ nhìn qua mà đã thấy được lỗ hổng y lý bên trong, thiên tư bực này e rằng ngàn năm có một. Nếu ngươi không bị Tuyệt Mạch, đi theo ta học độc thuật, tuyệt đối có thể xưng bá Cửu Châu!"

Nghiêm Khoan thở dài một hơi, thu lại vẻ cợt nhả, bắt đầu nghiêm túc giải thích: "Ngươi nhìn rất đúng, đó là một đan phương chưa trọn vẹn. Dùng chín loại kịch độc tàn phá cơ thể, gọt xương tẩy tủy, thực chất chỉ là bước 'Phá'

Giọng Nghiêm Khoan trở nên trầm đục, mang theo sự cuồng nhiệt của một kẻ si mê y lý: "Phá thì dễ, nhưng để 'Lập' - tức là kích phát mầm sống, sinh ra hệ thống kinh mạch hoàn toàn mới từ cõi chết, thì cơ thể cần một loại dược dẫn cực kỳ nghịch thiên. Nó phải chứa đựng sinh khí bàng bạc và lực lượng tinh thuần nhất trần gian."

"Thứ dược dẫn đó là gì?" Thiên Tam nhíu mày.

Nghiêm Khoan gằn từng chữ: "Tâm huyết của cường giả Cửu Trọng Tông Sư!"

Lời vừa dứt, không gian trong đan phòng như bị đóng băng. Không chỉ Bàng Tử và Cẩu Oa trợn tròn mắt há hốc mồm, mà ngay cả kẻ luôn giữ được sự điềm tĩnh như Thiên Tam cũng không khỏi bàng hoàng.

Cửu Trọng Tông Sư. Tại Giang hồ Trung Nguyên, đó là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp võ đạo, Ngũ Tuyệt huyền thoại chính là ở cấp độ này. Bọn họ đều là những cường giả danh chấn thiên hạ, phất tay là dời non lấp biển. Muốn xin bọn họ một giọt tâm huyết để luyện đan, chuyện này quả thực còn khó hơn hái sao trên trời. Dùng vũ lực đoạt lấy lại càng là chuyện viển vông, chẳng khác nào kiến càng đòi rung cây cổ thụ.

Thiên Tam trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt nặng nề hỏi: "Chuyện này e là khó như lên trời, không biết tiên sinh còn cách nào khác thay thế không?"

Nghiêm Khoan chép miệng đáp: "Có thể thay thế bằng tâm huyết của cường giả Bát Trọng, nhưng liều lượng cần sẽ nhiều hơn gấp nhiều lần."

Thiên Tam lập tức lắc đầu, triệt để gạt đi: "Hoàn toàn không thể. Bát Trọng Tông Sư cũng là những kẻ xưng bá một phương, ví như Vũ An Hầu ngoài kia chẳng qua cũng chỉ là cấp bậc này. Ép bọn họ lấy ra lượng lớn tâm huyết, tỷ lệ thành công cũng gần như bằng không."

Thấy vẻ mặt bế tắc của Thiên Tam, Nghiêm Khoan khẽ cười gở, buông một lời gợi ý mập mờ, ma mị: "Với người khác thì là vô vọng. Nhưng tại Hàm Dương lúc này, các ngươi lại có một cơ hội."

Nghiêm Khoan híp mắt, nhìn vào ngọn lửa than đang cháy bập bùng: "Nghe đồn dưới tầng sâu nhất của Hắc Thủy Thần Lao, lao ngục tàn khốc nhất Đại Tần, có giam giữ những cường giả từng hô phong hoán vũ nhưng vi phạm trọng tội. Những kẻ ở đó đã bị phế bỏ tu vi, bị xiềng xích xuyên tỳ bà suốt nhiều năm trời, sống không bằng chết... Nhưng, chân khí có thể tan, chứ căn cốt và tâm huyết của một cường giả đỉnh cao thì vẫn còn nguyên đó!"

Lời chưa dứt, Bàng Tử đã lắc đầu nguầy nguậy, hai tay xua lấy xua để: "Đừng! Dừng lại! Đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng có nghe gã điên này xúi giục. Cái tên Hắc Thủy Thần Lao nghe qua đã biết là nơi đi dễ khó về. Đừng có manh động!"

Bàng Tử sốt sắng thúc giục: "Tạm gác chuyện Hắc Thủy Thần Lao hay đơn thuốc kia lại đi. Việc trước mắt là làm sao giữ được cái mạng nhỏ, trốn khỏi cái đan phòng quỷ quái này trước khi bị Vũ An Hầu mang đi tế đã!"

Thiên Tam thu lại ánh mắt đang dao động. Bàng Tử nói đúng, giữ được mạng mới có cơ hội nghĩ đến chuyện chữa bệnh. Hắn lấy lại sự tĩnh táo, bắt đầu vạch rõ cục diện hiện tại:

"Phe ta hiện tại, có lão Vân Chính dù sao thì cũng chỉ là một Lục Trọng. Bàng Tử Tứ Trọng, Cẩu Oa Nhất Trọng, ta thì không có sức chiến đấu, còn Nghiêm tiên sinh lại bị xích phong bế tu vi. Phía bên kia, chỉ riêng cửa đá đã có hai tên Thất Trọng canh gác, bên trên là vô số ám vệ, trận pháp bủa vây, và một Vũ An Hầu Bát Trọng đang chực chờ."

Hắn đảo mắt nhìn quanh đan phòng: "Địa hình lại hoàn toàn phong bế. Không gian ngầm sâu dưới lòng đất lại có trận pháp cách âm, chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Không thể đào hầm, cũng không thể gọi viện binh."

Bàng Tử nhìn quanh, xong lại nhìn về phía sau Nghiêm Khoan, nơi những sợi xích sắt to bản đang cấm sâu vào bức tường kiên cố, khẽ nuốt nước bọt hỏi dò: "Vậy nếu chúng ta có thể phá bỏ những sợi xích kia thì sao? Như vậy bên ta sẽ có thêm lực lượng của Nghiêm tiên sinh, nếu liều mạng thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn phần nào!"

Nghe xong, ánh mắt Thiên Tam khẽ liếc sang những sợi xích đen ngòm, to bằng bắp tay đang khóa chặt cổ chân và cổ tay Nghiêm Khoan. Hắn tiến lại gần, gõ gõ vào mắt xích.

Keng... Âm thanh đục và nặng trịch vang lên.

Thiên Tam lập tức lắc đầu. Hắn biết rõ độ cứng của loại vật liệu này: "Đây là xích Hắc Thiết nguyên chất. Đừng nói là bẻ gãy, ngay cả khi Vân lão có dốc cạn chân khí Lục Trọng, chém đến mẻ cả Bích Thủy Kiếm cũng chưa chắc để lại được một vết xước trên sợi xích này."

Bàng Tử nghe xong, cả người xìu xuống như quả bóng xì hơi, lẩm bẩm trong vô vọng: "Đánh không lại, chạy không thoát, xích cũng không phá được... Đại ca, ngài phân tích một hồi, sao ta thấy cái này chẳng khác nào là vạn kiếp bất phục vậy?"

Nghe những lời tuyệt vọng đó, Nghiêm Khoan đột nhiên cười gằn, tiếng xích sắt rung lên lách cách: "Tiểu tử, các ngươi tính toán rất kỹ, nhưng lại xem thường Độc Thủ Y Sư ta rồi. Dù chân khí bị khóa chặt, nhưng độc công của lão tử chính là muôn hình vạn trạng. Nếu có đủ thời gian chuẩn bị, ta vẫn có vài thủ đoạn để lật tung cái lò đan này!"

Thiên Tam lập tức phản đối, giọng lạnh lùng: "Không được! Lão đầu Vân Chính vẫn đang ở trên kia cố gắng câu giờ bằng việc đàm phán điều kiện, nhưng sẽ không cho ngài thời gian quá lâu đâu. Đợi ngài chuẩn bị xong, e là đã lỡ mất thời cơ rồi!"

Chưa để Thiên Tam nói hết câu, Nghiêm Khoan đã tỏ vẻ bực dọc, cắt ngang: "Ngươi câm miệng! Ngươi nghĩ ta là kẻ vô dụng chỉ biết ngồi chờ chết sao? Đợi các ngươi đến rồi mới chuẩn bị thì ta thà rụt cổ chịu chết ở đây luôn cho xong. Hừ… Lão tử đã âm thầm chuẩn bị thủ đoạn từ nhiều tháng nay rồi!"

Nói rồi, Nghiêm Khoan bảo Thiên Tam bước tới gần, dùng một hòn than vẽ ngoệch ngoạc lên mặt đá, bắt đầu trình bày ra cái kế hoạch điên rồ mà hắn đã ấp ủ. Thiên Tam, Bàng Tử và Cẩu Oa chăm chú nhìn vào hình vẽ. Sau khi nghe xong, cả đám cùng trầm ngâm.

Thiên Tam hơi nhíu mày, sờ sờ cằm rồi lắc đầu: "Kế hoạch của ngài quả thực tuyệt diệu. Nhưng nó vẫn còn một lỗ hổng chí mạng…” Nói rồi hắn cầm lấy hòn than, khóe môi nhếch lên một nụ cười quen thuộc: "Chi bằng chỗ này... chúng ta tương kế tựu kế..."

Vừa nói, Thiên Tam vừa gạch bỏ vài nét của Nghiêm Khoan, vẽ thêm những đường chỉ dẫn mới, sửa chữa lại toàn bộ kế hoạch.

Sau khi nghe Thiên Tam bổ sung hoàn thiện, đôi mắt đục ngầu của Nghiêm Khoan sáng rực lên. Bàng Tử và Cẩu Oa cũng thở phào, trên môi liền nở một nụ cười kích động xen lẫn điên rồ. Dù kế hoạch hiện tại vẫn tràn ngập nhiều hung hiểm và sơ hở, nhưng ít nhất, bọn họ đã nắm trong tay một tia sinh cơ. Bọn họ... chỉ có thể liều mạng cược một ván này!

0