Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 264: Ba Tháng Trôi Qua...

Đăng: 25/10/2026 21:28 1,007 từ 12 lượt đọc

Cuộc đời là những chuyến đi, và chuyến này... Tôi muốn cả hai ta cùng ở đó.

---

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Không có đại chiến hay những tiếng kiếm vang trời. Lưu Vân Tông cũng chẳng có vị khách nào từ phương xa tìm đến.

Sau trận chiến ở Phong Nhãn Nhai, cuộc sống của Chido trở lại bình lặng đến mức gần như chẳng còn gì đáng để nhắc tới.

Buổi sáng, hắn thức dậy. Có hôm luyện kiếm, hôm luyện quyền. Có hôm thì lại chẳng luyện gì cả, chỉ tìm một chỗ thật cao rồi nằm đó ngắm mây.

Buổi trưa, hắn đi ăn.

Ăn xong lại đi lang thang... *Thỉnh thoảng thì lại ăn tiếp*.

Buổi chiều, hắn thường tới những nơi có thể nhìn thấy đàn hạc, ngồi cả canh giờ chỉ để nhìn chúng bay qua những dải tầng không trung cao bất tận.

Ngày nối ngày.

Mây vẫn trôi.

Gió vẫn thổi.

Hạc vẫn bay.

Một tháng trôi qua. Cuộc sống yên bình đến mức khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chido cũng thấy khá thích cuộc sống đó.

Hai tháng trôi qua.

Sự yên bình ấy bắt đầu trở nên thật chậm. Những giây phút bình yên không còn trọn vẹn là thỏa mãn nữa, có một cái gì đó đang thiếu, có gì đó nhen nhóm lớn lên.

Ba tháng...

Chido bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải nơi này có vấn đề.

Mà là—

Mọi thứ quá yên tĩnh.

*Quá chậm.*

**Quá giống nhau.**

---

Tại mái nhà cao nhất của Lưu Vân Tông.

Gió ở nơi này vốn phải mạnh hơn rất nhiều so với bên dưới. Thế nhưng hôm nay nó lại chỉ thổi rất nhẹ. Một luồng khí mỏng lướt qua những mái ngói, mang theo hơi lạnh của núi cao. Trên đỉnh một chiếc mũi trụ lớn nhô ra khỏi đầu mái, có một người đang nằm.

Chido.

Bộ y phục trên người hắn đã được thay mới. Một bộ trường sam màu trắng không có hoa văn hay phù hiệu. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn thuộc về một tông môn lớn. (Rút kinh nghiệm lần trước xảy ra xô sát.)

Đơn sơ đến mức nếu đứng cạnh một người đang quét dọn trong Lưu Vân đại tông thì quả thực... có lẽ chẳng ai nhận ra được hắn nếu không phải vì cái chổi quét lá.

Ít nhất...

Hắn đã có một bộ y phục mới.

Tóc vẫn không buộc. Những lọn tóc đen ngắn dài không đều nhau, phần mai tóc bị cắt nham nhở. Có lẽ mỗi lần cảm thấy tóc vướng víu, hắn chỉ đơn giản lấy dao ra.

Xoẹt.

Cắt đi không cần soi gương chỉnh sửa. Chẳng bận vương vấn nó đến cuối cùng trông sẽ như thế nào.

Thế nên sau ba tháng, mái tóc của hắn vẫn mang một vẻ lộn xộn rất riêng.

Chido nằm trên mũi trụ. Hai tay đặt sau đầu. Ánh mắt hướng lên bầu trời, phía trên là một khoảng trời xanh nhạt. Những đám mây trắng chậm rãi trôi qua. Một đàn hạc từ phía xa bay tới. Bóng chúng lướt qua mặt đất rồi biến mất sau một tầng mây.

Chido nhìn theo, không nói gì cà. Gió vẫn thổi. Vạt áo trắng khẽ lay động.

Một hồi.

Hai hồi.

Những đám mây đã đổi vị trí. Đàn hạc đã bay đi. Một con chim nhỏ không biết từ đâu đậu lại trên mái nhà.

Chido vẫn nằm đó. Vẻ mặt càng lúc càng tẻ nhạt.

...

Lại một hồi gió nữa thổi qua. Chido chớp mắt.

“...”

Cuối cùng— Chido đột nhiên ngồi bật dậy.

“Không được.”

Hắn nhìn bầu trời.

“Không thể cứ tiếp tục thế này.”

Hắn đưa tay vò mái tóc vốn đã chẳng ngay ngắn của mình.

“Phải làm cái gì đó mới được.”

Ba tháng.

Đối với những tu sĩ có thể bế quan vài năm, vài chục năm, ba tháng chẳng khác gì một cái chớp mắt.

Nhưng với Chido— Ba tháng chỉ nằm nhìn mây đã là quá đủ. Hắn chống hai tay lên đầu gối. Ngồi im suy nghĩ.

Một lúc, rồi thêm một lúc. Đôi mắt hắn chợt chuyển động. Một ý nghĩ vừa lóe lên. Chido chớp mắt sau đó mở to hơn một nhịp.

Khóe môi hắn từ từ nhếch lên.

“Đúng rồi.”

Hắn nói rất khẽ.

“Phải.”

Hắn đứng dậy. Có vẻ như cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó để làm.

“Cũng đến lúc rồi.”

Chido đưa hai tay lên cao. Hắn vươn vai thật dài. Xương cốt toàn thân vang lên những tiếng răng rắc khe khẽ. Hắn nghiêng người sang trái rồi sang phải. Xoay cổ. Xoay vai. Hai cánh tay kéo dài ra phía sau. Cơ thể vốn nằm im suốt một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng bắt đầu vận động trở lại.

“Ư...”

Hắn thở ra. Sau đó cúi người xuống, duỗi hai chân.

Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy gần như toàn bộ Lưu Vân Tông. Những mái nhà trải dài theo sườn núi. Những con đường đá uốn quanh các đỉnh núi. Cây cầu treo giữa mây. Dòng suối nhỏ chảy qua từng khu vực.

Xa hơn nữa là vô số sân luyện kiếm. Trên những sân luyện ấy là từng bóng người, họ vẫn đang đều đặn mà chăm chỉ, ngày đêm luyện tập không bỏ sót.

Kiếm quang liên tiếp lóe lên. Động tác giống nhau, bước chân giống nhau, đường kiếm giống nhau.

Tất cả đều đang không ngừng tiến về phía trước.

Chido nhìn xuống. Cuối cùng là một cú vặn người thật mạnh.

“Phù...”

Một hơi thở dài được thả ra. Hắn đứng thẳng dậy.

Gió từ trên cao thổi tới. Bộ y phục trắng đơn sơ lay động. Chido nhìn xuống khoảng không dưới chân. Không hề do dự. Hắn bước lên phía trước.

Rồi—

Nhảy xuống.

0