Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 265: Ồ?

Đăng: 25/10/2026 21:28 3,029 từ 21 lượt đọc

“Ta muốn biết thêm về Giang Hồ.”

Chido nói. Hơi thở của Thanh Tiêu khẽ khựng lại chỉ một thoáng rất nhẹ.

*Giang Hồ...*

Hai chữ ấy vốn chẳng xa lạ với nàng.

Giang Hồ.

Thiên hạ.

Thế giới mà nàng đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Một nơi rộng lớn đến mức dù một người có dùng cả đời để đi, cũng chưa chắc nhìn thấy được tận cùng thiên địa.

Thanh Tiêu không phải không nghĩ Chido sẽ nói ra mong muốn đấy. Nàng lại cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý.

Ba tháng ở Lưu Vân Tông.

Ba tháng hắn chỉ nhìn thấy những ngọn núi này, những mái nhà hiện tại, những đệ tử bóng dáng đã quen, những thanh kiếm đạm bạc.

Học đủ nhiều, con người ta sẽ muốn bước ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Nàng cũng từng như vậy, muốn nhìn xem bên ngoài những tầng mây còn có thứ gì.

Thanh Tiêu nhìn hắn thêm một lúc.

“Ngươi muốn biết về Giang Hồ?”

“Ừm.”

Chido gãi đầu. Hắn hơi nhướn một bên mày.

“Đúng, ta biết khá ít về mấy thứ bên ngoài khu vực của Lưu Vân Tông.”

Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp:

“Trong sách cũng có ghi, nhưng mà ta muốn nghe thêm từ người.”

Thanh Tiêu im lặng. Nàng vốn đã nghĩ tới ngày này. Từ lúc Chido bước chân vào Lưu Vân Tông, nàng đã biết hắn sẽ không thể ở lại mãi. Lưu Vân Tông có thể cho hắn một nơi để đứng. Có thể cho hắn thời gian.

Nhưng không thể thay hắn nhìn thấy cả thiên hạ.

Cuối cùng, người muốn đi vẫn sẽ đi. Như vậy cũng tốt, chỉ khi đã được nhìn qua đủ thứ rồi con người ta mới thấy trân trọng như giây phút bình lặng.

Thanh Tiêu khẽ gật đầu.

“Được.”

Nàng nhìn Chido.

“Vậy ngươi muốn biết về cái gì trước?”

Chido lập tức rơi vào trầm tư. Hắn liền cúi mặt xuống mà khoanh tay lại.

“Hm...”

Đưa tay lên cằm, Chido khẽ vuốt ve mà gãi gãi.

“Hay bắt đầu từ vùng đất của chúng ta trước đi?”

“Người có thể kể cho ta nghe về một thứ gì đó... hoặc một người nào đó quan trọng?”

Thanh Tiêu gật đầu.

“Được.”

Nàng hơi ngồi thẳng người. Trong đầu nàng bắt đầu chậm rãi lướt qua vô số cái tên. Nếu Chido muốn hiểu thế giới này— Nàng không cần bắt đầu từ những thứ phức tạp nhất.

Thanh Tiêu chậm rãi nói:

“Có rất nhiều.”

Giọng nàng bình tĩnh. Nhưng khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày, trong giọng nói ấy dường như có thêm một chút chủ động. Giống như nàng thực sự muốn kể cho hắn nghe.

“Nhưng nếu ngươi muốn tìm hiểu...”

Ánh mắt Thanh Tiêu chậm rãi hướng về phía những ngọn núi xa xôi.

“Ta sẽ bắt đầu từ những cái tên quan trọng nhất.”

Chido không nói gì, chỉ ngồi nghe.

Thanh Tiêu nhìn về phía chân trời.

“Đầu tiên...”

Nàng nói.

“Ngọc Hoàng.”

Chido chớp mắt.

“Ngọc Hoàng?”

“Ừm.”

Thanh Tiêu gật đầu.

“Đó là vị quân chủ trong truyền thuyết, người được cho là từng cai quản toàn bộ chư giới.”

Chido im lặng vài nhịp.

Toàn bộ chư giới...

Chỉ riêng bốn chữ ấy đã đủ khiến hắn hơi nhướng mày. Nhưng Thanh Tiêu không dừng lại.

“Sau đó là Bát Đại Thiên Trụ.”

“Đó là những vị anh hùng cổ xưa.”

Giọng nàng chậm rãi hơn.

“Những người đã đặt nền móng cho thế cân bằng của thế giới này.”

Chido hơi nghiêng đầu.

“Bát Đại Thiên Trụ...”

Hắn lặp lại cái tên. Không hỏi thêm.

Thanh Tiêu lại tiếp tục.

“Còn nếu nói về những người vẫn đang tồn tại...”

Nàng hơi dừng lại.

“Hiện tại, Thiên Tôn đang cai quản thiên hạ.”

Chido khẽ nhíu mày.

“Thiên Tôn?”

“Ừm.”

Thanh Tiêu đáp.

“Người trực tiếp quản lý Đông Vực.”

Nàng hơi chuyển ánh mắt.

“Nhưng những vùng đất khác đều có người được phái tới để thay mặt cai quản.”

Chido chống cằm.

“Vậy là... Thiên Tôn giống như người đứng đầu?”

“Có thể hiểu như vậy.”

Thanh Tiêu không phủ nhận.

“Ảnh hưởng của họ trải rộng đến rất nhiều nơi.”

Nàng nói tiếp:

“Các châu, các thành, các thế lực tu hành... đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ họ.”

Một thoáng im lặng. Thanh Tiêu nhìn Chido. Dường như nàng đang cân nhắc cách giải thích sao cho hắn dễ hiểu nhất.

“Thiên Tôn không trực tiếp xuất hiện ở mọi nơi.”

“Vì vậy mới cần những người đại diện.”

Chido gật gù.

“À.”

Hắn kéo dài giọng.

“Giống như người quản lý thay?”

“Ừm.”

Thanh Tiêu đáp.

“Có thể nói như vậy.”

Nàng ngừng một chút sau đó bổ sung:

“Long Phong là một trong số đó.”

Chido chớp mắt.

“Long Phong?”

“Đúng.”

Thanh Tiêu bình thản nói.

“Hắn là một trong những người được giao quyền đại diện.”

Chido hơi ngả người về phía sau.

“Thảo nào...”

Hắn nhớ lại những gì mình từng chứng kiến.

Quyền lực.

Địa vị.

Những người xung quanh Long Phong. Cách các thế lực khác đối xử với hắn. Tất cả những thứ ấy trước đây đối với Chido chỉ là những dấu hiệu rời rạc. Bây giờ chúng bắt đầu nối lại với nhau.

Thanh Tiêu tiếp tục:

“Nhưng hắn khác với phần lớn những người còn lại.”

“Hắn hoạt động độc lập hơn.”

Chido im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Hắn ngước mắt nhìn Thanh Tiêu.

“Vậy thì...”

Khóe môi hắn hơi nhếch lên.

“Có vẻ Giang Hồ thú vị hơn ta tưởng.”

Thanh Tiêu không đáp. Chỉ nhìn hắn.

Ngoài cửa sổ, gió núi lướt qua. Mây trắng chậm rãi trôi giữa những đỉnh núi. Một thế giới rộng lớn nằm ngoài kia.

Chido ngồi ngay ngắn hơn. Hai tay khoanh trước ngực. Hai chân cũng thu lại, tư thế từ lúc nào đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Gương mặt hắn hơi nhăn. Không phải vì khó chịu. Mà là đang suy nghĩ.

Thanh Tiêu nhận ra sự thay đổi ấy. Ánh mắt nàng dừng trên Chido thêm một thoáng.

Vừa rồi hắn còn ngồi tùy ý, lúc chống cằm, lúc gãi đầu, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng bây giờ— Hắn đã hoàn toàn tập trung.

Thanh Tiêu khẽ chớp mắt. Có chút đáng yêu. Phần lớn người nghe những câu chuyện lịch sử dài dòng thường sẽ sớm mất tập trung. Khóe môi nàng khẽ nhích lên một chút.

Thanh Tiêu thu hồi ánh mắt. Nàng tiếp tục:

“Thiên Tôn được cho là đang cư ngụ tại Ngọc Cảnh.”

“Ngọc Cảnh?”

Chido lập tức hỏi lại.

“Ừm.”

Thanh Tiêu gật đầu.

“Đó là một thần vực nằm ngoài khả năng tiếp cận của phàm nhân.”

Nàng nói rất bình thản.

“Một nơi không thuộc về thế gian mà ngươi đang biết.”

Ngón tay Thanh Tiêu khẽ gõ một cái lên đầu gối.

“Đã rất nhiều thế kỷ rồi, không có ai thực sự nhìn thấy Thiên Tôn.”

Chido hơi nhướng mày.

“Không ai?”

“Không ai.”

Thanh Tiêu đáp.

“Mệnh lệnh của người được truyền xuống thông qua thiên sứ.”

Chido im lặng. Hắn hơi ngả người về phía trước.

Một vị quân chủ cai quản thiên hạ. Cư ngụ trong một thần vực mà phàm nhân không thể đặt chân tới. Hàng trăm năm không trực tiếp xuất hiện. Mọi mệnh lệnh đều phải thông qua người truyền đạt. Một sự tồn tại vừa có quyền lực... Vừa mang theo cảm giác thần bí khó giải thích.

Thanh Tiêu không nói thêm. Nhưng Chido đã bắt đầu suy nghĩ. Một lát sau, hắn hỏi:

“Người là Thiên Vệ...”

Ánh mắt hắn chuyển về phía nàng.

“Người từng tới đó chưa?”

Thanh Tiêu im lặng. Chỉ một thoáng, nhưng sắc mặt nàng trong khoảnh khắc ấy trở nên trầm xuống.

*Ngọc Cảnh.*

Không.

Nàng chưa từng tới đó. Chưa một lần. Dù đã sống qua rất nhiều năm tháng. Dù từng đi qua không biết bao nhiêu vùng đất, từng bảo vệ những nơi quan trọng nhất của Giang Hồ.

Nàng vẫn chưa từng đặt chân vào thần vực ấy. Thiên Vệ như nàng được phân bố tại những vị trí trọng yếu trong thế gian.

Bảo vệ các vùng đất.

Duy trì trật tự.

Đối phó với những tồn tại có thể gây nguy hiểm cho Giang Hồ.

Nhưng thần vực nơi Thiên Tôn cư ngụ— Không thuộc phạm vi mà nàng được phép bước vào.

Thanh Tiêu bình tĩnh đáp:

“Chưa.”

Chỉ một chữ. Nhưng phía sau nó là rất nhiều điều không được nói ra.

Ngay cả nàng.

Một trong những người mạnh nhất đang bảo hộ Giang Hồ. Cũng không có tư cách tự ý bước vào nơi đó.

Chido khẽ gật đầu, hắn không hỏi ngay nhưng ánh mắt lại trở nên tò mò hơn.

Một lát sau—

“Hmm.”

Chido chống cằm.

“Vậy nếu chúng ta cứ đi tới đó thì sao?”

Thanh Tiêu nhìn hắn.

“...”

Chido hỏi rất tự nhiên:

“Chắc phải có hậu quả gì đó chứ?”

Ánh mắt Thanh Tiêu lập tức lóe lên.

Cảnh báo.

Câu hỏi ấy... Không giống một câu hỏi giả định. Nàng biết Chido đủ lâu để hiểu điều đó. Hắn không chỉ hỏi *nếu*.

Hắn đang hỏi xem— *Nếu thật sự làm thì sẽ thế nào?*

Giọng Thanh Tiêu chậm lại. Từng chữ đều rõ ràng.

“Hậu quả?”

Nàng nhìn thẳng vào hắn.

“Lập tức xử tử.”

Chido khựng lại. Thanh Tiêu tiếp tục:

“Không xét xử.”

“Không thương lượng.”

“Không có ngoại lệ.”

Nàng hơi nheo mắt.

“Ngọc Cảnh là cấm địa đối với tất cả phàm nhân.”

“Bất kể ngươi là ai.”

“Bất kể ngươi mạnh đến đâu.”

“Bất kể ngươi có địa vị gì.”

Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh. Nhưng lần này không còn sự thong thả ban nãy.

“Ngay cả Thiên Vệ nếu tự ý bước vào cũng sẽ bị xem là phản nghịch.”

“Và hình phạt...”

Thanh Tiêu dừng lại.

“Là chết.”

Chido nhìn nàng. Thanh Tiêu cũng nhìn hắn. Nàng không tức giận. Chỉ là ánh mắt đã trở nên nghiêm nghị hơn.

“Ta nói cho ngươi biết những chuyện này...”

Nàng chậm rãi nói.

“Là để ngươi tránh.”

Chido gãi gãi đầu.

“À...”

Hắn cười hề hề.

“Biết rồi.”

Nhưng ánh mắt hắn lại không hề giống một người đã bỏ ý định.

Thanh Tiêu nhìn hắn. Nàng hiểu, hiểu rất rõ.

Chido càng bị cảnh báo— Hắn càng tò mò.

Một lát sau, hắn lại chống cằm.

“Hmmm...”

Ánh mắt Chido hơi chuyển động.

“Vậy chắc họ mạnh lắm nhỉ?”

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, một nụ cười rất nhỏ. Không rõ là tò mò hay đã nghĩ ra một điều gì đó.

Thanh Tiêu nhìn thấy nụ cười ấy. Ánh mắt nàng lập tức sắc lại.

Không ổn.

Nàng biết vẻ mặt này. Quá quen thuộc. Mỗi khi Chido bắt đầu suy nghĩ theo hướng ấy— Trong đầu hắn thường chỉ còn một câu:

*Luật lệ à?*

*Hậu quả à?*

*Vậy thì cứ làm thôi.*

Với thực lực hiện tại của Chido, nếu thật sự muốn xông vào Ngọc Cảnh... Có lẽ hắn thực sự có khả năng sống sót qua lần đầu tiên.

Thậm chí—

Nếu chỉ xét đến sức mạnh. Nàng không dám chắc hắn sẽ thua.

Nhưng sống sót không đồng nghĩa với chiến thắng.

Thiên Tôn không đơn thuần là một tu sĩ mạnh.

Đó là một tồn tại mang tính thần tính. Quyền lực của họ không chỉ nằm ở sức mạnh cá nhân. Nó còn nằm trong chính trật tự của Giang Hồ. Nếu Chido thật sự trực tiếp chọc giận Thiên Tôn—

Ngay cả hắn...

Cũng chưa chắc có thể toàn thây trở ra. Thanh Tiêu nhìn hắn thêm vài nhịp.

“Ta đang nói cho ngươi biết để mà ngươi tránh.”

Giọng nàng nghiêm nghị. Có chút bất lực rất khó nhận ra.

“Không phải để ngươi tìm cách thử.”

Chido chớp mắt. Hắn lại gãi đầu.

“Ta đâu có nói là ta sẽ thử.”

Thanh Tiêu nhìn hắn. Chido cười.

“Chỉ là tò mò thôi mà.”

Nàng không đáp. Ánh mắt ấy đã nói thay cho tất cả.

Chido im lặng được một lúc. Nhưng rồi sự tò mò lại không chịu biến mất.

Hắn nghiêng đầu.

“Đã từng có ai thử phá lệ chưa?”

Thanh Tiêu khẽ siết ánh mắt.

Có.

Đương nhiên là có. Giang Hồ chưa bao giờ thiếu những kẻ cho rằng bản thân có thể vượt qua mọi giới hạn. Có những người tin rằng sức mạnh của mình đã đủ để chống lại thiên mệnh. Có những kẻ tin rằng chỉ cần tu vi đủ cao—

Thần cũng chẳng khác gì người.

Thanh Tiêu chậm rãi nói:

“Có.”

Chido lập tức ngẩng đầu.

“Thật à?”

“Ừm.”

Nàng nhìn về phía xa.

“Cách đây vài thế kỷ.”

“Có một tông chủ đã tập hợp một đội quân.”

“Bọn họ muốn tiến vào Ngọc Cảnh.”

Chido im lặng lắng nghe.

“Hắn cho rằng bản thân xứng đáng đứng ngang hàng với chư thần.”

Thanh Tiêu nói.

“Cho rằng chỉ cần đủ mạnh, hắn có thể phá bỏ giới hạn ấy.”

Gió ngoài hiên khẽ lướt qua. Một khoảng im lặng ngắn, rồi Thanh Tiêu nói:

“Kết quả...”

Nàng dừng lại.

“Bị hủy diệt hoàn toàn.”

Chido không nói gì. Thanh Tiêu tiếp tục:

“Không còn thi thể.”

“Không còn tro cốt.”

“Không còn dấu vết của hắn.”

Xóa bỏ.

Như thể những con người ấy chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Thanh Tiêu hạ giọng:

“Chỉ một đạo thiên dụ.”

“Và toàn bộ bọn họ biến mất.”

Chido ngồi yên. Nụ cười trên môi hắn cũng nhạt đi đôi chút. Thanh Tiêu nhìn hắn.

“Cho nên...”

Nàng nói rất chậm.

“Không ai có thể sống sót sau khi khiêu chiến ranh giới ấy.”

...

Chẳng yên lặng được bao lâu. Chido ngồi im thêm vài nhịp. Rồi—

“Hê hê.”

Hắn đột nhiên cười. Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Chido chống hai tay lên đầu gối, đứng dậy.

“Được.”

Hắn vươn vai.

“Vậy từ hôm nay ta sẽ luyện tập chăm chỉ hơn.”

Cơ thể hắn hơi căng lên vì phấn chấn. Hai cánh tay đưa ra sau, vai xoay một vòng. Gương mặt vốn còn đang suy nghĩ ban nãy đã trở nên có chút quyết tâm.

Hắn nhìn ra ngoài cửa.

“Ba tháng.”

Chido lẩm nhẩm.

“Rồi chúng ta đi.”

Thanh Tiêu lập tức đứng dậy. Không một chút do dự. Nàng bước thẳng tới trước mặt hắn.

Chặn đường.

Chido vừa định bước đi thì suýt đâm vào nàng.

“...”

Hắn nghiêng đầu. Thanh Tiêu đứng trước mặt. Ánh mắt nàng nghiêm túc đến mức đáng sợ. Đó là ánh mắt mà Chido từng nhìn thấy trước đây.

Ánh mắt của người trước khi rút kiếm.

“Ngươi không được tấn công Ngọc Cảnh.”

Giọng Thanh Tiêu vang lên. Không lớn, nhưng không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho việc thương lượng.

Chido chớp mắt.

“...”

Thanh Tiêu nhìn thẳng vào hắn.

“Không được.”

Chido nhìn nàng thêm vài nhịp. Sau đó hơi nhướn một bên mày.

“Ai nói ta sẽ tấn công?”

Thanh Tiêu không đáp. Chido đưa một ngón tay lên.

“Ý ta là...”

Hắn suy nghĩ một chút.

“Chúng ta tìm cách đi lên đó.”

Thanh Tiêu: “...”

“Bạo lực sẽ là phương án cuối cùng.”

Chido nói rất nghiêm túc. Rồi sau một nhịp—Hắn cười.

“Mặc dù ta cũng khá muốn thử~”

Ánh mắt Thanh Tiêu lập tức lạnh xuống.

“Chido.”

C - “Ừ?”

T - “Không.”

C - “Ta còn chưa nói xong mà.”

T - “Ta biết.”

C - “Vậy sao người đã từ chối rồi?”

T - “Bởi vì ta biết ngươi.”

Chido im lặng. Thanh Tiêu khoanh hai tay trước ngực.

“Không có con đường nào gọi là ‘không bạo lực’ để tới Ngọc Cảnh.”

Giọng nàng bình tĩnh nhưng dứt khoát.

“Đó không phải một ngọn núi mà ngươi có thể tùy tiện đi lên.”

“Cũng không phải một cánh cửa mà ngươi chỉ cần gõ rồi xin phép.”

“Nơi đó có kết giới.”

“Có thiên trận.”

“Có những tầng phòng hộ mà ngay cả tu sĩ cấp cao cũng không thể cảm nhận được.”

Nàng nhìn Chido.

“Và còn có những người canh giữ.”

“Ngươi bước qua bất kỳ thứ gì trong số đó mà không được cho phép...”

Thanh Tiêu dừng lại.

“Thì đã là tấn công rồi.”

Chido nghe xong, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Hắn chống cằm.

“Vậy à...”

T - “Ừ.”

“Thế thì khó thật.”

Thanh Tiêu không nói gì. Nàng vốn tưởng hắn sẽ dừng lại. Nhưng Chido chỉ đứng đó suy nghĩ thêm vài nhịp.

Sau đó—

“Ta vẫn muốn hỏi Long Phong.”

Thanh Tiêu hơi nhíu mày.

“Long Phong?”

“Ừ.”

Chido gật đầu.

“Người bảo hắn là một trong những người đại diện của Thiên Tôn mà.”

Hắn xòe hai tay.

“Có lẽ hắn biết thứ gì đó.”

“Hoặc ít nhất biết nên hỏi ai.”

Thanh Tiêu nhìn Chido. Nàng không nói ngay.

Long Phong quả thực có quan hệ với thế lực đứng sau Thiên Tôn. Nhưng Ngọc Cảnh là nơi ngay cả hắn cũng không thể tùy ý can thiệp.

Hắn biết bao nhiêu?

Nàng cũng không chắc.

Nhưng nếu Chido đã muốn hỏi—

Thanh Tiêu không có lý do gì phải ngăn hắn nói chuyện.

Ít nhất...

Nàng có thể ở đó.

Nếu Long Phong nghe được toàn bộ ý tưởng này, có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên khiến Chido hiểu mức độ điên rồ của nó.

Thanh Tiêu khẽ thở ra.

“Ngươi cứ làm theo ý mình.”

Chido cười.

“Thật à?”

“Ừm.”

Nàng đáp.

“Nhưng đừng mong ta đồng ý.”

Hai tay Thanh Tiêu vẫn khoanh trước ngực. Ánh mắt nàng không rời khỏi Chido.

Có vẻ...

Ba tháng tiếp theo sẽ không nhàm chán nữa.

0